Náo nhiệt quá, náo nhiệt quá.
Lặng lẽ nhìn căn nhà đang râm ran tiếng chuyện trò một hồi, tôi đi đến chỗ mẹ.
“Gì.”
Bà ấy mở lời ngay khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi.
“Không, không có gì ạ. Con chỉ định xem xem có gì giúp được hay không thôi.”
“Vậy thì, con để lại mấy cô con dâu ở đây cho mẹ một thời gian được chứ?”
“Chuyện đó có chút…”
Dù cho có bao nhiêu con dâu đi nữa, bắt họ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu là việc tôi không thể chấp nhận được.
“Thấy chưa, Chaeyeon? Nó tưởng ta định bắt con chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu kìa.”
Dù không biết từ lúc nào nhưng có vẻ như cả hai đã trở nên thân thiết.
Mẹ tôi vừa nói vừa chọc vào sườn của Jang Chaeyeon, Jang Chaeyeon liền nở nụ cười khó xử.
“Nhưng mà, con nghĩ rằng điều đó cho thấy anh ấy yêu con nhiều đến mức đó.”
“Mà, đúng thật. Ta chưa từng thấy thằng nhóc này nói mấy lời quan tâm đến người khác kiểu vậy với bất cứ ai khác cả.”
“Không, đó là vì con chưa từng hẹn hò mà.”
Hồi cấp 3 thì tôi quá bận rộn với việc tìm hiểu và thích nghi với năng lực đột nhiên xuất hiện.
Hồi đại học thì đi nghĩa vụ quân sự.
Cũng có người hẹn hò sau khi đi quân sự về ấy hả?
Ít nhất thì tôi không phải một trong số đó.
Và rồi, chà, sau khi có việc thì chẳng cần phải nói, cuộc đời tôi đã thành ra như này.
“Đừng có lý do lý trấu nữa đi.”
Tất nhiên, tôi đã ngay lập tức bị hạ gục bởi lời nói của mẹ.
Lý do lý trấu gì chứ.
Tôi cũng có sẵn những toan tính riêng mà.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Jang Chaeyeon.
“Vậy nên con mới thích anh ấy ạ.”
Jang Chaeyeon mỉm cười dịu dàng.
“Vì thế con lại càng cảm thấy rằng hai đứa tâm đầu ý hợp với nhau hơn nữa.”
“…Nghe con bé nói chưa, Jaehun? Phải đối xử tốt với Chaeyeon vào đấy.”
“Con hiểu rồi.”
Tôi bình thản trả lời và di chuyển đến chỗ khác.
Nếu còn nán lại thêm nữa thì sẽ chỉ có mỗi mình tôi bị mắng mà thôi.
“Không, ý là cái con ngốc này…”
“Nhưng lý lẽ của cô Ahrin…”
Nghe cuộc trò chuyện giữa Yu Daon và Song Ahrin, tôi bước đến chỗ hai người họ.
Ngay khi tôi vừa đến gần, cả hai ngay lập tức đóng miệng lại như thể đã nhất trí từ trước.
“Hai người đang tẩy chay anh hay gì đấy à?”
“Không phải vậy!”
Song Ahrin vội vã lắc đầu nguầy nguậy, còn Yu Daon cũng bắt đầu nói.
“Thực ra, cô Ahrin đang bảo là tiểu thư—”
“Này!!! Này, này!!! Này!!!”
“Ưm! Ưm! Ưm mư mư!”
Trước khi Yu Daon có thể nói gì, Song Ahrin đã vồ tới bịt miệng cô ấy lại, và Yu Daon chỉ biết phát ra tiếng ưm ưm trong khi nhìn Song Ahrin.
“Thật sự không có gì mà.”
“Dù không giống như là không có gì đâu.”
“Nói thật ấy. Nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng thì em đã không làm ồn lên như này rồi đúng chứ? Hử?”
Cũng đúng thật.
Nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng thì thay vì cứ tiếp tục như này, Yu Daon đã quật Song Ahrin xuống rồi nói cho tôi biết từ bao giờ rồi.
Tất nhiên, ngay cả bây giờ nếu tôi bảo Yu Daon quật Song Ahrin xuống, cô ấy sẽ ngay lập tức làm vậy không chút do dự.
Nhưng mà như thế thì toàn bộ số bánh xếp họ đã nỗ lực làm sẽ bị đè nát bét, vậy nên tôi quyết định bỏ qua lần này.
