Kỳ nghỉ lễ sau cùng đã kết thúc tốt đẹp.
Sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt, mọi người đều quay trở lại làm những việc của mình.
Em gái tôi cũng bảo rằng sau này con bé còn có việc phải làm.
Hiện tại có việc còn quan trọng hơn thế.
Cũng đến lúc để bắt đầu chú ý đến sức khỏe rồi.
Không phải tôi mà là những người khác.
Với Jang Chaeyeon, niệm động lực bị nghiêm cấm.
Với Song Ahrin, thôi miên bị nghiêm cấm.
Aileen cần phải cẩn thận hết mức có thể, còn Trưởng Chi nhánh thì cứ coi như tất cả đều bị cấm là được.
Yu Daon cũng quyết định sẽ hạn chế vận động hết mức có thể.
Cũng bởi vậy mà đã có một tràng bất mãn ập đến, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
“Không, đã bảo là. Nếu chỉ đến mức này thì em vẫn có thể làm được cơ mà!”
“Tránh ra hộ anh nào.”
Dù chưa đến mức dễ nhận thấy, nếu để ý kỹ thì có thể thấy bụng Song Ahrin giờ đây đã hơi nhô lên.
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi đầy bực bội.
“Em nghĩ gì mà lại định gấp quần áo vậy.”
“Này. Nhưng mà nếu anh ôm hết việc về rồi thì rốt cuộc bọn em còn gì để làm nữa chứ? Không, thế còn anh thì sao?”
“Sổ hướng… Không, Noah sẽ giúp anh nên không có vấn đề gì cả.”
“Những việc hai người có thể lo một mình cũng có giới hạn chứ!”
Song Ahrin thở dài đầy khó chịu.
Đúng như cô ấy nói, quả thực khối lượng công việc mà chúng tôi có thể kham nổi cũng có giới hạn.
Sau cùng thì lượng đồ giặt của bảy người chắc chắn sẽ phải gấp ít nhất bảy lần lượng của người sống một mình rồi.
Dù vậy, tôi chưa từng thực sự nghĩ rằng có quá nhiều việc nhà.
Bởi vì tất cả mọi người đều giúp đỡ nhiệt tình mà.
Jang Chaeyeon nấu cơm cho gia đình lớn của chúng tôi không một lời phàn nàn, và tất cả đều cố giúp đỡ với những công việc khác hết mức có thể.
Tất nhiên, để đề phòng…
“Anh còn gọi cả lính đánh thuê đến nữa.”
“Lính đánh thuê?”
“Chào mọi người!”
Khi Park Yeeun đột nhiên xuất hiện, Song Ahrin liền đánh vào trán mình.
“Anh thậm chí còn gọi con bé đến nữa sao?”
“Yeeun bảo là con bé giỏi việc giặt giũ.”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Trước lời của tôi, Park Yeeun liền ưỡn ngực đầy tự hào.
Song Ahrin nhìn chằm chằm vào con bé một hồi rồi lại quay về nhìn tôi.
“Anh không định giao việc nấu nướng cho con bé đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không rồi. Sau cùng thì đấy là đồ ăn cho trẻ con mà.”
“Câu vừa rồi có hơi bị tổn thương đấy nha!”
Nhưng có thể làm gì được chứ, tay nghề nấu nướng của con bé đâu có cao siêu gì.
“Dù sao thì, ba người bọn anh định sẽ cố hết sức.”
“…”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt vẫn còn hoài nghi rồi thở dài.
“Được rồi, làm tốt nhé.”
“Ừm. Đừng lo.”
“Uầy, anh ơi! Nhìn nè! Đồ lót của chị Chaeyeon còn to hơn cả cái mặt em luôn!”
“Cái con này, mau lại đây nhanh lên.”
Trước hết tôi phải cốc vào đầu Park Yeeun một cái đã.
***
Dù ba người chúng tôi có chăm chỉ làm đến mấy đi nữa, việc gì khó thì vẫn sẽ khó.
“Chết mất thôi.”
Sổ hướng dẫn vừa lẩm bẩm vừa xoa bóp tay mình.
Park Yeeun cũng nhìn chúng tôi trong khi bê một núi đồ giặt.
