Xin lỗi vì thời gian cập nhật lộn xộn…
__________________________________________________________
Tóm lại là sao nhỉ? Dalnyata khi nhìn thấy thứ bên trong khối hổ phách Lowen Anva đã nhận ra nó là hàng cực phẩm, đồng thời cũng nhận ra độ nguy hiểm của thứ bị phong ấn bên trong đó.
Lần tôi gửi yêu cầu cho Catzeria là lúc Lv.99 nhỉ, so với môi trường khắc nghiệt của Tân Đại Lục thì vẫn chỉ là thằng tân thủ.
Đương nhiên, đã là đá quý qua tay Dalnyata, việc hoàn thành thành phụ kiện cấp tối thượng là chuyện dễ dàng. Nhưng tối thượng đồng nghĩa với hiệu quả tối đa, nếu lỡ như phụ kiện được tạo ra lại gây hại cho tôi thì không còn là chuyện đùa.
Còn về việc tại sao thứ hắn thay thế lại là thiết bị trải nghiệm làm vết bẩn trên tường siêu tiện lợi kia thì đúng là muốn hỏi cho ra lẽ thật, nhưng thôi lần này bỏ qua vậy. Vì nó thực sự hữu dụng mà.
「Cho nên đã không sử dụng, đúng không」
「V-vâng…」
Giờ tính sao đây… việc biên thủ thì không thể lấp liếm được rồi, nhưng lý do không sử dụng thì lại được chính Vash bảo chứng rồi.
Dù đã tách khỏi vấn đề xử cho ra nhẽ, nhưng như vậy thì bên mất mặt lại là phía Catzeria.
「Này Nyai, việc ngươi không giấu giếm mà dẫn Dalnyata đến đây…Ta đánh giá cao điều đó」
「N-nyan! Thiếu gia nhà ngài đã nhiều lần giúp đỡ chúng tôi, không thể phản bội điều đó được, nya」
「Nhưng mà…Ta cũng hiểu vì sao tên này lại chùn bước…」
Đây rồi, chính là chỗ này! Kỹ thuật chen lời giải thích để biến hành động của Dalnyata trở thành đúng đắn về mặt kết quả!!
「Đại ca, rốt cuộc là thứ gì đang bị phong ấn bên trong viên hổ phách đó vậy? Nếu đến đại ca mà còn phải bận tâm thì chắc không phải thứ tầm thường rồi」
「À, bên trong cái đó ấy mà… có chứa「Phong」đấy.」
………Phong? Gió? Wind?
「Hoài niệm thật đấy…nhưng đó không phải là gió bình thường đâu. Mà là Máu Thịt Của Agatreon」
「Máu Thịt Của Agatreon…?」
Không có cái tên này trong số Quái Vật Độc Nhất, còn Quái Raid thì không có danh xưng riêng biệt duy nhất. Vậy thì nó không phải unique cũng không phải raid… Đúng rồi, chẳng hạn là loại quái vật như 「Vết Sẹo Đỏ Thẫm – Scarlet」 sao? Nhưng「Máu Thịt」với「Gió」nhìn thế nào cũng không thấy liên kết được…hay chỉ mình tôi thấy vậy?
「Lão già biết cái tên Agatreon đó sao?」
「Đương nhiên rồi, kẻ đã đánh bại nó chính là ta mà?」
Ừm, Vash thoáng nhìn sang tôi một cái. Ý gì vậy? Là thông tin mà tôi chưa nên biết à? Không, không đúng…nếu vậy thì chỉ cần lảng tránh cái thông tin chính mình đã tự tay đánh bại Agatreon là được.
「Ta tuyên bố phán quyết đây………Dalnyata」
「Dạ!!」
「Thằng Sunraku kia cũng không để bụng mấy đâu, mà nỗi lo của nhà ngươi cũng không phải không hiểu được. Nhưng cái thói táy máy đó của ngươi thì cũng nên biết tự kiểm điểm chút đi………Ta sẽ giao những đơn hàng lớn từ phía Rabbits cho ngươi, liệu mà làm việc cho đàng hoàng đi.」
「X-xin cảm tạ sự khoan dung của ngài!!」
Bộp! Dalnyata đập trán xuống đất mà cúi rạp người. Vash chuyển ánh nhìn sang vị vua mèo chiêu tài đứng bên cạnh và tiếp tục nói.
「Nyai, nếu chỉ mình ta tự quyết mà dàn xếp ổn thỏa thì thể diện của ngươi sẽ không còn nữa nhỉ. ……………sắp tới sẽ có bão nổi lên. Bên này sẽ cho bên ngươi mượn lực lượng」
「Ừm………Xin cảm kích, nya. Nếu Vysache đại nhân đã nói vậy thì, lực lượng chiến đấu càng nhiều càng tốt, nya」
Bão…là đám Quái Raid sao? Hình như「Đại Xích Y Tham Lam」có thể tái chiến sau khi đánh bại Siegwurm, vậy thì khả năng cao các Quái Raid khác cũng sẽ mở ra cùng lúc. Nghĩa là có Quái Raid ở gần Catzeria sao? Không, hoặc là…
「À, cuối cùng … Sunraku, nếu là chú mày bây giờ thì khối hổ phách đó….chắc là có thể sử dụng thuần thục được rồi đấy.」
「Ơ, thật luôn?」
Ngon, đã được cấp phép sử dụng rồi. Không đời nào chỉ có trả lại không thôi đâu nhé, con mèo ăn trộm chết tiệt…!!
