Chương 565 · 570 chương

Hậu truyện: Đừng lo

Tất nhiên. Mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

Yu Daon và Jang Chaeyeon chạy rầm rầm lao đi dọn dẹp.

Lee Haneul đi đi lại lại với bọn trẻ.

Ngay cả Song Ahrin và Aileen cũng vội vàng mang đồ uống ra.

“…Đây đâu phải lý do em ghé qua…”

Em gái tôi lẩm bẩm bằng giọng ngơ ngác trong khi chứng kiến cảnh tượng đó.

“Dù mày có muốn hay không thì mọi người cũng sẽ làm vậy thôi.”

Sau cùng thì con bé cũng là người bên nhà chồng mà.

Nó có cùng nguyên tắc với việc tôi sẽ cứng đờ tại chỗ nếu gặp bố mẹ của Yu Daon cho đến bố mẹ của Sổ hướng dẫn vậy.

Tất nhiên, do chẳng còn bố mẹ nào để mà tôi phải cứng đờ tại chỗ nữa nên việc đó sẽ không phải là vấn đề trong tương lai.

Dù sao thì.

“Vậy không phải là mày biết rồi mà vẫn đến à?”

Tôi thật sự đã nghĩ rằng con bé đến đây chỉ để ỷ quyền sai vặt mọi người đấy.

“Anh đang coi em như một kẻ tâm thần đấy à.”

Đứa em gái nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác,

“Tiểu thư, cà phê đây ạ…”

“Còn đây là bánh kẹo…”

“Không… cái này, ừm. Cảm ơn ạ…”

Rồi sau đó con bé gượng gạo nhận lấy đồ ăn vặt được mang đến bởi hai người và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khấn thiết.

“Làm gì đó đi…”

“Ai mà biết phải làm gì.”

Chính nó tự mò đến mà.

Nếu chị gái của Jang Chaeyeon xuất hiện ngay lúc này để chào hỏi thì tôi cũng sẽ dốc sức tiếp đãi với quyết tâm để chết luôn.

Mặc dù bây giờ thì cô ấy không có ở đây.

Dù sao đi nữa.

“Em, em ru bọn trẻ đi ngủ hết rồi.”

“Em không có đánh cho bọn trẻ bất tỉnh đâu nhỉ?”

“Rốt cuộc là anh coi em là loại người như nào vậy?”

Lee Haneul lẩm bẩm như thể thấy vô lý và nhìn tôi.

“Việc, việc dọn dẹp… cũng vừa mới xong rồi.”

“…Phù…”

Yu Daon và Jang Chaeyeon cũng loạng choạng xuất hiện ngay sau đó.

“…”

Khi tôi quay sang nhìn đứa em gái, con bé liền lảng mắt nhìn xuống dưới.

“Em xin lỗi.”

“Nếu biết thì lo mà cư xử cho đàng hoàng đi.”

Dù sao đi nữa, sau khi bữa tiệc chào đón em gái tôi kết thúc như vậy.

“Tóm lại là. Đúng như anh nói.”

Em gái tôi điềm tĩnh cất lời, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào lời nói của con bé.

“Em định sẽ ở lại nhà này một thời gian ngắn.”

“…”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Đúng vậy.

Để giải thích đơn giản dễ hiểu thì trường hợp này giống như anh trai của Yu Daon đến nhà chúng tôi rồi bảo là sẽ ở lại vài ngày vậy.

Mặc dù Yu Daon không có anh trai.

Dù sao thì.

“Để anh nói lại lần nữa, anh đã phản đối đấy chứ. Chính con bé mới là người tự quyết định ở lại.”

“Không, anh bảo là em có thể làm theo ý muốn của bản thân mà.”

“Chẳng phải nhìn thôi là đủ biết rồi à. Mày không phải sự hiện diện được chào đón ở đây.”

Từ đông sang tây, từ cổ chí kim, họ hàng thông gia chưa bao giờ là sự hiện diện được chào đón cả.

