Chương 550 · 570 chương

Hậu truyện: Kế thừa

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng bên trong tòa khoa học.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía một người đàn ông.

Về phía người đàn ông đang bước đi với sổ hướng dẫn trong tay, về phía Kim Jaehun.

“Hừm.”

Kim Jaehun nhìn xung quanh, gãi má rồi mở lời.

“Mọi người xin hãy đứng yên tại chỗ.”

Ngay khi anh ấy vừa dứt lời, những người khác liền đứng im như thể ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại.

Kim Jaehun nhìn họ, cười trừ rồi lại bắt đầu di chuyển.

“Được rồi. Vậy thì để tôi bắt đầu với phần giải thích trước nhé.”

Nói rồi, anh ấy mở sổ hướng dẫn.

Không, đúng hơn phải là sổ hướng dẫn tự mở ra.

Lật phật, sổ hướng dẫn mở ra trên không trung như thể bằng phép thuật.

“…”

Làm thế nào mà anh ấy có thể làm một hành động thần kỳ như vậy.

Nhưng câu hỏi đó không quan trọng.

“Không, tôi sẽ giải thích trong khi di chuyển nên xin hãy đi theo tôi.”

Khi anh ấy bình thản nói và bắt đầu bước đi, những người khác không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.

“Anh, anh trai.”

Thế rồi, Park Yeeun đã im lặng cho đến giờ chợt nhìn lên anh ấy.

“Ừm.”

Ánh mắt hờ hững của Kim Jaehun hướng về phía cô, Park Yeeun liền giật thót vì cảm thấy chột dạ.

Ánh mắt của anh ấy như thể một lời trách mắng.

Cảm thấy anh ấy như đang hỏi rằng rốt cuộc cô định làm gì khi năng lực của bản thân còn chẳng ra gì, Park Yeeun không nói lời nào mà chỉ lảng mắt đi.

“…Không, không có gì ạ.”

“Nếu có điều muốn nói thì cứ nói ra đi.”

Kim Jaehun bình thản nói trong khi nhìn Park Yeeun.

Mặc dù anh ấy lại mang vẻ mặt chẳng thể nào đoán được là đang suy nghĩ gì.

“…Trước hết thì.”

Anh ấy khẽ thở dài.

Như thể anh ấy đã nhìn thấu được lòng cô hệt như Song Ahrin.

“Anh chưa từng đổ lỗi cho ai cả.”

“Vâng?”

“…”

Không biết ý của anh ấy là gì, Park Yeeun hỏi lại.

“…”

Sau một hồi im lặng, Kim Jaehun chậm rãi cất lời.

“Đúng như những gì anh nói thôi.”

“…”

“Dù cho em có làm gì hay trở thành gì đi chăng nữa, anh không nghĩ đó là lỗi của em.”

Như thể đã nhìn thấu được lòng cô, ánh mắt đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không của Kim Jaehun chợt hướng về Park Yeeun.

“Đừng lo về chuyện đó.”

“…Anh trai, anh đang cố an ủi em đấy à?”

“Không.”

“Vậy thì tại sao anh lại nói thế?”

Dù biết là anh ấy không nhìn thấu lòng mình, Park Yeeun vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Jaehun trước lời nói như thể phần nào thấu hiểu cô đó, và anh ấy chỉ nhìn lại cô rồi bắt đầu vừa đi vừa nói.

“Trước tiên, anh đã tìm hiểu về khu vực này một chút rồi.”

“Cụ thể là như nào ạ?”

“Ừm, đầu tiên. Đây vốn dĩ là một nơi khá nguy hiểm. Nghe bảo có nhân viên kỳ cựu đi cùng với mọi người nhưng…”

“Người đó biến mất rồi ạ.”

“À, bảo sao mọi người đều mặc mấy bộ vét mới toanh cứng ngắc đó.”

Kim Jaehun lẩm bẩm như thể đã hiểu ra và gật đầu.

