Chương 551 · 570 chương

Hậu truyện: Khi nào lớn lên

Sau khi cuộc giải cứu Park Yeeun kết thúc thành công tốt đẹp,

“Anh trai. Không biết chừng anh có cần bàn chải đánh răng không ạ? Ở nhà em có nhiều lắm.”

“Không.”

“Ra vậy. Thế còn dao cạo râu thì sao ạ?”

“Không cần. Ngay từ đầu thì em có cần cạo râu không vậy?”

“Anh cái gì cũng dám hỏi phụ nữ nhỉ!”

“Thế rốt cuộc thì anh phải hỏi cái gì?”

“Chỉ là đùa thôi ạ! Vậy anh có cần gì không?”

“Không.”

Park Yeeun tặc lưỡi đầy thất vọng rồi lùi lại.

Sau biến cố đó, khoảng cách giữa Park Yeeun và tôi đã giảm đi đáng kể.

Phải nói là giảm đi rất nhiều, hay phải nói là con bé đã tự thu hẹp khoảng cách lại đây.

“Anh trai.”

“Này, đừng có đánh vào tay anh nữa.”

“À, sao lại không ạ? Đâu phải là tay anh sẽ bị mòn đi hay gì.”

Con bé cũng tiếp xúc thân mật một cách kỳ lạ nữa.

Đó là kiểu tiếp xúc mà ngay cả Yu Daon, Jang Chaeyeon hay Song Ahrin cũng chỉ làm sau khi kết hôn, vậy mà con bé lại làm không chút kiêng dè thế này nên tôi có hơi lo lắng chút.

“Dù sao thì không.”

“Chậc, có vấn đề gì lớn đâu chứ? Ai nhìn vào lại tưởng anh là người đã kết hôn không chừng.”

“Thì anh đúng là người đã kết hôn mà?”

Thực chất hiện tại tôi vẫn là một người đàn ông có vợ đang trong thời kỳ tân hôn.

“…”

Park Yeeun nhìn tôi rồi nói.

“Nhưng mà anh trai nè.”

“Gì.”

“Những ngày gần đây anh không thấy chán sao?”

“Chán?”

Chán cái quái gì.

Đang bận muốn chết đi được đây.

“Bận lắm.”

“Ò, thôi nào.”

Park Yeeun vừa cười vừa liên tục chọc vào sườn tôi.

“Em biết là những ngày gần đây anh rất bận rộn chăm sóc các chị vợ mà.”

“Này, thế thì tất nhiên phải bận rồi.”

Với biết bao người phụ nữ đang mang thai như này, nếu không bận thì có phải là con người không cơ chứ.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Park Yeeun.

“Em đang định là sẽ giúp anh một chút đấy.”

Park Yeeun nheo mắt mỉm cười nhìn tôi.

Nói cái gì đây.

“Ối!”

Khi tôi cốc vào đầu Park Yeeun, con bé liền ôm đầu nhìn tôi.

“Tại sao anh lại đánh em!”

“Không được trêu người lớn.”

“Em trêu người lớn bao giờ!”

“…Thật sự không trêu à?”

“…Không, cũng không phải vậy.”

Park Yeeun ngả người ra sau và ngồi lên mép ghế.

“Nhưng dù vậy thì em vẫn thấy chán.”

“Nếu thấy chán thì ra giúp Trưởng phòng ở bên kia đi.”

“Cậu mới là người phải giúp ta ấy, cái thằng kia! Bây giờ vợ ta đã đến nhà cậu gấp quần áo rồi đấy!”

“Lần trước anh có bảo là sẽ giúp em một lần mà.”

“Này, điều đó có nghĩa là gấp quần áo à?”

Trưởng phòng nhìn tôi như thể đã cạn lời.

Nhưng nếu được cho lựa chọn giữa liều mạng và gấp quần áo giúp thì chẳng phải bất cứ ai cũng sẽ chọn cái sau sao?

Tôi cũng nghĩ vậy nên mới nhờ giúp việc nhà.

