“Trước hết hãy bình tĩnh lại đã.”
Trước quả bom Park Yeeun vừa ném ra, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cố hết sức để ổn định lại tình hình.
“Nào, Yeeun cũng nên xin lỗi đi.”
“Em sao? Xin lỗi ai ạ?”
“Xin lỗi người chủ yếu phải nghe mấy lời như này là anh đây.”
“Tại sao ạ? Anh ghét em sao, anh trai?”
“Không, không phải là anh ghét em.”
Anh thật chẳng còn mặt mũi nào để gặp người bố quá cố của em nữa rồi.
Tôi thật sự không còn lời nào khác để nói ngoài câu đó.
“Dù sao đi nữa, tại sao em lại đột nhiên thốt ra mấy lời nhảm nhí như vậy?”
“Anh trai, em chưa từng thốt ra lời nhảm nhí nào cả.”
Park Yeeun điềm tĩnh đáp lại lời tôi.
“Em đang thật lòng đấy ạ.”
“…”
“…Trước hết tất cả hãy cứ bình tĩnh lại đã.”
Vẻ mặt của Trưởng phòng đang nhìn tôi dường như không chỉ đâm thẳng vào lương tâm của tôi mà còn mổ xẻ nó ra nữa vậy.
Nói vậy, tôi nhìn Park Yeeun, con bé cũng nhìn lại tôi.
“Anh trai, em đang rất bình tĩnh đấy.”
“Được rồi. Anh biết là em không bị điên rồi.”
“Jaehun, trẻ vị thành niên là không được đâu đấy.”
“Rốt cuộc thì anh coi em là cái loại gì vậy ạ?”
Oan ức đến hộc máu đi được.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Park Yeeun và bắt đầu chậm rãi giải thích.
“Yeeun, trước hết là em nghiêm túc chứ?”
“Vâng ạ.”
“Anh lớn tuổi hơn em.”
“Em biết.”
“Và anh cũng đã có sáu người vợ.”
“Em cũng biết điều đó.”
“Hơn nữa tất cả cũng sắp có con rồi.”
“Đúng chứ ạ?”
“Rốt cuộc tại sao em lại cứ phải làm khó cho anh vậy chứ,”
Cảm xúc thực sự của tôi vô thức thoát ra và được truyền đạt tới Park Yeeun, con bé nhìn tôi như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Chuyện này tốt cho anh mà!”
“Tốt cái gì.”
“Nói thật thì em có thiếu gì đâu!”
“Chẳng phải là thiếu nhiều lắm à?”
“Ngoại hình!”
“Bị lu mờ bởi Chaeyeon.”
“Tính cách!”
“Bị lu mờ bởi Daon.”
“Khả năng tài chính!”
“Ừ thì, chắc chắn là kém xa anh rồi.”
“Sự trẻ trung.”
“Trẻ gì mà trẻ, em chỉ là một đứa nhóc con mà thôi.”
Nghe tôi nói, Park Yeeun thở dài thườn thượt.
“Cũng đâu khó đến vậy ạ? Chỉ cần tạo chỗ cho một người nữa thôi mà.”
Sao mà con bé có thể trơ mặt thốt ra lời lẽ thô bạo như thế được vậy?
“Vấn đề không phải là tạo chỗ.”
Tôi xoa xoa thái dương đau nhói.
Bây giờ tôi đang bị chơi khăm camera giấu kín sao?
Thực ra đây là cách tất cả mọi người hành hạ tôi để bắt tôi trả lại nghiệp báo mà mình đã gây ra chăng.
Đúng là tôi không có gì để nói về chuyện đó thật, nhưng dù sao đi nữa.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Trưởng phòng.
Thấy Trưởng phòng đang há hốc mồm đến mức trông như sắp chạm sàn đến nơi, tôi lại một lần nữa thấm thía nhận ra rằng ít nhất cảnh tượng mà mình đang chứng kiến không phải là ảo giác.
Và tôi cũng nhận ra rằng có vẻ như đây cũng không phải là camera giấu kín.
“…Trước hết. Hãy nghĩ lại về chuyện đó đi.”
“Em đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi mà?”