“Hóa ra là người đó biến mất rồi.”

“Vâng.”

“Hừm, nếu anh đưa Chaeyeon theo thì có vẻ sẽ tìm được rất nhanh đấy, mỗi tội hiện tại cô ấy không thể đến được.”

Không thể đến được?

Park Yeeun nảy ra nghi vấn đó nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Kim Jaehun liên tục ấn mạnh vào thái dương mình.

“Có vẻ như họ đang ở nơi nào đó gần đây.”

“…”

“Trước mắt thì tất cả xin hãy đi theo tôi.”

Nói vậy, Kim Jaehun lại bắt đầu giải thích.

“Nào, để giải thích thì nên bắt đầu từ đây. Hiện tượng mất tích không thể giải thích được đang liên tục xảy ra tại nơi này.”

“Đúng vậy ạ.”

Nếu đến mức đó thì Park Yeeun cũng biết.

“Và để giải quyết cái đó, chúng ta cần phải tiến vào trong.”

“Giải, giải quyết?”

Nghe thấy vậy, những người khác liền mở to mắt.

“Chúng tôi đang cố thoát ra, không phải giải quyết…”

“Nếu giải quyết xong vấn đề thì tự nhiên cũng sẽ thoát ra được còn gì?”

Trước lời nói như muốn bảo là mấy người đang nói linh tinh gì vậy của Kim Jaehun, những người khác chỉ biết cạn lời.

“Thì, đúng là như vậy thật nhưng…”

Những tân binh khác đáp lại với vẻ mặt ủ rũ trước lời của anh ấy.

“Đừng lo. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn.”

Sau cùng, trước lời nói tràn đầy tự tin của Kim Jaehun, những người khác cũng chỉ có thể đi theo anh ấy.

Ngay từ đầu thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài làm như Kim Jaehun nói mà.

“…”

Park Yeeun dõi theo tấm lưng của Kim Jaehun.

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ giải thích.”

Thụp, anh ấy đóng sổ hướng dẫn lại và bắt đầu giải thích.

“Trước hết, nơi này đúng là một nơi tương đối an toàn.”

“Nơi này sao?”

“Vâng. Bởi vì đây là mất tích.”

Những người khác nhìn Kim Jaehun với vẻ mặt như muốn hỏi anh ấy đang nói cái gì vậy, Kim Jaehun liền à một tiếng rồi bắt đầu giải thích.

“Thông thường nếu một người mất tích tại một nơi như này thì chuyện sẽ không kết thúc chỉ với việc mất tích đâu. Nếu họ chỉ cứ thế mà chết thì còn an toàn hơn ấy chứ. Dù sao thì họ cũng không xuất hiện trở lại dưới dạng quái vật hay thứ gì đó tương tự đúng chứ.”

“…”

“Nếu bằng cách nào đó họ trở thành quái vật hoặc thứ gì đó tương tự sau một khoảng thời gian nhất định và xuất hiện trở lại, Cục Quản thúc chắc chắn tiến hành biện pháp xử lý rồi.”

“Như là gửi Phòng Nhân sự đến sao?”

“…Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng…”

Kim Jaehun nhíu mày trước lời của tân binh và trả lời.

“Họ chắc hẳn sẽ không gọi chúng tôi chỉ vì có người mất tích thôi đâu.”

“Tại, tại sao lại thế?”

“Bởi vì đó chỉ là vấn đề cục bộ.”

Kim Jaehun thở dài thườn thượt, những người khác cũng hiểu ra ý anh ấy muốn nói.

Ý là anh ấy sẽ không hành động chỉ vì mấy biến cố đơn giản kiểu như con người trở thành quái vật.

Ánh mắt của những người hiểu được lời nói của Kim Jaehun thay đổi khi họ nhìn anh ấy.

Để mà nói thẳng, từ ánh mắt nhìn một vì cứu tinh thành ánh mắt nhìn một con quái vật.

Tất nhiên, Park Yeeun không như thế.

