Chương 555 · 570 chương

Hậu truyện: Đạt được thỏa thuận

“Á, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ!”

“Chị Aileen cũng nên nghỉ ngơi đi! Để em lo việc này cho!”

“Ể, không sao đâu ạ. Em sẽ không làm bất cứ việc gì như nêm nếm gia vị hay gì đâu, em sẽ chỉ thái rau củ thôi. Cái đó thì được đúng chứ ạ?”

“Hây dô, Trưởng Chi nhánh, cái đó nặng lắm nên chị không cần bê đâu ạ!”

Kể từ ngày hôm đó, Park Yeeun bắt đầu ra vào nhà chúng tôi như thể phòng riêng của mình.

Việc coi nhà chúng tôi như phòng riêng thì thôi kệ đi, nhưng hơn tất cả.

“Không, Yeeun…”

“Vâng, anh trai?”

“Cái đó…”

“Bây giờ em phải đi giúp chị Daon giặt đồ đây ạ… Lát nữa nói cho em sau nhé!”

“Không, Park Yeeun!”

Ai nhìn con bé làm việc như kia thì lại tưởng tôi đã thuê người giúp việc ấy chứ.

Từ giặt giũ, lau dọn cho đến cả nấu nướng.

Chẳng có việc gì mà Park Yeeun không nhúng tay vào.

“Không, Ahrin. Chẳng phải em bảo là em sẽ làm gì đó sao.”

“…”

Trước lời của tôi, Song Ahrin ấn chặt vào trán mình và đáp lại.

“Em có định làm gì đó nhưng…”

“Ừm.”

“Ài, chết tiệt. Em cũng có nhiều cái phải đau đầu lắm chứ.”

“Chị Ahrin, để em pha cho chị chút cà phê nhé?”

“Không.”

“Thế còn trà?”

Park Yeeun chẳng biết xuất hiện từ đâu nghiêng đầu nhìn Song Ahrin, và cô ấy thở dài thườn thượt rồi lắc đầu.

“Không, không cần đâu.”

“Đừng làm thế mà…”

“…Nếu cần gì thì chị sẽ hỏi.”

“Vâng ạ!”

Park Yeeun cười tươi rồi rời đi xa tít đằng kia.

Khi tôi quay sang nhìn Song Ahrin sau khi nhìn con bé rời đi, cô ấy lập tức nổi khùng gắt lên.

“Ài, rốt cuộc thì em phải làm gì cơ chứ! Sao anh cứ nhìn em như vậy hả! Anh muốn em phải làm sao đây!”

“Anh vẫn chưa nói gì cả.”

“Im đi!”

***

“…Hà.”

Trong lúc Kim Jaehun đang không có ở đây, năm người phụ nữ tụ họp lại.

“Đã đến lúc để tổ chức cuộc họp gia đình bất thường lần thứ 2 rồi.”

Song Ahrin mở lời, rồi Yu Daon nghiêng đâu.

“Trưởng Chi nhánh đâu rồi?”

“Hôm nay đến lượt của cô ta.”

“Phân công nhân sự cũng khéo thật.”

Sổ hướng dẫn gật đầu.

“Dù sao thì cô ta vừa già vừa nói không thông, hơn nữa một khi đã bắt đầu thì sẽ làm cho đến khi Kim Jaehun bất tỉnh mới thôi. Cứ làm cho gần chết thì anh ấy cũng chẳng biết là chúng ta đang nói chuyện đâu.”

“À, hóa ra là cô đã cố tình chọn lúc đến lượt của Trưởng Chi nhánh à?”

“Cô nên thấy biết ơn khi chúng ta không bắt đầu vào lượt của cô đi.”

Bình thản trả lời Yu Daon, Song Ahrin nhìn xung quanh.

“Dù sao đi nữa, chẳng cần phải nói nhưng chủ đề của hôm nay là Park Yeeun.”

Song Ahrin thở dài thườn thượt.

“Một đứa đầu toàn hoa lá cành nào đó đã khẳng định chắc nịch rằng Park Yeeun an toàn.”

“…E hèm…”

Aileen cứ liên tục hắng giọng.

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào cô ấy một hồi rồi rời mắt đi.

“Do con bé đã được xác định không phải là mối đe doạ, bây giờ chúng ta cần phải đưa ra kết luận.”

