Chương 566 · 570 chương

Hậu truyện: Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

Đúng vậy.

Nghe thì có vẻ khó tin nhưng hiện tại tôi đã có chín người vợ rồi.

Tôi biết là việc đó nghe kinh khủng lắm chứ, nhưng tôi có thể làm gì được đây.

Có lẽ giờ đây ý nghĩa cuộc sống của tôi nằm nhiều ở việc sống với các cô vợ hơn là với bạn bè hay gì đó rồi.

Tại một thời điểm nào đó, ngay cả Sổ hướng dẫn cũng đã sinh con.

Và cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn trẻ đã lớn lên một chút.

“…Hà.”

Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Thật sự, nhiều đến mức tôi không biết phải diễn tả như nào.

Có những lúc tôi đã phải toát mồ hôi khi phải can ngăn những lúc các cô vợ thực sự cãi vã, và không chỉ có vậy thôi đâu.

Tóm lại là có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Và cứ như vậy, thời gian rốt cuộc vẫn cứ tiếp tục trôi.

***

Đêm muộn.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ đang rọi xuống.

“Trưởng phòng, em đã hoàn thành bảng lương chi tiết cho Phòng Quản trị Rủi ro tháng này rồi ạ.”

“Vậy à? Cứ gửi sang bên này đi.”

Trưởng phòng thở dài và ngồi xuống chỗ của mình.

“Nhân tiện, cậu tốt tính quá mức rồi đấy.”

“Vâng?”

“Không, ý ta là cậu thực sự đến giúp chỉ vì ta nhờ sao.”

“Nhưng đúng là anh đã hỏi em còn gì.”

Nói gì thế không biết.

Ông ấy chính là người đã gọi tôi sang cơ mà.

“Ta cũng đâu ngờ là cậu sẽ đến giúp ngay.”

Có phải là đang trêu người ta đâu chứ.

Khi tôi ngơ ngác nhìn ông ấy như vậy, Trưởng phòng hắng giọng rồi nhìn tôi.

“Dù sao đi nữa, là như vậy đấy.”

“Nhờ anh mà em mới phải làm tăng ca đấy ạ.”

“Này, ta cũng là một người cha đấy cái thằng này. Làm tăng ca chỉ là một phần việc của người làm trụ cột gia đình mà thôi.”

“Nghe được lời đó từ một trụ cột gia đình không phải lo về chuyện tiền bạc thật sự khiến em có hơi bực ạ.”

“Giờ cậu cũng phải làm rồi chứ? Được mấy đứa rồi.”

“…”

Ông ấy nói cũng có ý đúng.

Bọn trẻ cũng đang trưởng thành dần rồi, tôi còn có suy nghĩ rằng không biết nếu chúng tự lập một đội bóng với nhau thì như nào cơ.

“Cho bọn trẻ đi học thêm, mua cho chúng đồ ăn ngon, rồi còn gì nữa? Đưa đi chơi, mua quần áo, cứ làm thế rồi cậu cũng sẽ bị vét sạch thôi.”

“Nhưng gia đình em là gia đình có hai nguồn thu nhập cơ mà.”

“Những gia đình khác thì còn gọi là như vậy được, chứ cậu có chắc là trong trường hợp của cậu có thể gọi là hai nguồn thu nhập không?”

Đúng thật.

Ngay cả khi bọn trẻ đang lớn lên, tôi cũng chưa từng nghỉ việc.

Các cô vợ của tôi cũng thế.

Tất nhiên, do cũng không thể để bọn trẻ ở riêng một mình được nên chúng tôi đã luân phiên đi làm, gần như là làm việc theo lịch trình vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được nghỉ ngơi.

Chính xác thì là tôi không thể nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian đó, thế giới đã nhiều lần đối mặt với khủng hoảng, cũng có những lúc tôi phải cực khổ đến suýt chết mới vượt qua được chúng, ngoài ra còn có cả một đống dịp náo loạn gây ra bởi những món quà của Ông già Noel tự xưng.

Và trong khi giải quyết toàn bộ muôn vàn những biến cố đó, dù không muốn thừa nhận chút nào, sau cùng tôi đã bị đưa vào danh sách ứng cử viên cho chức vụ quan trọng tiếp theo.

