Sau cùng, mặc cho mong muốn của bản thân, tôi vẫn đi chơi cùng với Park Yeeun.
Tại sao lại thế nhỉ.
Các cô vợ của tôi… nhìn chung luôn cho phép tôi được tự do rất nhiều ở những chuyện khác
Dù có là đồ ăn, thời gian rảnh hay ý kiến của tôi, cũng chẳng phải nói quá khi bảo rằng họ đều thuận theo đa số những gì tôi nói.
Một ví dụ điển hình là nếu tôi bảo rằng hôm nay mình mệt và muốn nghỉ ngơi, họ thực sự sẽ không bắt tôi làm bất cứ việc gì trong ngày hôm đấy.
Không, phải nói là họ cướp luôn việc khỏi tay tôi ấy chứ.
Sau một lần vô tình nói rằng mình thấy mệt và bị họ đối xử gần như chẳng khác nào em bé, không được cho làm gì, được bảo là cứ nghỉ ngơi đi và chăm sóc cho một cách toàn diện, tôi đã cố hết mức có thể để không bao giờ nói vậy lần nào nữa.
Tuy nhiên, có hai điều mà những người luôn cho phép tất cả những thứ khác này tuyệt đối không chấp nhận ý kiến của tôi.
Đầu tiên là chuyện giường chiếu.
Cũng không phải là tuyệt đối không được… nhưng nếu có thể thì họ nhất quyết sẽ không chịu từ bỏ chuyện giường chiếu trừ khi là tuyệt đối cần thiết.
Ví dụ điển hình là sau tuần trăng mật, khi tôi có cảm giác như mình sắp chết và xin nghỉ ngơi chỉ một tuần…
“…”
“Anh trai, sao tự nhiên người anh lại run bần bật vậy ạ?”
“Không có gì.”
Họ có cho tôi nghỉ ngơi.
Mặc dù sau một tuần được thoải mái, tôi đã chết vào tuần sau đó.
Rốt cuộc việc nghỉ ngơi cũng chỉ là trì hoãn mà thôi, tất cả đều quay trở lại với tôi như một tai họa vào lúc cuối.
Khi nhớ lại vẻ mặt của Yu Daon vào ngày đầu tiên sau tuần nghỉ ngơi…
“…”
“Không, tại sao biểu cảm của anh lại trông có vẻ không vui vậy chứ?”
“Anh đã bảo là không có gì rồi mà.”
“Ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh đang làm vẻ mặt như thể mình là người đang gánh vác mọi nỗi bất hạnh trên thế gian này đấy. Anh đang nghĩ đến ai vậy ạ. Các chị đúng không?”
“Không.”
“Đúng rồi đấy. Sao thế ạ.”
“Dù có thì anh cũng không nói cho em.”
“Tại sao không? Vì em không phải vợ của anh, ưm mư mư!”
“Biết bao nhiêu người xung quanh thế này, làm ơn đừng nói mấy thứ như vậy hộ anh cái.”
Người ta đang nhìn kia kìa.
Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng tôi đang hẹn hò trả phí cho mà xem.
“Phu hà! Không, anh trai!”
Park Yeeun nhìn thẳng vào tôi.
“Em biết chính xác điều anh đang lo lắng đấy ạ.”
“…”
“Nhưng theo em thấy thì đó dường như là sự lo lắng không cần thiết.”
“Cái gì.”
“Không, nói thẳng ra là dù mọi người phát hiện thì cũng có sao đâu ạ?”
“Này. Cái đó là vấn đề rất lớn đấy.”
“Em cũng phải được khoe khoang một chút chứ. Này, mọi người ơi! Ở bên này! Ặc!”
“Em thật sự chết với anh.”
Thì ra con người là một tồn tại khó đối phó đến thế.
Khi tôi bỏ tay ra khỏi miệng Park Yeeun, con bé liền lườm tôi và bĩu môi.
“Thật sự có hơi quá đấy ạ.”
“Theo anh thì em mới là người quá đáng ấy.”
“…”
Park Yeeun lại đóng miệng, và tôi vừa bước đi cùng con bé vừa chìm vào suy nghĩ.
Dù sao thì, quay lại ý vừa rồi.
