Sau cùng, chỉ còn lại mỗi Lee Haneul và Sổ hướng dẫn.
Sổ hướng dẫn thì đã tự mình quyết định sẽ làm từ từ rồi, nhưng Lee Haneul thì khác.
Phải nói là Lee Haneul đang làm bằng cả sự chân thành nhỉ.
“…Em hoàn toàn không để tâm đâu mà.”
Nhưng có phải cô ấy đang dò xét phản ứng của tôi không nhỉ.
Lee Haneul điềm tĩnh nói.
Hoặc cũng có thể là cô ấy chỉ đang giả vờ điềm tĩnh.
“Anh đã nỗ lực rất nhiều rồi mà, Jaehun.”
“…”
Do không biết phải đáp lại như nào, tôi chỉ cứ ngậm miệng không nói gì.
Thế là Lee Haneul nhìn tôi với vẻ mặt trông như sắp khóc.
“Cái đó. Liệu em có thể gặp dù chỉ một lần không?”
“Ừm?”
Gặp ai cơ?
Khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt như muốn hỏi vậy, cô ấy liền chậm rãi cất lời.
“Cái đó. Bà ngoại Samsin…”
“…À.”
Bà ngoại Samsin.
Quên mất đấy.
Bà ấy từng bảo tôi hãy chọn ngày mà tìm đến do những người khác có vẻ như cũng sắp mang thai còn gì.
“Làm vậy đi nhỉ?”
Đằng nào thì có vẻ là cũng đến lúc gặp bà ấy rồi.
Nghĩ vậy, tôi gật đầu.
Sau cùng, chúng tôi hiện đang đứng ở nơi gặp Bà ngoại Samsin.
“…Mang cái đứa ni tới làm chi?”
Bà ngoại Samsin chỉ vào Lee Haneul đang đứng cạnh tôi.
“Hai đứa kia thì. Được rồi. Coi như là thành công rồi đi.”
“…Hừm.”
“E hèm, e hèm.”
Song Ahrin và Aileen hắng giọng.
“Nhưng cái con ni thì…”
“Bà ơi…”
“Ai bẩu mi được phép ra vẻ thân thiết rứa hả, khó chịu kinh khủng.”
“Không, bà à…”
Lee Haneul nắm lấy tay áo của Bà ngoại Samsin với giọng mếu máo, và Bà ngoại Samsin thở dài thườn thượt.
“Sao. Nói thử coi nào.”
“Chỉ còn mỗi mình con là vẫn chưa có…”
Cơ mà.
“Hai người có quen biết nhau sao?”
“Dù đáng tiếc nhưng đúng rứa. Chậc.”
“…”
Nghĩ lại thì, quả thật là họ đã quen biết nhau rất lâu rồi nhỉ.
Khi tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Lee Haneul, Bà ngoại Samsin liền gõ nhẹ vào đầu cô ấy.
“Tránh ra chỗ khác. Để tau cho mấy người đang gấp biết trước đã.”
“Thật hả bà?”
“Ừa.”
“Cháu tin bà được chứ?”
“Tau đã bẩu là biết rồi mà. Giờ thì mau mau phắn đi nhanh lên!”
“Vâng ạ!”
Lee Haneul nhanh chóng biến mất ra xa.
“Trước tiên. Con bé người ngoại quốc bên kia lại đây.”
“…Đang nói em sao?”
“Em có nói được tiếng Anh không?”
“Một chút.”
Tôi vừa trò chuyện vui vẻ với Aileen vừa cùng cô ấy đứng trước Bà ngoại Samsin.
“…Hông.”
Và ngay khi vừa thấy Aileen, Bà ngoại Samsin liền lẩm bẩm như thể đã cạn lời, soi xét kỹ càng cơ thể của Aileen từ trên xuống rồi quay sang nhìn tôi.
“Mi thật sự…”
“Vâng?”
“Hổng có chi. Thật sự. Quả là lợi hại mà.”
Nói vậy là ý gì chứ.
Vừa nghĩ vậy vừa nhìn Bà ngoại Samsin, tôi bỗng khựng lại khi thấy bà ấy đang nhìn Aileen với vẻ lo lắng.
“Tiểu thư.”
“Vâng?”
“Con sẽ ổn chứ?”
“Ổn gì ạ?”
“Hổng có chi. Chỉ là dường như cô nương sẽ là người vất vả nhất thôi.”
Bộp, Bà ngoại Samsin vỗ vào mông Aileen khiến cô ấy giật bắn lên nhìn bà ấy.