“Trước hết thì.”

Như thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của những người khác, Kim Jaehun nói tiếp.

“Dường như tất cả mọi người đều đang nhầm lẫn một chuyện rồi. Những người bị mắc kẹt ở đây đều còn sống. Còn sống tốt là đằng khác.”

“Vâng?”

“Vậy làm sao những người này—”

“Con người ấy mà.”

Kim Jaehun ngắt lời họ rồi nói tiếp.

“Họ luôn có một suy nghĩ. Rằng bản thân đương nhiên là đúng.”

Sự nghi vấn hiện lên khuôn mặt của những người khác.

“Ý anh là sao…?”

Một người giơ tay với vẻ mặt bối rối.

Kim Jaehun nhìn người đó rồi cất lời.

“Vì sao mọi người lại nghĩ rằng hiện tại mình không bị cô lập?”

“Ơ… Cái gì?”

Kim Jaehun quan sát họ bối rối nhìn nhau rồi nói tiếp.

“Nếu một thành viên kỳ cựu đột nhiên biến mất ngay trước mắt ta tại nơi mà con người chẳng hiểu sao lại biến mất, việc bối rối cũng là đương nhiên thôi.”

“…”

“Tuy nhiên, từ góc nhìn của thành viên kỳ cựu đó, họ có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã đồng loạt biến mất.”

Cuối cùng, tất cả đều đã hiểu ra điều Kim Jaehun muốn nói.

“Đừng nói là…”

“Vâng. Đúng là như vậy đấy.”

Kim Jaehun nhìn những người khác.

“Hiện tại mọi người chính là những người đang mất tích.”

Đôi mắt của những người khác ngay lập tức mở to trước lời của Kim Jaehun.

“Vậy, vậy, vậy thì… tại sao anh Kim Jaehun lại ở đây…”

Một ai đó giơ tay hỏi.

Khi một ai đó giơ tay hỏi, Park Yeeun để ý ánh mắt của Kim Jaehun chợt nhìn về phía cô trong thoáng chốc trước khi lại rời đi.

Một cảm giác tội lỗi vô cớ bao bọc lấy cô trong khoảnh khắc.

“Phòng Nhân sự không bỏ rơi các thành viên của mình.”

Trước lời của Kim Jaehun, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, và cô chạm mắt với anh khi anh ấy đang nhìn cô.

“Mới đầu tôi cũng đã mắc lỗi rất nhiều. Đặc biệt vào cái ngày Chi nhánh Gangseo bị phá hủy.”

Anh ấy lảng mắt đi.

“Sau cùng, tôi đã vượt qua được chuyện đó, nhưng tôi không nghĩ đấy là vì bản thân giỏi giang hay gì cả.”

“…”

“Tất cả là vì tôi có những người đồng đội.”

Nói vậy, anh ấy giơ súng lên.

“Nhờ có họ, tôi đã đi được đến tận đây…”

Anh ấy khẽ thở dài rồi nhìn về trước.

Tiếng bước chân vọng đến, Kim Jaehun sải bước về trước.

“Anh, anh Kim Jaehun.”

“Đi theo là chết đấy.”

Uy lực ẩn chứa trong lời nói mà anh ấy thốt ra khi đang nhíu chặt mày như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội khiến không một ai dám nghĩ tới việc đi theo, Kim Jaehun một mình lững thững bước về trước.

Không lâu sau khi anh ấy biến mất khỏi tầm mắt, tiếng súng bắt đầu vang lên.

Với mỗi tiếng súng, mọi người lại giật mình và cúi rạp người hơn nữa nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

“…Phù.”

Kim Jaehun quay trở lại với vẻ mặt mệt mỏi trong khi thay băng đạn.

“Đi thôi.”

Đó là tất cả những gì anh ấy nói.

***

Những người khác đi theo Kim Jaehun.

Tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy.

Không phải là họ ghét anh ấy hay gì cả, chỉ là cảm giác kính sợ mạnh hơn rất nhiều mà thôi.

