Chương 544 · 570 chương

Hậu truyện: Gặp mặt

Châu Âu.

Cũng không phải là tôi chưa từng đến đó bao giờ.

Tôi cũng có ký ức về việc mình từng đến đây cùng với gia đình khi còn nhỏ.

Nhưng mà…

“Lâu lắm rồi nhỉ.”

Khác với hồi nhỏ, lần này tôi lại đến đây với ý đồ không được trong sáng cho lắm.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Châu Âu đấy!”

Đôi mắt của Yu Daon sáng lên lấp lánh.

“…Tôi thì từng đến đây rồi.”

“Khi nào?”

“Hồi còn ở Phòng Cách ly.”

“Bảo sao. Tôi thì chưa đi bao giờ.”

Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh.

Ánh nắng ấm áp, vùng núi thanh tĩnh.

“…Lee Haneul từng ở một nơi như này sao?”

“Chắc phải nói rằng khi đó là một thời kỳ có chút khó khăn nhỉ.”

“Khi đó là thời kỳ nào?”

“Có một thời kỳ như vậy.”

Sao cô ấy lại ngừng nói giữa chừng vậy.

Nghĩ thế, tôi nhìn tòa biệt thự kiểu Tây khổng lồ trước mắt.

Chí ít cũng phải là nơi mà tầm hai mươi người có thể vào nghỉ ngơi thoải mái ấy chứ.

Trước mắt thì, những người khác cũng đến đủ cả rồi.

Tôi cứ tưởng rằng họ có thể sẽ cảm thấy bất tiện cơ, nhưng mà.

Vốn dĩ ngay từ đầu chúng tôi thậm chí còn chẳng phải lo về việc đi máy bay.

“Không ngờ là ta có thể dùng tàu điện ngầm của Cục Quản thúc để đến cả Châu Âu nữa đấy.”

“Vốn dĩ phải đạt đến cấp bậc Trưởng Chi nhánh thì mới đi được mà.”

Lee Haneul bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.

“À, vậy hóa ra là nhờ có Haneul nên mới được nhỉ.”

“…”

Nghe câu trả lời của tôi, Lee Haneul liền nhìn chằm chằm vào tôi.

“…Là nhờ có Haneul nên mới được đúng không?”

“…”

“Đúng không?”

“Hoặc có lẽ là vì anh là nhân tài sẽ trở thành Trưởng Chi nhánh kế tiếp…”

“Có vẻ không phải vậy đâu.”

“Biết đâu lại đúng là như vậy thì sao?”

Dù có đúng thật thì tôi cũng không muốn.

Nghĩ vậy, tôi rời mắt nhìn về phía khác.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, rồi còn có cả hồ nước đang hiện ra trước mắt.

“Làm sao em kiếm được ngôi nhà như này vậy?”

“Vì em có nhiều tiền?”

“Công nhận.”

“Như anh đã biết rồi đấy, nếu làm việc ở Cục Quản thúc, tiền bạc thật sự thậm chí còn chẳng thể trở thành vấn đề.”

Đúng như Lee Haneul nói, khi làm việc ở Cục Quản thúc, tiền bạc thật sự không còn là vấn đề nữa.

“Có lẽ anh cũng nên mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng nhỉ.”

“Hay là chúng ta vét sạch tiền mua mỗi nước một căn biệt thự đi?”

“Việc đó có được không vậy, Haneul?”

“Em sẽ thử hỏi Trưởng Bộ phận trước xem sao. Dù sao nếu vị trí Trưởng Chi nhánh bị bỏ trống thì đó cũng hơi vấn đề mà.”

“Thế thì chỉ mỗi Haneul làm việc là được chứ gì?”

“Anh thực sự nghĩ đó là chuyện của em đấy à?”

Làm ơn đừng làm thế.

Anh sợ lắm.

Cứ thế, chúng tôi vừa trò chuyện vừa trải qua một ngày của riêng mỗi người.

Không tệ.

Không.

Phải nói là tốt ấy chứ.

Mỗi sáng, mỗi người sẽ tự mua bánh mì hoặc sandwich để ăn, sau đó sẽ chỉ cứ ngẩn ngơ tắm nắng và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

“Thật sự…”

Sổ hướng dẫn vươn vai thật dài.

“Không biết bao lâu rồi mới cảm nhận được sự an yên như này nữa.”

“Đúng chứ.”

Vừa bình thản đáp lại, Sổ hướng dẫn vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Không còn nhiều ngày nữa nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhớ lại lý do mà chúng tôi đến đây.

