Khu Khoa học số 8.
Biến cố gần đây nhất xảy ra ở đó là việc toàn bộ nhân viên mất tích do một hiện tượng không rõ nguyên nhân.
Dù vậy, điều bất ngờ là báo cáo chỉ ra rằng mọi hoạt đống sống đều không bị ảnh hưởng gì, và chính điều đó đã dẫn đến việc Phòng Cách ly được đặc phái lần này.
Thông thường đây sẽ là công việc do Phòng Ứng phó phụ trách, nhưng Trưởng phòng hiện tại của họ lại đang nghỉ thai sản.
Bởi vậy, Phòng Cách ly bây giờ đang gánh vác giúp phần nào đó những biến cố kiểu này.
Tất nhiên, đây có lẽ cũng chẳng phải biến cố gì nghiêm trọng.
Thành thật mà nói, các vụ mất tích đơn thuần chỉ được phân loại là những biến cố Cấp độ 2 thường xuyên xảy ra trong Cục Quản thúc.
Nhưng có vẻ như những người khác thì không nghĩ vậy.
“…Phù.”
“Hà…”
Một nhóm người diện trên mình bộ vét cứng nhắc vẫn chưa lột bỏ được bầu không khí lính mới.
Và bất cứ ai trong số đó đều căng thẳng không hạ thấp cảnh giác.
“Mọi người không cần phải lo lắng như vậy đâu.”
Người phụ nữ với ấn tượng dễ mến phụ trách việc dẫn dắt họ nói tiếp cùng nụ cười dịu dàng.
“Tất nhiên, đây là một nơi nguy hiểm. Con người có thể bỏ mạng ở đây.”
“…”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ bỏ mạng.”
Người phụ nữ nhìn xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang run rẩy trong sợ hãi.
Ngoại trừ một người.
“Uầy.”
Park Yeeun điềm tĩnh lẩm bẩm, và những người khác nhìn cô.
“Uầy?”
“Á, xin lỗi. Có phải là tôi ngạc nhiên hơi quá không?”
“Không, không phải vậy.”
Những người khác nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.
Với Park Yeeun thì, chuyện này phải nói như nào nhỉ.
“…”
Tất cả đều quá đỗi bình thường đối với cô.
Ngay cả khi còn là thực tập sinh, cô cũng đã thuộc Phòng Nhân sự.
Và nếu đã là một thành viên của Phòng Nhân sự, nói thật thì cô ít nhất cũng không còn ở cái mức sẽ run rẩy trong sợ hãi khi nhìn thấy một nơi như thế này.
Park Yeeun có thể cam đoan rằng nếu Kim Jaehun thấy cô run rẩy ở một chỗ như này, anh ấy chắc chắn sẽ mắng cô ngay tắp lự luôn.
Tất nhiên, nếu Kim Jaehun biết được suy nghĩ đó, anh ấy hẳn sẽ nổi giận và hỏi cô đang nói lời nhảm nhí gì vậy.
“…E hèm. Dù sao thì.”
Người phụ nữ lại bắt đầu nói tiếp với giọng bình thản.
“Mục tiêu của chúng ta là xác định vị trí của những người mất tích trong khu vực này và đưa họ trở về an toàn.”
“…”
“Vậy nên đừng nghĩ đây như một cuộc điều tra khu vực bên trong mà hãy chỉ đơn thuần coi đây như một nhiệm vụ giải cứu là được.”
Cô ấy nói tiếp với tiếng cười khe khẽ.
“Thế nên lần này chúng ta hãy cứ cùng tiến vào mà không phải lo lắng gì nhé?”
“Rõ ạ!”
“Vâng!”
Trước lời của người phụ nữ, những người khác liền đáp lại trong khi vẫn vô cùng căng thẳng, Park Yeeun đang nhìn họ cũng cất lời.
“Vâng, rõ ạ.”
Cô phải chứng minh bản thân.