“Vì con nhỏ người sao ạ?”
“Hông. Khung xương chậu của con thì ổn, chỉ là cơ thể con trông có hơi yếu ớt thôi.”
“…Có nguy hiểm không ạ?”
“Nếu mà nguy hiểm thì tau đã tẩn cho thằng ni một trận nhừ tử từ lâu rồi.”
“Xin lỗi.”
Tôi vội vàng xin lỗi xong, Bà ngoại Samsin lườm tôi một cái rồi nói tiếp.
“Dù sao thì, con đã vất vả nhiều rồi.”
“Tôi mới là người vất vả—”
“Mất nết!”
“Oái!”
Tôi cứ thế ăn trọn nắm đấm do bà lão vung tới.
“Tau biết là mi cũng vất vả rồi! Nhưng mà bên ni mới là người sẽ mang nặng đẻ đau con của mi đấy!”
“Đúng vậy ạ…”
“Thế thì mi phải nói răng!”
“Chà…”
“Phải nói là mình yêu người ta chớ!”
“Anh yêu em.”
“Không phải tau mà là cô bé tóc vàng ni!”
“Anh yêu em, Aileen. Không, ngay từ đầu thì với Aileen—”
“Rứa mới phải chớ!”
Bà ngoại Samsin đánh bốp bốp vào lưng tôi vài cái rồi lại nói tiếp.
“Dù sao thì. Gì ấy nhỉ. Con bé Yu Daon đó chắc sẽ ổn thôi. Và con bé Jang Chaeyeon cũng sẽ ổn cả thôi nhưng…”
“…”
“…”
“Cơ mà đấy. Dù sao thì sản phụ sẽ hổng chết đâu! Nhưng có thể sẽ đau đấy!”
“Đến mức nào ạ?”
“Chắc là ít đau hơn bị súng bắn một chút!”
“Vậy thì không có vấn đề gì ạ.”
Aileen bình thản đáp lại.
“Vì con từng bị thương hơn vậy nhiều rồi mà.”
“Phải rồi, với lại con cũng hổng sợ điều đó đúng chứ?”
“Cũng đúng là như vậy ạ.”
Aileen mỉm cười.
“Bởi vì con đã đi quá xa để mà sợ hãi những thứ như vậy rồi.”
“Cách suy nghĩ tốt đấy.”
Bà ngoại Samsin mỉm cười nói tiếp.
“Và…”
“Vâng?”
Aileen nhìn bà ấy, và Bà ngoại Samsin nhìn thẳng vào mắt cô ấy một hồi.
“Hổng có chi. Chỉ là dường như con sẽ trở thành một người mẹ tốt thôi.”
“Con cảm ơn ạ.”
“Nếu hỏi rằng liệu con có thể trở thành một người mẹ nuôi dạy con giỏi hay hông thì, do có quá nhiều đối thủ đáng gờm nên tau cũng hổng thể trả lời dễ dàng được.”
“…”
Như thể nhớ ra ai đó, biểu cảm của Aileen chợt trở nên trầm tĩnh lại trong khoảnh khắc.
“Nhưng nếu xét về việc làm một người mẹ hiền thì tau nghĩ con sẽ là số một.”
“Hơn cả Lee Haneul sao?”
“Cái loại phụ nữ như con đấy thì sẽ chỉ đập vỡ đầu đứa trẻ nếu nó hổng nghe lời thôi.”
“Con đâu phải kiểu người như vậy!”
“Thấy chưa. Chỉ được cái tai thính.”
Giọng nói của Lee Haneul vọng đến, Bà ngoại Samsin tặc lưỡi chậc chậc rồi mỉm cười với Aileen và nói tiếp.
“Con còn thắc mắc chi nữa hông?”
“…Hừm.”
Aileen nhắm mắt chìm vào suy nghĩ một hồi.
“Không biết con có thể sinh thêm được nữa không ạ?”
“Khá là tham lam đấy nghen. Muốn mấy đứa?”
“Con cũng không rõ nữa.”
“Chà…”
Bà ngoại Samsin nheo mắt nhìn Aileen rồi lập tức gật đầu chậm rãi.
“Có vẻ khả thi đấy.”
“Thế thì may quá rồi.”
“Nếu bên đó thấy may thì tau cũng an lòng.”
Aileen cười khúc khích với bà ấy rồi nói tiếp.
“Vậy thì chắc con chỉ cần như này thôi ạ.”
“Được rồi. Đứa tiếp theo!”