Với bất cứ ai nhìn vào thì chúng tôi giống như đến đây để chơi, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Thậm chí.

“Chẳng phải đây là một vụ mang thai nước ngoài sao.”

“Đừng có nói to vậy chứ.”

Tôi bịt miệng Sổ hướng dẫn lại rồi nhìn xung quanh.

Dù biết rõ rằng xung quanh không có ai và hơn nữa là cũng sẽ chẳng có ai hiểu lời nói của chúng tôi, mỗi lần nói mấy lời kiểu này vẫn khiến tôi thấy ngại.

Dù sao đi nữa.

“Vậy là chúng ta cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đó thôi à?”

“Chắc vậy.”

Tôi cũng là con người mà.

Bây giờ phải nghỉ ngơi một chút chứ.

Và hơn cả điều đó.

“Có một chuyện này anh đang lo.”

“Chuyện gì?”

Sổ hướng dẫn nghiêng đầu nhìn tôi.

“Ừm. Chuyện này phải nói như nào nhỉ.”

Chẳng biết phải nói gì nữa.

Mới đây tôi có nhận được cuộc gọi từ đứa bạn.

Cùng với đó là những lời trách cứ rằng sao đã kết hôn rồi mà lại chẳng liên lạc lấy một tiếng.

“…Thế là tên đó đang rủ gặp nhau một buổi cùng vợ mỗi thằng.”

“À, kiểu chào hỏi giao lưu qua lại các thứ ấy hả?”

“Mà, đúng vậy.”

“…”

Sổ hướng dẫn nhắm mắt một hồi rồi mở ra.

“Vậy thì em sẽ—”

“Tôi nghĩ nên để tôi đi thi tốt hơn.”

Một giọng nói đầy sắc bén cắt ngang lời của Sổ hướng dẫn.

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Yu Daon đang mỉm cười rạng rỡ nhìn chúng tôi.

“Dù sao thì Noah cũng trông trẻ quá, với cả…”

“Tôi cũng có thể biến thành người lớn được cơ mà? Ngay từ đầu thì hiện tại chừng này cũng đủ để coi là người lớn hoàn toàn rồi.”

“Lỡ như cô đột nhiên biến thành sách thì đúng là thảm họa…”

“Bây giờ cô đang cố tình gây sự đấy à?”

Chậc, Sổ hướng dẫn tặc lưỡi.

“Cho nên để tôi—”

“Tôi sẽ đi.”

Là Jang Chaeyeon không biết xuất hiện từ lúc nào.

“Cô Chaeyeon không đi được đâu.”

“Tại sao?”

“Trước tiên là cô không có tài ăn nói…”

“Người khác thì không biết chứ nghe được lời đó từ miệng cô thực sự khó chịu kinh khủng mà.”

“Thôi câm miệng đi. Để tôi đi cho.”

Bây giờ đến cả Song Ahrin cũng tham gia nữa.

Đúng là náo loạn hết cả lên mà.

“Trước mắt để tôi đi rồi xóa ký ức là được chứ gì.”

“Đó là ký ức của bạn anh mà?”

Tại sao lại tùy tiện đòi xóa chứ.

“Còn tôi thì sao? Dù sao thì trông tôi cũng mang nét đẹp ngoại quốc nhất mà.”

“Anh Jaehun có thể sẽ bị còng tay đưa đi mất đấy.”

“Làm gì đến mức đó?”

Mỗi người đều vừa trò chuyện rôm rả vừa nhìn tôi.

“Anh định làm thế nào?”

“…Anh đang định sẽ không đi.”

Dù sao thì đa thê cũng là chuyện có chút khó nói mà.

“…Em không đồng tình với quyết định đó đâu.”

Rồi Aileen đang nghe tôi nói liền lắc đầu.

“Tại sao?”

“Tại sao ấy hả. Đương nhiên là vì em không nghĩ anh cần phải từ bỏ cả cuộc sống của mình vì bọn em rồi.”

“Cũng đâu phải là từ bỏ gì.”

“Không thích là không thích.”

Aileen đáp lại đầy kiên quyết, những người khác cũng gật đầu đồng tình.

“Em không muốn vì chuyện đó mà cố tình hủy hoại các mối quan hệ xã giao của anh.”

“Không, tại sao em lại nói như thể anh là người duy nhất có bạn vậy?”

“Em không có này.”

“Em cũng vậy.”

“…Em cũng không có.”