“Nhưng do lần này Yeeun bảo rằng con bé sẽ giúp nên em thấy có vẻ cũng ổn ạ.”

“Yeeun sao?”

“Hehehe.”

Trưởng phòng nhìn Park Yeeun, và Park Yeeun cười gượng.

“…Này, Jaehun.”

Trưởng phòng gọi tôi.

“Vâng, Trưởng phòng.”

“Trẻ vị thành niên là không được đâu đấy.”

“Trưởng phòng, anh coi em là cái loại gì vậy?”

Vô lý hết sức.

***

Khi tôi dẫn Park Yeeun về nhà, Yu Daon chớp mắt nhìn tôi.

“Anh Jaehun?”

“Ừm?”

“…Ơ, ừm.”

Vừa lẩm bẩm, cô ấy vừa nhìn Park Yeeun rồi quay sang tôi.

“Không, chỉ là, ừm…”

“…”

“À, không. Chắc chỉ là cảm giác của em thôi.”

Cảm giác nghĩa là sao chứ.

Trước khi tôi có thể thắc mắc, Yu Daon đã lại ngửi không khí rồi nhìn Park Yeeun.

“Yeeun.”

“À, vâng. Chị Daon.”

“Em xịt nước hoa đấy à?”

“…Ơ.”

Trước lời của Yu Daon, Park Yeeun đóng miệng lại trong giây lát rồi chậm rãi nói.

“Chỉ, chỉ một chút thôi ạ.”

“Tại sao?”

“…Dạ?”

“Từ trước đến nay em chưa từng xin nước hoa một lần nào khi đến đây.”

Yu Daon nghiêng đầu nhìn Park Yeeun.

“Vậy thì tại sao hôm nay em lại xịt nước hoa?”

“Cái, cái đó, chuyện là. Ừm.”

“Em có lý do gì để xịt nước hoa sao?”

“Ơ, ưm…”

Park Yeeun lưỡng lự, Yu Daon gay gắt nhìn chằm chằm vào con bé một lúc.

“Có thể là lâu lâu con bé cũng muốn tạo chút cảm giác thôi ấy mà.”

“Ah, anh Jaehun.”

“Đừng lo lắng quá, Daon.”

Vì trông có vẻ như Yu Daon chuẩn bị nuốt chửng Park Yeeun đến nơi, tôi liền vội vã xen vào.

“Không sao đâu.”

“Không, cái đó. Anh Jaehun. Không phải là em định mắng Yeeun hay gì đâu…”

“Ừm, anh biết mà.”

Chắc hẳn cô ấy chỉ tò mò thôi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Park Yeeun, và con bé cũng nhìn tôi rồi lảng mắt đi.

Tại sao con bé trông như thể đã phạm phải tội gì vậy nhỉ.

“Dù sao thì đừng lo về chuyện đó quá.”

Tôi vỗ nhẹ vào vai Park Yeeun, con bé lảng mắt đi.

“Không, cái đó, em cũng…”

“Ừm?”

“Không có gì ạ…”

Gì vậy.

***

“…Cái này có hơi vấn đề rồi đây.”

Song Ahrin nhắm mắt lại thở dài.

“Bảo sao tôi cứ thấy ánh mắt nhìn đứa nhóc đã thay đổi từ sau khi trở về. Cô chắc chứ?”

“…Vâng.”

Yu Daon gật đầu, Song Ahrin lại thở dài như thể thế giới đã kết thúc.

“Thật sự không thể tin nổi mà.”

“…”

“Rốt cuộc tên đó làm gì mà lại quyến rũ người khác tự nhiên như hít thở vậy chứ?”

“Vì có nhiều nạn nhân nên tôi không có gì để nói nhưng…”

Sổ hướng dẫn vừa rên rỉ vừa xoa xoa thái dương.

“Vẫn còn một điểm sáng duy nhất.”

“Là gì.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ động vào con bé đúng chứ?”

“Ừm?”