“…”

“…”

“…”

Nhưng không một ai trả lời cô ấy.

Ngược lại họ chỉ trao đổi những ánh mắt bất an.

“Nhưng mà hôm nay em Yeeun đã giúp tôi giặt đồ. Không, hình như là cả hôm qua nữa…”

“…Con bé đã vừa khóc vừa thái hành tây giúp tôi.”

“…Nếu tính như vậy thì hôm nay con bé cũng giúp tôi dọn dẹp.”

“…”

Tất cả mọi người ngoại trừ Aileen đều lẩm bẩm.

Nghe thấy vậy, Song Ahrin thở dài sâu đến mức như muốn lún cả đất.

“Thật sự muốn phát điên quá đi mất. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây à?”

“Theo tôi thấy thì cô Ahrin cũng chẳng tỉnh táo gì đâu…”

“Câm miệng. Cô vẫn chưa quên mất chúng ta đang định làm gì đâu nhỉ?”

Song Ahrin chặn lời Yu Daon và nói tiếp.

“Bây giờ chúng ta đang bị đe dọa đấy!”

“Vốn dĩ hiện tại chúng ta cũng đang bị đe dọa năm lần một ngày rồi còn gì.”

“Tại sao cô lại cố gây ra chia rẽ nội bộ vậy hả? Cô là gián điệp à? Chỉ vì được Park Yeeun thái chút hành tây giúp cho mà cô định toàn tâm ủng hộ con bé đó luôn sao?”

Trước lời lẩm bẩm của Jang Chaeyeon, Song Ahrin liền trừng mắt lườm cô ấy.

Rồi Aileen chậm rãi giơ tay lên.

“Tôi thấy ổn mà, cứ cho em ấy vào đi.”

“Cô thì im đi. Cái đồ gián điệp.”

“Không tôi là gián điệp hồi nào—”

“Kẻ phản bội thì câm miệng đi.”

Sau khi chặn họng Aileen, Song Ahrin lại nhìn xung quanh rồi quay về phía Sổ hướng dẫn.

“Này, miếng giấy vụn sắp rụng ra đến nơi.”

“Gì. Cái con vô lẽ vô phép vì cha mẹ qua đời trước khi được dạy dỗ đến nơi đến chốn.”

Ánh mắt của cả hai giao nhau trong khoảnh khắc.

“Thấy thế nào?”

“Về gì?”

“Park Yeeun.”

“…Ngay từ đầu, thì đấy.”

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt trước câu hỏi của Song Ahrin rồi bắt đầu nói.

“Đây có thực sự là chuyện mà cô có quyền quyết định không vậy?”

“Hả?”

“Chuyện này phải là do Kim Jaehun quyết định, chứ đâu phải chỗ để cô bảo thích hay không thích.”

“…”

“Tất nhiên, nếu để Kim Jaehun tự chọn thì anh ấy đã chẳng bao giờ cưới chúng ta và sẽ chỉ cứ sống cô độc một mình mà thôi.”

Nếu là tên đàn ông đó thì anh ta dư sức làm vậy.

Không, tên đó chắc chắn sẽ làm vậy.

“Nhưng con bé đó thì khác.”

Song Ahrin nói với vẻ mặt vô cảm.

“Ít nhất chúng ta cũng phải có quyền bày tỏ rằng mình có thích hay không đúng chứ? Chúng ta cũng là vợ của anh ấy mà.”

“Đúng vậy.”

Sổ hướng dẫn gật đầu trước lời của Song Ahrin.

“Tất nhiên nguyện vọng của chúng ta cũng sẽ được phản ánh.”

“Đó là cái tôi đang nói đấy.”

“Vậy thì ý kiến của cô là gì?”

“…”

“Cô, ghét Park Yeeun sao?”

Trước câu hỏi của Sổ hướng dẫn, Song Ahrin ngẩng đầu lên.

“Ài, chết tiệt, không phải vậy! Cô chỉ đang cố lái cuộc trò chuyện theo hướng thích hay không thích—”

“Không phải vậy nên nghe kỹ đi.”

Sổ hướng dẫn bình thản ngắt lời cô ấy.

“Theo tôi thấy thì có lẽ không có ai ở đây mà không thích Park Yeeun cả.”