“Em thì… cũng có cơ mà chỉ có một người thôi. Và đối phương là nữ sinh cấp ba.”

“Em thì có đấy nhưng đó lại chính là em gái anh.”

Thật sự loạn hết mức mà.

Nghĩ vậy, tôi để thoát ra một tiếng thở dài.

“Nói vậy chứ để một người ở lại thì cũng có hơi…”

“Vậy thì sao tất cả không cùng đi luôn đi?”

“Ừm?”

Trước lời của Yu Daon, tôi liền chớp mắt đầy ngơ ngác nhìn cô ấy, còn Yu Daon thì nghiêng đầu thắc mắc rồi nói tiếp.

“Trước tiên tất cả chúng ta có thể cùng ra ngoài, rồi với thôi miên của cô Ahrin, ta có thể làm cho mọi chuyện thành như chưa từng có gì xảy ra được mà?”

“Vậy thì cất công đi để làm gì?”

Nếu đã làm cho mọi chuyện thành như chưa từng có gì xảy ra thì sao còn phải đi nữa?

“Không, ý em là, ừm. Không phải là không có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải chúng ta có thể mượn sức mạnh của cô Ahrin để khiến cho việc đó trở thành hiển nhiên sao?”

“Cũng không có gì khó. Chỉ đơn giản là táy máy với thường thức chút thôi. Kiểu như, ‘Thực ra đa thê là hết sức bình thường’ chẳng hạn.”

“…Có nhất thiết phải làm đến mức đó chỉ để tham gia một buổi gặp mặt không vậy?”

Sao cứ phải khăng khăng bắt Song Ahrin thao túng cả nhận thức chỉ vì một buổi gặp mặt cơ chứ.

“Nhưng mà nói thật thì em cũng khá là tò mò đấy.”

Song Ahrin khoanh tay cười.

“Anh bảo đó là bạn anh mà. Anh cũng đâu nói gì nhiều về bạn mình với bọn em.”

“À, chuyện này phải nói như nào nhỉ…”

Không biết phải giải thích sao đây ta.

Có lẽ phải nói rằng cuộc đời của tôi đã luôn là về lựa lấy những lựa chọn mà sẽ vừa vặn không khiến bản thân bị ghét bỏ chăng.

Bây giờ nhìn lại, tôi phần nào đó cũng có cảm giác tương đồng với Song Ahrin nhỉ.

“Dù sao thì. Ý anh là.”

“…Có điều gì mà anh không muốn nói sao?”

Những lúc như này thì Jang Chaeyeon thật sự nhạy bén kinh khủng.

Có những lúc tôi thực sự thấy sợ khi cô ấy cứ đoán trúng phóc điều tôi đang muốn giấu.

“…Ừm, chà.”

“Nếu không muốn thì anh không cần phải nói đâu.”

Nói như thế thì có khác nào đang ép người ta nói ra.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Jang Chaeyeon, và ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy liền lắc đầu.

“Em nói thật lòng đấy.”

“…Đợi anh chút.”

Tôi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước đã.

Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài giải thích rồi.

Tôi bắt đầu chậm rãi giải thích.

Rằng từ hồi cấp 3 tôi đã bắt đầu có thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt của mọi người, và rằng tôi đã nỗ lực để không làm phật ý những người khác dựa vào nó.

“…”

Những người khác sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi thì đưa mắt nhìn nhau.

“Thế mà tại sao anh lại toàn ăn nói kiểu đó vậy? Chẳng phải anh toàn thốt ra mấy lời vô duyên hết mức mà chẳng để tâm đến cảm xúc của người khác sao.”

“Nghe khó chịu thật đấy. Chẳng phải đó là lời mà em không nên nói sao, Ahrin? Không. Ngay từ đầu thì anh từng làm thế hồi nào cơ chứ?”

Oan uổng ghê.

Tôi đã làm gì sai.

“Dù sao đi nữa. Chuyện là như vậy đấy.”

“Ra thế.”

Jang Chaeyeon đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào không hay liền mỉm cười dịu dàng.

“Hẳn là vất vả lắm nhỉ.”

“Thôi bớt làm trò đi và đừng có ve vãn nữa. Nếu định tán tỉnh thì cũng phải làm lén lút vào chứ. Ai lại đứng đây vẫy đuôi điên cuồng làm lông lá bay tứ tung ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả.”

“Nếu thấy bất mãn thì cô cũng làm luôn đi.”

“Tôi không làm mấy trò mèo như vậy.”

