Chương 554 · 570 chương

Hậu truyện: Đổi mục tiêu

Tôi ngồi xuống bên trong rạp chiếu phim.

Có lẽ do đang là ngày thường, bên trong không quá đông người.

“Anh có thường xem phim không ạ, anh trai?”

“Không.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim vẫn mới chỉ đang phát quảng cáo do chưa bắt đầu và bình thản trả lời câu hỏi của con bé.

“Ah… Chẳng lẽ là, anh không thích xem phim sao ạ?”

Tôi nhìn vẻ mặt của Park Yeeun trở nên tệ đi theo từng giây và vội vàng lắc đầu.

“Không phải vậy. Chỉ là anh bận quá thôi, với cả cũng không có gì để xem nữa.”

Bận rộn chính là như thế mà.

Một cuộc sống khi mà ta thà nằm xuống thêm một giây còn hơn là dành thời gian ra xem phim.

“Em cứ tưởng là… anh lại không thích xem phim cơ.”

Park Yeeun thở phào nhẹ nhõm, và khi tôi đang nhìn con bé và định nói gì đó.

Bộ phim bắt đầu.

“Bây giờ chúng ta cứ xem phim đi đã nhỉ?”

“Được rồi.”

Tôi bình thản trả lời và bắt đầu xem phim.

Bộ phim thì… được làm khá tốt.

Lời thoại xuất sắc và, chà, đủ kiểu dàn dựng.

Chỉ có thể nói rằng đây là một bộ phim đáng xem.

Vấn đề duy nhất là.

“…”

“…”

Park Yeeun còn chẳng thèm xem phim mà thay vào đó cứ lén lút liếc nhìn mặt tôi.

Bất cứ khi nào tôi hơi quay đầu một chút, con bé sẽ lại cư xử hồn nhiên như thể bản thân chưa từng làm gì sai và xem phim.

Cũng lâu lắm rồi mới lại có người khiến tôi khó xử theo một nghĩa khác như này nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

Bởi vậy mà tôi cũng không thực sự có thể tận hưởng trọn vẹn bộ phim.

Tất nhiên, dù không có chuyện đó thì chắc tôi cũng sẽ chẳng tận hưởng bản thân bộ phim được bao nhiêu đâu.

***

“Bộ phim có hơi đáng thất vọng chút nhỉ.”

Đó là cảm nhận của Park Yeeun sau khi bộ phim kết thúc.

Chẳng phải đó là vì em cứ nhìn mặt anh suốt thay vì xem phim sao?

Lời nói đó dâng lên đến đầu lưỡi tôi nhưng tôi cũng không nói nó ra thành lời.

“Và, phải nói như nào đây nhỉ…”

Park Yeeun gãi má.

“So với câu chuyện tình yêu mà các chị kể cho em về anh thì nó chẳng là gì cả chăng.”

“Rốt cuộc những người khác đã nói gì với em vậy?”

Đột nhiên lại thốt ra mấy lời đáng sợ như thế.

“Thì, chị Daon kể cho em về cách anh liều mạng đi đến Bệnh viện để cứu chị ấy.”

“…”

“Chị Chaeyeon kể cho em về việc anh sang cả thế giới khác để cứu chị ấy…”

“…”

“Chị Ahrin thì thật sự đã kể đi kể lại nhiều đến mức tai em muốn rụng cả ra về những gì đã xảy ra khi đối đầu với Trưởng Đoàn kịch…”

“Khoan đã…”

“Chị Aileen kể về chuyện dẫu có phải hiến dâng cả ký ức thì vẫn có thể yêu thương một người…”

“Đợi…”

“Trưởng Chi nhánh kể về chuyện dù có phải hiến dâng cả tương lai của bản thân thì vẫn có thể trao tình yêu…”

“Được rồi, anh hiểu rồi nên dừng lại đi!”

Để con bé nói thêm nữa chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất thôi.

“Dù sao thì…”

Park Yeeun ngập ngừng.

“Có vẻ như anh cũng không tận hưởng bộ phim lắm nhỉ.”

Đó là vì em cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh đấy.

