Chương 563 · 570 chương

Hậu truyện: Mòn

Lễ tốt nghiệp của Park Yeeun không thực sự… kết thúc được tốt đẹp cho lắm.

Rốt cuộc, Park Yeeun vẫn cứ láu cá cho đến tận lúc cuối cùng.

Con bé thậm chí còn định kéo tay tôi đi bảo là muốn khoe khoang với bạn bè, khiến tôi thực sự phải nghiêm mặt.

Một số việc chỉ đơn giản là không được mà thôi.

Đến lúc đó con bé mới chịu nghe lời tôi.

Dù sao thì.

“Vậy thì em cũng sẽ được đi đo váy cưới sao ạ?”

“Chỉ là một hòn đá lăn từ ngoài vào mà cũng đòi tổ chức hẳn một đám cưới hả? Nhóc chỉ được một buổi lễ đơn giản thôi.”

“Gì chứ? Chị đúng là tồi quá đi.”

“Chẳng phải nhóc mới là đứa không có lương tâm à?”

Tôi nhìn Park Yeeun đang nói chuyện với Song Ahrin.

Việc đầu tiên con bé làm sau lễ tốt nghiệp là đến nhà tôi và thốt ra lời này.

“…Nhưng mà về em Yeeun… ừm.”

“Vâng?”

Trước lời của Yu Daon, Park Yeeun nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Yu Daon đảo mắt xung quanh rồi nói tiếp.

“Có lý do nào mà em nhất định chọn anh Jaehun không?”

“Ý chị là sao ạ?”

“Không, kiểu. Ừm… bọn chị…”

Yu Daon ngập ngừng.

“Thì là bọn chị cũng có chút liên hệ đến anh Jaehun ấy.”

“À. Chị đang hỏi là tại sao một người chẳng có mấy liên hệ lại đột nhiên muốn kết hôn đúng không ạ?”

“Cũng không sai.”

“…Em cũng cố tình nói thẳng như vậy mà, nhưng có vẻ là em không thể thắng chị ở việc nói thẳng rồi.”

Park Yeeun khẽ kêu hừ một tiếng và tự lẩm bẩm một mình.

Con bé định đầu khẩu trực diện với Yu Daon sao?

Ngay cả Song Ahrin cũng không làm vậy.

Tôi có thể tự tin nói rằng trong số chúng tôi, không một ai có thể giành được chiến thắng khi đối đầu trực diện với Yu Daon cả.

Nếu ai đó bảo tôi đối đầu trực diện với Yu Daon thì chắc hẳn tôi cũng sẽ cụp đuôi đầu hàng ngay và luôn.

“…Công nhận ạ. Theo như em thấy thì anh trai mới là người xấu ở đây.”

“Anh sao?”

“Thì anh cứ cư xử như thể mình chẳng làm gì, thế rồi đột nhiên lại dịu dàng quan tâm hết mức với em. Làm sao mà em không hiểu lầm cho được.”

Nói cái gì vô lý vậy.

“Hơn nữa đó còn chẳng phải là kiểu quan tâm bình thường. Cứ hễ nguy hiểm là anh ấy lại xuất hiện, thậm chí còn chẳng cố ra vẻ ngầu lòi, và bất thình lình ra tay cứu giúp. Làm sao mà em có thể cưỡng lại được chứ.”

“Rốt cuộc là anh còn phải lắng nghe mấy lời nhảm nhí này bao lâu nữa đây?”

“Anh nghĩ những lời này là nhảm nhí ạ?”

Trước lời lẩm bẩm của tôi, Park Yeeun nghiêng đầu nói.

Những người khác cũng gật đầu đồng tình.

“Hiểu chứ hiểu chứ. Khi anh Jaehun đột nhiên xông vào trong Bệnh viện, chị suýt nữa cũng đã khóc đấy.”

“Gì mà suýt khóc. Cô đã oà khóc một cách khó coi cho đến cạn nước mắt luôn ấy.”

“Thế còn lần cô Ahrin ở nhà một mình với quyển sách—”

“Vậy là cô muốn đánh nhau chứ gì.”

“Cô Ahrin mới là người bắt đầu trước mà.”