“Ít nhất thì Trưởng Chi nhánh mới lên lần này không quá cứng ngắc.”

“Tên đó thì còn lâu mới gọi là cứng ngắc.”

Trong lúc đó, Trưởng Chi nhánh mới đã được bầu lên tại Chi nhánh Gangseo.

Và người đó là…

“Hơn tất cả, việc anh ta lần nào cũng tỏ vẻ quen biết thực sự mệt mỏi lắm ạ.”

“Đó là chuyện tốt chứ sao. Vậy nên người ta mới nhìn cậu như thể thấy gì đó thần bí đấy thôi.”

“…”

Đúng vậy. Ahn Sanghyun đã trở thành Trưởng Chi nhánh Gangseo.

Và tôi đã cứ nghĩ rằng do Ahn Sanghyun đã trở thành Trưởng Chi nhánh, có lẽ tôi sẽ được loại ra khỏi danh sách ứng cử viên được thăng chức.

Bây giờ nhớ lại cái ngày Trưởng Bộ phận đến tìm tôi và đưa cho tôi các loại tài liệu mà Trưởng Bộ phận kế nhiệm sẽ phải giải quyết, tôi vẫn thấy nổi da gà.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ.

Tôi nhìn lại những ngày tháng ấy.

Tất nhiên, mỗi ngày đều vô cùng… trọn vẹn.

“Trưởng phòng cũng vậy. Anh đang sống rất tốt nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Trưởng phòng đã thích nghi một cách hoàn hảo.

Tôi cũng nghe ngóng được một chút về việc ông ấy có quan hệ tốt với phu nhân thế nào, và thật may là dường như họ vẫn đang sống tốt.

“Dù sao thì.”

Với một tiếng gừ, tôi đứng dậy khỏi chỗ.

“Em xin phép về trước ạ.”

“Được rồi.”

Trưởng phòng vẫy tay, tôi cũng chào ông ấy rồi đi ra ngoài.

Dãy hành lang tối om.

Cái Cục Quản thúc chết tiệt này làm ra nhiều tiền như vậy cơ mà, sao không thể cứ bật đèn sáng được chứ.

Nghĩ vậy, tôi cất bước.

Trên đường ra thang máy, một ai đó chợt lọt vào trong tầm mắt của tôi.

Một người tôi chưa từng thấy bao giờ.

“…”

Một người đàn ông cắt tóc ngắn.

Đồng thời, cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mắt tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Sangtea]

[Tuổi: 27 tuổi]

[Đặc trưng: Giả dạng]

[Khả năng: Giả dạng]

[Tiểu sử: Cá nhân này không phải con người.]

[Điểm yếu: Hãy tìm cơ thể thật.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Mắt chúng tôi chạm nhau.

“Có chuyện gì sao?”

Anh ta, không, thứ đó nghiêng đầu thắc mắc.

“…”

Chuyện cần nói thì đương nhiên là có rồi.

Bằng một tay, tôi lấy điện thoại ra và thực hiện cuộc gọi, tay còn lại thì rút súng.

“Xin chào?”

“Cái gì…”

“À, ừm. Anh đây. Ừm. Hiện tại trong Cục Quản thúc đang có kẻ đột nhập.”

“…!”

“Xin hãy đến ngay lập tức. Ừm, anh cảm ơn.”

Ngay khi vừa tôi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông liền lao về phía tôi.

Gọi là lao thì cũng không đúng lắm, phải là cơ thể của anh ta quằn quại rồi phun ra thứ gì đó mới đúng.

Nhưng tôi cũng là một người với nhiều thâm niên trong Cục Quản thúc rồi mà.

Ngay lập tức, thế giới chuyển thành một màu đen trắng và chậm lại.

Một chấm đỏ xuất hiện gần thượng vị của người đàn ông.

-Bằng!

Tôi bóp cò, ngay lập tức người đàn ông liền ngã xuống sàn trong khi giữ lấy thượng vị.

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã ngã xuống, và chỉ sau khi nhìn thấy vài con côn trùng không rõ bò ra từ cái lỗ trên thượng vị của anh ta thì tôi mới đứng thẳng dậy.

Có vẻ như hôm nay sẽ lại là một ngày mệt mỏi nữa rồi đây.

