Một thời gian có thể nói là dài, cũng có thể nói là ngắn.
Nhưng dù là gì đi nữa, cuộc thảo luận về tên cuối cùng cũng đã kết thúc.
Và tất nhiên, thời gian đã trôi qua.
Để bắt đầu thì tất nhiên tôi phải biết tên của bọn trẻ rồi.
Sau cùng thì đó là những cái tên do chính chúng tôi đặt mà.
Vậy thì trước hết để tôi sắp xếp lại một chút.
Hai con trai và ba con gái.
Yu Daon, Song Ahrin và Aileen có con gái, còn Jang Chaeyeon và Lee Haneul thì có con trai.
Ah, đột nhiên có thêm nhiều thành viên gia đình như này khiến tôi có hơi đau đầu.
Cũng không phải là tôi không thích việc này.
Tất nhiên, tôi rất vui là đằng khác.
Vui thì cũng vui nhưng…
“Oaaa!”
“…”
Mắt tôi mở bừng trước tiếng con khóc.
Sinh vật được gọi là cha mẹ đúng là kỳ lạ.
Ngay cả với năm đứa con, tôi vẫn có thể biết được đứa nào đang khóc.
Và đứa trẻ khóc nhiều nhất là…
“Thằng bé có ngoại hình giống mẹ như vậy mà cứ hễ đến chuyện khóc thì lại chẳng giống chút nào.”
Song Ahrin với quầng thâm đen dưới mắt vừa lẩm bẩm vừa dỗ dành đứa trẻ.
Sau cùng, chúng tôi đã quyết định luân phiên làm theo kiểu trực đêm.
Dù không chắc liệu có thể gọi đây là trực đêm hay không nhưng, nói chúng là kiểu kiểu vậy.
“Nhưng mà…”
Song Ahrin ngập ngừng, nhìn về phía hàng cũi.
“…Con của chúng ta im lặng quá đi.”
Đúng vậy.
Những đứa trẻ khác đều có những đặc điểm thường thấy ở trẻ con.
Thế nhưng con của Song Ahrin thì lại thực sự im lặng.
Có thể nói là con bé ngoan ngoãn, hoặc có lẽ…
“…”
Ánh mắt của Song Ahrin lảng đi nơi khác trong chốc lát.
“Không phải là do em đã làm gì đó đâu nhỉ?”
“Chắc là không đâu.”
“Anh chắc chứ?”
“…Ít nhất theo bài kiểm tra thì họ đã bảo vậy.”
Đúng thế.
Bởi vì con của Song Ahrin im lặng một cách bất thường, chẳng phát ra tiếng gì, thậm chí còn hiếm khi khóc, tôi nhớ là chúng tôi đã đưa con bé đến chỗ bác sĩ để kiểm tra thử.
Và theo kết quả kiểm tra của bác sĩ thì con bé không có vấn đề gì cả.
Một câu trả lời khiến người ta chẳng biết phải nên an tâm hay lo lắng.
“…Hà.”
Song Ahrin lại thở dài lần nữa.
“Thôi thì đây cũng chẳng phải việc mà sẽ thay đổi nếu ta cứ lo lắng mãi.”
“Đúng thật.”
“…”
Song Ahrin lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang ngủ say.
“Em thực sự mong rằng không phải vậy.”
“Sẽ không phải như vậy đâu.”
“…”
Sau khi quan sát đứa trẻ cùng Song Ahrin thêm một lúc, chúng tôi nắm tay nhau và ngủ thiếp đi.
***
Khi công cuộc nuôi con đầy vất vả tiếp tục, một vài người sau cùng đã không thể chịu đựng được nữa và thỏa hiệp với giấc ngủ của bản thân.
Chủ yếu là tôi và Aileen.
“…Oáppp…”
Aileen uể oải ngáp dài trong khi uống ừng ực cà phê.
“Mệt chết mất thôi…”
“Anh cũng vậy…”
Tôi biết là việc chăm con sẽ rất khó chứ.
Tôi đã được nghe kể từ Trưởng phòng và chính bản thân cũng đã tự tìm hiểu.