Những điều mà các cô vợ của tôi tuyệt đối không chịu nhượng bộ.
Chuyện giường chiếu, và tiếp theo là gặp người khác.
Cái này thì hiển nhiên quá rồi.
Ngay từ đầu, nếu còn hẹn gặp người khác nữa, tôi sẽ là loại người dù có bị đâm một phát nhân danh chính nghĩa ở đâu đó thì cũng chẳng thể nói gì.
Nhưng điều đáng sợ hơn là ngay cả khi không làm gì, những người khác vẫn sẽ nhắc nhở tôi.
Ví dụ điển hình là nếu lỡ va phải người khác khi đang đi rồi mở lời xin lỗi, tôi sẽ bị mắng vì điều đó.
Hoặc là bị quở trách là không được phép làm thế.
Thậm chí là ngay trong Cục Quản thúc, chỉ vì mang tài liệu đến thôi mà tôi cũng từng bị nói.
Tất nhiên, tôi không thực sự bất mãn gì cả.
Cũng đâu phải là họ bảo tôi không được nói chuyện với những người phụ nữ khác trong khi bản thân họ thì đi nói chuyện với người đàn ông khác.
Ngược lại, họ thậm chí còn tránh né việc giao tiếp đến mức đáng sợ.
Không đùa đâu, những chuyện xảy ra gần đây nhất mà tôi vẫn còn nhớ là…
Tôi nhớ lại vụ việc xảy ra vài tháng trước.
Khi tôi đang đi bộ cùng với Jang Chaeyeon, một ai đó đã bắt chuyện với cô ấy.
Đương nhiên, cũng chẳng phải là đối phương định tán tỉnh hay gì đâu.
Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì đó là lời mới ra mắt với tư cách người nổi tiếng hoặc là đề nghị làm người mẫu thời trang thì phải.
Kiểu kiểu vậy.
Tôi vẫn nhớ lời mà Jang Chaeyeon đã nói vào lúc đó.
Cô ấy đột nhiên tóm lấy cánh tay tôi và cứ thế ôm vào lòng rồi nói rằng ‘Tôi không thể do tôi sắp trở thành mẹ rồi.’, trước khi thẳng thừng bỏ đi.
“Bây giờ anh đang nghĩ gì mà lại cười toe toét như một tên biến thái vậy ạ?”
“Nói nhiều quá đấy… Không, anh đâu có cười như một tên biến thái.”
Tôi chỉ cười thôi.
Tôi nhớ lại những gì xảy ra khi đi cùng với những người khác.
Trong trường hợp của Song Ahrin, khi chúng tôi đi cùng nhau, cô ấy sẽ làm cho những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy được chúng tôi.
Khi đi cùng với Aileen hay Sổ hướng dẫn thì tôi mới là người chủ yếu phải hứng chịu ánh nhìn của người xung quanh.
Lee Haneul rõ ràng là sở hữu vẻ ngoài thu hút sự chú ý của người khác nhưng, có lẽ là nhờ vào bầu không khí đi cùng với kinh nghiệm của mình, chưa từng có một ai tiếp cận cô ấy.
Yu Daon thì…
“…”
Khi ở với tôi, cô ấy sẽ mỉm cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, nhưng nếu có một ai đó bắt chuyện, cô ấy sẽ không nói lấy dù chỉ một lời.
Thay vào đó, cô ấy sẽ nhìn đối phương với ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi vậy.
Đến mức mà tôi còn cảm thấy nếu mình là người phải đón nhận ánh mắt đó thì sẽ buồn làm sao.
Tất nhiên, khi tôi đem chuyện đó ra nói với Yu Daon, cô ấy liền cam đoan không biết bao nhiêu lần rằng dù trời có sập thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó
Dù sao thì, tất cả các… cô vợ của tôi không một ngoại lệ đều không phải kiểu thích giao tiếp với người ngoài.
Đặc biệt là với đàn ông.
Mà dù không phải đàn ông đi nữa, thông thường họ cũng chỉ nói chuyện với nhau thôi.
Cảm giác như họ chỉ nói chuyện với những người… ở mức bạn khá thân thôi ấy.
Không đùa đâu, ngoài Trưởng phòng ra, tôi không nhớ là mình từng thấy họ nói chuyện với bất cứ ai khác cả.