“Khá, khá là vất vả đấy ạ.”
“Anh sẽ cho em tiền tiêu vặt.”
“Đâu phải là em đến giúp vì cần tiền tiêu vặt…”
Park Yeeun vừa lau mồ hôi vừa cười tủm tỉm.
“Em chỉ đơn giản nghĩ rằng trông có vẻ vui thôi mà.”
“…”
Tôi nhìn con bé một hồi.
Con bé thực sự đến đây vì thấy chuyện này vui sao?
Hay là con bé đến vì thấy cô đơn?
Dù bảo rằng sẽ cư xử như một người anh trai với con bé, phải chăng tôi đã ngó lơ con bé quá nhiều?
Khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ ấy mà nhìn Park Yeeun,
“Anh trai?”
“Không.”
Tôi lắc đầu trước tiếng gọi của con bé.
Đằng nào nói thẳng ra với con bé như thế thì cũng có chút khó xử.
Chỉ cần tôi bỏ ra thêm chút công sức thì sẽ ổn thôi.
Với Park Yeeun thì chỉ cần tôi dẫn dắt và chăm lo cho con bé thật tốt là được.
Rồi thì…
“Anh trai?”
“À, ừm.”
Tôi ngẩng đầu lên trước lời gọi của Park Yeeun và nhìn con bé.
“Anh đang lo lắng chuyện gì sao ạ?”
Park Yeeun nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cũng không phải là lo lắng…”
Phải nói gì đây nhỉ.
Chỉ là anh đang có chút phiền muộn. Chủ yếu là về em.
“Anh à, cứ khi nào anh lo lắng là tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt anh đấy ạ.”
“Vợ anh cũng thường nói vậy.”
“Bây giờ anh đang tán tỉnh em đấy à? Hôm qua em cũng nói rồi đấy—”
“Không phải.”
Tôi bình thản đáp lại lời trêu chọc của Park Yeeun và nhìn con bé.
“Dù sao đi nữa, nếu thấy chán thì cứ sang chơi đi.”
“Sao anh biết là em đang dè dặt vậy ạ?”
“Thấy sao nói thế thôi.”
“Đó là câu nói khó tin nhất mà anh có thể nói đấy ạ.”
Park Yeeun cười khì rồi nhìn tôi.
“Anh trai, nhưng mà em có thắc mắc chuyện này.”
“Cứ nói đi.”
“Hiện tại anh đang hạnh phúc chứ ạ?”
“Có chứ.”
“Uầy. Em không ngờ là anh sẽ trả lời ngay tắp lự luôn đấy.”
“Bây giờ anh phải hạnh phúc chứ.”
Không thì tất cả những gian khổ mà tôi đã phải trải qua là để làm gì?
Tất nhiên, mục đích không phải là để có sáu người vợ.
“Giờ thì đã đến lúc mà anh có thể nghỉ ngơi rồi.”
“…”
Nghe tôi nói xong, Park Yeeun dùng tay chống cằm, dường như đang chìm vào suy nghĩ.
“Gì nữa.”
“Không, chỉ là. Em cũng nghĩ rằng, phải chăng câu chuyện của em cũng chỉ mới bắt đầu.”
“Bắt đầu?”
“Nếu câu chuyện của anh đã đi đến hồi kết, chẳng phải câu chuyện của em bây giờ mới bắt đầu là đúng rồi sao? Vì em vẫn còn trẻ mà.”
“Cái gì, kiểu muốn được trải nghiệm gian khổ gì đó à?”
Tôi vừa nhìn Park Yeeun vừa lại bắt tay vào làm việc với đống quần áo chất cao như núi.
“Cũng không phải… cơ mà, có lẽ đúng là vậy chăng?”
Park Yeeun lẩm bẩm một mình trong khi gấp quần áo bên cạnh tôi.
“Em muốn sống một cuộc đời sôi nổi hơn nữa ạ.”
“Cuộc đời sôi nổi?”
“Vâng ạ.”
“Tại sao?”
“Hừm.”
Park Yeeun nhắm mắt trong giây lát rồi lại mở ra.
“Chỉ vì thế thôi ạ.”
“…”
Chỉ vì thế?
