Chương 567 · 570 chương

EX - Hậu truyện: Xin sữa mẹ

“Này, cho mượn chút sữa đi.”

“Phụt.”

Tôi phun ra ngụm nước mình đang uống dở và ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Song Ahrin.

Thực tế bản thân Song Ahrin đang dùng tay che ngực mình và nhìn chằm chằm vào Jang Chaeyeon.

“…”

Jang Chaeyeon khẽ thở dài và bắt đầu chậm rãi cởi áo trên của mình ra.

Chiếc áo thun rộng thùng thình được nâng lên, để lộ chiếc đồ lót quá cỡ—

“Sao lại quay mặt đi thế.”

“Xấu hổ quá đi mất, em đang làm gì vậy.”

“Anh thật sự. Đã nhìn thấy hết tất cả những gì muốn thấy rồi mà bây giờ còn giở trò xấu hổ sao.”

“Giở trò gì chứ.”

“Là giờ trò còn gì. Sau khi đã bú nhiều như thế—”

-Bốp!

“Ặc!”

Tôi nhìn Song Ahrin đang ôm trán rồi phủi tay và quay sang Jang Chaeyeon.

“Không, nhưng mà cho mượn sữa là sao?”

“Em là mẹ mà.”

“Nếu là mẹ thì tất cả đều là mẹ hết mà.”

Ai ở đây mà không phải mẹ cơ chứ.

Tôi liếc nhìn Aileen đang nằm ngủ như thể đã ngất xỉu rồi lại quay về nhìn Jang Chaeyeon, và cô ấy hắng giọng một cái rồi nói tiếp.

“Cũng đâu thể làm gì được. Ai bảo em tuyệt vời quá.”

“Tuyệt vời cái nỗi gì. Rỉ ra từ phía trên không phải việc đáng để khoe—”

-Bốp!

“Khặc!”

Tôi nhìn Song Ahrin lại cuộn người lại trong khi ôm đầu lần nữa rồi lại nhìn Jang Chaeyeon.

“Vậy thì sao?”

“Cô ta bảo rằng sữa của mình không ra nhiều.”

“À.”

Tôi liếc nhìn Song Ahrin, xem xét bầu ngực hào phóng của cô ấy.

“Chẳng lẽ là lượng sữa tiết ra được quyết định bởi kích thước của ngực sao?”

“Cái đó rõ ràng là quan niệm sai lầm mà.”

Yu Daon không biết xuất hiện từ đâu ra ngồi khoanh chân rồi lắc lư cơ thể qua lại trong khi chỉ ngón trỏ lên trên.

“Kích thước hoàn toàn không có liên quan gì đến lượng sữa tiết ra cả. Ý em là em tiết ra nhiều sữa hơn cô Chaeyeon mà.”

“Vậy thì tại sao lại xin sữa mẹ từ Chaeyeon chứ…”

“Chẳng may con em uống sữa của Tóc Đen rồi bị biến đổi gen—”

-Bốp!

“Khặc!”

“Cái đó đáng lắm.”

“Em cũng không nhịn được.”

Yu Daon hạ thấp tay xuống, còn Song Ahrin thì ôm đầu với vẻ mặt trông như sắp khóc.

“Dù sao thì, vậy là sữa của em không tiết ra nhỉ.”

“…Không phải không tiết ra mà là tiết ra ít.”

“Con của cô ấy chắc chết đói mất thôi.”

Trước lời của Yu Daon, Song Ahrin lườm cô ấy như muốn giết người nhưng cũng không nói gì mà chỉ đơn thuần quay sang nhìn Jang Chaeyeon.

“Dù sao đi nữa, giúp tôi chút đi.”

“…Cũng không khó đến thế.”

Jang Chaeyeon nhún vai.

“Thật sự ít đến vậy à?”

Dù thế nào đi nữa, chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy có vấn đề về sức khỏe sao?

Đặc biệt lại còn là Song Ahrin.

Dù sao thì cô ấy cũng là một trong hai người mà tôi lo lắng nhất về sức khỏe mà.

Người còn lại là Aileen đang nằm ngủ như thể đã ngất xỉu ở bên kia.

