Chương 557 · 570 chương

Hậu truyện: Thu hoạch

Tôi nhìn Yu Daon đang mỉm cười trước mặt mình.

Những ngày gần đây, cuộc sống của tôi vẫn luôn như vậy.

Chăm sóc các cô vợ, làm việc nhà, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của trụ cột gia đình.

Cũng đương nhiên thôi. Với cả làm những việc đó cũng chẳng khó khăn gì.

Điều duy nhất thay đổi là thỉnh thoảng Park Yeeun lại sang đây phụ giúp việc nhà.

“Nhưng mà anh không thấy vất vả sao ạ?”

Câu hỏi mà Park Yeeun đã đặt ra cho tôi vào một ngày khi tôi đang gấp quần áo hiện lên trong đầu tôi.

“Vất vả sao?”

“Không, thì. Ừm… chẳng phải anh có thể sẽ thấy chán ngấy những việc kiểu này sao ạ?”

Và tôi đã trả lời như này.

“Có gì đâu. Ngược lại anh còn thấy thích ấy chứ.”

“Thật sao ạ?”

“Ngay từ đầu, tất cả những việc này cũng chỉ là cuộc chiến để duy trì cuộc sống thường nhật thôi mà.”

“…”

“Vậy nên nếu nghĩ theo hướng khác, anh hiện đang vô cùng tận hưởng cuộc đời đấy.”

“Đó là một câu trả lời rất giống anh đấy ạ.”

Vậy sao?

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

“…”

Ngay bây giờ đây tôi chỉ đang thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh.

Cũng chẳng phải là vì vấn đề gì to tát cả.

Không, tùy theo cách nhìn thì đúng là chuyện lớn thật.

Do giờ đây cũng không còn lại bao nhiêu thời gian nữa, tất cả những người khác đều đã đến bệnh viện.

Và giúp cho các sản phụ không bị buồn chán trong phòng bệnh cũng là một bổn phận của người chồng.

“Anh đang lo lắng điều gì sao?”

Khi còn đang chìm trong suy nghĩ một lúc, tôi liền tập trung trở lại trước giọng nói của Yu Daon.

“Không. Không có gì đâu.”

“Thật sự là không có gì sao?”

“Ừm.”

“Vậy thì may quá rồi.”

Yu Daon mỉm cười rồi hướng mắt đi đâu khác.

“Nhưng mà em cũng nghĩ rằng thật may làm sao.”

Vừa xoa bụng mình, Yu Daon vừa lẩm bẩm.

“Em thật sự đã nghĩ rằng có chuyện lớn sắp xảy ra đấy.”

“…”

“Thật may là không có chuyện gì xảy ra cả.”

Yu Daon thở phào nhẹ nhõm.

“Dù vậy lúc nào cũng phải cẩn trọng chứ.”

“Nhân tiện, Daon.”

“Vâng?”

Yu Daon nghiêng đầu.

“Không, không chỉ Daon…”

Khi tôi nói vậy, những tiếng loạt xoạt vang lên.

Những người khác đều đang nhìn tôi.

Đúng vậy.

Hiện tại chúng tôi đã bao trọn cả một phòng lớn trong Cục Quản thúc.

Giường nằm cũng rất xuất sắc nữa.

Nếu giường bệnh quá cứng, việc đi ngủ hàng ngày sẽ trở nên thật sự khổ cực.

Chỉ cần nằm trên đó khoảng hai ngày thôi là lưng đã ê ẩm rồi, nói chung là cực kỳ đau nhức.

Dù sao đi nữa.

Dưới ánh mắt của những người khác, tôi hắng giọng đầy gượng gạo.

Tôi không thực sự muốn thu hút nhiều sự chú ý đến mức này.

“Mọi người đã nghĩ về cách mình sẽ nuôi dạy con chưa?”

“Anh nói cứ như thể anh hoàn toàn chưa suy nghĩ chút nào ấy.”

Song Ahrin lập tức bắt bẻ lại, và ngay khi vừa nghe cô ấy nói, tôi liền theo phản xạ lắc đầu.

