Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 485

Chương 485 · 562 chương

Độc dược ăn nhiều cũng thành gia vị

Cho xin một lá Shaddoll Crystron Halqifibrax (Link-1) đi mà.

Cập nhật Link Reincarnation mới nào!

_____________________________________________________________________

‎

‎

‎

Nếu chúng ta còn ở thời kỳ nguyên thủy nơi chỉ biết dùng sỏi đá và gậy gộc để tẩn nhau, thì mọi sự trên đời đều có thể giải quyết bằng nắm đấm và bạo lực thuần túy.

Thế nhưng, tuy mang dang là những Nhà Khai Phá nhưng chúng ta đồng thời cũng là những game thủ của thời hiện đại, chúng ta có thể nhận thức một cách đúng đắn về giá trị của thứ gọi là thông tin. Chính vì lẽ đó, những thông tin đáng giá ngàn vàng đôi khi lại có thứ uy lực còn vượt trội hơn cả những cú đấm vật lý thông thường……

‎

‎

‎

「Vừa kích hoạt được Kịch Bản Độc Nhất EX liên quan đến Minh Hưởng Orchestra, giờ đang tính qua【Thư Viện】 để bán thông tin đây, có muốn nghe trước không?」

「Siêu muốn nghe」

「Oa~~ Dù đã nghe kể nhưng không ngờ là thật sự biến thái dữ thần vậy luôn á~~」

「Cứ thế này thì phẩm giá của cả tui lẫn Nina(217)-chan vì chung clan với cậu mà sẽ bị kéo tụt xuống mất thôi hà~~」

[note98716]

「「Chuẩn luôn」」

「Khó chịu, phiền phức: Liriel=217, chẳng phải cô nên quay trở lại với nhiệm vụ cốt lõi dưới tư cách một đơn vị của「Strawberry」rồi hay sao?」

「Phản bác, đáng tiếc ghê: Đơn vị này/tui cũng đã ký hợp động với Pencil-chan rồi nhé, nên hiện tại đã được cấp phép hoạt động độc lập rồi nha cưnggg~~」

「Ủa cái đạ mấu, từ từ đã, đừng có mà sỉ nhục thằng này tự nhiên hít thở rồi lướt qua luôn như chưa có chuyện gì xảy ra chứ」

Dù không thể phủ nhận nhưng ít nhất cũng để tôi nói lại một câu chứ, cái kiểu bị xem là một thứ hiển nhiên không thể cứu vãn nổi rồi lờ đi cho qua luôn mới là đòn chí mạng nhất đấy.

Khi khé qua vào căn cứ của Clan【Library】, tôi đã chạm trán phải cái bản mặt của Pencilgon. Định chọn lệnh Run mà thấy bả đang dắt theo một con Búp Bê Chinh Phục Conquista-Doll bên cạnh nên tôi buộc lòng chủ động tiến lại bắt chuyện.

Và quả nhiên đúng như dự đoán, Pencilgon có vẻ như đã thực hiện triệt để lời khuyên mà bả nhận được từ Saina trước đây. Con Búp Bê Chinh Phục tự xưng là Liriel=217 kia đang vừa làm mấy cái động tác thả thính tỏ vẻ đáng yêu vô cùng thả mai, vừa phun ra đống lời độc địa nhắm thẳng vào Saina.

「Chà chà, tui là tuy cực kỳ khoái kiểu con gái bánh mì nhân mứt đấy. Kiểu mà vỏ bên ngoài thì ngọt ngào kute hột me, nhưng nhân bên trong lại nhồi đầy một đống ác ý đặc quánh như mứt thế này đấy nhé!」

「Đơn vị này/em không thèm nghe mấy lời từ cái người có bộ não nguy hiểm như đầu đạn tên lửa giống chủ nhân Pencil-chan đâu nhéeee~!」

Ùm ừm, một đứa là bánh su kem bọc độc dược, một đứa là bánh mì nhân mứt độc hại, đúng là một cặp bài trùng rác rưởi mà. Koan đã……

「Này đồ bánh mì nhân mứt, nhà ngươi chắc hẳn thừa biết về Giao Thức 「Orchestra」 đúng không? Đem chuyện này đi kể cho người khác nghe có sao không đấy?」

「Cho phép, Được chứ: Giao Thức 「Orchestra」 dù sao cũng chỉ là điều kiện kích hoạt mà thôi, các Búp Bê Chinh Phục chỉ can thiệp đối với những trường hợp tuồn thông tin liên quan đến Orchestra ra bên ngoài mà thôi nhoa~」

Tuồn ra ngoài……?