Tôi gật đầu với suy nghĩ đó.

“Anh không thực sự thích thể loại lãng mạn cho lắm.”

“Công nhận ạ. Chắc chẳng có ai trên đời này trải qua mấy chuyện lãng mạn nhiều như anh đâu.”

“Anh cứ vậy đi về luôn nhé?”

“Ơ, khi cô em gái đáng yêu trêu thì anh phải cứ vậy mà nhận lấy thôi chứ!”

Nếu bị cô em gái đáng yêu này trêu thêm mấy lần nữa thì chắc có chuyện lớn luôn quá.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Park Yeeun.

“Em vẫn còn một chỗ nữa đã chọn trước ạ.”

Park Yeeun cười khì.

“Chúng ta chỉ vừa mới xem phim xong thôi mà. Đi ăn thẳng luôn thì cũng hơi quá chút đúng chứ.”

“Anh thì không để tâm đâu…”

“Em thì có đấy. Đi thôi.”

Park Yeeun cười khì rồi bắt đầu cất bước, tôi bước đi theo sát bên cạnh con bé.

“Nhân tiện, anh trai.”

“Sao.”

“Mẫu người lý tưởng của anh là gì vậy?”

“Em thực sự hỏi một người đàn ông đã kết hôn câu đó à?”

Một câu hỏi khủng khiếp.

“Không, thì. Em cũng có thể hỏi về mẫu người lý tưởng của anh mà.”

Tôi chẳng biết là con bé đang giả vờ ngây thơ hay chỉ đơn giản là thiếu ý tứ nữa.

Nghĩ vậy, tôi bình thản trả lời.

“Trước hết, đối phương phải hiền lành.”

“Là em nè.”

“Nếu họ có năng lực thì còn tốt hơn nữa.”

“Là em đúng chứ.”

“Đáng yêu thì tốt, mà không thì cũng chẳng sao.”

“Chính là em.”

“Và, phải nói chuyện hợp ý nhau chút.”

“Hoàn toàn là em luôn.”

Park Yeeun ưỡn ngực với vẻ mặt tự tin.

“Dù sao đi nữa, cũng không phải nói quá khi bảo rằng anh đang xem em như mẫu người lý tưởng của mình đâu ạ.”

“…”

Thôi không nói nữa.

Nghĩ vậy, tôi khẽ thở dài.

“Em vẫn còn một chỗ nữa đã nhắm trước đấy nhé!”

Như thể chỉ chờ tiếng thở dài của tôi vừa dứt, Park Yeeun nói với giọng rạng rỡ.

“Nghe bảo chỗ này là một nhà hàng với bầu không khí tuyệt lắm ạ.”

“Thế à?”

“Vì nghĩ là có vẻ như anh sẽ thích nơi này nên em mới chọn đấy ạ! Anh có món ăn yêu thích nào không?”

“Anh không thực sự… kén ăn lắm đâu.”

Tôi ăn bất cứ thứ gì được cho.

Nhờ vậy mà Jang Chaeyeon luôn thích điểm đó ở tôi.

Rằng tôi không hề kén chọn thức ăn.

“Tuyệt quá ạ!”

Park Yeeun cất cao giọng như thể hài lòng.

“Vậy thì hướng này…”

Tôi đi đến nơi Park Yeeun dẫn đến, và không lâu sau, chúng tôi đã đứng trước một nhà hàng Ý khá sang trọng.

Hình như tôi từng thấy chỗ này trên TV rồi thì phải.

À, nhớ ra rồi.

Aileen cũng từng bảo tôi rằng cô ấy muốn đến đây nên tôi đã thử tìm hiểu một lần, nhưng rồi khi nhìn thấy hàng đặt bàn đã chật kín suốt một năm, tôi đã nhanh chóng từ bỏ.

“…Làm sao mà em đặt bàn ở chỗ này được hay vậy?”

Park Yeeun đặt bàn ở một nơi như này sao.

Tôi nhìn con bé mà không giấu nổi sự tò mò của mình, và nghe câu hỏi của tôi, Park Yeeun liền nở nụ cười tự tin.

