Chào mọi người, tôi là katarina vừa mới quay một phát ăn ngay Yuel Swimsuit đây.
______________________________________________________
「Tên người chơi: Không rõ. Được nhìn thấy đang đồng hành cùng một người phụ nữ dắt theo một đàn quái vặt Rắn…… à」
Ít nhất thì chắc chắn không phải là mụ Goldunine kia rồi, con quái vật đó mà dắt theo một đống rắn diễu hành thì mọi chuyện làm sao có thể dừng lại ở mức độ chỉ là được nhìn thấy.
Nếu đã như vậy thì đây cũng là một cá thể độc lập tách biệt giống như Wimp, không phải kiểu chuyên về sức mạnh bộc phá như Sammy-chan-san mà là loại dùng số lượng đè chất lượng chăng……?
「Ừmmm…… Emul, nhóc nghĩ sao về chuyện này?」
「Nghĩ sao là nghĩ sao nữa ạ, em là em không có ưa loài Rắn tí nào đâu desuwa…… Lịch sử của tộc Thỏ Vorpal tụi em cũng chính là lịch sử chiến đấu chống lại loài Rắn đấy ạ desuwa」
Emul từ nãy đến giờ luôn duy trì trạng thái ngụy trang thành chiếc khăn quàng cổ đã chủ động giải trừ kỹ năng và leo lên ngồi chễm chệ ở vị trí cố định trên đỉnh đầu tôi.
Tôi cũng chỉ hỏi bâng quơ cho có vậy thôi chứ ngay từ đầu đã thừa biết là chẳng nhận được câu trả lời nào có ích rồi. Con quái vật xâm lăng Rabbits suốt một thời gian dài vừa qua chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn của Goldunine mà thôi, nên dù có là tộc Thỏ đi chăng nữa thì nhóc ấy cũng không thể nào được nắm bắt tình hình của đống Goldunine phân bố rải rác trên khắp đại lục được.
「Mà, cứ coi như cầu may thôi, để qua hỏi con nhóc ranh đó thử xem sao……Emul, dịch chuyển đến chỗ quen thuộc đi」
「Vââng ạạ!」
Concert Ticket tuy đã được Saina giao tận tay thật đấy, nhưng đương nhiên là nếu bản thân không tự mình mò đến hội trường thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Và Save Point gần nhất với tọa độ của hội trường…… chính là cái hang động nằm dưới đáy trung tâm của Thung lũng Tiền tuyến Sigmonia Sigmonia mà tôi đã tự tay thiết lập hồi trước.
Bản thân tôi cũng đang khá là bận lòng về Wimp nhát gan dạo gần đây bị bỏ xó, thế là dịch chuyển sang để xem tình hình, thì cái khung cảnh đập vào mắt là…………
「Ừmmm~, cái chỗ này này, ta nghĩ là nó nên được bo tròn thêm một chút thì mới……」
「……Đang làm cái gì đấy?」
「Écc!?」
Cái gì thế này……Sử dụng chính cái thứ độc dược vốn dĩ phải dùng để ô nhiễm nhân loại và ăn mòn sinh mạng để nung chảy đá rồi tiến hành nắn nót định hình cho nó…….tóm lại là một đứa ngốc đang dốc hết tâm sức vào bộ môn Điêu khắc.
Xung quanh đứa ngốc đang ra vẻ nghệ nhân lành nghề bằng cách quấn một mảnh vải rách hoặc thứ gì đó lên trên đầu kia, không hiểu sao lại đang bày biện, xếp hàng sẵn một loạt các thành phẩm đã hoàn thành sẵn từ đầu……
「Th- Thế nào hả! Ta đặt tên cho tác phẩm này là……「Nguy Hiểm」!!」
「Ra là thế, một con ác quỷ hay thứ gì đó tương tự à? Cái mô típ lấy đầu động vật làm chủ đạo thì cũng chẳng hiếm lắm. Ồ? Là Ác Quỷ Đầu Chim Mỏ Giày à, lại còn mọc thêm cả sừng với cánh nhìn y như thật nữa chứ, bài bản gớm nhỉ ha ha ha……」
「Ha ha ha……」
Tôi trang bị Ngoại Tinh Ngoại Bào, dùng hai tay tóm chặt lấy hai đầu mép áo choàng rồi vỗ mạnh một cái Bạch như đang dang rộng đôi cánh……
「Mày bảo ai là 「Nguy Hiểm」cái con ranh kiaー!!」
「Hàng thật xuất hiện rồi kìaー!?」
Dám cả gan ví bổn đại gia đây là ác quỷ cơ đấy, gan to gớm nhỉ!
