Chương 561 · 570 chương

Hậu truyện: Cơ hội phải công bằng

Trước hết thì tôi sẽ bắt đầu từ kết luận.

Sổ hướng dẫn sau cùng cũng đã mang thai.

Tôi tự hỏi việc đó xảy ra bằng cách nào, nhưng điều quan trọng là đã thành rồi đúng chứ.

Ngay cả khi tôi hỏi Sổ hướng dẫn là cô ấy làm như nào, cô ấy cũng chỉ nở nụ cười thần bí và bảo tôi đừng lo mà thôi.

Nói thật thì.

Tôi chưa từng lo gì đâu.

Và bọn trẻ cũng đang lớn lên khỏe mạnh.

Dù vậy thì, mối lo lắng lớn nhất của chúng tôi là…

“…”

Tôi nhìn đứa trẻ vẫn đang im lặng nằm đó mà không phát ra một âm thanh nào.

Không phải là con bé không cười hay gì cả.

Cũng không phải là không khóc.

Nhưng mà con bé thực sự im lặng đến kỳ lạ mà.

Im lặng đến mức đôi khi nhìn con bé tôi lại thấy sợ.

“…”

“…”

“Em vừa đi đến kết luận rồi.”

Vào một ngày, Song Ahrin đột nhiên lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.

“Kết luận sao?”

“Không, cũng chưa đến mức gọi là kết luận nhưng.”

Song Ahrin gãi má lẩm bẩm.

“Em định sẽ rời khỏi nhà một chút.”

“…”

“…”

“…”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy, Song Ahrin nói lắp bắp.

“Sao, sao lại nhìn người ta như vậy hả.”

“Em thật sự ổn chứ?”

“…”

Trước câu hỏi của tôi, Song Ahrin nhắm mắt một lúc.

“Không. Em không ổn.”

“…Anh sẽ đi với em.”

“Không được.”

Song Ahrin điềm tĩnh đáp lại lời của tôi.

“Bây giờ anh đã không còn là người chỉ có một mình nữa rồi.”

“Anh cũng có thể nói điều tương tự với Ahrin.”

“Dù sao thì không được.”

“Không, sao lại thế.”

“Nếu em nói là không được thì là không được thôi.”

Khi Song Ahrin và tôi đang giằng co qua lại như vậy.

“Em sẽ đi với cô ta.”

Jang Chaeyeon giơ tay lên.

“Dù sao cũng không phải là định đi xa đúng chứ?”

“…Đúng là như vậy thật nhưng.”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt hờn dỗi.

Thấy vậy, Jang Chaeyeon liền gật đầu.

“Đừng lo, em sẽ đi cùng với cô ta. Ngoài ra em cũng sẽ liên lạc thường xuyên nữa.”

“…”

“Một lần thì chắc không sao đâu.”

Như thể đọc được tâm tư của tôi, hoặc có lẽ là sự bất an của tôi, Jang Chaeyeon tiến lại gần và thì thầm với tôi.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Ừm?”

“Em sẽ lo thật tốt rồi về.”

Không trả lời câu hỏi của tôi, Jang Chaeyeon bắt đầu kéo Song Ahrin đi theo.

“Đi thôi.”

“Khoan đã, tôi chưa từng nói là tôi sẽ đi với cô—”

“Ngoài tôi ra thì sẽ chẳng có ai đi cùng cô đâu.”

“…”

Song Ahrin im bặt, Jang Chaeyeon dẫn cô ấy đi.

Cạch, cánh cửa đóng lại.

Tôi quay sang nhìn đứa trẻ.

Con bé vẫn đang im lặng nằm đó.

***

“…”

“…”

Đặt hành lý của mình xuống một cái thụp, Song Ahrin khẽ thở dài.

“Tôi đã bảo là chỉ một mình tôi là đủ rồi mà.”

“Không.”

Bình thản từ chối lời lẩm bẩm của cô ấy, Jang Chaeyeon bắt đầu gỡ đồ của mình.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có đồ dùng rửa mặt và quần áo để thay thôi.

