Chương 564 · 570 chương

Hậu truyện: Em cũng thử xem sao

Mấy cuộc cãi vã mãi vẫn chẳng chịu dừng.

Mặc dù chủ yếu chỉ có mấy cuộc cãi vã giữa Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch, Quan sát giả và Jang Chaeyeon.

“Thật sự không thể nào nói chuyện thông suốt được mà.”

“Cô cứ bỏ cuộc luôn cũng được mà, tại sao tôi phải nói chuyện thông suốt với cô?”

Trưởng Đoàn kịch bình thản đáp lại tiếng thở dài của Song Ahrin, và Song Ahrin lại thở dài thườn thượt lần nữa.

“Không. Này. Chín là nhiều quá đấy.”

“Thế sáu thì ổn hả?”

“Ngay từ đầu thì đây đâu phải là chỗ để cô bảo chúng tôi phải làm gì. Đây là chuyện do chúng tôi quyết định.”

Với một tiếng hứ, Trưởng Đoàn kịch đứng thẳng dậy.

“Đến trước thì có gì mà to tát?”

“Đương nhiên là to tát rồi. Cái gì chẳng to tát.”

“Hãy đánh một trận thật sòng phẳng nào.”

“Không. Tôi chẳng có gì để mất cả thì sao phải đánh sòng phẳng với cô.”

“Sợ à?”

“Dù có khiêu khích tôi như thế thì cô cũng chẳng moi được gì đâu.”

“Ôi trời.”

Vừa lắng nghe hai người kia trò chuyện, tôi vừa nhìn về phía Jang Chaeyeon và Quan sát giả.

“…”

“…”

“…”

“…”

Hai người họ vẫn đang trao đổi ánh mắt mà không nói một lời.

Được rồi.

Cứ để hai người đó như vậy đi.

Trước hết, tôi cần phải sắp xếp tình hình—

“Chờ chút.”

Sổ hướng dẫn nắm lấy tay áo tôi khi tôi đang suy nghĩ rồi thì thầm.

“Anh có đang rảnh không?”

“Rảnh không à?”

“Ừm.”

“…Ờm, thì. Được thôi.”

Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ.

Đằng nào thì đâu phải là tôi có thể dễ dàng can thiệp vào để giải quyết cuộc cãi vã của họ.

Nghĩ vậy, tôi đi theo Sổ hướng dẫn.

“…Chúng ta đang đi đâu đây?”

Tôi ngạc nhiên hỏi khi cô ấy không đi về phía phòng khách mà đi thẳng ra cửa trước.

Sổ hướng dẫn bình thản đáp lại.

“Có người đang tìm anh.”

Có người đang tìm tôi?

“Không phải chuyện gì đến mức khiến anh phải bất an đâu.”

Sổ hướng dẫn bình thản nói như thể đọc được biểu cảm của tôi.

“Anh cũng biết đối phương đấy.”

Người tôi biết…

Có thể là ai được nhỉ?

Thật sự không biết luôn.

Nghĩ vậy, tôi đi theo Sổ hướng dẫn.

Mặc dù Sổ hướng dẫn đã làm bản thân, ừm, trông già đi nhiều rồi, nhưng do cô ấy vẫn còn trông khá trẻ, phải nói như nào đây nhỉ.

Dù có muốn ngăn không cho ánh mắt của người khác đổ dồn về phía cô ấy thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.

“Thế, chúng ta đang đi đâu đây?”

Dù sao thì. Tôi cũng đâu thể giấu Sổ hướng dẫn mà đi lại được.

Nghĩ vậy, tôi hỏi Sổ hướng dẫn.

Cô ấy liền làm vẻ mặt hơi, à không, rất không thoải mái.

“Phải rồi. Nếu dẫn anh đi mà không nói gì thì cũng có chút áy náy.”

Với một tiếng càu nhàu, cô ấy lẩm bẩm và cất lời.

“Em gái anh.”

“…Sao lại là con bé?”

Tôi còn chẳng biết tại sao chúng tôi lại phải giấu nhẹm chuyện này nếu chỉ là đi gặp em gái tôi nữa.

“Chỉ là, thế thôi.”

Sổ hướng dẫn nói bằng giọng khó xử, và tôi chậm rãi đi theo cô ấy.