「Nghi vấn, Này con nhóc kia: Yêu cầu làm rõ thông tin chi tiết về bức tượng này ngay lập tức.」
「…………「Tai Ương」」
Hợp tác……? Á không, là điềm xấu ấy hả!![note98790]
「Đã hiểu, ra là vậy: Xác nhận đây là Hành Động Tuyên Chiến.」
「Kìa kìa, đừng có chĩa vũ khí đó về phía tôi luôn chứ!」
Đứa này nó bị ngốc à…… Tại sao trên đời này lại có đứa vui vẻ đi xếp chình ình đống tang chứng vật chứng đanh thép nhất ra như thế này cơ chứ……… Ngay bên cạnh bức điêu khắc có hình dáng của một con thây ma cơ khí là Saina đang nổi gân xanh lên một cách hết sức điệu nghệ dù là búp bê, đang chĩa thẳng vũ khí vào người Wimp.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy bức tượng có độ hoàn thiện khá là tốt đấy chứ, chi tiết cái đầu hoàn toàn là một con chim với đôi mắt trợn ngược lên như đang phê đá kia thì….. thôi, nhắm mắt làm ngơ vậy.
「Còn con Rắn nhìn dũng mãnh, uy nghi một cách thái quá này là……」
「Sammy-chan đó」
「Tay nghề xuất sắc ra phết đấy chứ, nhìn ngập tràn sự oai phong lẫm liệt để đứng ra che chở cho cái đứa nhát chết luôn」
「Đúng không~?」
Người ta đang đá đểu mày đấy con nhóc kia……
Sammy-chan-san nghẩng cao đầu lên như muốn nói "Thấy ta thế nào, đỉnh chứ?". Bảo là được tô vẽ, cường điệu hóa thêm 20% thì cũng chẳng ngoa, hoặc nói đúng hơn là cái thần thái bản mặt của bức tượng nhìn hoàn toàn không còn là một con rắn nữa rồi mà trông giống một con Rồng hơn……Cơ mà, vẫn chưa đủ để lột tả hết sự vĩ đại của Sammy-chan-san đâu nhé.
「Cơ mà………」
So với lần cuối tôi mò tới đây thì vị trí sắp xếp đống đồ đạc nội thất đã bị thay đổi kha khá rồi, nói sao nhỉ…… Nhìn nó cứ như được Custom theo tông màu đậm phong cách của một đứa Hikikomori ấy nhỉ?
「Á, đúng rồi! Đống đồ ăn hết sạch rồi! Ta muốn có thêm gia vị cơ!!」
「Thì tao cũng có mua mang qua đây rồi cơ mà……」
Cái cảm giác quái quỷ gì thế này, ngoài đời thực thì tôi rõ ràng đang thuộc cái diện được người khác nuôi nấng, chu cấp từ đầu đến chân, thế mà không hiểu sao vào đây lại thấu hiểu sâu sắc được cái tâm trạng của bậc phụ huynh thế này chứ…… Liệu có ổn không đây? Cứ để mặc Wimp nhát chết, à không, Wimp-NEET này tiếp tục theo cái lối sống này mãi thì có ổn không đây?
Cơ mà, Level của nó xét ra thì vẫn đang tăng trưởng một cách khá là thuận lợi. Còn việc Level của Sammy-chan-san đang cao một cách bất thường thì thôi, tầm này tôi xin phép được ngó lơ không thèm bận tâm đến làm gì cho nhức não, cơ mà ngay chính bản thân Wimp cũng đã chạm tới ngưỡng Level 90 rồi cơ đấy.
「Tại sao game này lại không tích hợp thêm Chỉ số Sức Mạnh Tinh thần vào nhỉ……」
Mà không, thứ cái con nhỏ này cần nhất phải là Chỉ số Dũng Cảm mới đúng nhỉ? Dù bản chất có là Rắn thì mày cũng có chân còn gì, bước lên phía trước một bước giùm tao cái ……
「Mà thôi bỏ đi, đang có vài điều muốn hỏi mày đây」
「Chuyện gì đấy.」
「Có biết manh mối gì về một con「Goldunine」chuyên dắt theo một đống Rắn làm tùy tùng không?」
「Cái loại đó thì từ trước đến giờ ta đã nhìn thấy nhiều vô số kể rồi」
Nhưng mà……Wimp vừa nói vừa dùng bàn tay đang rỉ ra chất độc để nung chảy gọt đẽo bức điêu khắc chưa hoàn thiện.
「Tám con」
「Hả?」
「Nếu là đứa dắt theo tám con Rắn làm tùy tùng, và đến tận bây giờ vẫn còn sống sót dai dẳng, thì ta có biết」
………Ồ?