Với Yu Daon và Trưởng Chi nhánh thì… chắc không cần phải nói nữa nhỉ.

Hai người họ đã khiến tôi nhận ra lần đầu tiên trong đời rằng một người có thể sẽ không cần phải dưỡng sức sau sinh.

Ngược lại, người mà tôi lo lắng nhất là Aileen và Song Ahrin.

Hai người họ đã ở trong phòng bệnh lâu nhất, hơn nữa cả Song Ahrin và Aileen đều đã phải chịu không ít khổ sở về cơ thể.

“…Anh lo lắng cho em à?”

Để ý ánh mắt của tôi, Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa khẽ ho khan, và tôi gật đầu trong khi nhìn cô ấy.

“Tất nhiên rồi?”

Sau cùng thì cô ấy là vợ tôi mà.

Làm sao mà không lo cho được.

“…Gì chứ. Cũng chưa đến mức khiến anh phải lo đâu.”

Nghe câu trả lời của tôi, Song Ahrin chỉ hắng giọng một cái và lảng mắt đi.

“Thế nên đáng lẽ ra anh phải bú ít đi chứ.”

“Anh ấy bú của tôi nhiều nhất đấy!”

“Anh ấy bú của tôi mới nhiều nhất. Thậm chí còn nói là no căng luôn mà.”

“Dừng lại tại đó.”

Dù thế nào thì chẳng phải đây là giết người về mặt nhân cách sao.

Tôi chỉ làm vậy trong giây phút bốc đồng thôi, tôi không có cái sở thích kiểu đó.

Khi chúng tôi cứ nói chuyện rôm rả như vậy, những khuôn mặt quen thuộc dần bắt đầu xuất hiện.

“Chẳng phải nếu là sữa tươi thì còn tốt hơn nữa sao ạ?”

“Khỏe mạnh là tuyệt nhất.”

Park Yeeun bước vào, sau đó Trưởng Chi nhánh cũng tham gia.

“Ở tuổi đó thì không còn là khỏe mạnh nữa mà là phô mai luôn, đau, ai da da da! Da tôi rách mất thôi! Da tôi rách mất thôi!”

“Nói cái gì cơ?”

“Không, ý tôi là phô mai Emmental hoặc phô mai Cheddaaaaar!”

“Nói cái gì cơ?”

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

“Cư xử cho cẩn thận vào.”

Rồi sau khi véo đùi Yu Daon và thả ra, Trưởng Chi nhánh nhìn qua lại giữa tôi và Song Ahrin rồi mỉm cười.

“Vậy tức là cô Ahrin đang cần nhờ người khác cho con bú nhỉ?”

“…Tôi đâu có định thông báo việc này cho tất cả mọi người.

“Ôi thôi nào. Vào thời của ta cũng vậy, nếu không ăn uống đàng hoàng và không thể tiết sữa, các mẹ trong thôn sẽ cho con của nhau bú. Và rồi tất cả sẽ trao tình yêu thương cho những đứa trẻ đó…”

“…Thời đại bây giờ khác rồi nên anh không nghĩ là cần phải làm đến mức đó đâu.”

Sau cùng thì đây đâu phải thời đại thiếu thốn chất dinh dưỡng.

“Dù sao thì, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

Trưởng Chi nhánh đánh vào ngực thụp thụp.

“Cứ giao cho bọn ta đi.”

“À, thực sự hối hận quá đi mất.”

Mặc dù sau khi nghe vậy, khuôn mặt của Song Ahrin đã trở nên thực sự khó coi.

***

Kể từ ngày hôm sau, Song Ahrin đã nghỉ ngơi trong khi những người khác cho con bú thay cho cô ấy.

Trước tiên là Jang Chaeyeon.

“Muốn xem chứ?”

“Cho anh xin kiếu.”

“Buổi đêm thì anh nhìn chăm chú vậy mà…”

“Anh đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, đêm thì khác.”

Jang Chaeyeon lườm nhanh tôi một cái trong khi bắt đầu cho đứa trẻ bú.

Ánh nắng ấm áp rọi vào qua ô cửa sổ, Jang Chaeyeon nở nụ cười dịu dàng, đắm chìm trong ánh nắng.

“…Tuyệt thật nhỉ.”