***

Tình hình đã được giải quyết một cách thần tốc.

Lee Haneul đã đến nơi trong mười phút và đập tan mọi thứ và những nhân sự đến sau đó cũng đập tan mọi thứ.

Tình hình đã được giải quyết với một tốc độ nhanh kinh khủng.

“Suýt nữa thì đã lớn chuyện rồi!”

Yu Daon vừa cười vừa nhìn tôi, Jang Chaeyeon cũng thở dài.

“Lại là biến cố.”

“Anh cũng bất ngờ lắm mà. Còn bọn trẻ thì sao?”

“Trước mắt thì Song Ahrin cho bọn chúng đi ngủ rồi.”

“…Em thật sự không muốn dùng cái đó chút nào.”

Nghe Jang Chaeyeon nói, Song Ahrin nhíu chặt mày.

“Làm vậy khiến em trông chẳng khác nào một kẻ rác rưởi vậy, dùng thôi miên lên trẻ con.”

“Dù không phải kẻ rác rưởi thì đúng là em đã sử dụng thôi miên lên trẻ con— Đau! Anh biết rồi mà! Đau!”

Khi tôi đang xoa xoa thái dương mình và cố tránh xa khỏi Song Ahrin, Lee Haneul và Aileen bước tới.

“Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”

“Ừm, thì. Đúng là kết thúc nhanh thật.”

“May quá rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước lời của Lee Haneul rồi nhìn Aileen.

“Em cũng đã trao đổi với các thành viên phòng mình rồi nhưng nó cũng không phải thứ gì to tát cả, chỉ là loại ký sinh trùng thôi.”

“Thế còn người chết…”

“Anh ta chỉ bị thủng một lỗ ở thượng vị thôi chứ vẫn còn sống nên đã được gửi tới Phòng Y tế của Cục Quản thúc rồi.”

Aileen cười khúc khích trước lời của tôi và đáp lại.

May quá đi. May quá đi.

Và rồi…

“Phù.”

Sổ hướng dẫn đang cầm một tờ giấy và viết xuống gì đó với vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu.

“Đang làm gì vậy?”

“Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy thứ này nên em đang ghi chép lại.”

Sổ hướng dẫn lúc nào cũng bận rộn.

Chắc cũng có thể gọi là bệnh nghề nghiệp nhỉ.

Tương lai, không, hiện tại phần lớn những dị thể quản thúc mà cô ấy gặp đều là những cái cô ấy nhìn thấy lần đầu tiên mà.

Cũng bởi vậy mà cô ấy thường xuyên phải vắt óc suy nghĩ.

Nhưng nhờ có Sổ hướng dẫn… không, nhờ có Min Noah cần mẫn ghi chép lại, các biện pháp xử lý sau đó đều được triển khai rất tốt.

“Anh trai!”

Park Yeeun chạy tới trong khi vẫy cả hai tay.

Park Yeeun giờ đây cũng đã là một con át chủ bài thực thụ của Cục Quản thúc.

Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi muốn chết khi một đứa trẻ ở độ tuổi… dù có gọi là đầu hai mươi cũng thấy có lỗi đã trở thành một người mẹ, nhưng vấn đề là bản thân con bé lại hoàn toàn chẳng để tâm chút nào.

Không chỉ không để tâm mà con bé thậm chí còn khoe khoang con của mình nhiều đến mức khiến hình ảnh của tôi trở nên tệ đi.

“Mọi chuyện kết thúc nhanh thật nhỉ. Em cũng đã di chuyển hết đồ đạc rồi ạ.”

“May quá.”

Và rồi…

“Chẳng có gì để làm cả.”

“Dù nói vậy nhưng cô đã giúp rất nhiều mà.”

“Đó là vì tôi không muốn chia sẻ cùng một buồng cách ly với thứ như vậy thôi.”

“Cô còn chẳng dùng buồng cách ly.”

“Tôi từng trải qua rồi.”

Quan sát giả và Trưởng Đoàn kịch cũng bước đến chỗ tôi trong khi trò chuyện.

Sau một quá trình nghiên cứu khá dài… mà cũng không đến mức đó, nhưng với sự giúp đỡ của Cục Quản thúc, đồng thời tận dụng đủ loại dị thể quản thúc, Quan sát giả đã có thể thay cơ thể của mình sang cơ thể của con người.