“Đừng hiểu lầm. Anh có phương châm giáo dục riêng mà.”

“Là gì?”

“Hai điểm chính.”

Tôi giơ hai ngón tay lên.

Tôi đã luôn nghĩ rằng trước khi có con, ta nên nghĩ về việc mình sẽ nuôi dạy chúng như nào trước.

Và tôi đã quyết định tập trung vào hai điều.

“Đầu tiên, không nhắm mắt làm ngơ một khi đã nhìn thấy nỗi đau của người khác.”

Tôi gập một ngón tay xuống.

“Và thứ hai, phải biết hành xử lễ phép.”

“…Như vậy có đủ không?”

“Phần còn lại anh định sẽ bàn bạc với chính bọn trẻ rồi cùng nhau thống nhất.”

Tôi chẳng thể nào một mình áp đặt hết mọi thứ được đúng chứ.

Giống như mọi việc, chẳng có gì là có thể làm một mình cả.

“…”

Nghe tôi nói, Song Ahrin khoanh tay chìm vào suy nghĩ.

“…Em…”

“Tôi được hỏi trước mà, cô Ahrin?”

“…Được rồi, thích làm gì thì làm.”

Yu Daon giơ tay lên và Song Ahrin thở dài.

“Với em thì…”

Yu Daon nhắm mắt.

“Em muốn cho đứa trẻ biết thế nào là tình yêu vô bờ.”

“Tình yêu vô bờ?”

“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… thế nên là, ừm. Tất nhiên, nếu chúng làm điều gì xấu thì phải bị mắng rồi.”

Yu Daon mỉm cười trong khi vẫn nhắm mắt.

“Nhưng dù vậy, em muốn đứa trẻ biết rằng sau cùng, gia đình vẫn sẽ luôn chờ đợi chúng.”

Yu Daon chậm rãi mở mắt.

“Từ đầu đến cuối, em đã không có một gia đình chờ đợi mình. Vậy nên ngược lại, em mong rằng đứa trẻ sẽ luôn có một nơi để trở về.”

“…Anh hiểu rồi.”

Vậy là Yu Daon luôn muốn là bậc phụ huynh mà đứa trẻ có thể nương tựa.

Nghĩ vậy, tôi nhìn về phía Jang Chaeyeon.

“…Em.”

Jang Chaeyeon liên tục mấp máy môi một hồi.

“Trong cuộc đời, lúc nào cũng sẽ có rất nhiều những khoảng thời gian khó khăn.”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm.

“Tất nhiên, nhưng chuyện khó khăn rốt cuộc vẫn chỉ có thể do ta tự mình giải quyết.”

“…”

“Vậy nên, em chỉ muốn ở bên cạnh đứa trẻ.”

“Ở bên cạnh?”

“Khi mọi chuyện trở nên thật mệt mỏi, không có một ai ở bên cạnh mình chính là cảm giác đau khổ nhất.”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm, và trước lời của cô ấy, một ai đó giật mình như thể bị nói trúng tim đen.

Tôi sẽ không nói đó là ai.

“Hồi ấy, em từng nghĩ rằng chỉ cần có một ai đó ở bên cạnh mình thôi thì có lẽ đã ổn.”

“Như vậy là đủ rồi sao?”

“Tất nhiên, nếu chúng mờ lời xin giúp đỡ, em định sẽ dốc toàn lực để giúp con.”

Jang Chaeyeon nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.

“Sau cùng, tự mình đứng dậy vốn là vai trò của chính đứa trẻ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chìa tay giúp đỡ hết mức có thể đúng chứ.”

“…”

“Đó là lời một ai đấy từng nói với em.”

“Đó là anh mà?”

“Đành chịu thôi. Vợ đương nhiên phải giống chồng chứ. Điều ngược lại cũng đúng.”

Tôi lảng mắt khỏi Jang Chaeyeon đang mỉm cười đầy ranh mãnh và nhìn Song Ahrin.