“…Phải ha.”

Tôi gật đầu trước lời của Jang Chaeyeon và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Muốn bú chứ?”

“Đã bảo là không bú rồi.”

“Mặc dù buổi đêm anh bú ngon lành vậy mà.”

“…”

Không nói nữa thì hơn.

“Ăn giỏi thật đấy.”

Jang Chaeyeon thì thầm trong khi nhìn em bé, tôi cũng nhìn về phía đứa trẻ.

“Đến mức này thì chẳng phải em tự nhận mình là mẹ con bé luôn cũng được sao?”

“Xét cho cùng thì cũng đâu có trộn lẫn gen.”

“Thế hóa ra là anh chị em cùng cha khác mẹ nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“…”

Jang Chaeyeon nhìn đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng con bé rồi quay sang nhìn tôi.

“Đêm nay…”

“Nghỉ nhé.”

“Thanh niên mà cúi đầu.”

“Sống như thế này rồi mà không cúi đầu thì không còn là con người nữa đâu.”

“…”

Đối mặt với ánh mắt lặng lẽ của Jang Chaeyeon, tôi chỉ đơn thuần ngậm chặt miệng không nói gì cả.

Nếu nói sai ở đây thì đêm nay tôi sẽ không được ngủ chút nào mất.

***

“Ăn giỏi quá đi! Không biết có phải là do giống mẹ không mà con bé bú mạnh thật đấy!”

“Sao em biết là Ahrin sẽ bú mạnh vậy?”

“Do cô ấy nói chuyện gay gắt như vậy, chẳng phải cô ấy cũng sẽ bú mạnh sao?”

Yu Daon mỉm cười trong khi nhìn xuống em bé.

Nhìn cô ấy cười khúc khích cùng với đứa trẻ cũng khiến tôi thấy vui nhưng…

“Nhưng mà, con bé sẽ không đột nhiên bị biến đổi gen từ việc bú sữa của em đâu đúng không?”

“Làm sao có chuyện đó được chứ.”

Thế nhưng bất ngờ là bản thân cô ấy dường như lại khá để tâm tới những gì Song Ahrin nói, cô ấy lẩm bẩm bằng giọng ủ rũ.

“Thỉnh thoảng em cũng hay lo lắng.”

“Chuyện gì?”

“Rằng lỡ như đứa trẻ lại trở nên giống em thì phải làm sao, suy nghĩ như vậy…”

Yu Daon dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ và nhìn lên tôi.

“Nhưng chúng sẽ khác mà đúng chứ?”

“…”

“Bởi vì chúng ta sẽ đối xử với bọn trẻ thật tốt mà. Đúng chứ?”

“Chúng ta phải che chắn cho bọn trẻ khỏi mọi sóng gió trên thế gian này.”

“Sau cùng thì đấy là lý do cha mẹ tồn tại mà.”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ.

“Với cả giờ nghĩ lại, có lẽ chúng ta không cần phải lo về việc biến đổi gen đâu.”

“Tại sao?”

“Thì bởi anh Jaehun cũng bú sữa của em còn gì, vậy nên năng lực hồi phục—”

“Một luận điểm thực sự hợp lý. Quả là Daon có khác.”

Tôi vội vàng chặn lời của Yu Daon.

“Vậy thì hôm nay, liệu chúng ta sẽ…”

“Chẳng phải em đã nghe về việc hôm qua Chaeyeon bị từ chối rồi à?”

“Nghe nói nếu nghỉ một ngày thì sẽ tích trữ lại ngay đấy.”

“Anh thì không có đâu.”

“Ò…”

Tôi quyết định không nhượng bộ trước khuôn mặt phụng phịu của Yu Daon.

Dù sao đi nữa, việc đó là việc đó, việc này là việc này.

***

“Đó là những gì đã xảy ra.”

“Và tại sao anh lại kể cho em cái chuyện này?”

Em gái tôi giữ trán thở dài thườn thượt.

“Này, chẳng phải đó là lý do mày đến gặp anh sao?”

“Em đến là vì tò mò về các cháu chứ không phải đến để nghe cái chuyện khoe khoang vô tích sự của anh.”

Khoe khoang gì chứ.