“Không. Đó là vì em còn nhỏ.”
Tôi lắc đầu trước lời của Park Yeeun và nhìn con bé, Park Yeeun nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh cũng nghĩ là em còn nhỏ tuổi sao ạ, anh trai?”
“Còn nhỏ đấy.”
“Dù em đã suy nghĩ rất kỹ rồi sao?”
“Cũng có thể là em đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Nhưng mà chỉ vì em còn nhỏ—”
“Không. Quan trọng hơn nữa, anh mong em sẽ đưa ra lựa chọn mà bản thân sẽ hối hận ít hơn.”
Khi còn trẻ, dù cho có đưa ra lựa chọn khiến bản thân hối hận đi chăng nữa thì vẫn có người có thể sửa lại cho ta.
“Anh nghĩ việc gặp anh là lựa chọn mà em sẽ hối hận sao ạ, anh trai?”
Park Yeeun nhìn chằm chằm vào tôi, và khi tôi còn đang cạn lời trong chốc lát, con bé nói tiếp.
“Vậy có nghĩa là những người đã kết hôn với anh cũng sẽ hối hận sao ạ?”
“Không phải vậy. Đừng có mà bóp méo lời nói của anh—”
“Em cũng có thể sống mà không cảm thấy hối hận mà!”
Park Yeeun lớn giọng cắt ngang lời tôi.
“Bởi vì em cũng có thể sống vui vẻ không chút hối hận…!”
“…”
“Anh không thể, suy nghĩ về chuyện đó dù chỉ một chút sao?”
Park Yeeun nhìn thẳng vào tôi,
“…Ah.”
Đầu tôi đau nhói đến mức khiến tôi phải xoa bóp thái dương mình một lúc, rồi Park Yeeun đứng dậy sau khi nhìn tôi.
“Do em đã thật lòng rồi…”
Park Yeeun nhìn thẳng vào mắt tôi rồi rời khỏi văn phòng.
“Em mong rằng anh cũng sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc ạ, anh trai.”
“…”
Trước khi tôi kịp trả lời, Park Yeeun chỉ nói vậy rồi rời đi,
Giờ đây chỉ còn lại tôi với Trưởng phòng.
“Jaehun à.”
Trưởng phòng gọi tên tôi với một tiếng thở dài,
“Oái!”
Rồi ném một cây bút vào tôi.
“Biết ơn mà nhận lấy đi.”
“Ơ, nhưng tại sao đây lại là lỗi của em chứ…”
“Này, cậu nghĩ là nếu cậu mà công khai tán tỉnh trẻ vị thành niên thì sẽ chỉ kết thúc với một cây bút thôi à?”
“…Công nhận ạ.”
Tôi thở dài thườn thượt trước lời của Trưởng phòng.
“Em phải làm gì về việc này đây?”
“Sao lại hỏi ta.”
Trưởng phòng đáp lại như thể cạn lời trước lời lẩm bẩm của tôi.
“Tự mà lo liệu cho tốt vào đi.”
“Chẳng phải anh chỉ đang nói vậy vì không muốn bị cuốn vào thôi à?”
“Đúng rồi đấy.”
Biết mà.
Nghĩ vậy, tôi ôm lấy cái đầu đau nhói của mình.
Thôi thì, chắc sẽ giải quyết được bằng cách nào đó thôi.
Nếu mà không giải quyết được thì đấy còn là vấn đề lớn hơn.
“Chắc là phải nói chuyện với những người khác thôi nhỉ.”
“Đúng rồi. Cậu mà đón nhận tình cảm của Yeeun ngay tại đây thì ta đã nhờ vợ ta đập cậu một cái rồi.”
Mức độ đó… có vẻ phù hợp ha.
Tôi gật đầu với suy nghĩ đó.
“Em sẽ thử giải quyết chuyện này thật ổn thỏa.”
“Được rồi. Làm tốt vào đấy.”
“…Dù sao thì, cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ.”
“Ừm. Cậu nên cảm ơn vì ta đã không đập vỡ sọ cậu đấy.”
“Em cảm ơn ạ.”
Phải rồi.
Nếu là tôi thì chắc cũng đã đập đối phương ngay tại đấy rồi.
