Chương 558 · 570 chương

Hậu truyện: Boomerang

Thời gian trôi qua.

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Thế anh định cứ bồn chồn đi đi lại lại đến bao giờ nữa đây.”

“Thế làm sao mà anh không bồn chồn cho được chứ?”

“…”

Tôi đang đứng trước cửa phòng sinh, và Sổ hướng dẫn đang khoanh tay liền lẩm bẩm đầy bực bội.

“Người ta đã bảo là không có vấn đề gì rồi. Bà ngoại Samshin cũng nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”

“…Ngay cả vậy.”

“Anh đúng là kiểu, thích tự chuốc lo vào người… nhỉ. Ý em là anh đâu cần phải cố làm mình lo lắng như thế.”

Nhìn vẻ mặt của tôi, Sổ hướng dẫn liền thở dài thườn thượt như muốn lún cả đất.

“Nói thẳng ra là có một người dù có cố chết cũng chẳng chết được.”

“Anh đã bảo em là đừng có nói năng bừa bãi rồi cơ mà.”

“Xin lỗi. Chỉ là anh trông lo lắng đến mức đó thôi.”

Tiếng thở dài tự nhiên thoát ra từ miệng tôi.

Như thể đã hẹn trước, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển dạ lần lượt theo thứ tự, và tôi đã như thế này kể từ lúc đó.

“Anh đang lo lắng đến mức nào?”

“Lo lắng chẳng kém gì lần đối đầu với Bờ sông.”

“Ôi trời.”

Không. Nói thật là nếu chỉ đang nói về lo lắng thôi thì dường như bây giờ tôi còn lo lắng hơn nữa cơ.

Khi đối đầu với Bờ sông thì đúng là có lo lắng thật, nhưng mà hình như cảm giác quyết tâm bi tráng vẫn mạnh hơn.

Nhưng bây giờ thì…

“À, thật sự. Khiến cả em chỉ đứng nhìn cũng phải bồn chồn theo.”

Sổ hướng dẫn thở dài.

“…Nhưng mà, thì.”

“…”

“Thôi bỏ đi.”

Sau khi liếc nhìn tôi, Sổ hướng dẫn lắc đầu với tiếng cười lẫn với thở dài.

“Dù vậy thì, đúng là may thật đấy.”

“Cái gì?”

“Nói thật thì chẳng phải đây là kết quả tốt nhất sao?”

Kết quả tốt nhất?

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Sổ hướng dẫn, cô ấy cười khì.

“Rốt cuộc, nỗi lo này cũng là thứ anh chỉ có thể có được vì đã có thể nhìn thấy ngày mai đúng chứ.”

“…Đúng vậy thật.”

“Phải.”

Sổ hướng dẫn gật đầu.

“Nếu không đánh bại Bờ sông, anh thậm chí sẽ còn chẳng có cơ hội để lo lắng như này.”

“…”

“Nên là hãy cứ, ừm, nghĩ như vậy đi. Cứ thử giữ như thế xem.”

Lời nói của Sổ hướng dẫn vang vào tai tôi.

“Vậy thì—”

“Anh Kim Jaehun?”

“Vâng!”

Khi cánh cửa mở ra và giọng nói của bác sĩ vang đến, tôi liền vội vã đứng bật dậy.

“…Anh thậm chí còn chẳng chịu nghe đàng hoàng những gì em vừa nói.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Sổ hướng dẫn càu nhàu, nhưng hiện tại tôi thậm chí còn không có thời gian để trả lời cô ấy.

“Thế, thế nào rồi ạ?”

Bây giờ tôi đang lo lắng đến mức tưởng chừng như muốn mất trí đây.

Bác sĩ nghe thấy câu hỏi của tôi liền nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nở nụ cười dịu dàng.

“Xin đừng lo lắng.”

“…”

“Mọi người đều làm rất tốt.”

“…Hà.”

Sau khi nghe toàn bộ lời nói của bác sĩ, tôi cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Tôi dựa vào tường và trượt xuống, bác sĩ nhìn tôi như vậy và nói tiếp.