Đây không phải là vấn đề ở thái độ mà là vấn đề về sự tồn tại.

Chỉ bằng việc tồn tại thôi là họ đã khiến người khác không thoải mái rồi.

Cũng chẳng thể làm gì được.

Đứa em gái nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ khi ấy thì Lee Haneul và Sổ hướng dẫn mới vội vã lên tiếng.

“Tiểu, tiểu thư! Chị không có vấn đề gì đâu!”

“Tớ, tớ cũng thấy ổn mà, Areum. Ừm. Cứ ở lại và nghỉ ngơi thật tốt ở chỗ bọn tớ đi.”

Khi hai người họ mở lời, những người khác cũng liền nói thêm vào như thể đã hẹn trước, tất cả đều bảo con bé ở lại.

Tôi nhìn đứa em gái với ánh mắt trách móc, còn con bé chỉ gãi má đầy hối lỗi.

***

Đêm xuống.

Mặc dù đã liên tục nói đi nói lại rằng mình sẽ làm, sau cùng tôi vẫn đành chịu thua trước Jang Chaeyeon khi cô ấy nhất quyết muốn tự mình nấu nướng, khiến cho tôi chẳng còn việc gì để làm.

“…Cứ ở trong tình trạng này, em thực sự có cảm giác như là mình đã làm gì sai mà.”

Thế rồi, em gái tôi rên rỉ lẩm bẩm.

Hóa ra là con bé có biết à.

“Mày nói đúng rồi đấy.”

“Không, nhưng mà em đâu biết là sẽ đến mức này.”

“Sao lại không biết?”

“Bởi vì chúng ta đã lớn lên mà không có bố mà.”

“…”

Tôi không có gì để phản bác cả.

Bởi vì quả thực chúng tôi đã lớn lên không có một người bố.

Tôi khẽ thở dài, đứa em gái nhìn tôi rồi khẽ cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

“Bỏ đi. Nhưng mày thực sự định ngủ lại à?”

“Nói thật thì không đùa đâu, nếu cứ vậy mà dùng bữa thì chắc em sẽ bị khó tiêu mất.”

Em gái tôi ấn vào thượng vị mình và thở dài thườn thượt.

“…”

Nhìn con bé như vậy,

“Đợi chút.”

“Ừm?”

Tôi đứng dậy và vỗ tay bốp một cái, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Được rồi, mọi người chú ý về đây nào!”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi.

“Anh muốn tổ chức họp gia đình!”

Trước lời của tôi, những người khác đều nhìn tôi.

“Họp gia đình?”

Song Ahrin nghiêng đầu, những người khác cũng nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi.

“Ừm.”

“Sao đột nhiên lại tổ chức họp gia đình?”

“Anh có chuyện muốn bàn bạc.”

“…”

Không biết có phải là cảm giác bản năng không nhỉ.

Cảm giác như nếu tôi có thể giải quyết vấn đề này bây giờ, những ngày phía trước sẽ trở nên… thoải mái hơn chút.

Khi tôi còn đang cảm thấy chút lạ lẫm trước cảm giác không thể giải thích nổi này,

“Mà, được thôi.”

Aileen gật đầu, những người khác cũng gật đầu theo.

“Chắc vì có lý do nên anh mới nói thế. Cứ làm đi.”

“…”

Tôi điềm tĩnh nhìn những người khác và gật đầu.

“Đi theo anh.”

Tôi lại tiến hành với một cuộc họp gia đình mà làm bao nhiêu cũng chẳng thấy chán, hay đúng hơn là tôi mong nó sẽ chán đi một chút do lần nào nó cũng làm sinh ra một đống vấn đề.

***

“…”

“…”

“…”

Tất cả mọi người lắng nghe câu chuyện đều rơi vào im lặng.

“Vậy, để tổng hợp lại…”

Song Ahrin rên rỉ, ấn chặt vào thái dương mình.