Xẹt

, ánh mắt của hai người chơi giao nhau đầy chớp nhoáng. Với một con cáo già như mụ thì thật khó để tin rằng mụ lại không nhận ra điều mà đến cả một đứa cỡ tôi có thể nghĩ tới, cơ mà dẫu sao cả hai cũng đang thuộc chung một Clan, vả lại mụ ta còn đang là sói đầu đàn nữa, nên việc bàn bạc, thảo luận trước là điều cần thiết.

「Tính sao đây?」

「Vụ này có cố giấu cũng bằng thừa thôi hà~ nhìn vào thái độ của Nina-chan là đủ biết kiểu gì mấy đứa nhạy bén cũng sẽ tự nhận ra được thôi, nên lựa chọn tốt nhất là nhanh chóng đem đi bán tống cho rảnh nợ」

「Đúng ha, tầm này thì có đứa nào nhận ra rồi thì cũng chẳng có gì lạ」

Thế là tôi dắt theo luôn cả cặp đôi Pencil-Nina tổng tiến công vào căn cứ của Thư Viện tại Tân Lục Địa. Có vẻ như lão giáo sư ma pháp thiếu nữ giả mạo cùng đám tín đồ của ổng hiện tại vẫn chưa đăng nhập game, nên chẳng còn cách nào khác là tôi đành phải thông qua một người chơi thuộc biên chế của 【Thư Viện】 để làm việc.

Vừa đứng quan sát một người chơi đang thao tác trên một cửa sổ hệ thống rõ ràng không phải là giao diện UI của Shanfro, tôi vừa hạ thấp giọng nói chuyện với Pencilgon.

「Cái đó là cửa sổ hệ thống bên phía thiết bị VR đúng không, nhớ không nhầm thì là dùng để liên lạc với thế giới thực……」

「Chuẩn luôn, cái tính năng đó nằm ở một góc khuất cực kỳ khó tìm trên màn hình Menu ấy…… Chắc là gã đang gửi Mail thẳng vào thiết bị di động của Giáo Sư hiện đang không Online nhỉ?」

Mà cũng phải thôi, dù sao game cũng tích hợp sẵn tính năng chụp ảnh màn hình (Screenshot) các thứ rồi, nên việc có thêm tính năng tuồn dữ liệu ra ngoài game cũng là điều dễ hiểu thôi…… Ủa mà thật luôn kìa, nó nằm ở tít tận phía dưới cùng của mục cài đặt trong thanh Menu. Cái kiểu này thì chắc chắn là có một đống người chơi còn chẳng nhận ra sự tồn tại của nó luôn ấy chứ.

「……Vâng, tôi vừa nhận được Email phản hồi của Giáo Sư rồi ạ. Ông ấy nhắn lại rằng: 「Nhìn vào điệu bộ của Pencilgon-kun thì ta đoán điều kiện kích hoạt kịch bản EX của Orchestra cũng chẳng phải là cái gì quá đánh đố đâu nhỉ」, ông ấy muốn tôi truyền đạt lại nguyên văn câu đó cho hai người」

「Chỉ thông qua một vài dòng chữ ngắn ngủi mà đã đọc hết sạch sành sanh toàn bộ bài tẩy trên tay của bên này rồi, đúng là lão cáo già tinh ranh mà……」

「Lão già này xem chừng đang tràn trề huyết khí, sẵn sàng tâm lý vặt sạch lông bên mình tới nơi rùi」

Tiền đúng là quan trọng thật đấy, tuy không đến mức tối cao nhưng dẫu sao nó cũng là chất bôi trơn của cuộc sống nên chỉ cần thiếu hụt một phát là bánh răng cuộc đời sẽ bắt đầu rít lên ken két lên ngay. Cứ nhìn tôi mà xem, nhờ vào Nghành Công Nghiệp Bọ Cạp mà bánh răng cuộc đời đang được bôi trơn tru siêu chạy mượt mà đây này.