Tất nhiên, bây giờ cô chẳng còn ai để mà có thể chứng minh nữa.
Cô thậm chí còn chẳng biết liệu linh hồn có tồn tại hay không.
“…”
Cô chỉ đơn thuần muốn chứng minh mà thôi.
Chứng minh với người mình thương yêu rằng cô đang sống tốt.
Và cứ thế, mọi người tiến bước vào bên trong.
***
“Nghe kỹ đây.”
Người phụ nữ vừa điềm tĩnh lẩm bẩm vừa bắt đầu giải thích.
“Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một nơi đủ nguy hiểm để mà phải cần đến sự can thiệp của Phòng Cách ly.”
Cô ấy đang cố trấn an hay dọa sợ bọn họ vậy.
Ít nhất cũng phải chọn một trong hai chứ.
Park Yeeun nảy lên suy nghĩ vẩn vơ đó nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
“Vậy nên tất cả mọi người phải luôn cẩn trọng. Đặc biệt là dưới chân mình hay—”
Đang nói dở, người phụ nữ đột nhiên biến mất.
Như thể ngay từ đầu cô ấy chưa từng ở đây.
“Hí!”
“Hơ!”
Và những người nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét toáng lên hoặc loạng choạng lùi lại.
“Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Là đùa thôi nhỉ? Đây chỉ là đùa thôi đúng không?”
“Hay là, do chúng ta đã hoàn thành xuất sắc rất nhiều bài thực tập rồi, đây là một bài thực tập trong thực tập chăng?”
Những người khác vừa làm loạn lên vừa lùi ra xa, còn Park Yeeun do không biết phải nói gì sau khi nhìn thấy người phụ nữ biến mất ngay trước mắt nên chỉ đứng im, mặc dù trong lòng cô cũng đang vô cùng căng thẳng.
Theo một cách nào đó, cô đã luôn ở cùng với các thành viên của Phòng Nhân sự.
“Phải, phải làm sao…”
“Trước hết phải rút lui khẩn cấp đã!”
Park Yeeun nhìn xung quanh.
Tổng cộng bốn người.
Năm nếu tính cả cô.
“Bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây và gọi cứu viện…!”
“Phải, phải rồi. Bây giờ chúng ta nên rút lui và…”
“Nhưng nếu như các tiền bối mất mạng vì chúng ta chậm trễ thì phải làm sao đây?”
Có người đang chuẩn bị chạy đi, trong khi những người khác vẫn còn nán lại bởi tinh thần chính nghĩa.
Park Yeeun cũng giữ im lặng.
“Vậy thì, trước mắt… tôi sẽ đi gọi cứu viện dù cho có phải đi một mình…”
Ngay khoảnh khắc một người nói vậy và vừa nhấc chân lên,
“Tôi sẽ đi gọi cầu cứu rồi quay—”
Người đó cũng biến mất.
“Kyaaa!”
Một ai đó hét toáng lên, Park Yeeun cũng cứng đờ tại chỗ.
Phải làm gì đây. Cô phải làm gì đây.
“Tất cả mọi người dừng di chuyển!”
Cuối cùng, cô hét lớn.
“Tôi, cái đó. Trước hết! Tôi vốn thuộc…! Phòng Nhân sự!”
Park Yeeun đặt tay lên ngực nói, ánh mắt của những người khác liền hướng về phía cô.
“Phải, phải rồi. Phòng Nhân sự.”
Ba người còn lại gật đầu.
“Là Phòng Nhân sự. Cô có thể đưa chúng ta ra ngoài nhỉ?”
“Phòng Nhân sự chính là phòng ban huyền thoại chưa từng bị thiệt hại về người trong bất cứ hoàn cảnh nào mà!”
Ánh mắt của những người khác đổ dồn vào Park Yeeun.
Những ánh nhìn tràn đầy niềm tin và hy vọng.
“…”
Park Yeeun cảm thấy khó thở.
Kim Jaehun, đã luôn sống trong khi phải đón nhận những ánh mắt như này sao?
