Chương 562 · 570 chương

Hậu truyện: Lễ tốt nghiệp

Thời gian tiếp tục trôi đi.

Bọn trẻ cũng lớn lên, các cô vợ của tôi cũng dần có tuổi.

Tất nhiên, cả tôi cũng già đi nữa.

Một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua, giờ đây bọn trẻ đã đến tuổi có thể chập chững đi lại xung quanh.

Mặc dù chúng vẫn chưa nói được tốt cho lắm.

Và biết đi lại xung quanh có nghĩa là.

“Không được đi ra đó!”

Yu Daon vội vã chạy tới bắt đứa trẻ lại.

Chúng vẫn đang ở độ tuổi chưa biết nghe lời và khóc nhiều hơn là nói, nhưng ít nhất là thời kỳ bọn trẻ hành hạ chúng tôi bằng tiếng khóc đã kết thúc.

“Lại đây nào.”

Bất cứ khi nào con mình trông như sắp chạy đi, Jang Chaeyeon cũng sẽ giơ tay lên và dùng niệm động lực để kéo đứa trẻ về phía mình.

Và nếu tôi phải chọn ra đứa trẻ ít nghe lời nhất thì…

“…Phù…”

Aileen nâng một bên khóe miệng và lẩm bẩm.

“Được rồi. Một trong hai ta sẽ chết ngày hôm nay. Và chắc hẳn đó sẽ không phải mẹ.”

“Bây giờ cô đang nói là cô định giết chính con gái mình đấy à?”

“Im miệng đi trước khi tôi giết cô trước.”

“Xin lỗi.”

Trước hết, con của Aileen và Yu Daon là hiếu động nhất.

Tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Và nếu phải chọn ra đứa trẻ biết nghe lời nhất…

“Con đi chơi cũng được mà.”

“…”

“Mẹ bảo là con đi chơi cũng không sao đâu.”

“…”

Con của Song Ahrin có vẻ như ngượng ngùng mà không nói gì, chỉ nắm chặt lấy vạt áo của cô ấy.

Và, Lee Haneul thì…

“Nào nào! Bay nè!”

“Oaaa!!”

“Bay nè!”

“Aaah!”

Đang ném đứa trẻ lên cao rồi bắt lại.

Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi muốn can ngăn rồi, nhưng bất ngờ là dù tôi có cố ngăn đến mấy thì cũng hoàn toàn không có tác dụng.

“Không, anh sẽ nói lại lần nữa, anh đâu có bảo là Lee Haneul là không được đâu?”

“Anh nghĩ là em sẽ không bắt được con à?”

Thật sự khiến người ta muốn phát điên mà.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Lee Haneul thậm chí còn không thèm lắng nghe lời tôi một hồi, tôi đứng dậy khỏi chỗ.

“Bây giờ anh đi đây.”

“Ah. Đã đến giờ rồi sao?”

“Ừm.”

Thời điểm vô cùng hiếm hoi trong đời.

Đồng thời cũng là thời điểm mà số phận của tôi sẽ được định đoạt.

“Aileen.”

“Ừm, đi thôi.”

Trước lời của tôi, Aileen đưa con mình cho Song Ahrin.

“Đừng có mà thôi miên con bé đấy.”

“Rốt cuộc thì cô coi tôi là loại người gì vậy?”

Trước lời của Aileen, Song Ahrin liền gầm gừ đáp lại.

Aileen im lặng nhìn cô ấy một hồi rồi lại quay người đi.

“Đi nhanh thôi. Chúng ta còn phải thay quần áo nữa.”

***

“…”

Tôi cùng Aileen nhìn nơi trước mắt.

Một nơi có học sinh và hiện tại là cả vô số bậc phụ huynh đang đi lại xung quanh.

Đúng vậy. Là lễ tốt nghiệp.

“Aileen, em đã bao giờ học cấp 3 chưa?”

“Đừng bất ngờ nhé. Thực ra em đã hoạt động mật trong tận hai năm đấy.”

“Cái đó là gì vậy?”

“Trong suốt hai năm, em đã lặp đi lặp lại việc đi học và tìm kiếm hiện tượng dị thường bên trong trường cấp 3.”

“Mấy thứ đó có tồn tại à?”

