“Đúng là đời có lắm cái ngờ mà.”
Trước lời của Jo Yoseb, Kim Mingyu gật đầu.
“Phải chứ. Ai mà ngờ được rằng tên Kim Jaehun đó sẽ kết hôn cơ chứ.”
Suy nghĩ ‘Tên Kim Jaehun đó sao?’ nảy lên trong đầu hai người.
Một đứa bạn không phải kiểu thản nhiên hay điềm tĩnh nhưng lại trơ như khúc gỗ.
Không. Gọi là trơ như khúc gỗ cũng chẳng phải.
“Cảm giác gần gũi thì cũng có đấy, nhưng đồng thời lại vừa có cảm giác xa cách kiểu gì ấy.”
“Chuẩn luôn.”
Tên đó cũng không phải kiểu thần bí.
Nếu phải nói ra thành lời thì…
“Cảm giác như tên đó cứ cố tỏ ra giữ kẽ một cách không cần thiết chăng.”
“Chính nó. Nhưng mà cái cách nói chuyện thì đúng là kiểu chỉ lũ bạn thân mới nói với nhau.”
Sau khi rút ra được với kết luận, hai người nhìn nhau.
“Dù sao thì, để mà nghĩ rằng tên đó cũng kết hôn rồi.”
“Ừ thì, hai đứa mình cũng thế còn gì.”
“…Tôi thì đang thực sự lo lắm đây.”
“Này, hôn nhân có gì đâu mà phải lo. Chỉ cần cứ, chà. Ừm. Kiểu. Cứ. Thế thôi.”
“Sao tự nhiên giở chứng vậy.”
“Không có gì.”
Trước lời của Jo Yoseb, Kim Mingyu làm vẻ mặt lúng túng.
“Dù sao thì, là vậy đấy.”
“Anh yêu. Chẳng lẽ anh đang hối hận vì đã kết hôn với em đấy à?”
Đúng lúc ấy, Park Yeonjin đã ở bên cạnh Jo Yoseb cho đến tận bây giờ liền lườm nguýt anh, và Jo Yoseb hắng giọng một cái.
“Anh chỉ đùa thôi mà, em yêu.”
Khi cuộc trò chuyện giữa hai người họ vẫn đang tiếp tục.
Tiếng leng keng cùng tiếng bước chân vọng đến.
“Khá nhiều người đang vào…”
Jo Yoseb đang nói dở bỗng khựng lại, Kim Mingyu cũng quay sang nhìn để rồi không tài nào rời mắt nổi mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào một chỗ như bị đóng đinh.
“…Cái gì kia?”
Và cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở đó toàn là những mỹ nhân tuyệt sắc.
Người phụ nữ tóc nâu đi đầu dù không biết được liệu cô ấy đang mở mắt hay nhắm mắt nhưng lại toát lên phong thái khó tả. Có lẽ phải nói là cô ấy sở hữu sự từng trải khác xa so với vẻ ngoài của mình.
Người phụ nữ tóc vàng đi sau dù có vóc dáng thấp bé và nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu nhan sắc mang theo sức hút khó tả.
Người phụ nữ tóc đen thì sở hữu thân hình thể hiện rõ rằng cô ấy thường xuyên tập thể dục, kèm với đó là nụ cười rạng rỡ vô cùng dễ mến.
Người phụ nữ tóc tím tuy có phần mảnh khảnh nhưng lại sở hữu vẻ ngoài tràn ngập sự tự tin cùng khuôn mặt đáng yêu liên tục thu hút ánh mắt của người khác.
Rồi còn có cả một người trông như đang ở tầm độ tuổi nữ sinh cấp 3 nữa.
Và cuối cùng.
“…”
“…”
“…”
Đến cả một mỹ nhân tuyệt sắc đến mức khiến cả ba người phải há hốc miệng.
Mái tóc trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, một vóc dáng trông như dù có mặc bất cứ loại quần áo nào cũng sẽ hợp.
“…Người nổi tiếng sao?”
“Còn đẹp hơn cả người nổi tiếng ấy chứ.”
Kim Mingyu đáp lại lời lẩm bẩm của Jo Yoseb mà không thể rời mắt khỏi họ, ngay cả Park Yeonjin cũng quên mất việc hỏi tại sao lại cứ nhìn chằm chằm như thế.
Dù sao thì nếu những người phụ nữ sở hữu ngoại hình như kia đi ngang qua thì việc ngắm nhìn cũng là lẽ thường tình thôi.
“…Tại sao họ lại đi về phía này vậy?”