“Chẳng phải anh là ân nhân của Cục Quản thúc, đồng thời cũng là một người đáng tin cậy ngay cả bên trong Cục Quản thúc sao.”

Việc đó thì có liên quan gì ở đây.

“Trưởng Bộ phận đã ra lệnh mời đến những bác sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, hơn nữa trong trường hợp khẩn cấp còn cho phép sử dụng dị thể quản thúc nếu cần.”

Bác sĩ nhìn tôi vẫn với nụ cười dịu dàng trên môi.

“Anh biết tại sao tôi lại trở thành bác sĩ không?”

“Vâng?”

Đột nhiên?

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi, bác sĩ gãi má với vẻ mặt khó xử.

“Em trai tôi đã mất tích ở Bệnh viện.”

“…”

“Hơn nữa lại còn là Bệnh viện đại học Gangseo.”

Anh ta lẩm bẩm với giọng cay đắng.

“Sau khi gia nhập Cục Quản thúc để cứu em trai tôi, bố tôi đã đột nhập vào Bệnh viện đại học Gangseo và mất tích. Mẹ tôi cũng đã đổ bệnh sau đó và qua đời.”

“…”

“Vậy nên vốn dĩ tôi cũng đã định gia nhập vào Cục Quản thúc.”

Ánh mắt của anh ta hướng về dãy hành lang bệnh viện vắng lặng như thể đang nhìn về xa xăm.

“Tôi muốn đến đó để trả thù, thế nhưng năng lực của tôi lại quá mức non kém.”

“Làm gì có—”

“Xin phép được đính chính lại. Là tôi không sở hữu năng lực đáng để Cục Quản thúc phải chiêu mộ.”

Ánh mắt của vị bác sĩ vẫn dán chặt vào dãy hành lang vắng lặng.

Không như những dãy hành lang bệnh viện mà tôi biết, nơi này dù vắng bóng con người nhưng lại ngập tràn ánh đèn ấm áp.

“Vậy nên, thay vào đó tôi đã quyết định trở thành bác sĩ.”

“…”

“Tôi thật sự ghét cái tên đó vô cùng.”

“Cái tên đó?”

“Bệnh viện là nơi cứu người, không phải nơi giết người.”

Vị bác sĩ mỉm cười.

“Nhưng trong Cục Quản thúc, ‘Bệnh viện’ là một nơi giết người, bắt cóc và thí nghiệm lên con người.”

“Đúng… vậy.”

“Vậy nên tôi định sẽ luôn cố hết sức. Để mà khi những con người trong Cục Quản thúc nghe thấy từ bệnh viện, họ sẽ nghĩ đến một bệnh viện đúng nghĩa chứ không phải ‘Bệnh viện’.”

Ánh mắt của bác sĩ nhìn về tôi.

“Tất nhiên, tôi đã không thể làm điều đó. Sau cùng thì tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà.”

“Chỉ là một bác sĩ gì chứ.”

Không thèm nghe tôi, anh ta nói tiếp.

“Khi đang làm việc như vậy, tôi đã nghe được một tin tức.”

“Rằng Bệnh viện đại học Gangseo đã biến mất, và đây là thành tựu đạt được bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo và các đồng đội.”

“…”

“Bây giờ thì em trai và bố tôi hẳn là đã mất rồi.”

Vị bác sĩ nhìn tôi, cố tình nói bằng giọng vui vẻ.

“Tôi đã luôn mang trong lòng sự biết ơn vô cùng với vị anh hùng đã giúp loại bỏ những bệnh nhân đáng lẽ sẽ xuất hiện trong tương lai và vị ân nhân đã thực hiện giúp tâm nguyện trả thù mà tôi không thể tự mình hoàn thành.”

“Chuyện đó—”

“Nhưng mà tôi có thể làm gì chứ. Dù có quan hệ với Cục Quản thúc đến mấy đi nữa, tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi. Tôi cũng đâu thể nào gặp được thành viên của Phòng Nhân sự huyền thoại.”