“Xin hãy nói cho anh biết nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng nhé.”
Nghe tôi nói, hai người họ trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc.
“…Em sẽ nói cho anh biết nếu chuyện thật sự trở nên nghiêm trọng.”
Song Ahrin lẩm bẩm, còn Yu Daon thì gật đầu trong khi vẫn bị bịt miệng.
Ừm. Họ sẽ tự lo liệu tốt thôi.
Nghĩ vậy, tôi bước đi.
Đúng lúc đó, cảnh cửa mở ra lạch cạch.
Lee Haneul xuất hiện trong khi bê một núi hộp bánh gạo bằng một tay.
“Em về rồi đây.”
“Chẳng phải đống đó có hơi nhiều ngay cả với em à?”
Có phải để khoe gì đâu cơ chứ.
Mẹ mà nhìn thấy có khi ngất xỉu tại chỗ luôn ấy.
“Ổn mà.”
“Là sao?”
“Người nhà với nhau cũng có thể có bí mật mà.”
Sao mà một người như này lại có thể là một Trưởng Chi nhánh của Cục Quản thúc được nhỉ.
Thôi chịu đấy.
Nghĩ vậy, tôi giúp Trưởng Chi nhánh đặt hết những hộp bánh gạo xuống rồi đi đến chỗ Park Yeeun.
“Anh trai?”
“Vẫn ổn chứ?”
“Có ổn hay không thì…”
Park Yeeun nuốt chiếc bánh quy mật ong mà con bé đang nhai. [note105021]
“Em đâu có việc gì làm ạ?”
“Thì em là trẻ con mà.”
“Nếu là thời Joseon thì em đã là người lớn rồi!”
“Ở thời Joseon thì Trưởng Chi nhánh cũng là một bà lão đấy.”
Tất nhiên, bây giờ cô ấy vẫn là một bà lão.
Con bé nhìn tôi như thể cạn lời rồi nói tiếp.
“Đã lâu lắm rồi ạ, bầu không khí này.”
“…”
“Hồi còn học cấp 2, em từng thường sang nhà bạn chơi. Còn bây giờ thì khó mà làm thế được.”
Con bé cười trừ.
“Em cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này lần nữa cơ.”
“…Kể từ nay anh sẽ gọi em đến hàng năm.”
“Bây giờ anh đang cầu hôn em đấy à? Bây giờ có lẽ hơi khó xử chút ạ, vậy nên khi nào em trở thành người lớn thì anh hãy hỏi lại lần nữa nhé. Cảm ơn ạ.”
“Phắn đi.”
Bỏ lại Park Yeeun đang cười khúc khích, tôi đi đến chỗ Aileen và Sổ hướng dẫn vẫn đang không chịu nói gì mà chỉ rán bánh xèo.
“À, anh đến rồi à?”
“Rán khéo thật đấy.”
Hai người họ rán nhiều đến mức tôi phải tự hỏi không biết có phải họ định giết ai hay không luôn.
Tôi lặng lẽ nhìn đống bánh xèo được chất lên thành núi rồi nhìn hai người.
“Cả hai nói chuyện tốt chứ?”
“Nói gì?”
“Không, thì, kiểu đấy. Trò chuyện phiếm chẳng hạn.”
“Tại sao em lại phải trò chuyện phiếm với con nhỏ này?”
“Chúng ta đều đã nhìn thấy nhau khỏa thân trên giường rồi còn gì.”
“Tại sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện tân hôn ở đây…”
Đây mới là người thấy xấu hổ này.
Tôi thở dài thườn thượt, và Aileen cùng Sổ hướng dẫn nhìn nhau.
“Em biết anh đang nghĩ gì.”
Aileen gật đầu.
“Nhưng mà mối quan hệ của chúng em không hề tệ đến vậy.”
“Phải đó.”
“…Anh biết chứ.”
Không phải là tôi đang cố phân định liệu họ có thân thiết với nhau hay không.
Nhưng mà.
“Cả hai có thể trở nên thân thiết hơn mà.”
“Hừm.”
“…Em sẽ thử.”
Aileen và Sổ hướng dẫn nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.
“Dù sao thì.”
Sổ hướng dẫn cằn nhằn nói tiếp.
“Thế hôm nay có ngủ lại qua đêm không?”
“Chẳng phải là không được sao?”
“Nếu trải đệm ra trong phòng anh thì chắc cũng… đủ chỗ cho bảy người đấy chứ.”