Và tất nhiên lý do làm vậy chỉ có một mà thôi.

“Bọn trẻ đang ngủ say rồi.”

“…Cái đó thì anh cảm ơn.”

“Em và bản thân xấu xí đã ru bọn chúng đi ngủ đấy.”

Trưởng Đoàn kịch xen vào cuộc trò chuyện của tôi với Quan sát giả.

Trưởng Đoàn kịch thì… nói như nào nhỉ. Vẫn cứ là Trưởng Đoàn kịch thôi.

Nhờ cô ấy mà các cuộc cãi vã vợ chồng, à không, cãi vã giữa các cô vợ đã thường xuyên xảy ra, thế nhưng nhờ được liên tục uốn nắn phép tắc bởi những người khác, cô ấy cuối cùng cũng đã phát triển được một chút thứ gì đó giống như tính xã hội.

“Con của chúng ta ngủ ngoan nhất đấy. Chẳng phải là do em xấu xí đã dùng thôi miên mạnh nhất sao?”

“Không, đâu ra!”

Song Ahrin đang nghe từ phía xa hét lại.

“Hai người có thể dừng cãi nhau được không…?”

Câu ‘Đến tận đây rồi mà hai người vẫn còn cãi nhau được sao?’ dâng đến đầu lưỡi tôi, nhưng khi nghĩ kỹ lại, đây là những người vẫn có thể cố sống cố chết cãi nhau ngay cả với tận thế đang cận kề cơ mà.

Chắc họ vốn đã như thế rồi.

Cứ coi là như vậy đi.

“Hà…”

Tôi thở dài thườn thượt và nhìn lên trần nhà.

Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao.

Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi khi tôi còn đang bị hành hạ bởi Giấc mơ của Bươm bướm và quyết tâm chiến đấu dù có phải chết.

Và giờ đây, trước khi nhận ra, tôi đã trở thành người cha của chín đứa trẻ, thậm chí còn có vụ thăng chức lên Trưởng Chi nhánh đang trực chờ ngay phía trước kia.

Ngay từ bước đầu tiên đã đủ vấn đề rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là khủng khiếp thực sự.

Nhưng dù vậy.

“Anh Jaehun!”

“Kim Jaehun.”

“Này.”

“Jaehun?”

“Kim Jaehun?”

“…Này.”

“Anh trai!”

“Jaehun à.”

“Tình yêu của em.”

Khi được nghe những giọng nói kia, cảm giác như tất cả những gì tôi đã làm cho đến tận lúc này có vẻ như cũng đã được đền đáp theo một cách nào đó vậy.

Tôi quay lại nhìn những người khác.

Yu Daon đang vẫy tay với nụ cười trên môi.

Jang Chaeyeon đang nghiêng đầu thắc mắc.

Song Ahrin thì nhíu một bên mày.

Lee Haneul mỉm cười.

Aileen chớp chớp đôi mắt.

Min Noah nhìn tôi với vẻ mặt trộn lẫn giữa mỉm cười và thở dài.

Park Yeeun đang cười rạng rỡ.

Quan sát giả đang mang vẻ mặt tha thiết.

Và ngay cả Trưởng Đoàn kịch dù vô cảm nhưng lại tạo dáng gợi cảm một cách kỳ quái.

Nhìn tất cả những người này, vô số ký ức lại ùa về.

Khi nhìn lại, đó quả thực là một con đường chông gai đến đáng sợ, nhưng dù vậy, chúng là những ký ức mà cuối cùng tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc.

“…”

Sau cùng, tôi cũng không thể ngăn nụ cười nở rộ trên môi mình.

Đúng vậy. Sao chẳng được.

“Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi.”

Nhìn những người khác trong khi vẫn không xóa bỏ được nụ cười trên môi, tôi nói tiếp.

Mặc cho tất cả những gì đã xảy ra.

“Chúng ta tan làm thôi chứ?”

Nếu chúng tôi vẫn có thể mỉm cười như bây giờ, vậy thì đây chính là một cuộc đời hạnh phúc chứ sao.

Bạn đã đến cuối chương 566.

Không gian đọc của bạn