Có lẽ bởi vậy chăng, dáng vẻ của anh ấy trong mắt Park Yeeun có phần nào đó cô độc.

“Anh trai.”

“Gì.”

Trong vô thức, Park Yeeun đã đứng gần sát với Kim Jaehun.

“Anh trông có vẻ chán.”

“Nếu cảm thấy chán ở một nơi như này thì chẳng phải là bị điên sao?”

“Vậy thì anh không thấy chán à, anh trai?”

“Bây giờ anh đang rất căng thẳng đây.”

Anh ấy trả lời với vẻ mặt không có chút nào là căng thẳng và nhìn cô.

“Anh nghĩ nếu cứ thế này mà có ai chết thì có lẽ sẽ khó chịu lắm.”

“…”

Park Yeeun suy nghĩ một lúc rồi cất lời.

“Anh trai.”

“Gì.”

“Em, muốn trở nên giống bố.”

“…Anh biết.”

“…Em cần phải làm gì để có thể thực hiện được điều đó ạ?”

Nỗ lực? Nếu không thì là tài năng?

Park Yeeun nhìn lên Kim Jaehun.

“…”

Không nói một lời, Kim Jaehun hướng mắt ra chỗ khác trong giây lát rồi nhìn cô.

“Bố em là một người phi thường. Đến mức cũng chẳng lạ gì nếu tất cả mọi người đều tôn trọng ông ấy.”

“…”

“Em nghĩ đâu là điều cần thiết để làm việc ở Cục Quản thúc?”

“Ừm…”

Trước câu hỏi của anh ấy, Park Yeeun trầm tư một hồi rồi trả lời.

“Năng lực xuất chúng ạ?”

“Không.”

Như thể đã đoán trước câu trả lời đó, Kim Jaehun lắc đầu.

“Anh đã gặp gỡ vô số con người ở Cục Quản thúc, thế nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất.”

“Đó là gì ạ?”

“…”

Kim Jaehun lảng mắt đi.

“Không nhắm mắt trước nỗi đau của người khác.”

Một câu trả lời khác với những gì Park Yeeun dự đoán.

“Sẵn sàng chấp nhận cả nguy hiểm đối với bản thân vì người khác.”

“…Như vậy có thực sự đủ không ạ?”

“Theo anh thì một người kém cỏi nhưng tốt bụng vẫn hợp với Cục Quản thúc hơn là một kẻ có tài nhưng ích kỷ.”

“…”

“Chúng ta tuyệt đối không bao giờ được quên mục đích của mình.”

“Mục đích sao ạ?”

“Lý do chúng ta làm công việc này chưa từng đổi thay.”

Kim Jaehun giơ súng lên và ngắm vào không trung.

“Đó là sự vẫy vùng nhằm duy trì sự tồn tại của nhân loại dù có ít ỏi đến mấy giữa muôn vàn những biến cố và hy sinh.”

-Bằng!

Một tiếng súng vang lên.

“Ah, tìm, tìm thấy họ rồi!”

“Cũng tìm thấy cả những người khác nữa!”

“Bên này! Ở bên này! Tất cả mọi người, xin hãy đi về phía này!”

Những giọng nói ồn ào bắt đầu vang lên.

Có người trông như đã không được ăn trong nhiều ngày, lại có người trông như chỉ vừa mới biến mất, vẫn còn đang bất ngờ nhìn xung quanh.

“Rốt cuộc, đó là sự vẫy vùng để nhìn thấy ngày mai.”

Cất lại khẩu súng vào trong áo, Kim Jaehun nhìn Park Yeeun.

“Và, em đang làm rất tốt rồi.”

“…”

Park Yeeun nhìn Kim Jaehun một hồi,

Vài ngày sau, Park Yeeun đã nộp đơn xin chuyển về lại Phòng Nhân sự.

Bạn đã đến cuối chương 550.

Không gian đọc của bạn