“Anh bảo là tiểu thư cũng đã hợp sức với anh và Giấy Vụn để cứu thế giới nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Và sau khi việc đó kết thúc, chị ấy bảo là bản thân không thực sự biết phải làm gì tiếp theo nữa.”

“Chính xác.”

“…Hà.”

Song Ahrin khẽ thở dài.

“Khó thật đấy.”

“Thì không dễ mà.”

“…Hừm.”

Cô ấy nhắm mắt như thể suy nghĩ, phát ra những tiếng ngâm đầy trầm từ rồi quay sang nhìn những người khác.

“Mỗi người hãy liệt kê một sở thích đi.”

“Tôi không có đâu.”

“Không có.”

“Chăm sóc em bé?”

“Bảo dưỡng súng.”

“…Viết ghi chép.”

“Thật sự muốn phát điên mất thôi. Rặt một lũ chẳng có gì hữu ích cho đời.”

Song Ahrin thở dài thườn thượt sau khi nghe câu trả lời của những người khác.

“Thế còn cô Ahrin thì sao?”

“Tôi cũng không có.”

“Vậy thì chúng ta cũng cùng một thuyền mà.”

“Phù. Dù sao đi nữa.”

Song Ahrin rời mắt khỏi em gái tôi.

Trong đôi mắt của cô ấy có thể thấy được một cảm giác đồng cảm kỳ lạ.

“Vậy nếu mọi người suy nghĩ cùng nhau thì có vẻ sẽ được đấy ạ.”

“Cùng nhau?”

“Vâng. Thì như chị thấy đấy, ừm, bọn em là một lũ chẳng có sở thích gì.”

Song Ahrin cười trừ và nhìn những người khác, họ cũng im lặng nhìn em gái tôi và mỉm cười.

“Vậy nên hãy thử làm cùng nhau đi.”

“…”

Trước lời của Song Ahrin, em gái tôi nhìn cô ấy một hồi.

“Cũng không sai nhỉ.”

Con bé khẽ rên rỉ và gật đầu.

Song Ahrin cười tươi, những người khác cũng mỉm cười với cô ấy.

“Vậy thì… em sẽ thoải mái hơn chút nhé.”

Em gái tôi cũng mỉm cười lại.

***

Thời gian trôi qua.

“…Ừm, chị thích vận động cơ thể như này.”

“Cơ thể… như này ạ?”

“À, như này này.”

Học tập thể dục từ Yu Daon.

“Chị thì kiểu này…”

“À, là nấu theo kiểu này ạ?”

“Em có khẩu vị giống với Jaehun thật đấy.”

“Thì bọn em là gia đình mà.”

Học nấu nướng từ Jang Chaeyeon.

“Vâng, chị phải luồn qua đây…”

“Cái này khó hơn tưởng tượng nhỉ.”

“Em nghĩ chỉ cần tập trung là được ạ.”

Học đan len từ Song Ahrin.

“Khi chăm sóc trẻ con…”

“…”

“…Sao vậy?”

“Không, chỉ là em cảm thấy sự cách biệt thế hệ thôi ạ.”

“Bây giờ em đang bảo chị già đấy à?”

“Trưởng Chi nhánh, thật sự không phải đâu ạ. Thật đấy.”

Học chăm trẻ từ Lee Haneul.

“Nạp đạn thì…”

“Làm như này đúng không ạ?”

“Đúng rồi. Nhưng mà em cũng biết cách bảo dưỡng súng à?”

“Anh trai em không làm mấy việc kiểu vậy mà.”

“Đó là bởi anh ấy coi súng như công cụ mà.”

“Nếu súng không là công cụ thì là gì chứ.”

“Như là tri kỷ vậy.”

“…Chẳng thể nào hiểu nổi.”

Trao đổi về súng với Aileen.

Và với Sổ hướng dẫn…

“…”

“…”

“…”

“…”

“…Cậu đã quyết định được tên cho đứa trẻ chưa?”

“Cũng đại khái rồi.”

“Là gì vậy?”

“…Yuri.”

“Yuri?”

“Ừm.”

“Một cái tên xinh đẹp.”