Nhưng lý thuyết và thực tiễn sau cùng vẫn là hai cái hoàn toàn khác nhau.
“Oáppp…”
Tôi không kìm lại được mà ngáp dài.
“Hôm nay em sẽ chăm nom bọn trẻ cho.”
Rồi Lee Haneul đứng thẳng dậy nhìn chúng tôi.
“Không, Haneul không thấy mệt sao?”
“Em là người phụ nữ lực điền cơ mà.”
Lee Haneul giơ hai tay lên.
“Em có thể không ngủ trong khoảng bốn ngày mà vẫn sống được đấy.”
“Chẳng giống con người chút nào…”
“Nếu em mang thai và sinh ra một con người thì em là con người đúng chứ.”
“Không, ý anh không phải vậy.”
“Hơn nữa, con của chúng ta cũng hơi… đặc biệt.”
“…”
Cũng không phải là có đứa trẻ nào không đặc biệt, nhưng con của Lee Haneul quả thực là có đôi chút đặc biệt.
Không phải là thằng bé sở hữu siêu sức mạnh hay gì đâu.
“…Cơ thể của thằng bé khá khỏe mạnh nhỉ?”
“Có vẻ vậy.”
Dù có là thừa hưởng được sự khỏe mạnh của Lee Haneul hay đã nhận được trọn vẹn sức khỏe mà cô ấy nhắc tới, phải nói là thằng bé rất khỏe mạnh.
Khỏe mạnh đến mức chúng tôi còn được bảo là thằng bé như thể đã được tiêm phòng sẵn cho mọi loại bệnh.
Đúng là chuyện tốt thật nhưng.
Nghĩ vậy, tôi nhìn hàng cũi rồi rời mắt đi.
Chẳng biết nữa.
Dù sao thì đi thẳng đến kết luận, hiện tại ngoài con của Lee Haneul ra, không có bất cứ đứa trẻ nào được thừa hưởng năng lực của mẹ mình hay của tôi.
Chúng cũng chưa thức tỉnh bất kỳ năng lực mới nào.
Nói thẳng ra thì hiện tại, bọn trẻ có thể được coi là… người bình thường.
“Ai mà biết được liệu sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ.”
Aileen thở dài sau khi uống xong cốc cà phê của mình.
“Biết đâu đấy. Con của chúng ta có thể sẽ mở to hai mắt láu lỉnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh không biết chừng.”
“Anh cũng đâu có mở to hai mắt láu lỉnh gì đâu.”
“Phải. Anh chỉ nheo mắt nhìn lên đầu người khác thôi.”
“Anh có nheo mắt nhìn à?”
“Không. Anh chỉ trông đẹp trai thôi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được khen là đẹp trai đấy.
“À, em cũng sẽ giúp.”
Yu Daon không biết xuất hiện từ đâu ra đứng bên cạnh Lee Haneul.”
“Daon hẳn phải mệt lắm chứ.”
“Cái đó, thường thì sẽ là vậy. Và để không còn mệt mỏi nữa, em, ừm. Dù sao thì… em có sử dụng cách riêng của mình.”
Yu Daon cười trừ.
“Nhưng bây giờ thì khác.”
“Khác sao?”
“Dù sao thì em đã tìm được cách để hồi phục khỏi mệt mỏi rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Yu Daon, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Anh tin em chứ?”
“Anh tin em nhưng…”
“Thôi nào, bây giờ anh cứ đi ngủ đi.”
“Không, đợi đã… anh vừa mới uống cà phê…”
“Ôi chao, uống mấy thứ như cà phê là không được đâu.”
Yu Daon cười khì đẩy vào lưng tôi, ngay sau đó Trưởng Chi nhánh nhấc bổng Aileen lên rồi đẩy cả hai chúng tôi cùng vào phòng ngủ.
“Nào, nào, đi ngủ đi thôi.”
“Đi ngủ luôn đi. Đừng có làm gì kỳ quái đấy.”
“Anh thậm chí còn chẳng còn sức…?”
Tôi cũng là con người mà.