“Đây đâu phải là đi dã ngoại trường.”
Đến cả đi MT ở đại học cũng chẳng làm đến mức đó. [note105023]
“Ở lại ngủ qua đêm đi.”
Và Aileen tiếp lời của Sổ hướng dẫn.
“Hãy ở bên cạnh gia đình khi còn có thể. Chứ để mà khi hối hận thì có lẽ đã quá muộn rồi.”
“…”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi chẳng có lời nào để đáp lại.
Nghĩ thế, tôi gật đầu.
“Anh hiểu rồi. Chắc phải ở lại qua đêm thôi nhỉ.”
“Tốt lắm. …À, nhưng mà.”
Aileen đột nhiên nhìn tôi đầy cẩn trọng.
Nếu Aileen mà cẩn trọng thế này thì câu hỏi của cô ấy hẳn phải kỳ lạ lắm.
“Này, ừm.”
“Ừm.”
“…Bố anh, hiện đang làm gì vậy?”
“À.”
Ừ thì, việc cô ấy đưa ra câu hỏi như vậy hoàn toàn dễ hiểu mà.
“Hiện tại thì, ừm. Hừm.”
“…”
Tôi thoáng do dự trong chốc lát, Sổ hướng dẫn cũng không nói gì.
“…Anh xin lỗi.”
“Không. Có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Chỉ là chuyện này có hơi khó nói thôi.
Khi tôi đang định nói tiếp.
“Ăn thôi!”
Với tiếng gọi của mẹ, cơ hội để tôi nói tiếp đã không còn nữa.
***
Sau bữa ăn, lời nói của Aileen vẫn còn vương vấn trong đầu tôi, và sau cùng, tôi đã quyết định ở lại qua đêm.
Tất nhiên, mẹ tôi đã vô cùng mừng rỡ còn em gái tôi thì thở dài thườn thượt, nhưng dù sao thì Aileen không hề nói sai.
“Ây da.”
Sau khi trải xong hết đệm ra trong phòng mình, tôi nhìn xung quanh.
Thật sự có cảm giác hệt như đi dã ngoại trường mà.
“Hệt như đi dã ngoại trường ấy nhỉ.”
Tôi mở lời.
“Dã ngoại trường vector? Thế cũng có cả dã ngoại ngữ văn nữa sao?” [note105024]
Yu Daon nghiêng đầu.
“Em chưa từng đi bao giờ.”
Jang Chaeyeon lắc đầu.
“À, đi dã ngoại trường, cái đó thì em biết. Thì, ừm. Nghe nói khoảng chừng 30 năm trước mọi người còn từng đến núi Jiri thì phải. Chuyện là hồi đó có một con quái vật gấu xuất hiện ở núi Jirisan ấy. Con quái vật gấu đó và em đã đánh ngang tài ngang sức, và em đã giành được chiến thắng cuối cùng.”
Tôi cũng chẳng mong đợi gì từ Lee Haneul cả.
“…Chắc là em từng đi rồi nhưng mà cũng không nhớ rõ nữa.”
Aileen nở nụ cười khó xử nói.
“…Em là một quyển sách.”
Sổ hướng dẫn lắc đầu.
Khi còn đang cảm thấy bản thân giống như một tên rác rưởi chỉ với việc nhắc đến cụm đi dã ngoại trường, tôi nhận ra vẫn còn một người nữa chưa trả lời.
Song Ahrin đang khoanh tay đứng đó với nụ cười tràn đầy tự tin.
“Đi dã ngoại trường ấy hả. Em từng đi rồi.”
“Ồ.”
“Tất nhiên, sau đó em đã xóa ký ức của tất cả những đứa khác.”
“Vậy thì em có thể thực sự nói rằng mình đã đi dã ngoại trường không vậy?”
“Tất nhiên rồi. Mặc dù mấy đứa trẻ đó không biết em.”
Rốt cuộc là cô ấy định nói gì đây?
Nghĩ vậy, tôi nhìn những người khác.
“Đi dã ngoại trường có cảm giác thế nào vậy?”
Yu Daon hỏi.
Tôi trầm tư trong giây lát.
Đi dã ngoại trường.
Một kỷ niệm trong quá khứ, cái thời ngay cả những điều không có gì đặc biệt cũng vô cùng vui vẻ vì ta tụ tập chơi với bạn bè.