“Được thôi. Một trong hai ta sẽ chết vào hôm nay.”

“Vậy thì chắc tôi sẽ là người chiến thắng nhỉ?”

“Mấy người là mẹ rồi đấy? Làm ơn dừng lại hộ anh cái.”

Tôi dừng cuộc cãi vã của họ lại với một tiếng thở dài.

Lỡ như bọn trẻ nhìn thấy rồi lại học theo thì sao.

Thực ra hình như chúng đã học từ lâu rồi thì phải.

Chẳng biết có phải giống mẹ hay không mà dù vẫn còn nhỏ nhưng bọn trẻ lúc nào cũng cãi nhau suốt ngày.

Nhờ vậy mà đầu tôi lúc nào cũng đau nhức.

Dù sao đi nữa, đó không phải điều quan trọng.

“Tóm lại là Yeeun. Anh thực sự đã cho em thời gian để suy nghĩ rồi đúng chứ.”

Xa mặt cách lòng.

Đó chính là phương pháp mà tôi đã nghĩ tới.

Thực chất tôi thậm chí còn chẳng nghĩ nó sai.

Vậy nên sau tuyên bố của Park Yeeun, tôi thực sự đã không gặp con bé dù chỉ một lần.

Nhưng mà…

“Em biết rõ là anh đang nghĩ gì đấy nhé.”

Trước lời của tôi, Park Yeeun điềm tĩnh trả lời và mỉm cười.

“Nhưng mà anh có hơi đánh giá thấp em quá rồi đấy.”

Hẹ hẹ, Park Yeeun buông ra tiếng cười giống như một ông chú và khoanh tay.

“Em không phải kiểu người sẽ bị lung lay bởi một cách thức như vậy đâu nhé!”

“Không, một ông chú như anh thì có gì mà—”

“Dừng lại mấy lời nói kiểu đó ở đây thôi. Ở cái tuổi của anh mà gọi là chú thì mấy ông chú thực sự sẽ tức hộc máu đấy.”

Song Ahrin đánh nhẹ vào tay tôi, Aileen đang im lặng xem chúng tôi cũng gật đầu.

“Thường thì mấy lời kiểu đó nguy hiểm lắm.”

“Vậy thì một ông bố bỉm sữa—”

“Thực ra nghe bảo đàn ông đã kết hôn lại càng tốt hơn đấy ạ.”

“Đó là gu của em à?”

“Không, anh phải nghe em này. Đàn ông đã kết hôn về cơ bản chính là một người đã được kiểm chứng còn gì.”

Bây giờ lại là mấy lời nhảm nhí gì nữa đây.

“Anh hiểu chưa. Đó là vì anh rất tuyệt vời và toàn làm những việc khiến phụ nữ phát điên đấy.”

Toàn nhảm nhí.

“Đúng thật.”

“Công nhận.”

“…Cũng không phủ định được.”

“Sau cùng thì đó là sự thật mà.”

“Cũng đúng.”

“…”

Những người khác từng người một đều xác nhận.

Rốt cuộc là tôi phải làm gì khi những người này lại đồng tình thay vì phủ định đây.

Khi tôi thở dài thật sâu từ tận đáy lòng, Park Yeeun lại nhìn tôi.

“Và em thậm chí còn tìm được người trợ giúp và nhận được nhiều lời khuyên hẹn hò nữa chứ!”

“Người trợ giúp?”

Ai vậy? Trưởng phòng à?

“Vâng ạ! Nếu không có sự giúp đỡ của họ thì chắc em đã không thành công được như này rồi!”

“…”

Tôi nhìn những người khác.

Tất cả mọi người chạm mắt với tôi đều một mực lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh biết chắc chắn không phải em mà!”

Yu Daon.

“Không phải em.”

Jang Chaeyeon.

“Anh nghĩ em bị điên à mà làm vậy?”

Song Ahrin.

“Em không làm mấy việc như thế.”

Lee Haneul.

“…”

Sổ hướng dẫn.

Và…

“…Tôi biết tại sao mọi người đều đang nhìn về đây, nhưng mà thật sự không phải tôi.”