Không lâu sau, chúng tôi đi đến một quán cà phê vắng vẻ.

“…”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Quán cà phê]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: Quán cà phê]

[Khả năng: Quán cà phê]

[Tiểu sử: Đây là quán cà phê.]

[Điểm yếu: Đây là quán cà phê.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù việc đây là thứ mắt tôi nhìn thấy có hơi kỳ cục.

Ngay khi tôi vừa mở cửa, em gái tôi mặc tạp dề đã im lặng đứng sẵn ở đó và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Mày làm gì ở đây vậy?”

“Đây là nghề mới của em.”

“Nhưng tại sao mắt anh lại nhìn thấy Quán cà phê?”

“Vì Cục Quản thúc làm cho em.”

Tại sao Cục Quản thúc lại xây quán cà phê vậy.

“Anh quả thực không biết gì cả nhỉ.”

Đứa em gái chạm mắt với tôi liền chống tay lên hông và làm vẻ mặt tự tin.

“Nhưng em hiểu mà.”

“Hiểu gì.”

“Rằng một linh hồn tự do tự tại như em sẽ thừa sức khiến anh phải ghen tị.”

“…”

“…Anh à, nếu anh không nói không ở đây thì em biết phải làm gì đây ạ. Noah đang nhìn đấy.”

“Xin lỗi. Đột nhiên anh lại thấy hơi ghen tị chút.”

Tôi cũng ghen tị với linh hồn tự do tự tại lắm chứ.

Do bây giờ tôi đã không còn là một linh hồn tự do tự tại nữa rồi.

Cũng không phải là tôi đang khốn khổ vì không được tự do đâu, nhưng con người thì không thể không ghen tị với thứ mình không có mà.

Tôi cũng chẳng khác gì cả.

“Trước hết em hãy nghe anh nói mà không hiểu lầm đã.”

“Anh nói cái đó với em để làm gì cơ chứ.”

“…Xin hãy hiểu cho anh.”

“Thực sự là không có lời nào mà anh không dám nói với một người phụ nữ đang mang thai cả nhỉ.”

Sổ hướng dẫn lẩm bẩm như thể đã cạn lời và nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể hắng giọng đầy gượng gạo và nhìn đứa em gái.

“Thế mày có việc gì?”

“À. Việc.”

Em gái tôi thở dài rồi bắt đầu pha cà phê.

Âm thanh xay hạt vang lên một hồi, rồi không lâu sau đó, con bé trượt một cốc cà phê ra trước mặt tôi.

“Đây.”

“…Cảm ơn.”

“Noah không uống đâu nhỉ?”

“Ừm. Nó không tốt cho em bé đâu đấy?”

“Cậu cũng có cuộc sống vất vả thật đấy.”

“Tớ hoàn toàn thấy hài lòng như này mà.”

Sau khi trao đổi ngắn với Sổ hướng dẫn, đứa em gái lại nhìn tôi.

“Mời uống một ly.”

“Thế không phải là mày định làm cho anh à?”

“Tất nhiên, nếu định đưa ai thì em sẽ đưa cho Noah trước chứ. Anh thì có gì mà ghê gớm.”

“Đáng lẽ anh phải dạy dỗ mày tử tế hơn khi mày còn trẻ mới phải.”

“Ghê vậy sao.”

Đứa em gái bật cười trước lời của tôi như thể thấy nực cười rồi nhìn tôi với một tiếng thở dài.

“Phải rồi. Thực ra em gọi anh vì đang có chuyện này vướng bận.”

“…Tiếp tục đi.”

Bảo sao. Tôi không nghĩ là con bé sẽ gọi tôi đến không vì lý do gì cả mà.

Chắc chắn phải có lý do nào đó.

Và nói thật thì tôi không biết con bé sẽ đưa ra lý do như nào cả.

“Hừm.”

Em gái tôi đảo mắt nhìn quanh một hồi trong khi đặt cốc cà phê xuống.

“Em không biết mình phải làm gì nữa.”

“Nói gì vậy. Bây giờ mày vẫn đang làm ổn rồi còn gì.”

Việc một đứa bảo rằng không biết phải làm gì lại nhận được một quán cà phê từ Cục Quản thúc và đang thực hiện hoạt động kinh doanh thì có hơi kỳ lạ đấy.