Làm sao mà việc Song Ahrin nhờ người khác cho con bú hộ vì không thể tự mình tiết ra sữa lại có thể được coi là khoe khoang vậy.

“Dù sao thì. Nhìn cái này đi ạ.”

Đứa em gái chậm rãi đưa tôi một báo cáo.

“Thế sao mày lại đưa cái này cho anh?”

“Vì anh là Trưởng phòng Phòng Chuyên trách vấn đề Con người và Dị thể quản thúc mà.”

“…”

Tôi thở dài rồi nhìn tài liệu mà đứa em gái đưa cho.

“Một vụ mất tích sao?”

“Dạo gần đây mấy vụ như này xảy ra khá nhiều. Cục Quản thúc cũng đang tiến hành truy dấu rồi.”

“Như mày biết, hiện tại bọn anh đang—”

“Vâng, em biết rồi. Thành viên cốt cán của anh không thể cho con ăn nên anh không đi được chứ gì.”

“Cảm ơn vì đã hiểu cho.”

“Hà.”

Em gái tôi thở dài thườn thượt rồi đưa tôi một cái túi lớn.

“Gì đây.”

“Đồ chơi cho bọn trẻ.”

“Nhưng bọn anh cũng đã mua hết rồi mà?”

“Nhưng đâu có cái nào là do em mua.”

Đứa em gái nhìn tôi như muốn hỏi tại sao tôi lại thắc mắc một điều hiển nhiên như vậy, cứ gẩy gẩy cổ tay bảo tôi nhận lấy cái túi.

Sau cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài vươn ra và nhận lấy nó.

“…Mua nhiều vậy.”

“Vì em có nhiều cháu mà.”

Đứa em gái nhìn tôi với nụ cười cay đắng.

“Dù sao thì, chúc mừng.”

“Ừm. Ăn cơm rồi—”

“Em không ăn đâu.”

Nói rồi, em gái tôi nhanh nhẹn xoay người rời đi.

Thô lỗ ghê.

***

“Anh kể chuyện của em cho cả em gái anh rồi sao?”

Đêm hôm đó, trong khi trò chuyện với tôi, Song Ahrin chợt nhắm nghiền mắt ngay khi vừa nghe về việc em gái tôi đã ghé qua.

“Sao thế?”

“Em sẽ trông như một người phụ nữ đến cả việc chăm sóc các cháu cũng không thể làm nổi chứ sao!”

“Việc không thể tiết ra sữa đâu phải lỗi của Ahrin.”

“…Cái đó thì ai biết được.”

Song Ahrin thở dài lẩm bẩm.

“Nếu em cũng bình thường được một chút thì có mất gì đâu chứ.”

“…”

Chẳng hiểu sao dáng vẻ của Song Ahrin khi cô ấy lẩm bẩm như vậy lại trông cô đơn một cách kỳ lạ,

“Để anh uống giúp một chút nhé?”

“Em vừa mới nói là thậm chí còn chẳng có đủ cho con xong! Anh bị điên thật rồi đấy à!”

Tôi định thử an ủi cô ấy vậy mà ngược lại chỉ bị mắng.

Sau khi mắng cho tôi một trận ra trò, Song Ahrin lại thở dài lần nữa.

“Thôi thì, dù sao cũng may là em có những người bạn tốt.”

“…”

“…Gì hả.”

“…Không, chỉ là hình như đây là lần đầu tiên anh thấy em gọi họ là bạn thôi.”

“Quên đi nhanh.”

Song Ahrin đánh vào đùi tôi.

“Với cả cái đó, gì nhỉ. Cái đó.”

“Cái gì?”

“…Cái đó.”

Song Ahrin ấp ú mấp máy môi rồi nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

“Sữa ấy, hôm nào có dư chút thì em sẽ cho anh. Hôm nay thì không ra được nhiều cho lắm.”

“…Thôi, em không cần phải cho anh đâu.”

“Em sẽ cho nên cứ nốc mau lên đi.”

“Rõ.”

Có vẻ như là Song Ahrin cũng bị rối loạn cảm xúc sau sinh rồi.

Bạn đã đến cuối chương 567.

Không gian đọc của bạn