“…Sao mà cô biết về một nơi như này vậy?”

Song Ahrin nhìn Jang Chaeyeon, và Jang Chaeyeon bình thản trả lời.

“Lẽ thường.”

“…Mọi thứ đều là lẽ thường với cô hết nhỉ.”

Song Ahrin lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào khách sạn mà Jang Chaeyeon đã đặt phòng.

Đó là một khách sạn cao cấp.

Cũng không phải là Song Ahrin không biết về mấy khách sạn cao cấp, nhưng khi nhìn thấy căn phòng cứ như được chuẩn bị sẵn rồi đột nhiên xuất hiện như này, việc nghi ngờ là đương nhiên thôi.

“Cô…”

“Gì.”

“Chẳng lẽ cái này đã được chuẩn bị từ trước rồi sao?”

“Đúng là tôi có chuẩn bị trước thật, nhưng mà tôi không chuẩn bị với Kim Jaehun.”

Jang Chaeyeon ngắt lời Song Ahrin đầy sắc lẹm và nhìn thẳng vào cô ấy.

“Tôi đã đoán là cô sẽ như vậy.”

“…”

“Cô là kiểu sẽ tự mình ôm chuyện rồi chịu đựng mà.”

“Tìm một ai ở đây mà không tự mình ôm chuyện rồi chịu đựng còn khó hơn ấy.”

Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng bực bội trước lời của Jang Chaeyeon.

Jang Chaeyeon gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nhưng thế thì sao.”

“Vậy nên tôi mới đưa cô đến đây.”

“Hoàn toàn chẳng liên quan gì cả.”

Song Ahrin thở dài như muốn lún cả đất rồi lại lườm Jang Chaeyeon.

“Cô không cần phải quan tâm đâu.”

“Tại sao?”

“…”

“Bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi mà.”

“…Không…”

“Tôi có thể quan tâm một chút chứ.”

Jang Chaeyeon bình thản lẩm bẩm và ngồi xuống giường.

“Dù sao chúng ta cũng đã nhìn thấy nhau trần truồng—”

“Im đi.”

“Bị chạm vào lòng tự ái à?”

“Không có!”

Đáp lại lời của Jang Chaeyeon, Song Ahrin nghiến chặt răng rồi thở dài thườn thượt và ngồi xuống bên giường ở phía đối diện với Jang Chaeyeon.

“…”

“…”

Khi sự im lặng giữa cả hai kéo dài,

“Tại sao cô lại quyết định rời đi?”

Jang Chaeyeon là người mở lời trước.

“…Cô đang hỏi ngay cả khi đã biết rồi đấy à.”

“Ừm.”

“…Hài.”

Song Ahrin chậm rãi nói tiếp.

“Chỉ là. Nếu tôi cách xa khỏi con bé một chút thì biết đâu nó sẽ thay đổi, tôi đã nghĩ vậy.”

“Như nào?”

“Khóc này, hoặc là. Cười… mấy cái như vậy.”

“…”

“Cô biết mà. Tôi là kiểu dễ nhận được tình yêu của người khác.”

Song Ahrin gãi sau gáy và thở dài.

“Vậy nên, tôi tự hỏi liệu có phải con bé chỉ đang yêu tôi vô điều kiện không.”

“…”

“Kiểu như, có lẽ con bé biết tôi muốn nó im lặng nên mới như thế. Hoặc có lẽ con bé cảm nhận được rằng tôi đang khó chịu nên mới giữ im lặng…”

Hừ, cô ấy thở dài thườn thượt và gõ vào trán mình mấy lần.

“Dù sao thì, vậy nên.”

“…”

“Chỉ cần ra ngoài một ngày rồi về thì tự khắc sẽ biết thôi.”

“Vậy sao?”

“…Thì tất nhiên là vậy rồi. Không thì tôi còn định nói chuyện gì nữa.”

Song Ahrin trả lời với giọng bực bội, nhưng Jang Chaeyeon hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô ấy và tiếp tục.

“Đừng lo.”