“Không, không phải vậy. Em thật sự không biết mình phải làm gì cả.”

“…”

Em gái tôi thở dài thườn thượt, chỉ khi ấy thì tôi mới nhận ra rằng cuộc trò chuyện đang trở nên nghiêm túc.

Cầm cốc cà phê của mình, tôi chỉnh lại tư thế ngồi.

“Được rồi. Nói đi.”

“…Có vẻ như những người duy nhất mà em có thể kể về nỗi lo kiểu này chỉ có Noah và anh mà thôi.”

“…”

Đúng thật.

Bởi vì những người duy nhất có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm mà em gái tôi phải gánh vác chỉ có hai người chúng tôi.

Và thực tế cũng không có nhiều người gánh vác nỗi khổ tâm như vậy.

Em gái tôi thở dài.

“Thật sự. Em đã làm tất cả những gì bản thân muốn làm rồi.”

“Tất cả?”

Nghĩa là sao.

Làm sao mà có thể làm hết mọi việc mà mình muốn làm được chứ.

Chẳng phải đó là cuộc sống của Đức Phật à.

Ít nhất đó là quan điểm của người được bổ nhiệm làm Đức Phật của thế hệ này bởi Thiên ma Ba Tuần.

Tôi nhìn đứa em gái với cảm giác đó, và con bé gãi má.

“Đã quá lâu rồi… hừm, phải nói như nào nhỉ.”

“Hoàn toàn không làm gì cả?”

“Nói vậy có khác nào bảo em là một kẻ vô công rồi nghề.”

Như thế có khác gì với một kẻ vô công rồi nghề à.

Ngay cả tôi hiện tại cũng đang là một tên vô công rồi nghề đấy chứ.

Không, không phải vậy.

Dù sao đi nữa.

Làm sao thì tôi mới có thể giúp giải quyết nỗi lo của đứa em gái đây.

Sau khi trầm ngâm một lúc, tôi mở lời.

“Từ đầu thì mày muốn làm gì?”

“Còn muốn làm gì nữa. Em chỉ… muốn dừng chuyện này lại thôi.”

Đứa em gái trả lời như thể đó là điều hiển nhiên và nhìn tôi.

“Và sau đó thì mày muốn làm gì?”

“Thì bởi vậy mà em mới đang hỏi anh đây này, vì em không biết.”

À, phải.

“…Hừm.”

Tôi nhắm mắt một hồi và suy nghĩ, Sổ hướng dẫn cũng nhắm mắt trầm tư.

Chính xác thì cô ấy đang nỗ lực hết sức có thể để ít nhất ra vẻ như mình đang trầm tư.

Giờ nghĩ lại, Sổ hướng dẫn dường như luôn rất dè dặt mỗi khi có liên quan đến em gái tôi.

Chắc phải hỏi thôi.

“Nhân tiện, cho anh hỏi cái này cái.”

“Cứ hỏi đi.”

“Sổ hướng… Noah, tại sao em lại luôn run bần bật mỗi khi thấy con bé vậy?”

“Em làm thế bao giờ!”

Ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn liền nhảy dựng lên.

Em gái tôi nhìn cô ấy như vậy liền thở dài như muốn làm lún cả đất.

“Em đấy, sao lại cứ phải dè dặt như vậy thế?”

“Không, em thực sự đâu có dè dặt!”

“Có đấy.”

“Không, thực sự…!”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Sổ hướng dẫn luống cuống đến mức này.

“Đủ rồi. Đó chỉ là do Noah cảm thấy có lỗi nên mới thế thôi ạ.”

Với một tiếng cằn nhằn, đứa em gái thở dài nhìn tôi.

“Em sẽ giải thích.”

“Được rồi. Mày làm đi.”

“…Phù.”

Em gái tôi thở dài thật sâu.

“Noah yêu anh.”

“Đúng vậy.”

“Thế nên Noah đã chịu đựng rất kiên cường.”

Em gái tôi gãi má nói tiếp.

“Ngược lại, em thì. Thích anh nhưng mà là theo nghĩa tình cảm gia đình.”

“Hở?”

“Sao lại hở? Này.”

Sổ hướng dẫn mở to mắt, em gái tôi liếc nhìn cô ấy và Sổ hướng dẫn bắt đầu vừa ho khan vừa lắc đầu.