Làm sao mà anh ấy có thể làm việc bình thản đến thế trong khi đón nhận ánh nhìn của những con người đặt niềm tin vào mình.
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
“…”
Park Yeeun lắc đầu.
Cô cũng có thể làm được.
Dù có thể không bằng được mức đó, ít nhất cô cũng muốn đạt được thành tích ở mức ấy.
Nghĩ vậy, Park Yeeun giơ tay lên cao.
Với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Hoặc ít nhất, với vẻ mặt thể hiện sự tự tin.
“Đừng lo! Tôi sẽ…! Tìm cách bằng mọi giá!”
Cô vừa nói vậy.
***
Bốn người tiến sâu vào trong Tòa Khoa học số 8.
Họ đã di chuyển trong một khoảng thời gian không biết bao lâu và tìm được một nơi trông có vẻ như là khu vực nghỉ ngơi, vậy nhưng không một ai có cảm giác như bản thân đang nghỉ ngơi.
“Liệu đi thẳng có thật sự là lựa chọn đúng đắn không?”
Một ai đó lẩm bẩm bằng giọng lo lắng.
“Nhưng đã có người biến mất khi họ định quay trở lại mà. Tôi nghĩ việc tiến về trước là đúng rồi.”
Những người khác cũng thì thầm trao đổi qua lại.
Và chỉ có duy nhất Park Yeeun là đang trân trân nhìn về trước đến mức đỏ cả mắt.
Cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Cô chẳng biết con người lại biến mất theo cơ chế gì.
Thế rồi, một thứ đột nhiên nảy lên trong đầu cô.
Sổ hướng dẫn.
Phải rồi. Cô nên sử dụng sổ hướng dẫn.
Kim Jaehun cũng đã luôn sử dụng sổ hướng dẫn để vượt qua mọi rắc rối.
Park Yeeun rút sổ hướng dẫn ra từ trong túi, chỉ khi ấy những người khác mới làm vẻ mặt như muốn nói ‘À, phải ha’ rồi lấy sổ hướng dẫn của mình.
“Phải rồi. Chúng ta có sổ hướng dẫn.”
“Quả nhiên là Phòng Nhân sự có khác, vẫn giữ được sự điềm tĩnh ngay cả trong tình huống như này…”
“…Không, không phải đâu.”
Không phải điềm tĩnh gì cả, cô chỉ đang bắt chước một người khác mà thôi.
Nghĩ vậy, Park Yeeun mở sổ hướng dẫn ra và bắt đầu đọc.
Hạng mục, mục lục… Khoa học…
“…”
Mắt cô cảm thấy khô rát.
Mặc dù chưa được bao lâu kể từ lúc bắt đầu đọc sổ hướng dẫn, mắt cô đã có cảm giác vô cùng khô rát.
Cảm giác như thể đang ép bản thân đọc sau khi thức trắng đêm vậy.
Dường như những người khác cũng cảm thấy tương tự, họ cứ không ngừng dụi mắt và nhìn chằm chằm vào sổ hướng dẫn.
“…Thấy rồi, tìm thấy rồi.”
Cuối cùng, sau khi hì hục mãi thì cô cũng đã tra ra được nội dung mà mình đang tìm kiếm.
Khu Khoa học số 8.
Nội dung viết gì đây?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên thực địa]
[Khu Khoa học số 8]
1. Khu khoa học này hiện đang đóng cửa do biến cố mất tích.
2. Những cá nhân mất tích đều được cho là vẫn đang trong trạng thái duy trì sự sống, và Cục Quản thúc hiện đang liên tục thực hiện những chiến dịch giải cứu, dù vậy vẫn chưa người nào được tìm thấy.
3. Xét từ việc những cá nhân mất tích từ một tháng trước hiện vẫn còn sống, có thể suy đoán rằng ở trong đó có tồn tại một nơi mà việc ăn uống là khả thi, hoặc mặt khác, rằng dòng chảy thời gian ở bên trong có sự chênh lệch đối với bên ngoài.