Nghĩ vậy, tôi hơi cúi đầu với Trưởng phòng.
Trước hết thì phải đi nói chuyện đã.
***
“Được rồi.”
Sau khi tổ chức họp gia đình khẩn cấp, Song Ahrin là người lên tiếng đầu tiên.
Cô ấy nhìn chúng tôi trong tư thế bắt chéo chân với vẻ mặt khinh khỉnh.
Không, chính xác thì cô ấy đang nhìn Aileen.
“Có gì để nói không?”
“…Xin lỗi.”
Trước lời của Song Ahrin, Aileen liền thở dài và cúi đầu.
“Là tôi đã quá tích cực.”
“Chẳng lẽ mọi người lại cá cược gì đó với nhau mà anh không biết à?”
“Không phải cá cược mà là chắc chắn. Và hóa ra là cô ta không có mắt nhìn người.”
Như thể thậm chí còn chẳng thể bắt bẻ lại lời của Song Ahrin, Aileen thở dài lần nữa, còn Song Ahrin thì nhìn thẳng vào tôi trong khi chống tay lên hông.
“Thế, anh định làm gì đây?”
“…”
“Để em hỏi cái này trước đã. Anh có tình cảm với Park Yeeun không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Thậm chí còn chưa cần nói đến chuyện có tình cảm hay không, với tôi Park Yeeun chỉ giống như một cô em gái mà thôi.
Không, thậm chí còn chẳng phải em gái.
Một đứa cháu gái.
Nhưng ngay cả đứa trẻ giống như cháu gái đó đã đột nhiên xông tới tỏ tình…
“Vậy thì từ chối con bé đi. Gì mà phải đau đầu như thế?”
Song Ahrin nhướng một bên mày nói tiếp.
“Để mà nói thẳng, nếu đã không nhìn nhận con bé như một người phụ nữ thì anh còn định chiều theo lời nói của con bé thêm làm gì nữa chứ.”
“…Không sai.”
Ngay từ đầu cho dù Park Yeeun có đột nhiên tỏ tình đi nữa thì.
“Thế thì từ chối là đúng rồi nhỉ.”
“Ý kiến của anh mới là quan trọng nhất. Đừng có ấp a ấp úng làm bộ như không biết gì để rồi làm tổn thương con bé.”
Song Ahrin thở dài.
Những người khác cũng gật đầu đồng tình với Song Ahrin.
“Dù sao thì.”
Bốp, Song Ahrin vỗ tay một cái.
“Hiểu chưa? Giải quyết cho tốt vào đấy.”
“Phải làm vậy thôi.”
Đúng vậy.
Tôi chỉ cần xin lỗi Park Yeeun sau đó thôi.
Lúc đấy do bối rối quá nên thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc đó.
***
“Em cũng phần nào đoán trước được câu trả lời đó rồi.”
Ngay khi vừa nghe được phản hồi của tôi, Park Yeeun liền thở dài.
“Giữa em và anh thì chắc phải nói là, vẫn chưa có mối liên hệ lớn nào nhỉ.”
“Mà, cũng không phải là không có.”
Tính ra chúng tôi cũng từng cùng trải qua những tình huống sinh tử mà.
“Vậy nên em đã suy nghĩ rồi. Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận em ngay lập tức.”
Park Yeeun ngả người về sau và nhìn lên tôi.
Con bé lại định nói gì đây.
“Xin hãy cho em một cơ hội ạ.”
“Một cơ hội?”
“Cơ hội để chinh phục được anh.”
“…”
Chẳng lẽ tôi phải cho con bé cơ hội sao.
Nhưng may mắn thay, lần này tôi không cần phải mang chuyện này tới tận cuộc họp gia đình.
“…Biết ngay là sẽ thành ra như này mà.”
Jang Chaeyeon khẽ thở dài, Yu Daon cũng gật đầu.
“Tôi cũng phần nào đoán trước là sẽ thành ra như này rồi!”
“Thật sự là muốn phát điên chết đi được.”
Chắc cũng có thể coi là may mắn nhưng tất cả mọi người đều đã đích thân tới dù cơ thể đang như kia để xác nhận kết quả.