Khi tôi đang nghĩ vậy.
“Ái.”
Một ai đó chọc vào sườn tôi.
Khi quay sang nhìn, tôi thấy Park Yeeun đang bĩu môi nhìn mình.
“Anh trai. Khi nào thì anh mới nói chuyện với em đây?”
“Anh xin lỗi.”
Sau khi xin lỗi Park Yeeun đang giận dỗi, tôi lại bắt đầu bước đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng.
Bản thân Park Yeeun rất giỏi việc giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp tục, hơn nữa con bé và tôi cũng có tương đối nhiều điểm chung với nhau.
Thời gian trôi đi, và trước khi nhận ra, mặt trời đã dần ngả xuống, hai người chúng tôi ngồi trên hàng ghế trong một công viên tĩnh lặng.
“…”
“…”
Park Yeeun lặng lẽ nhìn lên trời.
“Anh trai.”
“Sao.”
“Cảm ơn vì đã đi chơi với em ngày hôm nay.”
“…”
Tôi quay sang nhìn Park Yeeun.
Con bé nhìn lại tôi.
“Em biết chứ. Rằng anh cảm thấy khó xử với em.”
“…”
“Nói thật thì có lẽ không chỉ mình em mà tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử ạ. Vốn dĩ anh là kiểu người như vậy mà.”
Vừa càu nhàu, Park Yeeun vừa nói tiếp.
“Thật sự có hơi khó chịu chút khi những người khác thành công bởi vì họ nhanh hơn em, còn em thì thất bại do chậm hơn họ.”
“Thật lòng mà nói, chẳng phải em thậm chí còn không biết cho đến tận lúc anh kết hôn sao.”
Chẳng phải con bé là Park Yeeun mà cho đến tận lúc tôi tổ chức đám cưới vẫn còn hỏi liệu có ổn không nếu chỉ mừng 50.000 won làm quà mừng cưới và có thể mang đồ ăn buffet về hay không sao.
“…Không phải vậy…”
Dường như con bé cũng đang nhớ lại hồi đó, Park Yeeun ngập ngừng một lúc và bắt đầu xoắn lọn tóc của mình.
“Ý em là, gì nhỉ. Vào lúc đó thì cũng có thể mà. Có thể là em vẫn chưa tự ý thức. Rằng khi ấy các tế bào lãng mạn của em đã chết…”
“…”
“Này, tại sao anh lại nhắc đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ như vậy chứ? Tồi lắm đó.”
“Nói vậy người ta lại tưởng đó là chuyện xảy ra mười năm trước ấy.”
Thậm chí còn chưa được mười tháng chứ nói gì đến mười năm.
“Thật là. Dù sao đi nữa.”
Park Yeeun cứ liên tục hắng giọng rồi lại bắt đầu nói.
“Chỉ là. Chà. Anh cảm thấy như nào ạ?”
“Về gì?”
“Em.”
“…”
Tôi cảm thấy thế nào.
Nói thật thì tôi không ghét Park Yeeun.
Tất nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích con bé theo kiểu lãng mạn.
Và hơn tất cả…
“…”
Tôi hướng mắt nhìn về xa xăm trong giây lát.
Bố của Park Yeeun.
Ông ấy là người mà tôi có lẽ đã có thể cứu được nếu tôi giỏi hơn dù chỉ một chút.
Nếu tôi đến Bệnh viện muộn hơn chút.
Nếu tôi học được thêm ít nhất một kỹ năng kết hợp khác trước khi đi, chẳng phải tôi đã có thể cứu ông ấy sao?
Và không chỉ có vậy.
“Anh trai?”
Tôi nhìn Park Yeeun một hồi.
Khi bố con bé nhờ tôi chăm sóc cho con bé thật tốt, ông ấy không nhờ vả theo nghĩa này.
Chẳng phải ông ấy sẽ căm ghét tôi nếu biết được sao?
Nếu là tôi thì chắc đã tát thẳng vào mặt đối phương trước tiên rồi.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
“Anh trai.”
“Ái!”
Park Yeeun cấu vào sườn tôi.
Khi tôi quay sang nhìn, Park Yeeun đang mỉm cười với tôi.