Và, chính vì những người đó đang đi về phía này, cả ba người trong khoảnh khắc đã không nói nên lời.
Tại sao họ lại đi về phía này?
Có vấn đề gì sao?
Chẳng lẽ chúng ta đặt nhầm bàn đặt trước rồi?
Những suy nghĩ kiểu vậy thoáng lướt qua tâm trí họ.
“Xin hỏi, liệu đây có phải là…”
Người phụ nữ tóc nâu chậm rãi mở lời.
“…anh Jo Yoseb và anh Kim Mingyu không?”
“…Đúng, đúng rồi.”
“Vâng. Đúng vậy…”
“…Anh yêu, là người quen của anh sao?”
“Anh, anh không biết đâu.”
Khi Jo Yoseb và Park Yeonjin còn đang thì thầm trao đổi với nhau, một tiếng cười khó xử chợt vang lên từ phía sau.
Giọng nói này là.
“Chào nhé.”
Hai người họ cùng nhìn về phía giọng nói quen thuộc phát ra.
Kim Jaehun đang vẫy tay chào với nụ cười gượng gạo.
“Chà. Chuyện phải giải thích như nào đây nhỉ.”
Như thể không biết phải nói gì, Kim Jaehun cứ liên tục nhắm mở mắt rồi lại thở dài thườn thượt.
“Đây là vợ của tôi.”
“…Cái gì cơ?”
Vợ ấy hả?
“Người nào là vợ của ông?”
Trong số những người này, ai mới là vợ của cậu ta?
Từ đầu thì có cả một nhóm người đến đông như này cơ mà.
Nhưng mà chuyện này—
“Tất cả đều là vợ của tôi.”
Nghe câu trả lời của Kim Jaehun, Jo Yoseb và Kim Mingyu nhìn nhau.
Bởi vì nếu không phải Kim Jaehun đã phát điên, chắc chắn chính bản thân họ đã phát điên.
“Không, này. Làm sao mà tất cả bọn họ đều là vợ ông được chứ.”
“Người ta đang nổi giận kia kìa. Rút lại lời vừa nói ngay đi.”
Cả hai người nhất trí cùng mắng Kim Jaehun.
“Phải chứ? Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
Kim Jaehun đáp lại với một nụ cười trừ, và người phụ nữ tóc tím đang đứng khoanh tay nãy giờ liền gõ nhẹ vào thái dương mình.
Gõ vào thái dương?
Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó.
Hai người lại nhìn nhau.
Thật sự chẳng có lý chút nào.
Làm sao với nhiều người phụ nữ như vậy mà tên kia có thể…
“Một lần tán đổ hết luôn à?”
“Là vậy đấy.”
Thật sự lợi hại.
Vi diệu ghê.
Ghen tỵ vãi.
Suy nghĩ rằng việc đó cũng khả thi sao lướt qua tâm trí họ nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Tất cả những gì còn sót lại ở sâu trong lòng hai người chỉ có sự ghen tỵ.
Cứ như vậy, cuộc hội ngộ giữa những người bạn lâu rồi không gặp đã bắt đầu.
***
“Aha, ra vậy.”
“Vâng, đúng rồi.”
Jo Yoseb đang trò chuyện với người phụ nữ tên Yu Daon.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy thật sự, phải nói như nào nhỉ.
Nếu chỉ xét riêng về nụ cười thôi thì cô ấy quả thực xinh đẹp hơn bất cứ ai.
Rồi cả lời nói như thể thấu hiểu đối phương của cô ấy cũng vậy nữa.
“Thế hai người đã gặp nhau như nào vậy?”
“Chuyện là thế này.”
Ngay cả khi anh không ngừng kể lể những câu chuyện tình yêu của mình, cô ấy cũng luôn tròn mắt lắng nghe như thể mọi thứ đều là mới nghe lần đầu tiên, và chính dáng vẻ ấy đã khiến anh tiếc nuối đến mức chợt có suy nghĩ rằng có phải bản thân đã kết hôn chẳng để làm gì rồi không.
Tất nhiên, dù có bộc lộ nỗi tiếc nuối đó ra thì tất cả những gì chờ đợi anh chỉ có tờ giấy ly hôn sáng lóa mà thôi nên anh cũng giữ miệng không nói gì.
Kim Mingyu cũng tương tự.
“Là… là như vậy đấy.”
“Vâng.”
“Xin hỏi, ừm. Tên của cô là…”
“Xin hãy gọi tôi là Jang Chaeyeon.”
“À, cô Jang Chaeyeon…”
Cũng không thể nói là anh đã trúng tiếng sét ái tình.