“Có đấy. Và em đã thành công kết thúc vụ án.”

Mặc dù theo tôi thấy thì dường như Cục Quản thúc đã tiện thể cho cô ấy đi học cấp 3 luôn.

Nghĩ vậy, tôi lại quay về nhìn phía trước ngôi trường.

Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới lại đứng trước cổng trường cấp 3 nữa.

Vô số người đang đi lại bên trong,

“…Anh mặc thế này là đúng chưa nhỉ?”

“Sao?”

Tôi kiểm tra trang phục của mình chẳng vì lý do gì.

Theo tiêu chuẩn của mình, à không. Tôi đã chọn một thương hiệu mà ai nghe tên cũng biết nhưng.

“Chắc không đến mức không biết đâu nhỉ?”

“Quả là người của Cục Quản thúc có khác, cảm quan tiền bạc của anh cũng bị tê liệt y hệt luôn rồi.”

Chậc. Aileen tặc lưỡi lắc đầu.

“Anh trông ổn mà. Hợp với anh lắm.”

“Nếu vậy thì may quá rồi.”

“Đi thôi.”

Tôi đi vào trong với Aileen.

Có rất nhiều học sinh.

Ngoài ra còn có cả các bậc phụ huynh mang hoa đến cho con mình, mỉm cười đầy vui vẻ.

“Có vẻ như chúng ta vẫn đến kịp chứ không bị muộn nhỉ.”

“Ừm. Có vẻ như là vừa mới kết thúc lễ bế mạc xong.”

Vừa nói chuyện với Aileen, chúng tôi vừa đi loanh quanh bên trong.

Tầm này thì con bé phải có mặt rồi chứ.

“Con bé ở lớp nào ấy nhỉ?”

“Năm ba… Lớp ba?”

“Xem nào…”

“Ừm, anh trai?”

Khi tôi đang nghĩ vậy, một giọng nói ngạc nhiên vang đến.

Tôi quay đầu lại và thấy Park Yeeun đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Anh trai! Chị!”

Con bé vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi.

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

“Đây là lễ tốt nghiệp của em mà.”

“Tất nhiên bọn anh phải đến rồi.”

Như thể đã hẹn trước, Aileen và tôi trả lời cùng lúc.

Park Yeeun liền dùng tay che miệng như thể xúc động rồi mỉm cười rạng rỡ.

“Quả nhiên là chỉ có anh và chị thôi mà. Em yêu hai người!”

“…”

“…”

Aileen và tôi trao đổi ánh mắt một lúc, và rồi sau cùng tôi đã mở lời trước.

“Các bạn khác của em đâu rồi?”

“À, bạn của em sao ạ?”

Park Yeeun mỉm cười rạng rỡ và chỉ về một phía khác.

Ở đó tôi có thể nhìn thấy những người khác đang vẫy tay về phía con bé.

Cả con trai và con gái.

Tất cả đều là học sinh.

Ôi tuổi trẻ.

Nhưng mà ánh mắt của bên con trai không được thân thiện cho lắm nhỉ.

Chủ yếu là hướng về tôi.

“Tại sao mấy đứa lại lườm anh như kia vậy?”

“Anh thật sự không nhạy bén chút nào cả nhỉ.”

Trước lời lẩm bẩm của tôi, Aileen thở dài thườn thượt.

Oan uổng quá đi.

Tôi chưa làm gì có lỗi với bọn chúng mà.

Mới gặp nhau lần đầu thì làm sao có chuyện thân thiện hay không thân thiện được chứ.

“Vốn dĩ đã có em ở đây rồi.”

Aileen thở dài, Park Yeeun bật cười khi nghe thấy vậy.

“Nếu chỉ nhìn chị như này thì chị trông cứ như là em gái của em ấy ạ.”

“Đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy. Chị là một người mẹ rồi đấy.”

“Phải rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ngay ngày hôm qua đã gặp nhau rồi còn gì.”

“Ầy, trẻ con lớn nhanh như thổi mà ạ.”

Trước lời của Aileen, Park Yeeun cười khúc khích.

Đúng vậy.

Park Yeeun sang nhà chúng tôi chơi gần như mỗi ngày.

Cũng không phải là tôi để tâm gì đâu.

