Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 460

Chương 460 · 563 chương

Phán quyết của Quan Thỏ Ooka

[note94356]

Vì ngoài đời bận rộn nên chỉ có những thứ muốn viết là cứ tích tụ dần lên…

Metagross có học được chiêu Phân Thân không nhỉ????

_____________________________________________________

Luôn sẽ có một kiểu nhân vật khiến ta thấy ghét theo bản năng, không phải theo lý lẽ logic. Người ta thường nói ghét nhà sư ghét cả áo cà sa, nếu ta có thể thích một ai đó không cần lý do, thì bực mình với ai đó cũng chẳng cần lý lẽ gì sất.

Nói ngắn gọn thì kiểu…không biết sao nhưng thấy ngứa mắt! Cảm giác nếu cứ để yên thì tên đó sẽ giành lấy quyền chủ động từ xung quanh rồi ép phải làm theo ý mình, cái kiểu đó làm khiến tôi thấy khó chịu!

「Này này này, vụ này tôi mới là người trong cuộc đấy nhé? Không biết là lính đánh thuê hay tên lông bông gì đó, nhưng chưa có phán quyết của tôi mà tự ý đẩy câu chuyện đi thì không hợp lý đâu nhỉ? Hử?」

Dalnyata là Bậc Thầy Kim Hoàn duy nhất mà tôi biết, tức là có giá trị thương mại.

Nếu cứ theo đà này mà dẫn đến bị xử kiểu chặt ngón tay thì tôi sẽ mất đi mối quan hệ với thợ chế tác phụ kiện cấp cao nhất.

「Hảaa? Gì đấy hả, mày nhìn đểu ai đấy, Hảaa?」

「Tao bảo mày biết điều đi đấy thằng ngu, bộ nghĩ tao đưa đống đá quý đó mà không biết thói tay nhanh của lũ này à? Mày nghĩ tao ngu đến mức đưa cả núi đá quý chỉ để nhận lại có mười hay hai mươi món thôi à?」

Cử chỉ đôi khi còn hùng hồn hơn lời nói. Dù sao thì ngôn ngữ cơ thể cũng là ngôn ngữ chung của thế giới, vượt xa cả tiếng Anh. Ít nhất thì cũng có thể gọi đó là ngôn ngữ hoàn hoàn khi chỉ với một ngón tay là bao quát toàn bộ từ ngôi thứ nhất đến ngôi thứ ba. Dù tháp Babel có sụp đổ thì con người vẫn sống được, chia buồn nhé.

Và chính vì không có lời nói, nên nó trở thành đòn khiêu khích cấp cao nhất kiểu「Chắc cỡ này thì đến hạng có nói cũng không hiểu như mày cũng phải hiểu chứ?」. Nghe Takeda-shi nói trong những tựa game cổ điển thời chưa có Full-dive, cử chỉ chính là thứ được dùng để khiêu khích đối phương.

「Động não đi, dùng cái đầu đi…Hả Ivelle-kun? Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tao cả」

Tôi dùng ngón tay gõ

cộc cộc

vào đầu mình, rồi cố tình ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt hắn—combo tất sát đã được tung ra. Khà khà khà…tức lên đi, tức lên đi, ở đây có đại ca Vash đấy. Nếu mày dùng bạo lực vô não ở đây thì biệt danh của mày sẽ là「Thằng Nhát Chết」suốt đời.[note94357]

Nhưng khoảnh khắc khóe miệng Ivelle nhếch lên, tôi chợt nhận ra rằng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

「Hừ, gì mà Người Chim này nọ, rốt cuộc cũng chỉ là thằng ăn nhờ ở đậu…thôi sao, hử?」

「Hảaa?」

Không phải cố đấm ăn xôi, mà là phản bác có cơ sở.

「Lòng bàn tay của mày thì đã làm sao? Tao chẳng có hứng thú gì với mấy cái dấu ấn đó hết. Những gì mà cái thằng nhát chết này đã làm chính là bôi tro trát trấu vào bộ mặt của cả Rabbits này đấy biết chưa hả!」

「…」

Chậc…trúng chỗ hiểm rồi. Đúng như nó nói, hiện tại tôi dù là khách nhưng vẫn thuộc Rabbits. Tức là hành động bất nghĩa đối với tôi cũng có thể coi là hành động bất nghĩa đối với toàn bộ Rabbits.

Tính sao đây? Nếu nhìn từ góc độ chính trị của vương quốc Rabbits thì Aydward đứng về phía bên kia cũng không lạ, nhưng phía bên tôi có thể kéo Bilac, người đã dạy tôi về đặc tính của Cait Sith.

Không, không ổn. Việc đại ca Vash có mặt ở đây là quá bất lợi. Phán Quyết Của Quan Thỏ có thể diễn ra ngay tại đây, nếu không thể phản biện cho đến khi đối phương cứng họng không còn manh giáp, thì sẽ không thể chiếm được thế thượng phong…!

「Sao tự nhiên hai người lại bắt đầu cãi nhau vậy ạ desuwa… hoàn toàn không hiểu nổi luôn desuwa…」

Cả tôi lẫn Ivelle đều phớt lờ lời lẩm bẩm của Emul. Chảng phải vì lý do gì logic đâu. Cái cảm giác kiểu như thấy kẻ khác dùng đúng y hệt công thức mà mình nghĩ chỉ có mình dùng, rồi cái cảm giác khó chịu đó bị nhân lên gấp năm lần, như thế cứ luôn xoáy sâu trong lòng tôi vậy.

Nhưng game này không có nút tạm dừng, bánh răng đã chuyển động sẽ không bao giờ dừng lại.

「Rồi sao, định xử cho ra nhẽ à?」

「Đúng vậy, tay đã có tật mà còn làm bậy thì phải bị xử thôi chứ còn gì」

「Hừ…nông cạn」

Đồ ngu, mày lộ sơ hở rồi nhé! Tao nắm thóp từ chính lời nói của mày rồi!!

「Nếu thật sự nghĩ cho tổ chức thì hành động vắt sức cho đến chết một bậc thầy kim hoàn hiếm có thế này…chắc chắn là không thể nào làm được rồi nhỉ?」

「…!」

「Kỹ thuật là báu vật đấy? Những kẻ không hiểu giá trị của nói thì đúng là phí phạm mà…」

Route vô tội là bất khả thi, vậy thì thứ tôi cần làm là giảm án… tức là phải dồn toàn lực vào việc giảm nhẹ mức án dành cho Dalnyata.

Và tiện thể leo lên đầu con thỏ du côn này để được làm vênh lên bộ mặt đắc thắng! Thật là một cảm giác kỳ lạ, giống hệt lúc tôi muốn thắng Sylvia vậy…

「Hai người trông có vẻ hăng hái quá nhỉ?」

「Aydward-oniichan, cái này không phải nước với dầu đâu, mà là dầu với dầu đó ạ desuwa. Chỉ là đang tranh xem ai ở kèo trên thôi desuwa」

Cả tôi lẫn Ivelle đều phớt lờ lời của Emul.

Biết rồi chứ!! Từ nãy đến giờ anh mày thấy déjà vu vãi ra đây này! Cái cảm giác giống như khi chơi FPS, vào trận với class mình tự tin, rồi lại ghép đội với một thằng khác cũng dùng đúng class đó!! Vẫn phối hợp chiến đấu, vẫn cứu nhau khi cần, nhưng cái gì ra cái đó……nhé!!!

Dù là đồng đội thì vẫn có hơn thua qua K/D, tưởng là 「wow, vip ghê, GG」rồi xong á? Chỉ thua nhau đúng 1 mạng thôi là đã cay như khỉ ăn ớt rồi!!

「Việc chuộc tội, riêng với tên này nên chuyển thành cống hiến! Ít nhất xét về hòa giải với nạn nhân thì đã xong từ lâu rồi! TAO đã tha thứ rồi đấy nhé!!」

「Đừng có mềm lòng! Có nghề trong tay là được tha thứ hết thì còn ra cái thể thống gì nữa! Đây không phải chuyện cá nhân, mà là chuyện quốc gia!! Bị coi thường là coi như xong đời luôn đấy biết chưa hả!!」

Hự, nói đúng quá. Nhưng lý lẽ thì bên này cũng có nhé. Nếu dự đoán của tôi đúng thì tầng lớp sản xuất cấp cao nhất tương đương với cấp độ quốc bảo. Nếu đây là một kịch bản kiểu như phạt tù thì có lẽ tôi đã không có cơ hội thắng, nhưng… nếu là để tránh hình phạt làm hủy hoại tài năng, thì vai trò của hắn sẽ là lợi thế.

Mồm hắn cứ bô bô về thể diện quốc gia, vậy thì nếu tôi tấn công từ góc độ lợi ích với quốc gia là chiến thắng đã ở ngay trước mắt! Chiếm ưu thế rồi vênh mặt đến tận đời con cháu──────!!!

‎

‎

‎

‎

‎

「Hai đứa tụi bây…Bình tĩnh lại đi, được không?」

Không có sức phá hoại vật lý nào phát ra, thế nhưng tôi và Evel đều cảm thấy ảo giác như thể vừa bị đấm một cú nặng nề vào bụng và lập tức dừng mọi cử động.

「Ta hiểu rõ điều mà tụi bây muốn nói… nhưng mà này, chẳng phải lũ tụi bây đang quên mất một điều quan trọng sao?」

「Điều quan trọng…」

「Là gì ạ?」

Là gì vậy…hối lộ à? Không, không phải…Là cái gì???

「Dalnyata」

「D-d-dạ hiii!!」

「Ngươi ấy….ở đây…đừng có mà thốt ra mấy lời nói dối rẻ tiền…hiểu chưa?」

「D-D-Dĩ nhiên rồi ạaaaa!!」

Dalnyata, kẻ đang hứng trọn toàn bộ uy áp tỏa ra từ Vash, trông như sắp gục đến nơi. Dù không rõ quan hệ cụ thể ra sao, nhưng đại khái là giống cảnh tên nhân viên quèn mắc lỗi bị lôi ra trước mặt CEO… không, phải là lãnh đão tập đoàn. Đã thế, xét về mặt nền văn minh ở đây, thậm chí còn có khả năng bị trảm tại chỗ theo đúng nghĩa đen.

Vị Quan Tòa Tuyệt Đối, ở đẳng cấp vượt xa hai thằng chơi trò đóng vai luật sư với công tố viên của tôi và Ivelle, chậm rãi nhưng dứt khoát cất lời hỏi.

「───Nói đi…Tại sao lại hành động như vậy」

「A, ư, ờ… Chuyện, chuyện đó, là vì…」

Vô lý, chuyện ăn chặn biên thủ thì làm gì có lý do cao siêu. Tôi không nghĩ hắn có đủ can đảm để thú nhận là do một phút bốc đồng. Làm sao đây? Làm sao nói đỡ cho…

「C-Chuyện…tôi l-l-lén bỏ vào túi riêng, t-t-tôi không có lời nào để biện minh ạ…! N-nhưng! Nhưng!! Thứ đ-đang bị phong ấn bên trong viên hổ phách này…! Nó thực sự, thực sự quá nguy hiểm…!N-Nếu lỡ như Người Chim gặp phải chuyện gì bất trắc, thì sẽ ả-ả-ảnh hưởng đến uy tín của Catzeria…!」

Tất cả mọi người im lặng.

Tôi và Ivelle không ai nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cùng nhún vai bất lực…

「「SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ THẰNG KIA, MUỐN ĂN ĐẤM HẢAA!!」」

「Híiiii!!?」

Hóa ra là có lý do cao siêu thật à!! ________________________________________________

Nhân tiện thì, Vash ngay từ đầu đã biết lý do Dalnyata ăn chặn (chính xác hơn là linh cảm được), còn Aydward thì đã được giải thích về chuyện đó từ trước.

Tức là hai thằng ngốc kia nãy giờ đang làm trò h…. à không, không có gì đâu.

Bạn đã đến cuối chương 460.

Không gian đọc của bạn