“Thật sự. Có vẻ như em hoàn toàn hiểu được ý của các chị rồi.”
“Họ đã nói gì?”
“Các chị bảo là đấy. Rằng anh rất dễ đọc vị.”
“Trước đây em đâu có đọc vị được anh.”
“Đúng rồi. Vậy nên khi em hỏi mọi người cách để đọc vị được anh, chị Daon đã trả lời như này.”
E hèm, Park Yeeun hắng giọng rồi bắt chước giọng của Yu Daon.
“Chỉ cần yêu anh ấy là có thể biết được ngay!”
“…”
“Không giống sao ạ?”
“Khác lắm đấy?”
“Dù sao thì. Đại khái là thế ạ.”
Park Yeeun hướng mắt nhìn tôi.
“Anh trai. Anh đang nghĩ về bố em đúng chứ.”
“Khụ! Khụ!”
Sao mà con bé biết được.
“Em cũng đã nghe hết tất cả rồi ạ. Về những gì đã xảy ra với bố em.”
Park Yeeun lẩm bẩm trong khi nhìn xuống đất.
“Và, em nghĩ là một người như anh chắc chắn sẽ… cảm thấy tội lỗi.”
Ánh mắt của con bé vẫn dán chặt xuống đất.
“Anh muốn em… không phải. Anh mong… em được hạnh phúc đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
Đó là sự thật.
Tôi mong Park Yeeun được hạnh phúc.
“Nhưng anh lo rằng do em còn trẻ, hiện tại em có thể nhầm lẫn lựa chọn sai lầm với cái để đạt được hạnh phúc.”
“Đúng vậy.”
Sau cùng chúng ta luôn đưa ra lựa chọn sai.
Con người bất ngờ là rất ngốc nghếch, một khi tự thao túng tâm lý bản thân, họ sẽ nhanh chóng bắt đầu nghĩ rằng mình đang hạnh phúc.
“Vậy nên em đã suy nghĩ một chút.”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Park Yeeun cười khì.
“Vốn dĩ em đã định quyến rũ anh nhưng.”
“Ừm.”
“Suy nghĩ của em đã thay đổi đôi chút.”
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Park Yeeun nói tiếp.
“Hãy cứ, tiếp tục như bây giờ đi ạ.”
“Ừm. Đúng rồi.”
Từ bỏ là đúng.
Khi tôi đang nghĩ vậy và gật đầu.
“Thấy chưa, anh lại hiểu lầm nữa rồi.”
“Cái gì?”
“Em sẽ chứng minh cho anh xem.”
Park Yeeun mỉm cười.
“Có gì to tát đâu. Em chỉ cần chờ đợi, trở thành người lớn và chứng minh khi đó là được mà.”
“Nói gì cơ?”
“Quyết định rồi!”
Rồi Park Yeeun đứng bật dậy và bắt đầu liên tục đánh vào vai tôi.
“Cho đến khi em trở thành người lớn, chúng ta hãy cứ tiếp tục là một người anh trai và cô em gái thân thiết ạ.”
“…”
“Và khi em trở thành người lớn, nếu tấm lòng của em vẫn không đổi thay.”
Con bé nhìn thẳng vào tôi.
“Thì khi ấy anh sẽ chấp nhận em chứ?”
“…”
Nghe đến mức đó, tôi không còn gì để nói cả.
Sau cùng, tôi chỉ có thể gật đầu.
“Được lắm!”
Park Yeeun cười khì, đánh vào vai tôi một lần nữa và bắt đầu đi về hướng ngược lại.
“Vậy thì. Anh hãy cứ chờ xem nhé.”
“…”
“Nhìn xem em chân thành đến mức nào.”
Con bé nói vậy với khuôn mặt đỏ ửng.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thở dài và gật đầu.
***
Một khoảng thời gian ngắn nữa lại trôi qua.
“Uầy, giờ đây việc đi lại đang dần trở nên khó khăn hơn rồi.”
Thời gian trôi đi. Theo một cách nào đó cũng có nghĩa là thời điểm đã tới.
Yu Daon bật cười trong khi xoa bụng mình, và tôi nhìn họ như vậy.
“…”
Không hiểu sao, cảm giác này quả là vô cùng kỳ lạ.