Họ không thực sự làm việc gì cụ thể cả.

Cả hai chỉ bình thản nói chuyện với nhau mà thôi.

Và rồi.

“…Phù.”

Đứa em gái sau khi đã hoàn thành hết mọi việc đã tìm đến tôi.

“Gì.”

“Không, chỉ là…”

Trước câu hỏi của tôi, con bé ngập ngừng và lảng mắt đi.

“Không vừa ý à?”

“Không phải vậy.”

Em gái tôi lắc đầu.

“Chỉ là… bất ngờ thôi ạ.”

“Cái gì.”

“…Anh cũng biết mà.”

Ánh mắt của con bé nhìn về tôi.

“Không hiểu sao… hừm, phải nói như nào đây nhỉ. Những người đó trước đây không như thế này.”

“…”

“Vốn dĩ họ đều có phần bi quan hơn chút, hoặc nếu không thì họ cũng thường nói về mấy chuyện khác.”

“Chuyện khác?”

“Chính xác thì họ hiếm khi để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài anh.”

Theo tôi thấy thì họ vẫn như vậy mà.

Nhưng do tôi không nói suy nghĩ đó ra thành lời, em gái tôi tiếp tục.

“Nhưng họ đã thay đổi rồi.”

“…”

“Bây giờ thì giống như là, phải nói như nào nhỉ…”

Con bé thở dài.

“Cảm giác như bây giờ họ đều đang nhìn về tương lai vậy.”

“Đúng thế.”

“Anh nghĩ tại sao lại như vậy?”

“Bởi vì họ không bị giam cầm trong nỗi lo âu.”

Tôi nói trong khi nhìn con bé.

“Nỗi lo âu?”

“Theo anh thì… lo âu khiến con người ta trở nên mù quáng.”

“Nhưng bây giờ em đã không còn lo âu nữa rồi mà?”

“Nhưng ngay cả điều đó cũng là một nỗi lo với mày.”

Nghe tôi nói, em gái tôi rơi vào im lặng.

Nhìn con bé như vậy, tôi nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, đừng ám ảnh quá. Mày không nhất thiết phải làm gì cả.”

“…Đúng thật.”

“Nên là, chà.”

“…Em hiểu rồi mà, em hiểu ý của anh rồi.”

Em gái tôi khẽ cười khúc khích, phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy.

“Đi đâu đấy?”

“Về nhà.”

“Nhà mẹ hả?”

“Không, trước mắt em đang làm việc ở quán cà phê mà.”

“Nhưng đấy là quán cà phê của mày mà.”

“Ừm. Nhưng em vẫn phải làm việc chăm chỉ chứ.”

Nói vậy, em gái tôi bắt đầu bước đi.

“Nếu sau này làm ăn thuận lợi thì anh có muốn mở một chuỗi không?”

“Ý tưởng không tồi. Anh sẽ suy nghĩ kỹ.”

“Tốt. Đằng nào thì công việc ở Cục Quản thúc cũng quá mức vất vả mà.”

Em gái tôi cười khúc khích và rời đi.

“Anh trai.”

“Gì.”

“…Cảm ơn.”

Con bé cười tươi rồi đi ra khỏi cửa.

“…”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn con bé rời đi.

Và không lâu sau đó, quán cà phê của Kim Areum với hương vị kỳ lạ đã hoàn toàn xâm chiếm mạng xã hội.

Còn tôi?

“…”

Tôi nhìn ba người mặc váy cưới đang đứng trước mặt mình.

“Cái này có hơi xấu hổ nhỉ.”

“Tôi hoàn toàn chẳng xấu hổ chút nào cả.”

“Đây là lần đầu tiên em được mặc thứ như này đấy!”

Ba người trong bộ váy cưới trước mặt tôi mỉm cười rạng rỡ.

Có lẽ thời điểm đã đến rồi.

Thời điểm mà mọi thứ thật sự được khép lại.

Bạn đã đến cuối chương 565.

Không gian đọc của bạn