Tất nhiên, cũng có thể là vì tôi đã quên hết mọi khó khăn mà mình đã trải qua hồi đó, nhưng dù sao đi nữa, việc đó là một quá khứ vui vẻ là điều không thể chối cãi.
Và làm sao thì tôi mới có thể giải thích điều đó cho những người khác đây?
Sau khi suy nghĩ một hồi,
Tôi cầm lấy một cái gối và dùng nó đánh vào đầu Yu Daon.
Một tiếng ‘Bốp!’ vang lên.
“…Ơ?”
Yu Daon vừa xoa đầu mình vừa ngước mắt nhìn tôi.
“Nào, Daon. Trò này được gọi là đánh gối—”
“Ưm, cái đó, em, ơ…”
Trước khi tôi có thể nói xong, nước mắt đã được hình thành ở khóe mắt của Yu Daon, và ngay khi những giọt nước mắt long lanh bắt đầu đọng lại—
“Hây!”
-Bốp!
Trưởng Chi nhánh đã vung gối đập thẳng vào đầu tôi.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu quay mòng mòng.
“Ưm, rõ ràng là mình đã kiểm soát sức mạnh rồi mà nhỉ…”
“Dù cô có cố kiểm soát sức mạnh đi nữa thì cũng đâu có khác gì chơi đánh gối với đô vật chuyên nghiệp đâu?”
Song Ahrin thở dài thườn thượt rồi cốc vào đầu Yu Daon một cái.
“Đừng có khóc nữa.”
“…”
“Đây là cách chúng ta chơi trò này. Bây giờ mà khóc thì cô sẽ khiến tên kia thấy khó xử đấy.”
“Tôi, tôi không định khiến anh ấy khó xử—”
“Như này cũng làm khó xử đấy!”
“Không, ừm, vậy thì…”
Song Ahrin thở dài thườn thượt, cầm một cái gối lên rồi dùng nó đập vào mặt Jang Chaeyeon.
“…!”
“Như này này, cô chỉ cần đánh một ai đó không biết lắng nghe hoặc đứa nào mình không thích… Ặc!”
Và trước khi cô ấy có thể nói xong hết, một cái gối bay đến thông qua niệm động lực đã đập thẳng vào mặt Song Ahrin khiến cô ấy ngã nhào về sau.
“Nhận bao nhiêu trả bấy nhiêu thôi.”
Jang Chaeyeon bình thản nói và vung tay.
Aileen cũng vung gối vào Trưởng Chi nhánh.
“Nhận lấy—!”
Tất nhiên, cái gối đập vào người Trưởng Chi nhánh đã nổ tung, làm văng bông gòn ra khắp nơi.
“Cô vừa vung gối vào một người có thể chặn cả đạn theo nghĩa đen đấy à?”
“Những lúc như này tôi thật sự thấy ghét những người mạnh về mặt thể chất, nhất là khi đối phương chẳng có chút tinh tế nào.”
“Ta mà có thể bật tắt cái này tùy ý thì không còn gì hối hận nữa rồi.”
Trưởng Chi nhánh thở dài thườn thượt, Sổ hướng dẫn cầm lấy một cái gối và khẽ bật cười.
Cô ấy nhìn tôi và chậm rãi nháy mắt.
Như thể đang bảo tôi đừng lo.
Thế rồi, cô ấy vung gối vào Park Yeeun, và cuộc đánh gối của người lớn đã bắt đầu.
***
“…Phù.”
Dù cả bọn có điên đến đâu đi chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối không làm mấy chuyện mờ ám ở nhà bố mẹ.
Ít nhất thì tôi không làm.
Thế nhưng khi nhìn những người khác nghiêm túc bắt đầu một giải Texas Hold’em với phần cược là chỗ ngủ ngày mai, vì quá đau đầu nên tôi đã quyết định ra ngoài. [note105025]
“…”
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Mặt trăng sáng rực đang lơ lửng trên trời cao.
“Trông có vẻ ổn rồi nhỉ.”
Một giọng nói điềm tĩnh vang đến từ phía sau.
Đó là giọng nói của em gái tôi.
“Thì cũng ổn.”
“…May quá rồi.”
Lẩm bẩm như vậy rồi, con bé bước đến đứng sát bên cạnh tôi.
Con bé lặng lẽ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ,
-Bốp!
Rồi đánh vào lưng tôi và bắt đầu rời đi.
“Hạnh phúc nhé.”
Đó là tất cả những gì con bé nói.