Sau khi hai người họ rời đi, tôi nằm xuống giường và chạm mắt với Aileen.
“Vậy thì…”
“Được rồi, chỉ một chút thôi…”
Khoảnh khắc cả hai chạm mắt cũng chỉ xảy ra trong chốc lát,
Khi mà chúng tôi lập tức ngủ thiếp đi như thể đã hẹn trước.
***
“Họ ngủ rồi.”
“Phải ha.”
Yu Daon và Lee Haneul lẩm bẩm với nhau trong khi nhìn hàng cũi.
Nói thật thì hai người họ đã có thể đảm nhận thêm chút việc nuôi trẻ cũng không sao.
Sau cùng thì cả hai sở hữu cơ thể khác với người bình thường mà.
Vậy nhưng Kim Jaehun đã nhất quyết bắt hai người họ phải nằm xuống ngủ cho bằng được.
Nói chung là cả hai đều vô cùng mệt mỏi.
“…”
“…”
Yu Daon và Lee Haneul chạm mắt với nhau.
Họ đã trò chuyện với nhau trước đây nhưng chưa từng nói chuyện riêng chỉ hai người trong bầu không khí yên lặng như này.
“…Ừm…”
Lee Haneul hắng giọng mở lời.
Yu Daon nhìn về phía cô ấy.
“Dù sao thì. Cô đã vất vả nhiều rồi.”
“…À, vâng. Trưởng… Chi nhánh cũng vậy…”
“Haneul là được rồi.”
“…”
Yu Daon mở miệng như định nói gì đó nhưng rồi lại đóng lại.
Nếu cô nói thêm nữa, có lẽ bàn tay của Lee Haneul sẽ bịt miệng cô lại mất.
“…”
“…”
Hai người lại rơi vào im lặng, và Yu Daon giả vờ ho khan rồi nói tiếp.
“Ừm, cơ thể của cô… ổn chứ?”
“Chắc là vậy nhỉ…”
Việc hai người ổn nhất lại nói chuyện về sức khỏe thì có chút kỳ lạ, nhưng họ thực sự không có chuyện gì khác để nói với nhau cả.
“…À.”
Rồi Yu Daon đang đứng im chợt quay sang nhìn Lee Haneul.
“Tôi có chuyện này mà mình thắc mắc.”
“Vâng?”
“Cô từng bảo là nếu tôi lên làm Trưởng phòng thì cô sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn đúng chứ?”
“…Cũng có thể hiểu theo cách đó.”
“Do tất cả đều là quá khứ rồi… cô đã định đưa tôi cái gì vậy?”
“À…”
Lee Haneul à một tiếng rồi trầm ngâm một hồi.
“Trong Cục Quản thúc, việc cải tạo là khả thi.”
“Cải tạo?”
“Thì, cải tạo kẻ phản bội ấy.”
“Ý cô là giết chúng sao?”
“Cái này khác rất nhiều so với giết.”
Lee Haneul lắc đầu.
“Đó là khiến chúng trở thành con người.”
“…Bằng cách nào?”
“Sử dụng mọi cách thức có thể.”
Cô ấy bình thản nói tiếp.
“Và nếu đúng như ban đầu thì ta định sẽ trả lại gia đình đó cho cô Daon.”
“…”
“Gia đình mà cô đáng lẽ ra phải có.”
“Nói thật thì tôi không cần—”
“Ta biết. Rằng cô không cần nó nữa.”
Lee Haneul cười trừ.
“Ta đã… ừm, đánh giá thấp cô Daon.”
“…”
“Ta cứ tưởng rằng cô là một đứa ngốc sẽ thỏa mãn chỉ với việc đạt lại được gia đình của mình, vậy nên ta đã sử dụng đó làm mồi nhử.”
“Ừm…”
“Ta xin lỗi, cô Daon.”
“Không sao đâu.”
Yu Daon mỉm cười với Lee Haneul.
“Nếu anh Jaehun không có ở đó thì chắc hẳn tôi đã chấp nhận rồi.”