Thực chất tôi còn cảm thấy yên tâm hơn khi con bé ghé chơi đấy chứ.

Nhưng cái khiến tôi bận tâm là…

“Chắc em cũng nên có con sớm thôi.”

“…Yeeun à, người ta nghe được đấy.”

Thỉnh thoảng con bé lại nói mấy lời như này.

“Không, sao đâu ạ. Việc muốn có con là bình thường mà. Giấc mơ của em cũng là trở thành một người mẹ!”

“…”

Ánh mắt của những người đang nhìn tôi trước đó trở nên gay gắt hơn.

Người ngoài nhìn vào chắc tôi trông chẳng khác nào một ông chú quấy rối tình dục cả.

Cơ mà đợi đã. Chẳng phải tôi mới là người đang bị quấy rối tình dục ở đây sao?

“Thế còn các chị khác thì sao ạ?”

“Họ đang bận rộn với bọn trẻ rồi.”

“Phải rồi. Còn những người khác…”

“Họ quá bận để đến. Nhưng mà Trưởng phòng có nhờ anh đưa em cái này.”

Vài ngày trước, Trưởng phòng đã tìm đến tôi.

Ông ấy bảo rằng mình không thể trực tiếp tham dự lễ tốt nghiệp của Park Yeeun nên đã chuẩn bị quà cho con bé.

Ông ấy đã đưa tôi một phong bì tiền dày cộm.

“Đừng lo nhiều quá, cứ coi đây như chút tấm lòng là được.”

“Hình như ông ấy đã bỏ khoảng một trăm triệu won vào trong này đấy ạ.”

Park Yeeun lẩm bẩm trong khi cất phong bì tiền đi.

“Ông ấy đã cho khá nhiều đấy. Em phải cảm ơn ông ấy thôi.”

“Nghĩa là em sẽ không cảm ơn nếu ông ấy không cho nhiều à?”

“Á, ý em đâu phải vậy.”

Park Yeeun bĩu môi nhìn chằm chằm tôi.

“Nên là, anh trai. Bây giờ thì em thực sự—”

“Trước mắt cứ tận hưởng đi đã.”

Trước khi Park Yeeun có thể nói xong, tôi đã đưa cho con bé một bó hoa.

“Đây là lễ tốt nghiệp cấp 3 của em mà, một dịp chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời.”

“…Đúng thật ạ.”

Park Yeeun mỉm cười rạng rỡ trong khi giữ bó hoa.

Sau khi bận rộn chụp ảnh Park Yeeun, tôi chọc vào sườn Aileen.

“Đứng cạnh con bé đi.”

“Em đâu phải học sinh tốt nghiệp?”

“Thì là vì vậy đấy. Em mới chỉ hoàn thành chương trình cấp 2 thôi, vậy nên ít nhất cũng phải ra dáng học sinh tốt nghiệp cấp 3 đi.”

“Nếu em nói là em mới chỉ học hết tiểu học thì anh có tin không?”

Trước lời của tôi, Aileen cười khì rồi bước tới đứng cạnh Park Yeeun.

Hai người họ khoác tay nhau.

“Nhìn hai người thế này thì thực sự…”

“Trông giống chị em à?”

“Trước hết thì ít nhất anh không có suy nghĩ rằng đây là một bà mẹ.”

“Cũng đâu làm gì được. Xinh đẹp cũng là một cái tội mà.”

Aileen mỉm cười bình thản nói, trong khi đó Park Yeeun thì ngược lại lườm cô ấy trong chốc lát rồi lại mỉm cười rạng rỡ như không có chuyện gì và tạo dáng.

“Được rồi, anh chụp đây.”

Rồi tôi chụp ảnh.

Tách, bức ảnh được chụp lại.

Cứ như vậy, chẳng biết chúng tôi đã chụp thêm bao nhiêu bức ảnh nữa.

Đột nhiên, Park Yeeun kéo lấy tay tôi.

“Anh trai cũng phải ở trong ảnh nữa chứ!”

“À, được rồi. Vậy thì hãy chụp một bức có cả ba chúng ta nào.”

Đúng vậy. Tôi cũng nên có mặt trong một bức ảnh chứ.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Park Yeeun nhìn thẳng vào tôi.

“Không. Tạm thời hãy để chị Aileen ở ngoài đã ạ.”

“Đúng rồi đó.”

Đúng rồi cái gì cơ chứ.

Trước khi tôi có thể hoàn thành suy nghĩ của mình, Park Yeeun đã đứng sát vào bên cạnh tôi và khoác tay vào nhau.

“Ehehe.”

“Đừng có cười như đứa ngốc nữa đi.”

“Người ta thường nói mọi người đều trở thành một đứa ngốc khi ở với người mình yêu mà ạ.”

“Thôi đừng nói nữa.”

Trong lúc khoác tay chụp ảnh với Park Yeeun, tôi chợt cảm nhận được ánh mắt và nhìn đi chỗ khác.

“…”

Tôi chạm mắt với những nam sinh đang lườm mình.

Đáng sợ quá đi mất.

“Ah, anh trai, lại gần hơn chút nữa đi!”

“Chẳng lẽ em đi thả thính mấy tên con trai đấy à?”

“Hà, anh coi em là loại người gì vậy.”

Nghe câu hỏi của tôi, Park Yeeun đặt tay lên hông như thể đã cạn lời.

“Em là một người phụ nữ một lòng một dạ đấy nhé. Em chỉ để ý đến một người đàn ông duy nhất mà thôi.”

“Chẳng lẽ em cũng nói vậy với cả những người khác rồi à?”

“Vâng ạ.”

“Điên mất thôi.”

Có nên chạy không nhỉ.

“Ổn mà ạ! Nhưng em đã bảo với họ là người em thích vẫn chưa đáp lại tình cảm của mình rồi.”

Chẳng biết đó có phải chuyện tốt hay không nữa.

Tôi thoáng nảy ra suy nghĩ đó nhưng.

“Dù sao thì anh đứng sát lại nhanh lên đi ạ!”

Không phản kháng lại được trước sự hối thúc của Park Yeeun, tôi chỉ còn cách đứng lại gần hơn.

“Nhân tiện, anh trai.”

“Gì.”

“Thế từ giờ em có thể kết hôn với anh rồi sao ạ?”

“Vẫn chưa.”

“Tại sao ạ?”

“Cho đến khi em đủ tuổi trưởng thành thì anh vẫn chưa chấp nhận chuyện đó đâu.”

“Ài, bây giờ anh lại nói chuyện gì nữa đây.”

Park Yeeun cũng chỉ càu nhàu trong chốc lát.

“Ah, anh trai. Anh cúi người xuống một chút đi để ta còn chụp ảnh chung.”

“Ừm?”

“Nhanh lên nào.”

“…Được rồi.”

Tôi cúi người xuống bằng với chiều cao của Park Yeeun.

“Em chụp nhé.”

Ngay khi Aileen vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được một cảm giác ấm áp ở trên má.

Tôi biết cảm giác này.

Tôi đã được trải nghiệm nó rất thường xuyên.

Tôi đảo mắt sang bên cạnh và thấy Park Yeeun đang áp môi vào má tôi.

Tách, Aileen chụp ảnh.

“Xong rồi.”

“Tuyệt!”

Park Yeeun đứng thẳng dậy cười đầy vui vẻ, trong khi đó Aileen thì cười trừ.

“Thật may là chỉ có chị đến mà!”

“Nếu những người khác đến thì họ đã không cho phép chuyện này xảy ra rồi.”

“Thật sự. Chắc hẳn em đã bị đẩy ra bởi niệm động lực hay bị chị Ahrin thôi miên hay gì đó rồi cơ.”

Hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau,

“…”

Và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài vội vàng đứng dậy nhìn họ.

“Bây giờ chúng ta phải chạy ngay thôi.”

“Tại sao?”

“Anh có cảm giác mình thực sự sắp chết rồi.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của mấy đứa đó khi chúng nhìn tôi đúng là không đùa được đâu.

Nói rồi, tôi nắm lấy tay của cả hai.

“Em, chính xác thì em đã nói gì với mấy đứa đó vậy hả?”

“À. Em bảo với mọi người là nếu có một người đàn ông nào đó ghé thăm vào ngày hôm nay thì người đó sẽ là chồng tương lai của em.”

Mình sắp chết rồi à?

Bạn đã đến cuối chương 562.

Không gian đọc của bạn