“Trong số những người ở đây có người từng được em giúp đỡ ạ!”

“Giúp đỡ sao?”

Rốt cuộc con bé đã giúp người ta cái gì được nhỉ.

Giúp người ta khuân vác hành lý hay gì đó sao?

“Hình như em biết anh đang nghĩ gì rồi đấy nhé.”

Park Yeeun nheo mắt nhìn tôi.

“Ngạc nhiên là em cũng có giúp đỡ mọi người đấy nhé!”

“Không phải ngạc nhiên. Anh tự hào về em lắm.”

“Dù anh có đột nhiên nói thế thì em cũng hoàn toàn không cảm thấy vui hay gì đâu đấy?”

Park Yeeun bĩu môi một lúc rồi nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, người mà em từng giúp là chủ sở hữu của nơi này… Họ bảo rằng nếu có bất cứ việc gì có thể giúp em thì họ sẽ làm.”

“Và đó là đặt bàn trước chỗ này?”

“Vâng ạ!”

Đúng là việc gì cũng có thể nhờ vả được nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi đi vào với Park Yeeun.

Trong nhà hàng đang vang lên tiếng nhạc cổ điển, một nhân viên ăn mặc chỉnh tề chào đón chúng tôi.

“Tôi là Park Yeeun.”

“Cô Park Yeeun… Vâng, tôi đã xác nhận bàn đặt trước ạ.”

Vậy là con bé thực sự có đặt bàn à.

Nghĩ vậy, tôi đi theo Park Yeeun.

Xét từ việc thậm chí còn được cho cả phòng riêng, con bé hẳn đã phải giúp người ta đàng hoàng lắm.

Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, và Park Yeeun mở lời như thể đã luyện tập từ trước.

“Carpaccio di manzo con tartufo bianco, Ostriche Gillardeau Number Two con caviale, Ravioli al tartufo nero con burro e salvia…”  [note106219]

Gì vậy, tiếng người ngoài hành tinh à.

Tôi lắng nghe Park Yeeun gọi món làu làu, và con bé chỉ nhìn tôi sau khi đã gọi xong hết.

“Các vị có muốn gọi rượu vang không ạ?”

“Em là trẻ vị thành niên ạ.”

“…Vâng?”

Ánh mắt của người nhân viên nhìn về phía tôi.

Với vẻ mặt như thể đang nghĩ tại sao gã này lại đi cùng với một đứa trẻ vị thành niên vậy.

Tôi vội vã trả lời.

“Tôi là chú—”

“Anh ấy là một người quan trọng với em ạ, chỉ là nhân cơ hội này em định đền đáp chút ân huệ thôi.”

Trước khi tôi có thể nói xong, Park Yeeun đã cắt ngang lời tôi với một nụ cười.

“Tất nhiên, bọn em sẽ không uống rượu. Chỉ cần cola là được ạ.”

“Cho chúng tôi hai cốc.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Người nhân viên rời đi mà không giấu đi ánh mắt hoài nghi về phía tôi, và tôi lại quay sang Park Yeeun.

“Có chuyện gì với em vậy.”

Thực ra thì nếu là Park Yeeun, cũng sẽ chẳng bất ngờ gì nếu con bé cứ thế nói rằng mình đang cố tán tỉnh ông chú này đâu.

“Em thật sự không để tâm đâu nhưng…”

Park Yeeun ngập ngừng.

“Em nghĩ là anh có thể sẽ để tâm.”

“Ừm, anh có để tâm.”

“Tại sao ạ?”

“Không được là không được.”

Để mà giải thích lẽ thường từng cái một thì cũng mệt lắm.

Không là không.

“…”

Park Yeeun bĩu môi nhìn tôi.

“Anh ghét em sao ạ?”

“Anh không ghét em.”

“Vậy là anh thích em?”

“Đó cũng là một câu hỏi khó.”

“Vậy nếu phải chọn giữa thích và không thích thì sao?”

“Thích.”

Một câu hỏi quá đơn giản.

“Không, vậy thì tại sao anh lại không chấp nhận em chứ?”