「Thế thì nhờ cậu làm trung gian chuyển lời lại với Thư Viện giùm tôi cái, điều kiện kích hoạt kịch bản EX của Orchestra chính là 「Ký kết hợp đồng với Búp Bê Chinh Phục, đồng thời sở hữu một lượng thông tin nhất định liên quan đến Văn Minh Thần Đại」」

「Bổ Sung: Điều kiện này bao gồm cả lực chiến cần phải chạm tới hạn mức quy định nữa ạ.」

「Mấy chuyện như thế thì phải mở mồm ra nói ngay từ đầu mới gọi là Trí Tuệ chứ đồ phế liệu.」

「Chẳng phải việc dùng Trí Tuệ để bổ sung cho những thông tin còn khiếm khuyết mới chính là biểu hiện của Trí tuệ hay sao?」

Ra là vậy, trò đấu trí ngàn năm à…… Mà, ngay từ đầu tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng có vẻ cái buổi Concert xem như đã chốt hạ không thể né được rồi đây, vâng.

「Nghĩa là, nếu muốn kích hoạt Orchestra thì lộ trình chuẩn nhất là tạo mối quan hệ tốt với Búp Bê Chinh Phục rồi mới đi thám hiểm Leviathan đúng không?」

「Xác nhận, chuẩn luôn nèee: Búp Bê Chinh Phục/Tụi tui nếu không thông qua Chủ Nhân Hợp Đồng thì tuyệt đối không thể nào vào bên trong Leviathan được đâu…… Kiểu như là không có không gian để gặp gỡ giao lưu ấy?」

「Tự dưng lại lòi ra cái yếu tố xem mắt tập thể thế hả trời……… Mà khoan, thế rút cục là bà với nó làm cái vẹo gì để quen biết được nhau thế?」

Đám Búp Bê Chinh Phục phần lớn đều là các mẫu máy có cùng kiểu thiết kế nên tần suất tôi bắt gặp mấy cái bản mặt giống giống nhau là khá nhiều. Kiểu như mẫu Elma của Saina tôi cũng hay chạm mặt suốt, và mỗi lần như thế là Saina lại trưng ra cái bộ mặt vênh váo đắc ý kiểu thắng đời 1:0, nhờ đó mà cái mặt ấy vô tình biến thành dò tìm đảo ngược cực kỳ nhạy. Cứ thấy nhỏ vênh mặt lên = Gần đây có một con thuộc mẫu Elma, đại loại thế?

「Hửmm~? Hỏi gì lạ thế, chẳng phải là tên của Saina-chan làm mồi hay sao?」

「Chủ Nhân Pencil-chan ác độc lắm luôn ấy có biết hông? Cứ bảo là 「Saina-chan đang ở trong môi trường bị ngắt kết nối liên lạc và đang kêu cứu gọi Liriel=217-chan tới cứu kìa〜」 làm Đơn Vị Này/ Em bị dụ ra mà đớp ngay luôn」

Đương nhiên là cái sự thật theo kiểu Saina đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc hổng có tồn tại đâu. Nghĩa là câu chuyện trên chứa tới 90% là bốc phét, thế nhưng có vẻ như mụ kia đã vận dụng triệt để 10% sự thật còn lại để câu thành công con cá mà mình nhắm tới.

「Rồi sau đó thì đại loại là……Dùng ba tấc lưỡi lừa gái chưa chồng ấy mà?」

「Đơn vị này/Tui sẽ không để con nhỏ kia làm cái bộ mặt vênh váo đắc ý nữa đâu nhé, lêu lêu~~!」

「Báo cáo, nhìn kìa: Cái bản mặt nhìn vào chẳng thấy tí Trí Tuệ nào cả.

Quả đúng là mẫu Liriel

, Đơn vị này/tôi buộc lòng phải thốt lên lời nhận xét như vậy đấy.」

「Đơn vị này/Tui không muốn bị mẫu Elma cứng nhắc như khúc gỗ lên tiếng chỉ trích đâu nhééé~~! Mà khoan đã, Elma=317, tính cách của cô dạo này hình như trở nên xấu xa đi rồi đúng không hả?!」

「Hahaha làm gì có chuyện đó, Trí tuệ hoàn toàn bình thường mà?」

「Chuẩn rồi còn gì, ẻm giống y đúc như tôi vậy, sở hữu một linh hồn vô cùng lương thiện, luôn luôn biết coi trọng sự hòa thuận đấy」

「Toang rồi Nina-chan ơi, bạn thân em đã bị thứ hào quang tà đạo vấy bẩn làm ô nhiễm hoàn toàn mất rồi.」

Dẫu có nhượng bộ hết mứcđi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không muốn nghe cái câu đó thốt ra từ cái mồm của bà đâu nhé! Trái lại, cái kiểu ngay từ đầu đã là lừa đảo mà vẫn giữ được mức độ hảo cảm cao ngất ngưởng như thế kia nhìn mới đáng sợ ấy!!