Sau cùng thì con bé đâu phải kiểu sẽ làm những việc khiến bản thân bị ghét.

“Tất nhiên, đúng như cô nói, dù cho Park Yeeun có đến và Kim Jaehun có chấp nhận cảm xúc của con bé đi chăng nữa, chỉ riêng điều đó thôi thì không đủ làm lý do để chúng ta chấp nhận.”

Khác với những người đã kết hôn cùng một lúc, Park Yeeun suy cho cùng chỉ là một hòn đá lăn từ ngoài vào.

Đó là giá trị của việc đến trước.

Dù cho đó có là cùng nhau đến trước đi chăng nữa, việc những người đã chiếm vị trí trước có nhiều quyền lên tiếng hơn cũng là điều đương nhiên thôi.

“…Vậy thì ý kiến của cô là gì.”

Song Ahrin nheo mắt nhìn Sổ hướng dẫn, và Sổ hướng dẫn lảng mắt đi.

Min Noah biết rõ.

Cô ấy biết rằng Park Yeeun cũng đã tồn tại trong quá khứ của Kim Jaehun, một quá khứ giờ đây đã không còn nữa.

Và cô cũng biết về việc Park Yeeun thân thiết với Kim Jaehun thế nào trong quá khứ đó.

Tất nhiên, Kim Jaehun đã luôn nói rằng anh ấy sẽ chờ.

Và quả thực, anh ấy đã chờ đợi.

Tất nhiên, kết cục của sự chờ đợi đó luôn là một tương lai nơi anh ấy bị đánh bại bởi ‘Ngày mai’ và rốt cuộc chẳng đạt được bất cứ điều gì.

Theo một cách nào đó, Park Yeeun vốn là người dù có thành đôi với Kim Jaehun đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào ở bên cạnh anh ấy.

Và ngay cả Min Noah đã quan sát quá khứ đó cũng vẫn luôn cảm thấy một chút tội lỗi.

Lẽ ra cô đã không cảm thấy như thế, vậy nhưng hiện tại chính bản thân cô và vô số những người khác từng kết nối với Kim Jaehun đều đang cùng chia sẻ khoảng thời gian này với anh ấy.

Min Noah tự hỏi liệu phản đối chuyện đó có phải hành động đúng đắn hay không.

Suy nghĩ đó cứ bủa vây tâm trí cô.

Chính vì vậy mà Min Noah đã không thể nói được gì.

“…”

Không, cô có lời để nói.

“Tôi ủng hộ.”

Cô cất lời cùng với tiếng thở dài.

Song Ahrin nhìn Sổ hướng dẫn như không thể tin được.

“Cô nói gì cơ?”

“Tôi bảo là tôi ủng hộ.”

Sổ hướng dẫn trả lời câu hỏi của Song Ahrin.

“…Chẳng lẽ, cô lại biết điều gì đó mà chúng tôi không biết à?”

“Có đấy.”

Ánh mắt của Song Ahrin trở nên sắc bén hơn.

Sổ hướng dẫn lảng tránh ánh mắt của cô ấy như thể cảm thấy tội lỗi.

“Ít nhất cũng giải thích sơ qua là như nào đi.”

“…Bây giờ cô có hạnh phúc không?”

“Gì?”

“Tôi hỏi là cô có hạnh phúc không.”

Dù có càu nhàu về việc cô ấy trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Song Ahrin vẫn thật lòng trả lời.

“Tôi có hạnh phúc, tất nhiên rồi.”

“Nếu có cơ hội để trở nên hạnh phúc, chẳng phải con người nên được hạnh phúc sao?”

“…Cô đang muốn nói gì vậy.”

“Rốt cuộc nếu sau tất cả những gian khổ ấy, cô, tôi, tất cả chúng ta đều đạt được hạnh phúc…”

Sổ hướng dẫn lại nhìn thẳng vào mắt Song Ahrin.

“Tôi nghĩ rằng điều đó không nên phân biệt giữa người này với người kia.”

“…”

Nghe câu trả lời của Sổ hướng dẫn, Song Ahrin tặc lưỡi rồi thở dài.

“Thế mấy người còn lại thì sao?”

“…Tôi…”

Yu Daon là người lên tiếng đầu tiên.