Tôi định nghiêm khắc mắng cho con bé một câu nhưng rồi liền đóng miệng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của con bé.
Biểu cảm của Park Yeeun có chút khác biệt so với mọi khi.
“Chỉ là em muốn thế thôi ạ.”
Phải miêu tả như nào đây.
Đó là một vẻ mặt tràn đầy đắng cay.
“…”
Có lẽ con bé không muốn làm anh hùng.
Bởi ý nghĩ về anh hùng là quá trẻ con đối với một học sinh cấp 3.
Thay vào đó…
“…”
Tôi không nói ra thành lời.
Nếu một đứa trẻ đã mất đi gia đình đến làm việc tại chính nơi gia đình mình mất mạng, chúng sẽ muốn làm gì?
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì?
Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi gấp quần áo.
Trả thù.
Tôi sẽ muốn trả thù.
Nhưng nếu lại không có đối tượng để trả thù thì sao?
Nếu như đối tượng trả thù đã bị phá hủy bởi một người thân thiết, và tất cả những gì ta có thể làm chỉ là đứng nhìn thì sao?
Liệu tôi sẽ căm ghét người thân thiết đó chứ?
Không.
Có lẽ là không đâu.
Thay vào đó, ngược lại tôi sẽ càng thúc ép bản thân hơn nữa.
Nếu không thể trả thù, ít nhất tôi cũng sẽ muốn làm rạng danh cha mẹ dù chỉ một chút.
“…”
Và nếu điều đó cũng không làm được.
“Chẳng phải sẽ rất ngầu sao ạ, việc trở thành một anh hùng giống như anh trai.”
Bởi vì bản thân sẽ vô cớ cảm thấy mình quá đỗi kém cỏi.
Park Yeeun khẽ mỉm cười với tôi, và tôi đáp lại ánh mắt của con bé mà không nói gì.
Đúng ra là tôi không biết phải nói gì cả.
“Vậy nên em đang tính là…”
Vừa gấp quần áo, Park Yeeun vừa nhìn tôi.
“Em muốn thử đến Phòng Cách ly.”
“Phòng Cách ly à.”
“Vâng ạ.”
Tôi có nên ngăn con bé lại không.
Rằng việc đó rất nguy hiểm.
Rằng làm vậy là không đúng.
Rằng con bé có thể sẽ chết, vậy nên hãy từ bỏ đi.
Nhưng liệu Park Yeeun sẽ nghe lời tôi chứ?
Không có vẻ gì là như vậy.
Không phải vì nổi loạn mà hẳn là vì con bé có suy nghĩ riêng về điều gì là đúng đắn.
Và về việc đó, tôi không thực sự có thể nói cái này đúng còn cái kia là sai.
Chỉ có một việc mà tôi có thể làm cho con bé mà thôi.
“Được thôi.”
Tôi trả lời trong khi gấp quần áo.
“Cố lên.”
“…Em cứ tưởng anh sẽ bảo em đừng làm vậy chứ.”
“Cuộc đời của em mà.”
Tôi bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của con bé.
“Đó là lựa chọn của em. Anh không thể nói cái đó đúng hay cái kia sai.”
“…Em đã luôn có suy nghĩ này rồi nhưng mà anh trai rất, ừm, lý trí nhỉ.”
“Thế à?”
Tôi bình thản đáp lại câu hỏi của con bé.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có gánh lấy trách nhiệm của người lớn mà thôi.
Và nếu trách nhiệm đó là…
“Vậy em thực sự có thể đi chứ ạ?”
“Cứ đi đi.”
“Phù…!”
Mắt của Park Yeeun sáng lên.
“Cứ đợi em đi, anh trai. Em sẽ quay trở lại với tư cách thành viên Phòng Cách ly tuyệt nhất!”
“Được rồi, anh sẽ đợi.”
Và cứ như thế, một ngày nữa lại trôi qua.
***
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho một người quen đã lâu không liên lạc.
Cơ mà gọi là người quen có được không nhỉ.
<Ô kìa, cậu Kim Jaehun đấy à!>
Giọng nói của Ahn Sanghyun vang đến từ đầu bên kia.
“Anh vẫn khỏe chứ?”
<À, khỏe lắm. Còn cậu thì thế nào?>
“Tôi vẫn khỏe.”