“…”

“Nhưng rồi một lần nữa, cuộc đời quả là toàn những bất ngờ.”

Ánh mắt của vị bác sĩ nhìn về phía phòng sinh vẫn đang đóng.

“Để mà nghĩ rằng tôi có thể gặp được vị anh hùng đó như này, thậm chí còn có thể trả ơn.”

“…”

“Anh Kim Jaehun.”

“…Vâng.”

Anh ta nhìn tôi.

“Tôi biết việc lo lắng là đương nhiên. Tất cả những người quen của các bệnh nhân từng đứng trước mắt tôi đều làm vẻ mặt giống hệt anh Kim Jaehun.”

“…Vâng.”

“Đó là vẻ mặt lo lắng. Có lẽ đó là sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng trước tương lai bất định của một người đang chờ đợi phán quyết phía trước.”

Rồi anh ta cười tươi.

Đó là một nụ cười giống như của một đứa trẻ đạt được giấc mơ của mình hơn là của một bác sĩ.

“Tôi mừng là mình có thể mang đến niềm hy vọng thay vì nỗi sợ hãi về tương lai cho chính người đã thay tôi thực hiện giấc mơ mà mình không thể hoàn thành.”

Vẫn giữ nụ cười hồn nhiên đó, vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thật sự may là tôi có thể trả ơn theo cách này.”

“…”

“Tất cả mọi người đều an toàn. Người mẹ và đứa trẻ. Tất cả mọi người.”

“…Phù.”

Chỉ khi ấy thì tôi mới có cảm giác như trái tim đang đập nhanh của mình cuối cùng cũng dịu lại.

“Có rất nhiều người mắc nợ với anh Kim Jaehun.”

“Vậy, vậy sao.”

“Xin đừng quên rằng sau ngần ấy gian truân, vẫn luôn tồn tại những con người thấu hiểu và trân trọng nhưng khó khăn mà anh đã phải trải qua…”

Anh ta hơi bước sang bên cạnh.

“Xin đừng lo về mấy thứ như quy trình khử trùng hay gì cả mà hãy cứ đi vào đi.”

“Vâng, vâng? Bây giờ luôn sao?”

“Nói thật thì mọi người đều quá thoải mái… ừm, tóm lại là họ rất thoải mái.”

Vị bác sĩ cười trừ.

“Phần lớn mọi người từ Cục Quản thúc đều như vậy, nhưng tôi có thể nói gì chứ. Có lẽ là do những gì họ đã trải qua chăng. Mọi người dường như không cảm thấy đau đớn mấy về chuyện này.”

“…”

“Một người bảo mình ổn vì họ đã chết nhiều lần, người khác thì bảo không sao vì họ đã từng bị bắn rồi. Haha. Tôi cũng không biết là ai đang trấn an ai nữa.”

“Vậy sao ạ.”

Cứ cho là như vậy đi.

Nhưng mà có nguy hiểm không thế?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bác sĩ lắc đầu.

“Giữa những việc mà một bác sĩ của Cục Quản thúc có thể làm cho ân nhân, một trong số đó là xua tan những thường thức y tế mà người ta thường hay lo lắng và nghĩ đến.”

Anh ta chỉ về phía cửa.

“…Cảm ơn anh.”

“Tôi mới là người phải cảm ơn chứ.”

Đáp lại lời cảm ơn của tôi, vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu.

Nhìn anh ta một lúc, tôi vội vàng đi vào trong.

Và may mắn thay, tôi đã có thể xác nhận rằng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề nào xảy ra.

***

Người đầu tiên hồi phục là Yu Daon.

Thành thật mà nói, trong trường hợp của cô ấy thì gọi là người đầu tiên nghe cũng hơi đáng sợ chút.

“Em thật sự không sao chứ?”

“Em đã bảo là không sao rồi mà!”

Y tá bảo rằng họ suýt chút nữa đã ngất xỉu khi thấy cô ấy vừa đúng ba giây sau khi sinh đã lấy lại sinh khí rồi ngồi bật dậy tại chỗ.