“Tên đó dẫu sao thì theo cách của riêng mình… không. Như tất cả đều biết, anh ấy có lập trường rất rõ ràng về mấy việc như này.”

Hiểu ra rồi chứ.

Tất cả những người khác đều gật đầu, Sổ hướng dẫn nói tiếp.

“Nói thô ra là dù Park Yeeun có thử khỏa thân để quyến rũ đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không mảy may động lòng đâu.”

“Nhưng chẳng phải anh ấy cũng tương tự với tất cả chúng ta sao?”

“…Dù sao đi nữa.”

Vừa làm vẻ mặt hơi bị tổn thương, Sổ hướng dẫn vừa nhắm mở mắt.

“Ít nhất là chúng ta được cho một khoảng thời gian ân hạn.”

“Khoảng thời gian ân hạn?”

“Cho đến khi con bé trở thành người lớn.”

Sổ hướng dẫn điềm tĩnh nói tiếp.

“Cho đến khi con bé trở thành người lớn, Kim Jaehun sẽ không động vào con bé kể cả khi trời sập. Tôi có thể đảm bảo điều đó.”

“Đúng là như vậy thật.”

“Ngay từ đầu nếu đụng vào thì đã là một tên điên rồi.”

“Nhưng dù thế thì…”

Lee Haneul giơ tay lên, và khi những người khác quay sang, cô ấy liền hắng giọng nói tiếp.

“Chẳng phải anh ấy cũng có thể sẽ không cưỡng lại được cám dỗ sao?”

“…Chính miệng mình nói ra mà cô không thấy vô lý à?”

“Nói thật thì đúng là như vậy thật. Tôi sẽ tự kiểm điểm lại một chút.”

Tất cả mọi người đều biết rõ rằng Kim Jaehun không phải loại sẽ sa ngã theo hướng đó.

“Thế chúng ta phải làm gì đây?”

“…Liệu có nên đề phòng con bé không đây…”

Song Ahrin rên rỉ lẩm bẩm.

“…Tôi thì mong là đừng đề phòng em ấy.”

Aileen chậm rãi giơ tay lên.

“Sao, vì con bé là một đứa em gái thân thiết à?”

“Cũng có một phần…”

Aileen làm vẻ mặt phức tạp như thể không biết phải nói gì rồi thở dài.

“Con bé là một đứa trẻ đáng thương mà.”

“Tất cả chúng ta cũng đều đáng thương đấy.”

Jang Chaeyeon bình thản trả lời Aileen, những người khác cũng gật đầu.

Thành thật mà nói, nếu định lấy việc ai đáng thương hơn ra mà so thì bọn họ cũng không hề kém cạnh chút nào.

Vậy nên Aileen chỉ biết im lặng một hồi rồi chậm rãi nói tiếp.

“Và nói thật thì, tôi chẳng hiểu sao mấy người lại ghét việc đó nữa.”

“Ừm?”

“Nhìn đi. Chẳng phải chúng ta đã cùng chia sẻ một người đàn ông rồi à?”

Trước lời của Aileen, những người khác lập tức rơi vào im lặng.

“Với cả đấy. Tất cả cũng đều đang mang thai còn gì.”

“Đừng nói như thể mang thai là mục tiêu tối thượng của đời người chứ.”

“Với vài người thì đúng là như vậy còn gì.”

“E hèm! E hèm! Khụ khụ khụ!”

Phớt lờ một ai đó đang ho sặc sụa phía sau, Aileen điềm tĩnh nói tiếp.

“Dù sao thì, mấy người đều đã có được người mình muốn rồi, với cả… mọi người cũng biết mà. Ít nhất anh ấy không phải kiểu người sẽ bỏ bê bất cứ ai.”

“…”

“Vậy nên đừng lo quá và cứ tập trung vào việc của mình đi.”

Aileen điềm tĩnh nói, những người khác nhìn nhau.

“Và ngay từ đầu…”

Aileen ôm trán thở dài.

“Chỉ vì mỗi việc xịt nước hoa thôi mà đã bảo con bé thích ai hay không thích ai. Mấy người nói vậy mà không thấy xấu hổ à.”