“Em đi trước đây.”
Aileen nháy mắt với tôi rồi rời đi với bước chân nhẹ nhàng.
Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác như theo thời gian Aileen lại càng trở nên quyến rũ và tinh nghịch hơn nhỉ.
Khi tôi đang nghĩ vậy, chẳng bao lâu sau Song Ahrin rụt rè xuất hiện.
“Xin, xin chào ạ.”
“Uầy. Con bé trước đó cũng rứa, cách nhau bao nhiêu tuổi?”
“Hình như là… sáu tuổi ạ?”
“Cái thằng ni đích thực là thằng gặm cỏ non rồi còn chi.”
“Không, bà à, thời của bà thậm chí còn có trường hợp tệ hơn—”
“Mất nết!”
“Oái!”
“Vốn dĩ phần mềm phải được cập nhật thường xuyên chớ!”
Thế thì tại sao phần mềm của Lee Haneul lại không được cập nhật vậy?
Tôi vừa nghĩ vậy vừa xoa xoa cái đầu tê tái một lúc.
“Phù, thật sự.”
“…Ơ…”
“Thật sự… lợi hại quá đấy.”
Bà ngoại Samsin cứ không ngừng nhìn đi nhìn lại Song Ahrin và thốt ra những lời cảm thán, trong khi đó Song Ahrin thì lo lắng nhìn bà ấy.
“Không biết chừng, ừm. Có chuyện gì sao ạ…”
“Hổng có. Chỉ là. Chao ôi…”
Bà ngoại Samsin soi xét Song Ahrin một cách tỉ mỉ từ mọi góc rồi cất lời.
“Dù nhìn thế nào đi nữa thì con cũng hổng có vẻ chi là kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận việc nhiều người phụ nữ cùng chung sống với một người đàn ông.”
“…”
“Hẳn là con phải yêu đối phương nhiều lắm.”
“…Con yêu anh ấy rất nhiều ạ.”
Song Ahrin lẩm bẩm nhìn tôi.
Tại sao cô ấy lại ưỡn ngực ra vậy.
Có lẽ nào cô ấy muốn khoe khoang việc bản thân yêu tôi biết bao nhiêu?
Tôi nhìn hai người họ với vẻ mặt không biết phải nói gì, rồi khi Bà ngoại Samsin lại nói tiếp, tôi liền nhìn về phía bà ấy.
“Dù sao thì. Con sẽ là một người vợ tốt.”
“Con cảm ơn ạ.”
“Ừm, nhưng mà… con có bị stress hông?”
“…Stress…”
Trước câu hỏi của Bà ngoại Samsin, Song Ahrin lẩm bẩm rồi nhìn tôi và những người khác.
“Có chứ ạ.”
“Đúng chứ?”
“Nhưng mà…”
Cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Chẳng phải tất cả mọi người đều cảm thấy stress sao ạ.”
“…”
“Ngay từ đầu nếu hoàn toàn không cảm thấy gì thì có phải là con người không cơ chứ.”
Trông Song Ahrin đang nói câu đó có hơi…
“Kiểu như khó chịu ấy nhỉ.”
“Anh vừa nói cái gì à?”
“Không có gì, chỉ là anh có cảm giác như em đang bày đặt ra vẻ ngây thơ thôi.”
“Ra vẻ gì mà ra vẻ! Em đang thật lòng đấy nhé!”
Song Ahrin nhảy cẫng đầy cáu kỉnh, và Bà ngoại Samsin liền bật cười thành tiếng trước cảnh tượng đó.
“Ôi thật là! Hai đứa hợp nhau lắm đấy chứ!”
“Con là hợp nhất đúng không ạ?”
“Cái đó thì hông!”
“…”
Song Ahrin bị phủ nhận ngay lập tức liền nhíu mày trong chốc lát.
“Dù sao đi nữa. Dẫu vậy hai đứa vẫn là một cặp rất xứng đôi vừa lứa.”
Bà ngoại Samsin cười khúc khích.
“Người đàn ông không vượt quá giới hạn, người phụ nữ cũng không vượt quá giới hạn…”
“…”
“Phải nói răng ta. Nếu là trong một thế giới bình yên thì hai đứa sẽ là một cặp đôi rất đẹp chăng.”
“Bà nói như thể hiện tại chúng tôi không phải một cặp vậy.”
“Cặp đôi khác, cặp vợ chồng khác chớ.”
“Ý bà không phải là đang chúng tôi không phải một cặp vợ chồng tốt đâu nhỉ?”