「Vậy đó, tiệc cũng đã đến cao trào…giờ thì giải tán thôi nhỉ」
Lấy tín hiệu là việc Vash bước xuống khỏi ngai vàng và rời đi đâu đó, hầu hết những người có mặt tại đó đều thả lỏng đôi vai.
「Nhặt lại được cái mạng rồi đấy, Dalnyata. Hãy biết ơn tấm lòng khoan dung của Vysache đại nhân đi, nya」
「V-vâng…」
「Thời gian tới sẽ phải làm việc cật lực đấy, chuẩn bị tinh thần đi」
「Í-ít nhất xin hãy đảm bảo ba bữa một ngày ạ…」
「Mặt dày quá đấy, nya!!」
CỐP! Một tiếng động cứng ngắc phát ra từ cú đấm gõ vào đầu Dalnyata, khó mà tưởng tượng được âm thanh đó phát ra từ Vua Mèo Nyai với vẻ ngoài tròn trịa… Đệ mấy ấy nhỉ? Thôi kệ, tôi tiến về phía vị Vua Mèo Chiêu Tài đó.
「Chà, cho tôi xin vài phút được không, vua mèo」
「Người chim」
「Là Sunraku. Với các vị thì thứ này có lẽ là món đồ có vấn đề, nhưng nếu đã có bảo chứng của đại ca thì tôi cũng không có ý định giữ nguyên làm đồ trưng bày… Lần này, tôi có thể thực sự đặt hàng bên các vị được chứ?」
Thiếu nguyên liệu à? Hiểu rồi, tiền nong không thành vấn đề đâu nhé? Hiện tại tôi đang có nhà tài trợ chống lưng nên trừ khi là nguyên liệu siêu hiếm, còn không thì đều có thể giải quyết được hết.
Thế là, trong lúc đưa ra thêm vài loại khoáng thạch các thứ, tôi đặt tay lên vai Dalnyata.
「Niềm tin là thứ quan trọng nhỉ? Ít nhất thì tôi nghĩ là vậy. Đồng thời, hiện tại niềm tin của tôi dành cho cậu đang ở mức gần như bằng không………hiểu ý tôi chứ?」
「D-dạ…」
「Tùy vào công việc lần này mà niềm tin đó sẽ được định hình. Đừng làm tôi thất vọng đấy…?」
「Híii!」
「À mà, riêng về tay nghề của người đã làm ra hai món phụ kiện kia thì tôi không hề nghi ngờ đâu! Nhờ cả vào cậu đấy, Dalnyata-kun…?」
「T-Tôi chắc chắn sẽ làm ra thứ tốt nhất ạ!!」
Thế thì còn gì bằng.
Ồ? Có kẻ đang tính lẳng lặng chuồn đi kìa…
「Này Ivelle」
「Gì hả, muốn chiến à」
「Nào, đừng có hổ báo thế chứ, làm bạn nha?」
Vâng, và đây là tư thế chìa tay ra đòi bắt tay.
「…………」
「…………」
「………Ahh! Xin lỗi xin lỗi!! Đầu tao cao quá nên… Ái chà! Ngại quá, vì phải nhìn thế giới ở tầm vóc lớn hơn ấy mà!!」
「Ờ, tao cứ nghĩ mày người to mà não nhỏ, hóa ra là não…à mà cũng đúng. Não chim mà nhể?」
Cạch (Tiếng cái công tắc nào đó trong đầu bật lên)
「ĐƯỢC THÔIII! CHIẾN ĐI! TAO SẼ CHO MÀY NẾM MÙI ĐẤT, RA NGOÀI MAU THẰNG KIAAAAA!!」
「NHÀO VÔ!」
「Tại sao hai người đang đối đầu toàn diện mà lại ăn ý ở mấy chỗ kỳ quái thế hả, EMUL KICKKK!!」
「Hự…!!?」
Đã nhắc đi nhắc lại rồi…Cú đá của em sau khi phá bỏ giới hạn level 100 thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy… phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả…!!
「Haha! Thảm hại chưa kìa!! Đầu mày cúi hơi thấp rồi đấy」
「IM MỒM!!」
「Hự!!?」
「Ivelle, lạiiiiii làm hỏng vũ khí rồi đúng không! Phải giáo huấn một trận mới được!!」
「A, C-chị hai… đánh vào đầu là… tai nạn… tai nạn chết người đấy…」
Cú lên gối của Bilac có vẻ có hiệu quả cực cao, nếu là game khác thì chắc đầu hắn đã bốc khói hoặc nổi cục u rồi. Vừa nhìn Ivelle bị lôi đi trong trạng thái quằn quại, tôi vừa tranh thủ hồi lại lượng HP đã bị gọt đi kha khá. Chết tiệt, cái gacha chó chết này…
Ơ? Hình như quên mất chuyện gì đó thì phải?
Đến khi mặt trời mọc tôi mới nhận ra. Mình đã hoàn toàn quên sạch việc vốn dĩ đăng nhập vào ShanFro là để thư giãn, cùng sự tồn tại của GH:C…
Còn hai ngày cho đến X-day.
____________________________________________________
Sự khác biệt giữa Tà Đạo vs Tà Đạo và Đồng Loại Đấu Nhau, đến khỉ cũng hiểu được.
Tà Đạo vs Tà Đạo về cơ bản là kiểu ném bóng qua lại, dù toàn là bóng nhanh nhắm thẳng vào mặt nhưng vẫn là ném qua ném lại.
Đồng Loại Đấu Nhau thì cả hai bên cùng ném với toàn bộ sức mạnh, ngay từ đầu đã không tồn tại lựa chọn bắt rồi ném lại, ngay khi bóng của đối phương vừa chạm đích là lao vào đánh nhau luôn.