「Tên thì, kiểu gì cũng sẽ là Ta mà thôi…… Cơ mà…..Nó gọi đám Rắn của mình là「Orochi」」
Lại thêm một cái tên thuộc hệ quốc dân siêu phổ biến rồi đây…… Cơ mà cái việc cả tám con Rắn đó đều là những cá thể tách biệt hoàn toàn thì xem chừng có vẻ hơi bị khoai rồi đấy nhé.
Việc đấu tay đôi với một kẻ địch có khả năng tung ra chuỗi tám đòn tấn công liên tiếp, và việc một cân tám là hai khái niệm có ý nghĩa chiến thuật hoàn toàn khác biệt nhau đấy. Nói cụ thể thì nếu chơi theo cơ chế Turn Base thì bên này coi như ngậm tỏi chắc luôn rồi.
Mà khoan đã, thế cả tám con đó đều tên là Orochi hết luôn á hả? Có chia ra gọi theo kiểu Orochi số 1, Orochi số 2 để phân biệt không vậy?
「Ta nhớ mang máng là đứa đó cực kỳ giỏi trong thao túng và điều khiển lũ rắn」
「Vậy à」
Nói cách khác, không chỉ đơn thuần là trò lấy thịt đè người, mà là cả đám đồng bộ với người điều khiển để thực hiện những chuỗi chuyển động tinh vi, bày binh bố trận một cách chuẩn xác đến từng chi tiết……Bảo sao cái con đó có thể sống sót cho đến tận ngày hôm nay được……nhỉ.
Dù chưa thể coi đây là thông tin đã được xác thực 100% nhưng việc lưu tâm ghi nhớ cái thông tin này vào trong đại não là cần thiết, và kết quả kéo theo là đống thông tin liên quan đến Wimp lại càng trở nên tuyệt mật, dứt khoát không thể để lọt ra ngoài được rồi đây.
Từ khâu chuẩn bị trước trận chiến đã dứt khoát có thể coi là một đòn chí mạng, con Rắn nhà tôi vốn đã lộ chình ình cái điểm yếu chí mạng: Chỉ Số bản thể quá rác rưởi. Nên chỉ cần năng lực của Sammy-chan-san bị bên kia bắt bài là coi như bế tắc luôn.
Khả năng tàng hình của Sammy-chan-san tuy đúng là có hiệu năng cao thật đấy, cơ mà do cơ thể vật lý vẫn hiện hữu ngay tại vị trí tàng hình, nên dính phải một điểm yếu chí mạng là cực kỳ sợ mấy đòn tấn công diện rộng kiểu đánh phủ đầu.
Đặc biệt là cái con Goldunine chính chủ kia đúng nghĩa là thiên địch mà, riêng đám Long Xà dưới trướng của nhỏ đã có những đòn tấn công diện rộng với quy mô siêu vô lý rồi, đúng là cheat mà. Thêm vào đó, sẽ không có chuyện nực cười vì lũ Long Xà mạnh mà bản thể của mụ ta sẽ yếu, mụ ta sở hữu một hiệu năng lỗi đến mức có thể ví như Kiếm Thánh được ban thêm thuộc tính độc vậy.
「…… Cái kèo này, nhìn kiểu gì cũng thấy cái tiền đề bắt buộc phải là chơi teamwork chứ taowork không nổi」
Cứ nghĩ một cách đơn giản là cái tầm này mà đòi chơi kèo Solo thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cái đó dứt khoát phải là toàn bộ phe Goldunine cùng nhau────
「……Ủa khoan, chẳng lẽ ý đồ của game là như vậy sao?」
Lẽ nào, cái trò bắt người chơi phải vận dụng hết mọi mưu hèn kế bẩn để khiến cho đám Goldunine vốn dĩ luôn bài xích xung đột lẫn nhau phải chịu bắt tay hợp tác với nhau đấy nhé……… Không, không, khoan đã khoan đã, đang chuẩn bị đi khiêu chiến Orchestra tới nơi rồi mà đầu óc lại dám đi chệch hướng xa thế này hả trời.
Cơ mà dù hiện tại có ngồi đây suy tính đủ điều đi chăng nữa, thì cái con Goldunine nhà tôi chung quy vẫn chỉ là một đứa NEET Nhát Gan mà thôi, ít nhất thì cũng phải rèn giũa luyện tập cho nó đạt tới cái mức độ không bị đối phương tiễn bay màu sau một nốt nhạc thì mới có tư cách đứng ra nói chuyện tiếp được. Mà khoan, trước hết thì phải làm sao để rèn luyện thêm một chút tinh thần thép cho nó đã……
「Thác nước……」
「Ta không thể nào thấu nổi cái ý đồ của ngươi nên lại càng thấy sợ hãi hơn đấy nhé!! Ngươi tính định làm cái trò gì với Thác nước hả tên kia!?」
Nên chọn bộ môn thiền dưới dòng thác chảy, hay là ném thẳng xuống lòng thác đây ta…… Ùm ừm, thôi chọn giải pháp trung hòa ở giữa đi, nhảy Bungee từ trên đỉnh thác nước luôn cho máu!!