“…Chẳng phải thay nước hoa là một việc rất lớn rồi à.”

“Chỉ những ai như cô luôn cố tìm ý nghĩa trong mọi thứ mới thấy vậy thôi.”

Aileen thở dài đáp lại lời của Song Ahrin.

“Ít nhất thì Yeeun không phải kiểu gán ý nghĩa cho mọi thứ đúng chứ?”

Aileen tự tin nói.

“Vậy nên tạm thời hãy cứ quan sát đi đã. Đừng làm gì bốc đồng để rồi sau này lại xấu hổ.”

***

“Chị ơi. Em nghĩ là em có tình cảm với anh Jaehun mất rồi.”

“…”

Aileen lặng lẽ lấy tay che mặt.

Có vẻ như người nào mới là người phải xấu hổ vừa mới được quyết định rồi.

“…Em có chắc là em nên nói chuyện này với chị không.”

Aileen vừa hỏi vừa ôm chặt bụng mình như muốn bảo vệ, Park Yeeun đảo mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi cúi đầu.

“Em xin lỗi ạ. Nhưng mà ngoài chị ra thì em không có ai để nói chuyện cả…”

“…Chị không định nổi giận đâu, vậy nên đừng xin lỗi…”

Aileen nhắm mở mắt một lúc.

“Sao lại thành ra như này thế?”

“…Sao lại thành ra như này…”

Park Yeeun rên rỉ và rơi vào trầm tư.

“Phải rồi. Sao lại thành ra như này nhỉ.”

“…Chắc là gì… do được anh ấy đối xử tốt nên bắt đầu có thiện cảm, thêm nữa là có năng lực, thậm chí lại còn nói chuyện khéo một cách chẳng cần thiết, ngoài ra còn có tinh thần trách nhiệm nữa nên vì vậy mới đổ đúng không.”

“Rất là… chi tiết đấy ạ.”

“Chị còn đang mang thai con của người đó mà, không chi tiết sao được.”

Aileen thở dài nói trước lời của Park Yeeun, Park Yeeun cười trừ rồi nói tiếp.

“Dù sao thì… ừm. Em đang nghĩ xem mình phải làm gì đây.”

“Phải làm gì sao?”

“…Em biết đây là một câu hỏi có hơi ti tiện nhưng.”

Park Yeeun đảo mắt xung quanh rồi nhìn Aileen.

“Liệu chị. Có thể hỏi anh Jaehun xem hiện tại anh ấy cảm thấy thế nào về em…”

“Hiện tại thì thôi bỏ đi.”

“Ể, tại, tại sao chứ?”

“Đấy mà là hỏi à?”

Aileen nhìn cô bé như thể đã cạn lời rồi nói.

“Vấn, vấn đề nằm ở đâu ạ…? Là khuôn mặt ư? Hay là cơ thể…?”

Nhìn Park Yeeun sờ đi sờ lại khắp cả khuôn mặt và cơ thể mình, Aileen thở dài.

“Em còn quá trẻ.”

“…À…”

“Quay lại sau khi em đã trở thành người lớn đi.”

Aileen thở dài.

“Vậy thì khi đó anh trai sẽ chấp nhận em chứ ạ?”

“Làm sao chị biết được…”

“Vậy thì liệu chị có thể giúp em không…”

“…Chị có thể giúp em.”

Sau cùng, cô là một trong những người thân thiết với Park Yeeun mà.

Khi cô còn đang nghĩ xem mình nên giúp như nào.

“Em sẽ thử làm xem sao ạ.”

Park Yeeun gật đầu.

Ngày hôm sau.

“Anh ơi! Khi nào lớn lên, em sẽ cưới anh!”

“…”

“…”

“…”

Ngay khi Kim Jaehun vừa đến Phòng Nhân sự, Park Yeeun đã dõng dạc tuyên bố.

Và bầu không khí rơi vào im lặng.

Bạn đã đến cuối chương 551.

Không gian đọc của bạn