“Được rồi, vậy là.”
Song Ahrin khoanh tay nhìn Park Yeeun.
“Tại sao bọn này phải chấp thuận?”
“Các chị có phải chịu thiệt gì đâu.”
“Cái gì?”
“Đằng nào mọi người đều đã dùng chung anh ấy với nhau rồi còn gì, chỉ là chia sẻ thêm một lần nữa thôi chứ có gì đâu.”
Không, lần trước tôi cũng đã thấy vậy rồi nhưng chẳng phải cách lựa chọn từ ngữ của con bé thô bạo kinh khủng luôn à.
Thế còn người nghe là tôi đây thì sao.
“Với cả…”
Park Yeeun ngước mắt nhìn tôi.
“Nói thật thì em rất cô đơn mà?”
“…”
“Bạn bè và những đứa trẻ khác không còn chủ động bắt chuyện với em nhiều như trước nữa kể từ khi họ coi em là át chủ bài. Còn những người khác phải nói sao nhỉ, so với anh trai thì họ cũng chỉ là trẻ con thôi.”
“So với anh mà không phải trẻ con thì mới lạ ấy.”
Chẳng phải bất cứ ai ở độ tuổi của con bé đương nhiên sẽ trẻ hơn tôi rồi à.
“Dù sao đi nữa.”
Nhưng như thể không muốn nghe lời tôi nói, Park Yeeun nhìn tôi.
“Chỉ cần cho em một chút thời gian thôi ạ! Em chắc chắn sẽ khiến anh phải chết mê chết mệt em!”
“Cho nên là tại sao phải cho nhóc—”
“Các chị sợ à?”
“Ai kiểm tra xem con bé có gặp Trưởng Đoàn kịch chưa đi.”
Ngay khi vừa nghe lời đáp của Park Yeeun, Song Ahrin liền nghiến răng lẩm bẩm, và trước khi những người khác có thể nói gì, Park Yeeun đã bước đến chỗ tôi.
“Tất nhiên, không phải vì cô đơn nên em mới tìm đến anh. Em đâu phải kiểu người sẽ bị làm cho phát điên chỉ vì cô đơn.”
“…”
“Nhưng mà anh trai, anh hiểu nỗi cô đơn của em mà.”
“Vấn đề không phải là hiểu hay không hiểu. Đó là chịu trách nhiệm.”
“Đúng vậy. Và em muốn dựa dẫm một chút vào tinh thần trách nhiệm đó của anh.”
Nói rồi, Park Yeeun nhìn lên tôi.
“Em biết làm thế này là chơi không đẹp, nhưng em cũng biết rằng anh trai sau cùng cũng sẽ không thể lạnh nhạt gạt bỏ em đi.”
“…”
Một cuộc hội thoại trong quá khứ hiện lên trong đầu tôi.
Lời nhờ vả của bố con bé.
Chắc chắn lời nhờ vả của ông ấy không phải là chuyện này.
“Vậy nên…”
Nhưng chấp nhận chuyện này có thực sự đúng đắn không?
“Chỉ một lần thôi. Không, một lần là quá ít. Chính xác thì là… một năm ạ.”
Park Yeeun nhìn tôi, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp lại ánh mắt của con bé.
“Nếu đến khi ấy mà câu trả lời của anh vẫn giữ nguyên, em sẽ từ bỏ.”
“…”
Ấn mạnh vào thái dương đang đau nhói một hồi, tôi chậm rãi gật đầu.
“Được rồi, thích làm gì thì làm.”
“Vâng ạ!”
“Nhưng.”
Tôi ngắt lời Park Yeeun.
“Anh sẽ không bị xiêu lòng dễ dàng đâu.”
“Vì em đã quan sát anh trong suốt một thời gian rồi.”
Và đáp lại lời của tôi, Park Yeeun bật cười đầy thẳng thừng.
“Em chắc chắn sẽ khiến anh đổ em.”
“…”
“…”
“Thật sự loạn hết cả lên rồi.”
Và cùng với bình luận của Song Ahrin, cuộc chiến kỳ quái của chúng tôi bắt đầu.