“…Em thật sự phải tham gia vào cái này sao?”

“Em không cần phải nói đâu. Vậy thì Aileen—”

“Em sẽ nói, em nói đây được chưa. Người ta chỉ hơi ngại ngùng chút xíu thôi mà.”

Song Ahrin vội vã nói rồi bắt đầu hắng giọng.

“E hèm. Trước hết, em…”

Song Ahrin nói tiếp.

“…”

Cô ấy khựng lại một lúc.

“Ahrin?”

“…”

Vẻ mặt của cô ấy không được tốt cho lắm.

Cô ấy đang lo lắng điều gì sao?

“…Ahrin.”

“…Không có gì đâu.”

Chậm rãi, Song Ahrin lảng mắt đi.

“Anh chỉ có một nỗi lo thoáng qua thôi.”

“Là gì?”

“…Nếu như đứa trẻ yêu em thì sao?”

“Chẳng phải việc đứa trẻ yêu bố mẹ chúng là… bình thường sao?”

Trước lời lẩm bẩm của Song Ahrin, Yu Daon bối rối nghiêng đầu, nhưng tôi biết chính xác điều cô ấy muốn nói.

Song Ahrin không lo về việc đón nhận tình yêu của đứa trẻ.

Chỉ là cô ấy không có cách nào để chứng minh nó.

Song Ahrin khác với những người khác, cô ấy cần minh chứng.

Minh chứng rằng lý do đứa trẻ yêu cô ấy không phải là vì ảnh hưởng của cô ấy.

Lỡ như đứa trẻ ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Song Ahrin đã lập tức bị thôi miên và thích cô ấy thì sao?

Chắc hẳn đó chính là nỗi lo và nỗi sợ của Song Ahrin.

Nếu trường hợp đó xảy ra, ngay từ khoảnh khắc Song Ahrin mang đứa trẻ vào đời, cô ấy sẽ nhận được tình yêu vô điều kiện của chúng.

“…”

Song Ahrin nhắm mở mắt rồi nhìn tôi.

Chỉ có duy nhất một điều mà tôi có thể nói với cô ấy.

“Đừng lo.”

“…”

“Dù có chuyện gì xảy ra, đã có anh ở đây rồi.”

Trong trường hợp vạn nhất Song Ahrin thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài tẩy não đứa trẻ bằng năng lực của mình, việc sửa chữa điều đó chính là nghĩa vụ của tôi.

“Sau cùng thì đây là đứa trẻ của chúng ta mà.”

“…”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, ánh mắt của Song Ahrin liền hướng về phía tôi.

“Em…”

Cô ấy lẩm bẩm với giọng phai đi.

“Em không mong muốn gì nhiều cả.”

“…”

“Chỉ là… em chỉ mong rằng đứa trẻ sẽ sống thật với bản thân. Nếu thích thì nói thích, nếu ghét thì nói ghét…”

Giọng nói của cô ấy dần trôi đi, Song Ahrin khẽ đưa tay vuốt ve đầu gối mình.

“Đừng lo nữa nhé.”

“Ừm, tất nhiên rồi.”

Trước lời của tôi, Song Ahrin gật đầu, nhưng tôi không chắc liệu cô ấy có thực sự hiểu lời tôi nói không nữa.

“Và… Aileen…”

“Em thì.”

Như thể đã ra quyết định trước lời của tôi, Aileen không chút chần chừ cất lời.

“Em sẽ chỉ làm một bậc phụ huynh thôi.”

“Ừm?”

“Chỉ là… em định sẽ làm mọi thứ có thể cho đứa trẻ.”

Aileen nở nụ cười gượng gạo.

“Ý em là theo đúng nghĩa đen ấy. Em cũng không biết là con của em sẽ muốn gì nữa.”

“…”

“Nên là, chà. Em sẽ cứ làm hết những gì có thể cho đứa trẻ thôi.”

“Nếu như vì vậy mà nó lại phát triển thói quen xấu thì sao?”

“Em đã biết chồng em được một thời gian rồi đấy.”