「À… ừm, về phần thưởng cho việc cung cấp thông tin thì……」

「Hử? À, chuyện đó thì tôi xin giao toàn quyền quyết định cho con mụ này nhé」

「Rất vui được hợp tác nhé?」

「Thể loại này thì nếu không phải là Sett-san hay Giáo Sư trực tiếp ra mặt thì xin chịu chết, không đối phó nổi đâu ạ……」

Thật đáng thương cho người chơi thuộc【Thư Viện】, đụng ai không đụng lại đâm đầu vào thế trận thương lượng với con mụ này thì đúng là chỉ còn nước chắp tay niệm Phật mà thôi.

Chính vì ngay từ đầu thừa biết là thà cứ lao vào tẩn nhau một trận ra trò cho xong thì có khi mọi chuyện còn được giải quyết nhanh gọn lẹ hơn, nên cái cảm giác phải bất lực ngồi đàm phán này nó lại càng thêm phần vô vọng, trống rỗng biết bao, ừm ừm. Hãy tự nguyền rủa chính bản thân mình vì đã được sinh ra trong xã hội hiện đại này đi nhé.

「Sủi đây」

「Bái baii~ Nhớ là mọi thông tin liên quan đến Orchestra thì phải thông qua tui trước đấy nhé~」

Tôi bắt đầu hành động, thông tin được tích tụ dồn ứ lại mà vào trong tay của Mụ Bút Chì thì kẻ phải khóc than chính là 【Thư Viện】…… Ôi, nghĩ thôi là đã thấy sầu thay cho họ rùi.

Vừa hờ hững vẫy vẫy cái tay vừa lững thững bước ra khỏi căn cứ của Thư Viện, tôi vô tình lướt qua một người chơi đang đi từ phía đối diện lại gần.

「……Về「Rắn」」

「……Ừ」

Và ngay vào cái khoảnh khắc lướt qua nhau đó, tôi thò tay nhận lấy một tấm da cừu được cuộn tròn lại thành dạng ống đang được người kia dứt khoát chìa ra…… Mà thôi đi cha nội, tôi biết thừa là ông chỉ muốn thực hiệm cái trò làm màu này thôi chứ gì, tôi biết thừa ông anh đã đứng thủ sẵn ở ngoài cửa từ trước rồi nhé! Mà thôi, thằng này cũng đã vô cùng phấn khích, hùa theo cuộc chơi mà dúi tiền mặt vào tay ổng rồi còn gì.

「Cầm lầy rồi đi mua rượu mà uống đi nhé……」

「Đù, được đấy, nghe ngầu lòi thật đấy」

Con lạy bố, đã Roleplay thì ít nhất cũng phải duy trì sự nghiêm túc cho tới tận phút cuối cùng giùm con cái~~~

__________________________________________________________

Bút Chì vì đã từng nếm trải và biết quá nhiều mặt nhơ bẩn, xấu xa của con người rồi nên cô hoàn toàn có thể đối xử một cách hết sức bình thường với một người vừa thảo mai trà xanh quá đà vừa độc mồm độc miệng như Liriel.

Nhờ sở hữu Kỹ năng ngó lơ và Kỹ năng cà khịa ở cấp độ thượng thừa, cô có thể chung sống và giao du một cách vô cùng hòa hợp với cô nàng búp bê đó.

‎

‎

‎

Trong khi đó, Sunraku và Saina là cái kiểu tuy ngày thường suốt ngày lao vào khẩu chiến xỉa xói nhau, thế nhưng cứ hễ có đứa nào nhảy vào xen ngang tính can ngăn thì hai đứa lại tự động bật chế độ Phối Hợp để quay sang tẩn hội đồng cái đứa phá đám kia.

Còn bộ ba tà đạo thì do cả ba luôn chơi trò giấu bài nên cái kiểu của họ có hơi chút khác biệt.

Bạn đã đến cuối chương 485.

Không gian đọc của bạn