Aileen lắc đầu nói với giọng điềm tĩnh.

“Tôi thật sự, hoàn toàn không nói gì cả. Vì tôi nghĩ đó là sự quan tâm tốt nhất mà mình có thể dành cho con bé.”

Không nói gì là sự quan tâm tốt nhất à.

Có lẽ tôi biết cô ấy muốn nói gì rồi.

Vậy thì là ai?

“…”

Hứng trọn ánh mắt của tất cả chúng tôi, Park Yeeun liền nhìn những người khác với vẻ mặt bất công.

Cụ thể là với hai người.

“Không, các chị! Làm sao hai người có thể đột nhiên ra vẻ như không phải mình vậy chứ!”

“…”

Và nơi ánh mắt con bé đang hướng tới là…

“…Chị sao?”

“À, thật là một cảm giác chẳng lành mà.”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin.

Jang Chaeyeon nghiêng đầu đầy bối rối, Song Ahrin thở dài trong khi giữ trán.

“Chắc chắn chỉ có một đứa sẽ giả mạo chúng tôi mà thôi.”

“…”

Không phải giả mạo bất cứ ai khác mà lại nhắm đúng vào Jang Chaeyeon và Song Ahrin.

Không cần phải giải thích thêm nữa.

Chỉ có một người hiện lên trong đầu tôi mà thôi.

Một người sở hữu khuôn mặt của Song Ahrin và đồng thời cũng có thể bắt chước cả khuôn mặt của Jang Chaeyeon.

“…Chaeyeon và Ahrin đã nói gì?”

“Không, sao em phải trả lời cái đó chứ! Hai chị đang ngồi kia đều biết hết cả rồi còn gì ạ!”

“Em có thể cảm thấy oan uống nhưng chắc hẳn hai người kia còn cảm thấy oan uổng hơn nữa đấy, nên là cứ nói đi.”

Tôi nói vậy trong khi nhìn Park Yeeun.

Con bé bĩu môi, lí nhí lẩm bẩm rồi phồng má.

“Anh trai chỉ tốt với các chị thôi…”

“Không phải vậy, cơ mà khoan, đúng rồi còn gì. Anh phải đối xử tốt với họ chứ. Nếu ghen tỵ thì kết hôn đi!”

“Đây là chiêu trò câu kéo kết hôn còn gì! Bây giờ anh đang cố tán tỉnh em đúng không!”

“Không, đâu ra.”

Cuối cùng Park Yeeun đang càu nhàu cũng bắt đầu giải thích.

“Các chị nói cho em biết cách để chinh phục được anh trai ạ. Đặc biệt là chị Ahrin. Chị ấy giải thích tường tận lắm luôn.”

“Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.”

“Em cũng vậy.”

“Tương tự.”

Theo như tôi biết, người duy nhất có thể nói những lời như thế với Park Yeeun chỉ có một mà thôi.

“Chúng ta cần phải bắt cô ấy về đây.”

“Ừm.”

“Làm ơn, hãy cứ đập cho cô ta một trận đi. Vốn dĩ người ta thường nói nếu chạm trán với song trùng thì một bên sẽ bắt buộc phải chết mà. Có vẻ như hôm nay em sẽ phải chôn xác của mình rồi.”

“Lỡ như Ahrin chết khi đang làm vậy thì sao?”

“Anh sẽ giúp em trước khi em chết đúng chứ.”

Đúng là như vậy thật.

“Tóm lại là. Mang cô ta đến đây thôi.”

“Ở đây có một người rất giỏi bắt cô ta đấy.”

Trước khi tôi kịp nói xong, Lee Haneul đã đứng dậy khỏi chỗ.

“Em sẽ đi xử lý cô ta rồi về ngay.”

“Là mang đến đây chứ không phải xử lý đâu.”

“Vâng vâng, em biết mà.”

Chẳng rõ cô ấy có biết thật hay không nữa.

Và không lâu sau đó, Lee Haneul xuất hiện với Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả đang được kẹp chặt ở mỗi bên tay.

“Em mang thủ phạm đến rồi đây.”

“Tự nhiên lại bắt cóc người ta mang đến thế này, bảo sao không kỳ vọng cho được.”