“…”
“Tôi đã nhớ gia đình mình đến mức đó đấy.”
Yu Daon điềm tĩnh nói, Lee Haneul nhìn cô ấy như vậy rồi hơi cúi đầu.
“Ta xin lỗi.”
“Tôi đã bảo là không sao rồi mà.”
Yu Daon vẫy tay rồi nhìn vào cũi.
Một đứa trẻ tóc đen vẫn chưa nhận thức được gì đang ngủ say sưa.
Trái ngọt tình yêu giữa cô và anh ấy.
“Bây giờ tôi đã không còn nhớ nhung họ nữa rồi.”
“…”
“Ngược lại, nếu được gặp lại cha mẹ khi đó, có lẽ tôi đã cứ mãi nhung nhớ họ rồi.”
“Vâng?”
“Bởi vì thứ tôi nhớ rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.”
Yu Daon nở nụ cười gượng gạo.
“Giờ đây khi biết nó là một ảo ảnh, tôi đã không còn ghen tỵ nữa rồi.”
“…”
“Và thật lòng thì nhìn tôi đi.”
Yu Daon đứng dậy và dang rộng hai tay.
“Chẳng phải tôi là một người mẹ rất ngầu sao.”
“Nói thật thì cô giống như một người mẹ đáng sợ hơn đấy.”
“Theo tôi thấy thì cô Haneul mới là người sẽ làm lõm đầu con trai mình nếu thằng bé không nghe lời đấy.”
“Làm gì có chuyện đó!”
“…Dù sao thì, có chuyện này mà tôi tò mò.”
Yu Daon nhìn về phía những đứa trẻ.
“Bọn trẻ nên gọi chúng ta như nào đây?”
“…Câu hỏi hay đấy.”
Giờ nghĩ lại, chưa từng có trường hợp nào về việc có nhiều mẹ cả.
Dù không thể gọi là con của mình, ít nhất đứa trẻ cũng đang mang cùng một dòng máu với con của chính họ.
Hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó xử.
“Theo ta thì…”
Lee Haneul ngập ngừng.
“Nếu thêm số vào kiểu như… Mẹ 1, Mẹ 2, Mẹ 3 thì như nào?”
“Vậy thì chẳng phải sẽ có một cuộc chiến nổ ra để quyết định ai là số 1 sao?”
“Dĩ nhiên là ta rồi.”
“Mới đấy thôi mà đã chuẩn bị cãi nhau rồi này.”
Yu Daon lẩm bẩm, đặt tay lên cằm.
“Tôi nghĩ là chúng ta cứ làm theo như cách cô Ahrin gọi chúng ta thôi.”
“Cách cô Ahrin gọi chúng ta?”
“Mẹ Nâu.”
Yu Daon chỉ vào Lee Haneul,
“Mẹ Vàng.”
“…”
Cô chỉ vào Aileen đang ngủ đằng kia.
“Mẹ Đen.”
Và cô chỉ vào chính mình.
“…”
Lee Haneul nhìn Yu Daon với vẻ mặt phức tạp.
“Không, thì. Ta cũng không thấy có vấn đề gì cả.”
“Vâng.”
“…Nhưng cô chắc chứ?”
“Về cái gì?”
“…Thôi không có gì. Tạm thời cứ để việc này lại cho cuộc họp gia đình đi.”
“Nên làm vậy nhỉ.”
Ít nhất thì chỉ với hai người họ là không đủ.
Vậy là đã quyết định như thế.
***
Tôi nhìn Sổ hướng dẫn đang đứng trước mặt mình.
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
“Này, bây giờ đến lượt em rồi.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm và ném một cái gối về phía tôi.
Một cái gối với chữ <YES> ở trên.
“Bọn trẻ đều được sinh ra hết rồi nên bây giờ thì đến lượt của em.”
“…Nhưng bọn trẻ vẫn còn hơi…”
“Ài nói nhiều quá đi.”
Sổ hướng dẫn đè tôi nằm xuống.
“Trước tiên thì dựng lên đi.”
“…”
Cuộc đời khốn khổ của tôi.