Ngay từ đầu thì cách người phụ nữ tự giới thiệu là Jang Chaeyeon nhìn Kim Jaehun đã hoàn toàn khác biệt rồi.
Anh cứ tưởng rằng cách nói ‘mật ong rỉ ra từ trong mắt’ chỉ là một câu nói ví von văn vẻ thôi chứ, nhưng không ngờ nó lại có thật đấy.
Nghĩ vậy, anh tiếp tục cuộc trò chuyện.
Dù đối phương có phần kiệm lời, bản thân việc trò chuyện với cô ấy cũng đã đủ thú vị rồi.
Chắc là nhờ gương mặt rất xinh đẹp của cô ấy chăng.
Với suy nghĩ ấy, Kim Mingyu cứ như bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Jang Chaeyeon.
Và cũng không chỉ có mỗi bên đàn ông.
“Ôi chao, thật ư?”
“Vâng, thật đấy.”
Mái tóc tím khẽ lay động và đung đưa theo từng câu chữ, dù rõ ràng là người phụ nữ đang trò chuyện hết sức thoải mái vậy mà.
“…”
Thoải mái.
Đó là từ duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Park Yeonjin tự véo nhẹ má mình một cái.
“Có chuyện gì sao?”
“À, không đâu. Chỉ là… cảm giác cứ như ma thuật vậy.”
“Ma thuật sao?”
Người phụ nữ tóc tím tự xưng là Song Ahrin nghiêng đầu thắc mắc, Park Yeonjin nói tiếp với nụ cười tươi tắn.
“Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nói chuyện hợp với mình đến thế đấy, cứ như cả hai đã là bạn bè cả một đời vậy.”
“…À. Vâng.”
Song Ahrin khẽ cười.
“Cô không nghĩ vậy sao?”
“Đúng nhỉ. Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Ôi chao, thật ư? Hay là bây giờ chúng ta kết thân luôn đi nhé? Tôi sẽ chủ động liên lạc với cô!”
“…Vâng, chúng ta làm vậy đi nhỉ?”
“Tuyệt quá! Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Hai mươi mốt tuổi… nhỉ.”
“Trẻ quá đi! Hay là gọi tôi là chị nhé?”
“…”
“Á, xin lỗi. Làm vậy chắc khó xử lắm nhỉ? Vậy thì, ừm. Hãy cứ gọi nhau bằng tên đi! Giống như bên phương Tây ấy! Xin hãy gọi tôi là Yeonjin, Ahrin! Từ nay về sau mong cô giúp đỡ!”
“…Ừm, từ nay mong cô giúp đỡ.”
Nhìn Song Ahrin càng lúc càng nở nụ cười gượng gạo đến mức gần như sắp thở dài đến nơi, Park Yeonjin chợt cảm thấy bất an trong lòng.
Lỡ như cô ấy đang ghét cô thì sao?
Có phải vì vậy mà cô ấy mới làm vẻ mặt như kia không?
Nếu đúng là thế thật thì sẽ buồn lắm.
Khi Park Yeonjin nghĩ vậy và định nói tiếp.
“Xin chào.”
Một giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên định cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
Khi quay sang, cô nhìn thấy một người phụ nữ người ngoại quốc với mái tóc màu vàng tro đang nghiêng đầu, vừa nói tiếng Hàn lưu loát vừa tiếp lời.
“Tôi tên là Aileen. Rất mong được cô giúp đỡ.”
“À, vâng…!”
Thoáng chốc, cô có cảm giác như thể mình đã được giải thoát khỏi phép thuật.
***
“…”
Tôi lặng lẽ nhìn mọi người đang nói chuyện ồn ào.
“Thế nào?”
Sổ hướng dẫn ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cất tiếng hỏi.
Phải nói như nào đây.
“Cảm giác như anh đã đi rất xa nhỉ.”
“Ừm?”
“Có những lúc như vậy mà. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta chợt nhận ra rằng mình và những người bạn từng đinh ninh rằng sẽ cùng đồng hành cả đời đã cách nhau xa thật xa.”
Không có gì là vĩnh cửu cả.
Ít nhất thì, có vẻ như tình bạn của tôi không hề vĩnh cửu.
So với bầu không khí huyên náo từng cùng nhau vui chơi cười đùa hồi đó, cảm giác như chỉ có mỗi mình tôi là đã trở nên quá mức xa cách thôi vậy.
Nó khác với cảm giác những người khác đang di chuyển còn chỉ mình tôi là đứng lại.