“…”

“Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ giải quyết thật tốt.”

“…Cô thì có thể làm gì cơ chứ.”

“Có việc gì mà tôi không làm được chứ.”

Nghe Jang Chaeyeon trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, Song Ahrin nhướng một bên mày rồi lườm cô ấy một hồi nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

“Nhưng Kim Jaehun sẽ làm gì đó.”

Cô không có gì để nói trước lời nói nối tiếp sau đó.

“Cô tin vào điều đó đúng chứ?”

“…”

Song Ahrin cũng nghĩ như vậy.

Nếu là Kim Jaehun, anh ấy bằng mọi giá sẽ làm gì đó.

Với một tiếng rên rỉ, Song Ahrin đang tự làm rối tóc mình liền nằm xuống giường.

“À, được rồi. Không biết nữa. Chắc cô đúng rồi đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

“Không biết nữa, thật sự. Tôi sẽ cứ sống thôi.”

“Không phải là sẽ cứ sống.”

“…Tôi sẽ vật lộn và sống hết sức mình.”

“Đúng rồi.”

Trước lời của Song Ahrin, Jang Chaeyeon gật đầu mỉm cười.

Song Ahrin nhìn cô ấy đầy khó chịu rồi bĩu môi lẩm bẩm.

“Không hiểu sao, tôi có cảm giác là con của cô sẽ rất vâng lời.”

“Cô thật sự nghĩ vậy à?”

“…Đâu có?”

“Cô không nhớ hồi tôi còn trẻ con sao?”

Trước lời xen lẫn vẻ đùa cợt của Jang Chaeyeon, Song Ahrin đảo mắt lên như thể đang nhớ lại quá khứ rồi cười khúc khích.

“Ừm. Nghĩ lại như vậy thì đúng là khá khùng điên đấy.”

“Biết đâu lại là do con cô giống tính cách của cô trong quá khứ.”

“Tôi kiệm lời là do chấn thương tâm lý thôi, tính cách ban đầu của tôi không như vậy.”

“Cô đã làm một chuyện rất tệ với đứa trẻ đấy.”

“Im đi.”

Hai người họ trò chuyện cả đêm như thể đã quay trở về quá khứ, và khi về nhà, Song Ahrin đã thở phào nhẹ nhõm trước lời của Kim Jaehun rằng đứa trẻ vẫn y như cũ.

***

Khi bọn trẻ dần trưởng thành từng chút một và bụng của Sổ hướng dẫn cũng bắt đầu nổi lên…

“Có vẻ là cũng sắp đến lượt của chúng tôi rồi đấy.”

Khoảnh khắc Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả vừa gọi cho tôi, đó là câu đầu tiên họ thốt ra.

“Lượt gì cơ.”

“Tôi không vô liêm sỉ đến mức đòi hỏi chuyện giường chiếu đâu. Bây giờ anh cũng là cha của sáu đứa trẻ rồi.”

Trưởng Đoàn kịch nói bằng giọng khô khốc, Quản sát giả cũng gật đầu.

“Nhưng bỏ qua chuyện đó, tôi ít nhất cũng phải có một đứa con chứ.”

“Cái lời nhảm nhí gì đây?”

Đòi hỏi chuyện giường chiếu thì vô liêm sỉ nhưng mang thai thì không sao?

Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên kiểm tra trạng thái tinh thần của Trưởng Đoàn kịch lần nữa hay không, cô ấy nói tiếp.

“Dù sao thì chúng tôi là những người đã giúp đỡ anh rất nhiều đúng chứ.”

“…”

Thì, đúng là như vậy thật.

“Vậy nên chúng tôi tự tin là mình có thể mang thai con của anh.”

“Chẳng lẽ trong thế giới của mấy người chuyện đó không bị coi là vấn đề à?”

“Tôi đã bị ném đá ngay lập tức vì nói chuyện điên rồ.”

“Thế thì tại sao lại còn nói nữa?”

“Nhưng tôi đúng là kẻ điên mà?”