“Tôi nghĩ em Yeeun là một hậu bối tốt.”

“Và?”

“Em ấy chắc chắn sẽ giúp khuấy động bầu không khí khi ở với chúng ta. Dù sao cô Ahrin cứ hễ mở miệng là hay nổi cáu nên—”

“Tiếp theo. Tóc Trắng.”

“…Tôi không quan tâm.”

“Tiếp, Tóc Vàng bẩn thỉu.”

“Cô đang hỏi ý kiến của tôi đấy à?”

“Tạm thời cứ bỏ qua ý kiến của bà già đi.”

Song Ahrin lẩm bẩm nhìn những người khác rồi thở dài thườn thượt.

“Dù có tổ chức bỏ phiếu đi nữa thì chắc tôi cũng thua thôi.”

Không một ai đáp lại cô ấy.

Song Ahrin lại thở dài thườn thượt một lần nữa.

“Hừ. Mấy người đều tốt bụng quá đấy.”

“Bản thân cô Ahrin cũng tốt bụng lắm luôn mà.”

“Im đi. Tôi giống như là cái phanh cuối cùng của mấy người ấy. Biết điều mà cảm ơn đi.”

Nói rồi, Song Ahrin đứng dậy.

“Tôi đi đây.”

“Vậy điều đó có nghĩa là em Yeeun sẽ tham gia cùng với chúng ta vào cuộc họp thứ ba sao?”

“À, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.”

Trước lời của Yu Daon, Song Ahrin ấn chặt vào thái dương mình và thở dài thườn thượt.

“Vậy thì tôi sẽ gọi điện cho Park Yeeun.”

Jang Chaeyeon đứng dậy đi ra ngoài.

“…Hà.”

Song Ahrin lại thở dài.

***

“Bọn em ủng hộ.”

“Cái gì cơ?”

“Bọn em ủng hộ việc nhận Park Yeeun vào làm vợ.”

Ngày hôm sau. Song Ahrin xuất hiện và đột nhiên thông báo trước mặt tôi khi tôi đang mệt mỏi rã rời.

Ra vậy. Nhưng mà…

“Thế còn ý kiến của anh thì sao?”

Tôi còn chưa nói gì cả mà.

“Cái đấy thì anh tự đi mà lo.”

“Ra vậy.”

“Dù sao đi nữa.”

Song Ahrin nhìn thẳng vào tôi.

“Bọn em quyết định là sẽ chỉ giúp đỡ chuyện đó thôi.”

“Em bảo là sẽ giúp đỡ ấy hả?”

Bằng cách nào?

“Cái đó thì, bọn em sẽ tự lo.”

Khoan đã. Thế thì việc họ bảo tôi tự lo là.

“Nghĩa là không có huấn luyện gì sao?”

“Đúng rồi. Giờ thì anh tự lo đi.”

Song Ahrin khoanh tay.

“Bọn em sẽ sống trong khi giả vờ như mình chẳng biết gì cả.”

Phát điên mất thôi.

“Thế còn Yeeun…”

“Chịu. Anh tự đi mà lo—”

“Anh trai!”

Trước khi tôi có thể nói xong, Park Yeeun đã chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò thôi!”

“Đợi đã…”

“Các chị đã cho phép em rồi! Mọi người bảo là chỉ cần không qua đêm là được ạ!”

“Này. Anh cũng không qua đêm đâu.”

Mọi người nghĩ tôi là cái loại gì cơ chứ.

Dù có bị kề dao dí súng hay bất cứ dị thể quản thúc nào vào cổ thì tôi cũng sẽ không làm việc đó.

“Dù sao đi nữa!”

Park Yeeun nắm lấy cánh tay tôi.

“Đi thôi ạ!”

“Không, đợi đã…”

“Ài, sao ạ!”

“Ít nhất để anh mặc quần áo cái đã…”

“…Á, anh muốn gây ấn tượng với em sao ạ?”

“Không phải!”

Park Yeeun cười khì, còn tôi thì thở dài đáp lại lời của con bé và sau cùng chỉ còn cách đi theo sau.

Song Ahrin chỉ đứng đó quan sát cảnh tượng ấy.

Tôi nhất định sẽ trả thù vào một ngày nào đó.

Bạn đã đến cuối chương 555.

Không gian đọc của bạn