Đó là một cảm giác kỳ lạ như thể tất cả mọi người đều đang tiến bước về trước, trong khi đó chỉ có mỗi mình tôi là bay lên không trung rồi nhìn xuống họ từ một vị trí khác.
Nên là…
“Có chút cay đắng nhỉ.”
“…”
Nghe tôi nói, Sổ hướng dẫn nhắm mắt.
Cô ấy cứ nhắm mắt một hồi như thể đang gợi nhớ lại điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang trầm ngâm suy nghĩ.
Cô ấy giữ im lặng một hồi rồi cất lời.
“Vẫn còn em ở đây mà.”
“…”
“Dù sao thì em cũng là bạn của anh. Rồi thì. Đồng thời cũng vừa là vợ của anh nữa. Nhưng việc em là bạn của anh sẽ không thay đổi.”
Nói rồi, cô ấy nhìn lên tôi.
“Và không phải là anh đang thay đổi đâu. Cũng chẳng phải là anh đang dần xa cách.”
“Vậy sao?”
“Khi anh trở nên xa cách với một ai đấy, đồng thời cũng sẽ có những người trở nên gần gũi với anh bằng chừng đó mà.”
Sổ hướng dẫn quay đầu đi.
Tôi nhìn về phía cô ấy đang nhìn.
Trưởng Chi nhánh đang cười sảng khoái, Yu Daon đang tủm tỉm cười nói, Jang Chaeyeon đang trò chuyện với nụ cười trên môi, Aileen đang nói chuyện với vẻ mặt dửng dưng, rồi cho đến cả Song Ahrin đang ăn nữa.
“Thấy chưa.”
Cô ấy quay đầu lại.
Sổ hướng dẫn nhìn tôi và mỉm cười.
“Nếu có người trở nên xa cách, ngược lại cũng sẽ luôn có những người xích lại gần hơn đúng chứ?”
“Mà, chắc là vậy nhỉ.”
“Và cả. Riêng chúng ta thì chẳng cần phải lo về việc trở nên xa cách.”
“Tại sao?”
“Tại sao ấy hả?”
Trước câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn nhìn tôi như muốn hỏi tại sao tôi lại thắc mắc một điều hiển nhiên như vậy.
“Vì chúng ta là gia đình mà. Chúng ta có thể không cùng chung dòng máu, nhưng chúng ta sẽ tạo ra những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cả hai. Một gia đình cùng sẻ chia cả quá khứ lẫn tương lai.”
“…”
“Nên là, đừng có xị mặt nữa.”
Cô ấy dùng ngón tay nâng khóe môi của tôi lên.
“Một người sắp làm bố thì không được phép làm vẻ mặt ủ rũ như này đâu.”
“Anh đang trưng ra vẻ mặt ủ rũ lắm à?”
“Không. Vì anh chưa từng làm vẻ mặt ủ rũ.”
“Một trong những điểm mạnh của anh đấy.”
“Buồn cười ghê.”
Sổ hướng dẫn khẽ phì cười.
Ừ thì, mà, có lẽ cũng không tệ lắm.
Không. Có khi phải nói là tốt ấy chứ.
“Và, khi tất cả mấy đứa kia đều sinh con xong xuôi hết rồi, tiếp theo sẽ là em.”
“…Anh biết rồi mà.”
Tôi khẽ đáp lại lời thì thầm của Sổ hướng dẫn.
Xem ra vẫn còn nhiều việc phải làm lắm nhỉ.
***
Thời gian trôi đi.
Các dịp lễ cũng đến như thường lệ.
Và như một lẽ đương nhiên, ngày lễ của chúng tôi kiểu gì cũng sẽ náo nhiệt hơn chút.
“Nghĩ đến việc sáu đứa mồ côi đi rán bánh xèo thì…” [note103582]
“Nói vậy nghe thảm hại quá đấy.”
“Vì anh đang phải lái xe đây nên mọi người làm ơn giữ im lặng hộ anh cái.”
Chưa gì đã thấy sợ rồi.
“Mọi người chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng để biếu mẹ chồng vậy? Tôi thì không chuẩn bị nhiều lắm, chỉ khoảng một trăm triệu won thôi!” [note103583]
“Chẳng phải như thế là ít quá à? Tôi thì chuẩn bị ba trăm triệu.”
“Tôi cũng ba trăm triệu.”
“…Bốn trăm triệu.”
“Ta thì sáu trăm triệu!”
“Tất cả mọi người nộp hết tiền ra đây nhanh.”
Bộ mấy người định mua chung cư chắc?