Trưởng Đoàn kịch bị kẹp dưới tay của Lee Haneul lẩm bẩm bằng giọng bình thản, Quan sát giả thì chỉ thở dài.

“Anh cuối cùng cũng đã quyết tâm bắt tôi về như này rồi sao, tôi vui lắm.”

“Cô biết rằng không phải như vậy mà đúng không?”

“Ừm.”

“Và cô cũng biết tại sao mình lại bị gọi tới.”

“Bị bắt quả tang rồi nhỉ. Kế hoạch đại tài của tôi.”

Tức thật.

“Tại sao cô lại nói vậy với Yeeun?”

“Cái đó thì. Tôi chỉ chiến đấu khi biết chắc rằng mình sẽ thắng thôi.”

Trưởng Đoàn kịch thốt ra mấy lời nhảm nhí trong khi nhìn tôi.

“Nếu anh rước Park Yeeun về thì tôi cũng sẽ có cơ hội.”

“Này.”

Song Ahrin ngắt lời Trưởng Đoàn kịch với vẻ mặt hừng hực và nói tiếp.

“Cô thật sự muốn chết đấy à? Bỏ cuộc đi!”

“Chính cô cũng có bỏ cuộc đâu.”

“Cái gì?”

“Với lại, chẳng phải cô làm vậy vì sợ rằng con của tôi sẽ xinh đẹp hơn sao? Trông có vẻ như cô chỉ đang ghen tị với tôi thôi.”

“Thật sự muốn đánh cho con này một trận quá đi mất.”

Song Ahrin nghiến răng lẩm bẩm.

“…”

“…”

“…Tại sao cô lại làm vậy?”

“Để thanh minh thì tôi thực sự không làm gì cả.”

“Nhưng cô cũng không ngăn cản cô ta.”

“…”

Jang Chaeyeon và Quan sát giả cũng đang nói chuyện với nhau.

“Ơ, ừm. Cái đó… thì…”

Trong lúc đấy, Park Yeeun nhìn chằm chằm vào những người khác rồi quay sang tôi.

“Em đã bị lừa sao ạ, anh trai?”

“Ừm.”

“Ôi trời.”

Nghe câu trả lời của tôi, con bé nhắm chặt mắt trong khi xoa xoa thái dương mình.

“Tất cả những câu trả lời mà em đã nghe được…”

“Gì.”

“Họ bảo là anh trai không thể cưỡng lại được những thiếu nữ còn trẻ trung tươi mới nên em đã tự tin vậy mà.”

“Nghe vậy mới thấy có vẻ như là họ đã hoàn toàn phá hủy hình tượng của anh rồi.”

Càng nghe tôi lại càng thấy khó để tha thứ cho họ hơn.

Thật sự có nên cứ tống cổ hai đứa này—

“Nhưng mà, họ cũng bảo là anh trai là người đàn ông tuyệt nhất thế giới, và rằng em sẽ không thể tìm được người đàn ông nào như anh nữa.”

“…”

Có lẽ chỉ bỏ qua cho một lần này thôi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn bốn người đang cãi cọ bên kia.

Làm sao thì tôi mới có thể giải quyết được cái đống phiền phức này đây.

“Nhưng mà anh trai nè.”

“Sao.”

“Chẳng phải anh cứ kết hôn là được à.”

“Này, có nhất thiết phải viết lại lịch sử không thế?”

Nếu vậy thì sẽ thành bao nhiêu người vợ đây. Chín à.

Chỉ đếm tử tế thôi cũng đã mệt rồi.

“Chẳng phải anh đã viết lại lịch sử của đất nước này rồi sao?”

Nói năng vô lễ thế không biết.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Park Yeeun, con bé bắt đầu xoa bóp vai cho tôi.

“Ầy, thế nào chẳng được ạ. Đâu phải là anh sẽ bị mòn đi đâu.”

“Có bị mòn đấy.”

Dù không thể diễn tả thành lời nhưng tôi thực sự đang bị mòn đi.

Và cứ như vậy, một ngày mệt nhọc nữa lại trôi qua.

Bạn đã đến cuối chương 563.

Không gian đọc của bạn