「Cùng nhau cố gắng nhé……」
「Cố gắng làm cái gì mới được!!?」
Thì chơi Nhảy Bungee chứ còn cái gì nữa.
……
…………
………………
Với con NEET Nhát Gan kia thì chỉ cần vứt cho mấy thứ đồ có gia vị …… à không, hương liệu (gia vị cay) cho nó là xong chuyện. Nhưng vì nhìn có chút đáng thương thật nên tôi cũng có để lại một lượng lương thực nhất định, cơ mà sau đó kiểu gì nó cũng sẽ lâm vào cái tình cảnh bất khả kháng rồi phải tự thân vận động đi săn nhện để cày Level hòng kiếm lương thực mà thôi, nên cứ mặc xác nó như thế là được rồi. Sau đó, tôi, Emul và Saina đã âm thầm, lặng lẽ vượt qua Thung Lũng Tiền Tuyến, thỉnh thoảng lại thi triển kỹ năng tăng tốc, cứ thế lao thẳng về phía Tây Nam của lục địa.
「Giải thích: Càng đi về phía Tây lục địa, hệ sinh thái phân bố tại đây càng có xu hướng khổng lồ hóa.」
「Thế à~」
「Ví dụ như đằng kia, loài Quad Rhinotops chính là một trong các chủng loại giữ nguyên vẹn các đặc tính sinh học từ thời đại mà các Jura Vulcanrex còn phân bố rộng rãi, chỉ tiến hành biến đổi để khổng lồ hóa kích thước cơ thể mà thôi……」
「Mà nhân tiện thì con đằng kia đang co giò chạy trốn với tốc độ bàn thờ kìa」
「Loài Quad Rhinotops trong trường hợp chỉ có 「Toàn con đực」 chúng sẽ sở hữu tính cách vô cùng ôn hòa và luôn chủ động né tránh chiến đấu. Đặc biệt là sẽ hành động như thế kia đối với những thực thể đang tỏa ra cái mùi nguy hiểm ngập tràn từ đầu đến chân như Chủ Nhân ạ.」
Đừng có nói theo kiểu người ta đang tỏa ra mùi hôi thối phát tởm như thế chứ.
「Tuy nhiên, trong trường hợp có sự xuất hiện của 「Con Cái hoặc Con non」, các cá thể đực sẽ bộc lộ khuynh hướng tấn công vô cùng mãnh liệt.」
「Àaa……Nghĩa là trước mặt phụ nữ và trẻ con thì phải cố ra vẻ làm màu ta đây ga-lăng chứ gì」
「……Nếu tóm tắt một cách ngắn gọn súc tích, thì đúng là như vậy đấy ạ.」
Xin lỗi nhé, sinh học không phải chuyên ngành của tôi. Định hướng tương lai của tôi là ngành kinh tế học cơ…… Mà không biết cái bộ môn kinh tế học này nếu chơi mấy con game mô phỏng chiến thuật nhiều thì điểm số có tăng vù vù lên được không ta? ọc hỏi phương thức kích cầu kích hoạt nền kinh tế từ các cuộc chiến tranh, hay nói cách khác chính là……Kinh tế chiến tranh……bùng nổ rồi!!
「Sunraku-san dù lúc nào hay ở đâu thì cũng đều lạc quan, thảnh thơi nhỉ desuwa~~」
「Đây dứt khoát không muốn bị con Thỏ đang ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu người ta rồi gặm cà rốt rôm rốp lên tiếng chỉ trích đâu nhé」
Nói sao nhỉ, dọc đường đi tụi tôi cũng đụng độ trực diện với mấy con quái vật thuộc hệ động vật ăn thịt kha khá lần rồi, cơ mà cái kiểu gì thế này không biết…… Tụi nó toàn nhìn tôi bằng cái ánh mắt cứ như thể vừa mới bắt gặp một hạt cơm nguội bị rơi vãi trên mặt đất rồi cứ thế bỏ qua luôn, hoặc là kiểu ánh mắt khi người ta chuẩn bị phóng sinh một con cá con vô tình mắc vào lưỡi câu ấy.
「Tóm lược: Có ăn thì cũng chẳng bõ dính răng.」
「Tại sao lại cảm thấy nhục nhã, cay cú thế này cơ chứ……」
Dẫu cho có bị coi là nguyên liệu nấu ăn đi chăng nữa, thì người ta vẫn có lòng tự trọng riêng cơ mà!
_____________________________________________
Nhân tiện, chưa từng đề cập đến việc người chơi với nhau là phải đoàn kết đâu đấy nhé.