“Hổng đâu, hổng đâu.”
Nghe bảo hai lần phủ định bằng một lần khẳng định mạnh mà.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa rời mắt đi.
“Nhưng mà. Có vẻ là sẽ khéo chăm sóc trẻ lắm đấy.”
“Ý bà là Ahrin ạ?”
“Đúng rồi.”
“Ahrin. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng không được sử dụng thôi miên lên đứa trẻ đâu đấy.”
“Anh coi em là cái loại gì vậy hả?”
“Ý là em sẽ không dùng đâu đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Song Ahrin phát cáu lên.
“Chẳng lẽ em lại định dạy hư đứa trẻ chắc? Không, ngay từ đầu thì anh thật sự nghĩ em là loại người như vậy đấy à?”
“Không phải ý đó.”
“Vậy thì tại sao lại nói thế hả!”
“Mất nết!”
Lần này dù có bị đánh thì tôi cũng không có gì để bao biện cả.
Vừa xoa xoa cái đầu đau nhói của mình, tôi vừa chìm vào suy nghĩ.
“Nói rứa thôi, chứ khi cần làm tốt thì con sẽ là một người mẹ hiền, còn khi cần rầy la thì con sẽ là một người mẹ nghiêm khắc.”
Bà ngoại Samsin nói vậy với nụ cười nhân hậu.
“Ngoài ra còn thắc mắc chi nữa hông?”
“Ừm…”
Trước câu hỏi của Bà ngoại Samsin, Song Ahrin suy nghĩ một hồi.
“Không có ạ.”
Cô ấy lắc đầu.
“Rứa mà gương mặt của con trông như có nhiều câu hỏi lắm đấy.”
“Có nhiều chứ ạ.”
Song Ahrin gật đầu.
“Nhưng chung quy lại thì dù vấn đề có là gì đi nữa, đó cũng là vấn đề mà con với cái tên này sẽ cùng nhau vượt qua mà ạ.”
“Đúng là rứa thật.”
“Vậy thì, chà. Con tin rằng chúng con sẽ vượt qua tốt đẹp thôi ạ.”
Không biết từ lúc nào, Song Ahrin đã đứng ra sau tôi và đặt hai tay lên vai tôi.
Hương hoa oải hương thoang thoảng.
“Dù có khó đến mấy đi nữa, làm sao nó có thể khó hơn việc thế giới diệt vong được ạ?”
“…Với tâm thế đó, có khi con còn ngăn chặn thế giới diệt vong lần thứ hai được ấy chớ.”
“Con cảm ơn ạ.”
Song Ahrin khẽ mỉm cười và rời tay ra khỏi vai tôi.
Tôi nên nói gì đây.
“Em đã trở nên thư thái hơn rồi nhỉ.”
“Lúc này thì là vậy.”
Song Ahrin mỉm cười nhìn tôi.
“Do là em không phải hạng bét mà.”
“…”
Công nhận. Hạng bét thì chắc là đang đứng chờ ở phía sau kia rồi.
Song Ahrin rời đi, không lâu sau đó Lee Haneul bước vào.
Với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Tôi không nghĩ là mình từng thấy Lee Haneul căng thẳng thế này ngay cả trước mặt Trưởng Bộ phận.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Lee Haneul.
“Thế, thế, thế, thế nào ạ?”
Lee Haneul hỏi với giọng nói run rẩy.
Theo tôi thấy thì đối với cô ấy, việc đứng đầu hay đứng cuối đều không quan trọng.
Có khả thi hay không.
Chẳng phải đó mới là điều quan trọng sao.
“…”
Bà ngoại Samsin nheo mắt nhìn Lee Haneul.
“Hầy.”
Bà ấy lại thở dài một tiếng rồi đánh vào đầu Lee Haneul một cái.
Tiếng Bốp! vang lên giòn giã.
“Ái da!”
Lee Haneul ôm lấy đầu mình.
“Tại sao vậy ạ?!”
“Tuần sau.”
“…!”
“Cái chỗ ở tầng 2 của ngôi nhà thứ hai có khí vận tốt nhất. Mi biết cái phòng đó rồi đúng chớ?”
“Con cảm ơn ạ! Con cảm ơn ạ!”
Ngay khi cuộc trò chuyện chứa đầy những lời lẽ mà tôi không thể nào hiểu nổi giữa hai người họ kết thúc.
“Xếp đồ đi.”
“Ừm?”
“Đi thôi.”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.
“Đến Châu Âu.”
“Ừm?”