Song Ahrin nghiến răng ken két lẩm bẩm, trong khi đó Yu Daon nhìn tôi.

“Em thấy cứ làm như cô Ahrin đề xuất vẫn là tốt nhất đấy!”

“…Em có thực sự nghe anh nói từ nãy đến giờ không vậy?”

“Có nghe chứ!”

Yu Daon mỉm cười.

“Nhưng mà nhé, vậy thì đã sao!”

“Ừm?”

“Bởi vì em muốn khoe khoang lắm luôn ấy!”

Yu Daon cười rạng rỡ và nắm lấy tay tôi.

“Rằng em đã trở thành vợ của anh Jaehun!”

“…”

Cứ thấy ngại ngại thế nào ấy nhỉ.

Không, không phải là tôi thấy xấu hổ hay gì đâu.

Phải nói như nào mới đúng ta.

Có lẽ là tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi xã hội chăng.

Kiểu hơi hơi—

“Kim Jaehun!”

Và rồi, giọng nói của Lee Haneul cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

“Đến giờ rồi!”

“…”

Tôi quay sang nhìn những người khác.

“…Hà.”

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi chỉnh sửa lại quần áo cho tôi.

“Đi cẩn thận nhé.”

“Anh sẽ về ngay.”

“Đừng quay lại sớm quá. Nếu còn làm cái trò dở người này đến lần thứ hai thì chắc em cũng nổi điên mất thôi.”

Sổ hướng dẫn vỗ bốp vào lưng tôi một cái, và tôi bắt đầu rời đi.

“Ai nhìn vào lại tưởng chỉ có mỗi mình cô là kết hôn thôi ấy.”

“Nếu ghen tỵ thì đáng lẽ phải hành động trước chứ.”

“Thật sự, cô đúng là—”

“Cứ tiếp tục như vậy đi và có lẽ tôi cũng sẽ mang thai luôn đấy?”

“…”

Vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Song Ahrin và Sổ hướng dẫn, tôi vừa bước đi.

Rốt cuộc là trong lúc tôi không để ý thì bọn họ đã trao đổi chuyện gì với nhau vậy.

Khi tôi chậm rãi lên phòng, Lee Haneul đã đứng đó nhìn tôi từ lúc nào, tấm rèm cản sáng dày đã được kéo kín, che khuất hoàn toàn ánh nắng.

“Ah, anh đến rồi. Kim Jaehun.”

“Haneul.”

Có vẻ là cô ấy đang cố tạo bầu không khí nhỉ.

“Em đã nghe thấy hết rồi.”

“Ừm?”

“Anh cũng sẽ dẫn em theo cùng chứ nhỉ?”

“Có khi nào. Em đang đeo máy trợ thính hay gì à?”

“Có vẻ là anh vẫn muốn bị ăn đòn như mọi khi lắm nhỉ?”

“Anh xin lỗi.”

Lee Haneul thở dài thườn thượt rồi nói tiếp.

“Mà, em cũng ủng hộ việc dẫn tất cả mọi người theo.”

“Thật sao?”

“Thành thật mà nói, hơn cả vậy. Mọi người đều đang cảm thấy bất an mà.”

“…”

“Dù sao thì cảm giác như thể đang phải sống trong cảnh che giấu bản thân vậy.”

“Có lẽ anh hiểu đó là cảm giác như nào rồi.”

Giờ thì tôi biết mình đã làm sai ở đâu rồi.

“…”

Thôi được. Vậy thì cũng không còn cách nào khác.

“Anh hiểu rồi.”

Ngay khi tôi gật đầu, Trưởng Chi nhánh liền mỉm cười.

“Vậy thì chúng ta làm luôn nhé?”

“…Xin hãy nhẹ nhàng với anh.”

“Câu đó là em nói mới phải.”

Trước lời của tôi, Trưởng Chi nhánh mỉm cười.

Vài tuần sau khi chúng tôi quay trở lại Hàn Quốc, Trưởng Chi nhánh cũng bắt đầu bị ốm nghén.

Và rồi.

“Như này chắc ổn rồi chứ?”

“Có vẻ được rồi đấy.”

“Quần áo không nên xa hoa lộng lẫy quá mức. Chỉ cần mặc mấy món hàng hiệu vừa phải là được.”

“Nếu là mấy món hàng hiệu vừa phải thì…”

Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, tôi nhắm mắt lại.

Sau cùng, buổi gặp mặt vẫn sẽ được tổ chức.

Bạn đã đến cuối chương 544.

Không gian đọc của bạn