“Không, không, không có gì. Tiếp tục đi.”

“Dù sao thì. Vậy nên mọi chuyện rất khó với em.”

“…”

“Noah có một mục tiêu rõ ràng, còn em thì chỉ là một người bị nhiễm ý nghĩ non nớt về việc giải cứu thế giới.”

Em gái tôi thở dài thườn thượt.

“Bởi vậy mà em không thể chịu đựng tốt bằng anh và rốt cuộc đã khiến anh phải mang thêm gánh nặng. Em thật sự rất xin lỗi về điều đó.”

“Không, thôi. Có gì đâu mà xin lỗi.”

Người làm anh là như nào.

Chẳng phải đó là việc một người anh trai phải làm sao.

“Nhưng vấn đề là đến giờ em vẫn chưa biết mình nên làm gì.”

Em gái tôi đang pha cà phê sột soạt liền thở dài thườn thượt.

“Dù sao đi nữa. Anh nghĩ em nên làm gì thì tốt?”

“Cái gì?”

“Không, chà. Thì đấy.”

Hừm. Đứa em gái nhìn tôi.

“Em nên làm gì để thoát khỏi cảm giác chán chường này đây?”

Liệu có thể gọi đó là chán chường được không nhỉ?

“Cái đó, hay là trước tiên thử khám phá thế giới thì như nào?”

“Vâng?”

“Trong suốt khoảng thời gian mày vắng mặt… nói thế có hơi kỳ cục chút, nhưng dù có thể sẽ chán đi nữa, chẳng phải đây là việc mà mày chưa từng thử trước đây sao?”

“Chắc vậy.”

Em gái tôi lặng lẽ nhìn cốc cà phê.

“Em đã quá bận rộn để làm những việc như này.”

“Vậy thì không phải làm những việc như này chính là đáp án sao?”

“…Thế à?”

Ngay từ đầu thì điều ta muốn làm chính xác là gì cơ chứ.

Khi nhìn lại cuộc đời mình, ta lại chẳng thấy có bao nhiêu việc mà mình cực kỳ khao khát muốn làm.

Ta chỉ cứ sống với những suy nghĩ như có nên làm cái này không hay có lẽ mình sẽ làm cái kia thôi.

Giờ nghĩ lại, tôi đã luôn sống trong khi bị dòng đời xô đẩy.

“Cứ sống thôi. Như vậy là đủ.”

“…Em đúng là ngu nên mới mong chờ một câu trả lời từ anh.”

Em gái tôi thở dài.

“Được thôi. Vậy thì.”

“Cái gì được?”

“Để em xác nhận một việc đã.”

“Không, rốt cuộc là mày định làm gì.”

Sao tự nhiên nói gì đáng sợ vậy.

Trước câu hỏi của tôi, con bé chỉ bật cười.

“Gì. Anh đã bảo em cứ sống và làm những gì mình muốn còn gì.”

“…Đúng vậy.”

“Thế thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu em sống như mình muốn đúng chứ?”

“Mày sẽ không xuất hiện trên bản tin thời sự đâu nhỉ?”

Như là giết người hay lừa đảo gì đó.

“Anh coi em là loại gì vậy? Người của Cục Quản thúc không phạm tội.”

Em gái tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên và xua tay.

“Được rồi, giờ thì anh phắn đi. Noah ở lại.”

“Sao lại là cô ấy?”

“Anh định bắt phụ nữ mang thai đi bộ về đấy à? Em sẽ cho cô ấy đi nhờ xe.”

“Không, này. Vậy thì anh cũng—”

“Là xe thể thao ạ.”

“…”

Được rồi. Mày thắng.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi quán cà phê một mình.

Ngày hôm sau.

“…”

Tôi chạm mặt với đứa em gái xuất hiện cùng đống hành lý.

“Mày làm gì vậy.”

“Anh bảo em làm như mình muốn mà, vậy nên em định sẽ xem thử cuộc sống của anh.”

Em gái tôi nở nụ cười tự tin và đưa tôi cái vali kéo.

“Để xem anh đang sống tốt như nào nào.”

“Cút xéo.”

Nhưng tất nhiên, lời nói của tôi không có chút tác dụng nào.

Bạn đã đến cuối chương 564.

Không gian đọc của bạn