4. Điều kiện dẫn đến sự biến mất là như sau.
4-1. Hành động cố rời khỏi thông qua lối vào của Khu Khoa học số 8.
4-2. Ngẫu nhiên.
4-3. Chạm vào thứ không được phép chạm vào trong Khu Khoa học số 8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chạm vào thứ không được phép chạm sao?
Có thể là gì được nhỉ.
Khi cô đang nghĩ vậy và nhìn xung quanh.
“Phù…”
Một ai đó ngồi xuống ghế và lập tức biến mất.
“…!”
Trước khi những người kịp cảm thấy hoang mang,
“Không, không được ngồi xuống ghế!”
Trước lời của Park Yeeun, tất cả mọi người liền đứng khựng lại trong tư thế gượng gạo.
Phải làm gì đây, phải làm như nào đây.
Không, đây không phải lúc cho chuyện đó. Cô cần phải tiếp tục đọc sổ hướng dẫn.
Nghĩ vậy, Park Yeeun lại bắt đầu đọc sổ hướng dẫn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên thực địa]
[Khu Khoa học số 8]
5. Dù rất hiếm gặp, bên trong Khu Khoa học số 8 vẫn có tồn tại các sinh thể sống. Nếu tiếp xúc với chúng, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử].
6. Lối ra có thể được tìm thấy bằng cách đi theo đường thẳng. Nếu tìm thấy lối đi chưa được phát hiện ra trước đây, bạn có thể tiến hành giải cứu những người mất tích, giả dụ bạn có đủ nhân sự và thiết bị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinh thể sống?
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
“…Cái gì kia?”
Giọng nói ngây thơ của một ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Yeeun.
“Hở?”
Park Yeeun vội vã nhìn về phía người kia đang hướng về,
Và rồi, cô chạm mắt với một người đang cười tươi.
Đó là một người mặc áo blouse trắng.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng giống như ở bệnh viện tỏa ra từ quần áo của đối phương, mái tóc rối bù đến mức chẳng ra hình thù gì.
5. Dù rất hiếm gặp, bên trong Khu Khoa học số 8 vẫn có tồn tại các sinh thể sống. Nếu tiếp xúc với chúng, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử].
Những con chữ vừa mới đọc được hiện lên trong đầu cô.
“Hở?”
Và rồi, trước khi nhận ra, Park Yeeun đã bắt đầu dùng móng tay khoét vào thái dương mình.
Cô không phải người duy nhất làm vậy.
Tất cả mọi người đều đang tự khoét vào thái dương của bản thân.
Máu đang chảy ra, máu không ngừng chảy.
Nhưng nếu không tự khoét vào thái dương, cô sẽ chết.
Suy nghĩ ấy đã chiếm trọn tâm trí của Park Yeeun.
Cô sợ hãi.
Vậy nên cô phải tự khoét vào thái dương mình.
Bằng mọi giá, cô phải tự khoét vào thái dương và chết trước—
-Bằng!
Một tiếng súng vang lên.
“Hở…?”
Tay của Park Yeeun dừng lại.
Tay của những người khác cũng vậy.
“Đừng có hiểu lầm mà nghe anh nói đã.”
Một giọng nói quen thuộc vang đến, Park Yeeun liền nhìn về phía giọng nói đó.
Một người đàn ông với vẻ ngoài mệt mỏi đang cầm súng lục, diện trên mình bộ vét dù không còn mới nhưng cũng không đến mức lôi thôi.
“Anh chỉ đến vì nghe tin người phụ trách đã biến mất thôi. Tuyệt đối không phải là vì lo lắng cho em đâu.”
Nói rồi, anh ấy nhìn về phía Park Yeeun.
“Dù sao thì. Không bị thương là may rồi.”
Không hiểu sao, Park Yeeun tự nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào mặt của anh ấy.