“Em nghĩ cuộc đời dễ dàng đến vậy à?”

Trước câu trả lời của tôi, Park Yeeun tự đánh vào ngực mình như thể bực bội rồi nhìn tôi và nhíu mày.

“Dù có nghĩ đến mấy đi nữa, có vẻ như em đã suy nghĩ hơi sai rồi.”

“Sai gì.”

“Không, không có gì đâu ạ…”

Trước khi Park Yeeun có thể nói thêm gì nữa, những món ăn đã được dọn ra, và con bé bắt đầu lặng lẽ dùng bữa.

“Em nghĩ sai điều gì?”

“Em cứ tưởng rằng mình có thể chinh phục anh.”

Nghĩa là sao.

Tôi nhìn Park Yeeun đầy thắc mắc, nhưng con bé chỉ lẩm bẩm gì đó và dùng bữa mà không nói thêm một lời nào nữa.

Bữa ăn rất ngon.

Tất nhiên, nếu chỉ xét riêng về độ hài lòng thôi thì bữa ăn do Jang Chaeyeon làm vẫn tốt hơn nhiều.

Sau khi dùng bữa, tôi đưa Park Yeeun về đến trước cửa nhà con bé.

“Đôi khi em lại có những suy nghĩ kiểu này.”

“Gì?”

“Trước đây em chưa từng nghĩ rằng mình cô đơn.”

Trước nhà con bé, Park Yeeun nhìn lên căn nhà của mình.

Đèn không sáng.

Chúng chỉ đang tắt mà thôi.

“Khi trở về nhà như này, em lại bắt đầu cảm thấy cô đơn.”

“…”

“Chỉ là, khi một mình đi vào nhà và bật đèn phòng, đã từng có lúc em cảm thấy cô đơn và khó khăn hơn mình tưởng.”

Park Yeeun lẩm bẩm và quay sang nhìn tôi.

“Mặc dù hồi trước em không hề như vậy.”

“Yeeun.”

“Có lẽ con người chỉ bắt đầu cảm thấy cô đơn khi họ ở với những người khác.”

Park Yeeun nở nụ cười cay đắng.

“Dù sao thì…”

Con bé lại nhìn tôi.

“Hôm nay vui lắm ạ, anh trai.”

“…Em có muốn ngủ lại một hôm không?”

“Cái lời mà anh đang nói đấy, sau cùng vẫn là vì bây giờ anh đang thương hại em đúng chứ?”

Park Yeeun nở nụ cười tự tin.

“Nhưng mà có lẽ điều đó sẽ không kéo dài được lâu đâu ạ…”

“Không kéo dài được lâu?”

“Rồi sẽ đến ngày mà em có thể đường hoàng ngủ lại ở nhà anh.”

Park Yeeun mỉm cười.

“…”

Nhìn con bé như vậy, tôi hoàn toàn chẳng biết nói gì.

“Và, bây giờ em định sẽ tìm cách khác!”

“Cách khác?”

“Anh cứ chờ đi ạ!”

Park Yeeun cười khì và đi vào nhà mình.

Tôi đứng đó nhìn cho đến lúc ánh đèn được bật lên trong nhà con bé rồi mới rời đi.

***

Ngày hôm sau.

“Xin chào ạ!”

Park Yeeun đã sang xâm chiếm nhà tôi từ buổi sáng và bắt đầu giúp đỡ việc nhà.

“Chị Daon! Để em bê cái đó cho!”

“Không, em đâu cần phải…”

“Chị Chaeyeon, em cũng sẽ làm cái đó cho…!”

“…Ổn mà…”

Và rồi Park Yeeun bắt đầu chăm chỉ làm việc nhà.

“…Chậc.”

Quan sát cảnh tượng đó, Song Ahrin nhắm mắt thở dài.

“Con bé đổi mục tiêu rồi.”

“Ừm?”

“Kệ đi. Đây là vấn đề của bọn em.”

Nói vậy, Song Ahrin rời đi.

Là sao. Chẳng hiểu gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 554.

Không gian đọc của bạn