Và như thể lời nói của họ còn không đủ để diễn tả, Yu Daon thật sự rất… khỏe mạnh.

Mà, cũng chẳng phải là có ngày nào mà Yu Daon không khỏe mạnh.

“Cơ thể em có cảm giác như, nói sao đây nhỉ. Ừm, quay trở về như bình thường ấy?”

“Quay trở về như bình thường?”

“Dù sao cơ thể em lúc nào cũng nặng nề trong khoảng thời gian mang thai mà.”

“…Tại sao cô ta lại nói một điều hiển nhiên như thể nó lạ lắm vậy?”

Nghe Yu Daon nói, Song Ahrin đang nằm nghỉ lẩm bẩm như thể thấy nực cười.

Không như Yu Daon, tất cả những người khác đều đang có khoảng thời gian khá khó khăn.

“Để em nói lại lần nữa, bọn em cũng không phải là không khổ sở đâu.”

Và nhìn cô ấy như vậy, Aileen thở dài nói tiếp.

“Chỉ là cô ta là một tồn tại nằm ngoài lẽ thường đến mức ta chẳng thể làm gì được thôi.”

“Anh cũng biết điều đó mà.”

Vốn dĩ với một người vẫn có thể sống lại dù đầu rời thân thì sinh con chắc chẳng phải vấn đề gì to tát đâu.

Tôi nhìn những người khác.

Mọi người đều trông hơi xanh xao, nhưng nhìn chung thì sắc mặt cũng không đến nỗi tệ.

Tất nghiên, ngoài Yu Daon ra thì vẫn còn một người nữa hoàn toàn khỏe mạnh.

“Không, em bảo là em cũng có thể ngồi dậy mà.”

“Làm ơn nằm xuống đi hộ cái.”

“Đúng rồi. Cô là sản phụ lớn tuổi mà.”

“Cô thật sự muốn chết đấy à?”

Nghe Song Ahrin nói, Lee Haneul lườm cô ấy với ánh mắt rực lửa.

Đúng vậy.

Xứng danh với vị trí Trưởng Chi nhánh của mình, Lee Haneul cũng hoàn toàn khỏe khoắn.

“Đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, người ta là người sinh con nhanh nhất—”

“Ài, biết rồi. Làm ơn, cứ…”

Nói những chuyện đó ra để làm gì cơ chứ.

Đến cả tôi là người nghe còn thấy xấu hổ dùm.

Dù sao thì một lần nữa, đúng với vị trí Trưởng Chi nhánh của mình, Lee Haneul không có vấn đề gì cả.

Ngay từ đầu, cô ấy còn chẳng cắm được dây truyền dịch vào tay nên hiện tại chỉ đang nằm thôi.

Nghe nói sau khi làm gãy khoảng mười cái kim khi cố cắm kim truyền thì các y tá đã từ bỏ luôn.

Vậy nên Lee Haneul cũng chỉ đang nằm trên giường bệnh mà thôi.

“Mà… Thôi thì không đau là may rồi.”

Như vẫn thường nói. Sức khỏe luôn là nhất mà.

Nghe lời đáp của tôi, Lee Haneul bật cười rồi nói.

“Nhân tiện, anh đã quyết định tên của con chưa?”

“Chúng ta sẽ phải bắt đầu nghĩ về chuyện đó từ bây giờ đây.”

Tôi điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô ấy.

“Tên…”

Jang Chaeyeon nhíu mày, Song Ahrin cũng bật cười.

“Cái này khó hơn mình nghĩ.”

Khi đang nhìn họ lẩm bẩm như vậy,

“…Sao anh lại cười thế?”

“Không có gì. Chỉ cười thôi.”

Chỉ đơn giản là, nụ cười tự nhiên bật ra.

Không vì lý do đặc biệt nào cả.

Bạn đã đến cuối chương 558.

Không gian đọc của bạn

Hậu truyện: Boomerang - Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm