Vì Thiên Ngọc Thần Hạch đã rơi nên cập nhật chương mới đây.
Hả, Chiến Trường Cổ á? T-t-t-tôi vẫn đang cày mà! Vâng! Không có trốn đâu!
_________________________________________
Còn lại bốn ngày cho đến X-Day.
Vừa túc tắc phá đảo Leviathan, tôi vừa dùng thiết bị di động xem một đoạn video nào đó trong giờ nghỉ trưa trên trường.
「Đang xem gì thế?」
「Yo Zappy, nghe nói mày vừa hổ báo đi bấm thêm khuyên tai mới xong lại bị nhiễm khuẩn sưng vù lên lần nữa, có thật không đấy?」
「Gừ…」
「Cái gan lấy chính thân mình để diễn lại một trò đùa hai lần… Cùng cái độ lì lợm không sợ bị rập khuôn đó nữa, tao đang cảm động đến phát khóc luôn rồi đây này…!」
Mà trường cấp ba của bọn tôi cấm xỏ khuyên tai. Dù đó là chuyện đời tư đi nữa thì xét riêng trong đời sống học đường, pha tự đục lỗ tai chưa bị bắt đã tự hủy đúng là ngu không tả nổi.
「C-câm mồm! Mà…cái gì thế, video game à. Game gì thế?」
「Justice Versus」
「Chịu, nghe lạ hoắc. Hay không?」
Hỏi có hay không thì… ừm.
「Kiểu…xem thì vui hơn là tự chơi chăng?」
「Hừm」
Jasuba là kiểu game có cách tận hưởng hơi đặc biệt… Suy cho cùng thì đây là tựa game đã lụi tàn vì lượng người chơi (player) quá thưa thớt. Giờ chắc vẫn có người chơi lác đác, nhưng quả nhiên xem sướng mắt nhất vẫn là thời kỳ hoàng kim của nó.
Trong lúc xé bọc cơm nắm mua ở căn-tin, tôi đặt thiết bị di động lên bàn để cho thằng cốt ngu đần đang dán băng cá nhân lên dái tai kia cũng xem được.
「Không hiểu lắm, nhưng đúng là đánh nhau hoành tráng thật. Giải thích thử xem nào」
「Ở đây dùng combo 8 đòn nhẹ custom làm đối phương bị knockback rồi stun, sau đó dùng chiêu tiêu hao năng lượng thổi bay lên không trung…」
「Tra lại định nghĩa của từ giải thích giùm bố」
「Làm choáng, đá bay, rồi bón hành trên không」
「Tao đâu có bảo mày tóm tắt」
Mã cha mày, lắm yêu cầu…
「Game này, về cơ bản vẫn là game đối kháng kiểu ai đánh gục đối phương trước thì thắng, nhưng các người chơi lại có một cách tận hưởng khác phổ biến hơn」
Đó cũng chính là lý do Jasuba được xem là kiệt tác. Tôi thì không giỏi mấy dòng game điều khiển bằng tay cầm nên chỉ xem video thôi, nhưng độ hoàn thiện dưới góc độ một màn trình diễn cũng rất cao.
「Tận hưởng kiểu gì zậy?」
「Đừng có zậy zậy nữa Zappy. Nói đơn giản thì là kiểu「ai trình diễn được những trick combo càng hoành tráng thì càng nổi tiếng」」
「À, à…Kiểu chấm điểm nghệ thuật ấy hả?」
Chắc đó là cách ví von gần đúng nhất. Vừa lướt xem cảnh nhân vật thiếu nữ trong màn hình biến chiến trường thành cánh đồng hoa rồi phân thân hội đồng đối thủ, tôi vừa cắn ổ bánh mì yakisoba mua ở căn-tin.
Điểm hấp dẫn lớn nhất của Jasuba nằm ở chỗ có thể tùy biến từ đòn đánh thường cho đến tuyệt kỹ.
Chỉ riêng cách tung cú đấm thôi cũng có từ boxing cho tới rocket punch, còn đến chiêu tuyệt kỹ thì mức độ tùy biến gần như mang tính lập trình.
Video tôi đang xem, nói chính xác thì không phải video thi đấu nghiêm túc mà gần với video trình diễn kỹ thuật hơn. Có cả video quay thao tác tay người chơi, nhưng cách cầm tay cầm thì dị hợm đến mức từng ngón tay chuyển động như thể là những sinh vật riêng biệt vậy.[note93929]
「Mày làm được cái này không?」
「Khùng à, cái này hoàn toàn khác với full-dive đấy. Không luyện tẩu hỏa nhập ma là không làm nổi đâu」
「Không bảo là không thể nhỉ…」
Không biết có đạt tới trình độ này không nữa. Vì tôi là kiểu kẻ lang thang rong ruổi qua đủ loại game, nên chắc chắn có những khía cạnh không bao giờ chạm tới được đẳng cấp của những game thủ chỉ chuyên tâm vào một game duy nhất.
「Thôi, vào chuyện chính, mày với Saiga-san thật sự là───」
「Bầu trời hừng đông, bóng tối bừng sáng. Cũng như tim anh, mặt trời mang tên em…. hự… ặc…」
「Đụ mẹ!? Hả…!!? Mày…..HẢ…SAO MÀY BIẾT…! TAO CHƯA CHO AI XEM MÀ…!!」
「Nghe nói mày ở quán cà phê vừa làm thơ vừa nhâm nhi mocha nhỉ? Hình như Takasaki đã ngồi ở bàn ngay sau lưng mày đấy」
「TAKASAKI, TAO SẼ CHO MÀY THẤY ĐỊA NGỤC!!!」
「Bỏ mẹ! Sắp bị Akatsuki Heart cho nếm địa ngục rồi!! Huynh đệ ơi! Chu mi naー!」
「Akatsuki Heart! Bình tĩnh lại nào!!」
「Tao thấy cũng hay mà Akatsuki Heart!!」
「Tìm trên SNS thì ra kiểu tài khoản chuyên đăng thơ này… Ah」
「ƯGAAAAAAAHHHHH!!!!」
Follower tới hàng chục nghìn luôn, cũng ghê thật đấy chứ? Đọc mấy bài thơ tình mà tim đập thình thịch luôn!!
◇
『Chào buổi sáng Amelia, đã đọc mail Kei gửi chưa? Pumpkin Head nói là sau Halloween khá rảnh rỗi nên sẽ tới đấy?』
『Tốt thôi, Sylvia, chẳng phải trong lòng mày cũng đang mong chờ lắm sao?』
『Đương nhiên rồi. Xin lỗi Amelia nhé, nhưng cậu ta chính là best answer với tư cách là một Cursed Prison Player. Nếu được thì tôi còn muốn gạt cô sang một bên để một mình đấu với cậu ta luôn đấy』
『Ai thèm nhường chứ, ta lên trước. Không phải là ta còn vương vấn gì cái danh hiệu Real Cursed Prison đâu nhưng…Kẻ có thể dùng Cursed Prison ăn một round của mày, cùng lắm chỉ có ta hoặc thằng cha si tình bên chỗ mày thôi. Có gương mặt mới xuất hiện thì cũng muốn kiểm chứng chứ』
『Nhưng tôi nghe nói trong chương trình chúng ta tham gia sẽ chơi game khác mà?』
『Đùa hả? Game Nhật ngoài Shangri-La Frontier ra thì toàn là đám còn thua cả GH:B』
『Này nhé, câu đó tốt nhất là đừng nói khi đang phát sóng đấy』
『Cái đó thì ta biết chứ, mà Sylvia, mày đang sống chung với Kei đúng không? Mau lôi nó dậy đi, hôm qua nó đang dẫn trước tỷ số mà dám chuồn đi mất』
『Giáng sinh năm nay tôi định xin ông già Noel cho chìa khóa dự phòng phòng Kei』
『Không hiểu nổi mà, thằng nai tơ đó có gì tốt cơ chứ…Người Nhật đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng nhạt nhẽo như nhau, chẳng phân biệt nổi』
『Không muốn bị kẻ có gu cây khô nói vậy đâu』
『Mấy lão võ sĩ Nhật Bản thì lại có khá nhiều khuôn mặt đúng gu của ta đấy chứ』
『Thế à…』
『À đúng rồi, còn một chuyện muốn hỏi』
『Gì』
『Tàu điện ngầm nước này sao mà phức tạp thế, có cả navigation mà vẫn lạc』
『Đi taxi đi, tôi bỏ cuộc rồi』
『Ta ghét taxi, đầu cứ đụng trần khó chịu lắm』
◆
Còn ba ngày nữa đến X Day. Vì nghĩ kiểu gì cũng không thấy tương lai mình chơi game nào khác ngoài GH:C, nên tôi miễn cưỡng mở hộp game Galaxia Heroes: Chaos.
Dù sao cũng có chút duyên nợ nên trước mắt chọn Cursed Prison, nhưng trong mấy biến thể màu của 2P color thì có một màu rõ ràng là màu bí ngô…liệu có phải là ẩn ý gì không nhỉ? Nghĩ tiếp có khi sa vào hố suy tư nên tôi cố đưa khuôn mặt đang cười toe toét của mình trở về trạng thái bình thường và bắt đầu trận đầu tiên.
Đối thủ là… cái quái gì đây, S…A, I……SAIKYO KASUPURI Ít nhất cũng thêm dấu gạch dưới (_) vào chứ, khó đọc vãi. Mà vừa mới bắt đầu đã match với mức xếp hạng này… à thôi, cũng có người đặt mục tiêu tương lai ngay từ đầu mà, ừ.[note93931]
Nhưng trùng hợp là mirror match, nếu Amelia gì đó được nói là gần với Real Cursed Prison nhất thì chơi mirror match chắc chắn không thiệt.[note93932]
「Rồi,」
Mang theo chút cảm giác hoài niệm khi một lần nữa đặt chân xuống Chaos City với tư cách Cursed Prison, nhưng cũng không quá lâu.
Trước mắt cứ nhắm đến tier trung là được,
tôi tự nhủ vậy rồi tiện tay đấm văng chiếc xe mô tô cảnh sát đang đứng gần đó.
_______________________________________________
Bổ sung: Saikyou Kasupri (newbie) không phải là Hoàng Đế Bô Đi Vệ Sinh đâu.[note93933]