<Vậy thì tốt rồi.>
Một tiếng cười sảng khoái được truyền qua.
<Cậu có việc gì cần gọi tôi sao?>
Đúng là Ahn Sanghyun có khác, đi thẳng vào vấn đề luôn như này thì cũng tiện cho tôi.
“Vâng, tôi có nghe được là em út của chúng tôi đã sang bên đó. Đến Phòng Cách ly ấy.”
<À, ý cậu là cô Park Yeeun nhỉ?>
“Vâng.”
<Vâng, vâng, con bé có sang đấy. Một cô bé rất hoạt bát nhỉ?>
“Con bé vẫn ổn chứ?”
<Có vẻ là cậu lo lắng cho cô bé nhỉ?>
Tên này dù lúc nào cũng hành xử y hệt như một tên ngốc nhưng thỉnh thoảng sự nhạy bén trong mấy việc như này lại tốt đến đáng sợ.
Có lẽ nên gọi là giống động vật chăng.
“Kiểu kiểu vậy.”
<Nhưng đừng lo quá.>
“Vâng?”
<Lần này con bé có đi cùng với các thành viên kỳ cựu của chúng tôi mà, nên tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.>
“Thật sao?”
<Thành thật mà nói, do có thể là sẽ có chuyện xảy ra nên tôi cũng đang chuẩn bị. Để đề phòng thì tôi sẽ gửi cậu địa chỉ.>
“Cứ vậy gửi cho tôi có ổn không?”
<Nói thật là nếu Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo bảo rằng muốn đến nên xin địa chỉ thì tôi có thể cam đoan rằng sẽ không có chi nhánh nào lại từ chối đâu.>
Nghe không hay cho lắm nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi nhìn địa điểm mà Ahn Sanghyun đã gửi.
[Khu Khoa học số 8]
“…Này, Min Noah.”
“Gì.”
Sổ hướng dẫn thò đầu ra ngay khi tôi vừa gọi.
“Bận chứ?”
“Tất nhiên là bận tối tăm mặt mũi rồi. Chỉ cần nhìn đống đồ giặt em đang phải làm là thấy được rồi còn gì.”
“Vậy là em không phải bận việc gì khác đúng không.”
“Sao?”
“Cũng lâu rồi nên đi làm việc với anh chút đi.”
“…Làm việc?”
Sổ hướng dẫn nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ rồi gật đầu.
“Được thôi… Mà, cũng không có vấn đề gì.”
“Em có thể biến thành sách đúng chứ?”
“Ừm.”
Đồng thời, Sổ hướng dẫn biến thành quyển sổ hướng dẫn nhỏ và đáp xuống tay tôi.
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun]
1. Nhưng còn việc nhà thì sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái đấy có cách riêng.
Tôi có nghĩ đến một người rồi.
***
“…Oáppp…”
Yu Daon đi ra ngoài, vươn vai và ngáp một cái thật dài.
Cô chưa từng nhận ra rằng không làm việc có thể khiến người ta bứt rứt đến vậy.
Dù cô có mang thai đi nữa, thế này vẫn có chút… cắn rứt lương tâm.
Vậy nên cô đã đi ra ngoài, nghĩ rằng có lẽ mình nên giúp việc một chút sau một khoảng thời gian không làm gì.
“…”
Căn phòng khách tối om chào đón cô.
“Ơ…”
Dù bây giờ đang là buổi đêm nhưng…
Yu Daon bối rối bước lên để bật công tắc đèn,
Nhưng rồi một thứ gì đấy bất ngờ túm lấy chân cô.
“Áa!”
Ngay khi Yu Daon chuẩn bị ngã sấp xuống sàn, cơ thể cô đã được thứ gì đó nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Hở…?”
Yu Daon chớp mắt nhìn về trước.
Một mùi hương có hơi khác.
Đó là một mùi hương dẫu quen thuộc nhưng lâu lắm rồi cô mới ngửi thấy lại…
“…Vợ Trưởng phòng?”
Yu Daon lẩm bẩm,
Và trong bóng tối, đồ giặt đang được gấp gọn giữa không trung cùng với tiếng sột soạt đều đặn.