Aileen nhìn tôi và mỉm cười đầy tinh nghịch.

“Chồng em hóa ra không phải người sẽ nuôi dạy con theo hướng hư hỏng đâu.”

“Em đang giao phó lại cho anh đấy à?”

“Không. Ý em là hai chúng ta hãy cùng nhau làm thật tốt.”

Nếu cô ấy nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Tôi quay sang nhìn Lee Haneul.

Nói thật thì tôi tò mò nhất về cô ấy.

Tôi thực sự tò mò không biết Lee Haneul sẽ nói gì về việc nuôi dạy con đấy.

“…”

Lee Haneul chạm mắt với tôi rồi khẽ nheo mắt lại.

“Anh thấy tò mò nhất về em đúng chứ?”

“Anh nghĩ là tất cả những người khác ngoài anh cũng rất tò mò về suy nghĩ của em đấy.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, những người khác liền gật đầu tán thành.

Lee Haneul lườm những người khác một cái rồi thở dài thườn thượt.

“Được rồi. Em cũng đoán trước là sẽ như này mà, vậy nên phải nói thôi.”

Lee Haneul sẽ mong muốn điều gì đây.

Nhân tiện thì về phần mình, tôi định sẽ cho phép đến mức làm Quốc mẫu Joseon.

“Đơn giản là, chà. Em định sẽ nuôi đứa trẻ lớn lên thật khỏe mạnh.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ôi thật là. Anh không biết sức khỏe là thứ quan trọng nhất sao?”

Lee Haneul nhìn tôi như thể đã cạn lời.

“Dù có làm gì đi nữa, một khi bị ốm thì mọi thứ cũng thành công cốc hết. Khi bị ốm thì làm việc đã khó mà chỉ sống thôi cũng đã khó rồi.”

“Không, đúng là như vậy thật nhưng.”

“Vậy thì chẳng phải đó là điều tuyệt nhất sao? Cái gì ấy nhỉ. Lỡ như đứa trẻ cứ ốm đau lặt vặt thì sao!”

“Chẳng phải những người khác đều mặc định coi sức khỏe tốt là tiền đề khi họ nói rồi à?”

Trước lời của tôi, những người khác gật đầu.

Thấy chưa. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sức khỏe là điều hiển nhiên.

“Dù sao đi nữa, em nghĩ sức khỏe là điều tốt nhất.”

Sao mà cô ấy lại có thể nói giống một bà cụ thế nhỉ.

Bà tôi cũng liên tục nhắc đi nhắc lại rằng sức khỏe là thứ quan trọng nhất.

Nghĩ vậy, tôi gật đầu.

“Không bị ốm đau lặt vặt nhỉ.”

“Đúng rồi.”

Ừm. Như vậy là đủ.

Nghĩ thế, tôi ngả về sau.

“…Em nữa.”

Giọng nói cộc lốc của Sổ hướng dẫn vang vào tai tôi.

Khi chậm rãi quay đầu sang, tôi nhìn thấy Sổ hướng dẫn đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tại sao anh không hỏi em?”

“À.”

“À nghĩa là sao hả? Này, em đang dỗi lắm đấy biết không hả.”

Sổ hướng dẫn nhíu chặt mày, và tôi vội vàng nói.

“Không phải vậy.”

“Thử giải thích xem nào.”

“Em vẫn chưa mang thai mà.”

“Thì?”

“Vậy nên khi đó anh sẽ hỏi em sau.”

“…”

“…”

Ánh mắt của tôi và Sổ hướng dẫn giao nhau một hồi.

“…Được thôi. Vậy thì em sẽ chuẩn bị câu trả lời cho thời điểm đó.”

Sổ hướng dẫn buông tay ra rồi thở dài.

Thấy vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào suy nghĩ một lúc.

Sau cùng, thời gian vẫn cứ trôi.

Và thời điểm đơm hoa kết trái đang đến gần.

Từng chút một, nhưng không ngừng nghỉ.

Bạn đã đến cuối chương 557.

Không gian đọc của bạn