Trưởng Đoàn kịch nói bằng giọng tự tin, trong khi đó Quan sát giả chỉ nở nụ cười khó xử.

“…Không, thôi được. Cứ coi như cô là vậy đi.”

Vừa giữ cái đầu đang đau nhói của mình dù không bị tấn công tinh thần, tôi vừa nhìn Quan sát giả.

“Thế còn cô thì sao.”

“Tôi…”

Quan sát giả mỉm cười gượng gạo.

“Công nhận. Tôi vốn là không thể mà.”

“…Tôi vẫn chưa thể tạo ra được cơ thể con người hoàn hảo.”

Trưởng Đoàn kịch vội vã nói tiếp.

“Nhưng biết đâu tôi có thể sẽ làm được.”

“Nếu việc đó đòi hỏi cần phải bắt cóc con người hay cái gì đó tương tự thì tôi không cho phép đâu.”

“Tất nhiên là không phải theo cách đó rồi, nhưng dù sao đi nữa… tôi chỉ nói là nếu việc đó trở nên khả thi thôi mà.”

“Tóm lại là chỉ cô là muốn có con. Còn Quan sát giả thì chỉ là tiện thể bị kéo theo thôi ấy hả.”

“Chính xác.”

“Đừng có mà chính xác ở đây.”

Hà, tôi thở dài nhìn Trưởng Đoàn kịch.

Cô ấy cũng nhìn lại tôi.

“Vậy là không được à?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Không được.”

“Thế thì là tại sao. Do tôi trông giống Song Ahrin quá sao? Hay nếu không phải vậy thì. Chỉ bởi vì tôi là người xấu thôi sao?”

Trưởng Đoàn kịch liên tục nghiêng đầu.

Quan sát giả vươn tay ra để ngăn cô ấy lại.

“Chắc hẳn đó không phải là ý của anh ấy đâu.”

“Tôi biết. Tôi chỉ tò mò thôi.”

“…”

Được rồi, thôi thì cứ thật lòng đi vậy.

“Mệt lắm.”

“Ừm?”

“Chỉ mỗi việc nuôi nấng bọn trẻ ở nhà tôi bây giờ thôi đã vô cùng mệt mỏi rồi.”

Hiện tại nhà tôi đang có một người phụ nữ mang thai và năm đứa trẻ sơ sinh.

Không đùa đâu, cảm giác như dù có ba cơ thể đi nữa thì tôi cũng sẽ quá mức bận rộn để có thể làm bất cứ việc gì vậy.

Nếu thêm vào đó Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả lại mang thai nữa, tôi thực sự có thể sẽ chết vì quá bận rộn.

“Chúng tôi có thể tự lo được mà.”

“Tôi trông giống loại sẽ cứ để mặc mà quan sát lắm à?”

Tôi biết rõ bản thân chứ.

Tôi tuyệt đối không thể cứ mặc kệ mà đứng nhìn.

Nên là…

“…Dù sao đi nữa, suy nghĩ thêm một chút đi. Tạm thời việc này sẽ hoãn lại để sau.”

“Tuyệt đối sao?”

“Ừm. Tuyệt đối.”

Tôi trả lời đầy chắc nịch trước câu hỏi của Trưởng Đoàn kịch.

Không được là không được.

“…”

Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi rồi gật đầu.

“Vậy thì tôi sẽ đến tìm anh vào ngày anh kết hôn với cô nhóc học sinh cấp 3 tươi trẻ đó.”

“Đừng nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ.”

“Tôi không đùa đâu.”

Trưởng Đoàn kịch vừa cười vừa xoay người rời đi.

“Lần nào cũng làm phiền anh rồi.”

Quan sát giả nhìn tôi với nụ cười cay đắng.

“Không. Ổn mà.”

Có gì để mà xin lỗi cơ chứ.

Tôi chỉ có thể coi đây như nghiệp báo của mình mà thôi.

Và cứ như vậy, từng chút một, cuộc sống thường nhật đang dần được hình thành.

Bạn đã đến cuối chương 561.

Không gian đọc của bạn