Tôi bước đi bên cạnh Song Ahrin.
“…Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em, mặc dù anh bận rộn đến vậy.”
“Có gì đâu.”
Tôi vừa bình thản trả lời cô ấy vừa tiếp tục bước đi.
“Em không ngờ là những người khác lại cho phép đấy.”
“Họ đâu phải kiểu sẽ từ chối, với lại đằng nào dù họ không cho phép thì anh vẫn định đi mà.”
Như Song Ahrin nói, những người khác đã vô cùng sẵn sàng cho phép.
Không có người nào nổi giận hay gì cả.
Vốn dĩ họ cũng đâu phải kiểu người như vậy.
“…Nếu là em thì chắc em đã nổi giận rồi.”
Song Ahrin ho khan rồi lẩm bẩm, tôi cũng không đặc biệt phủ định điều đó.
“Ngay cả vậy, em cũng sẽ không thực sự phản đối và bảo anh không được đi đúng chứ?”
“…”
Song Ahrin lảng mắt đi.
Sau cùng thì cô ấy cũng khá là tử tế trong khía cạnh đó mà.
“Anh muốn đi đâu?”
“Do em là người rủ đi hẹn hò nên anh sẽ giao phó toàn bộ cho em.”
Nghe tôi nói, Song Ahrin liền phụng phịu nhìn tôi.
“Anh thật sự định làm như vậy đấy à?”
“Anh cũng nghĩ sẵn vài chỗ rồi.”
Song Ahrin im lặng nhìn tôi.
“…Thật là.”
Rồi cô ấy tặc lưỡi chậc một cái và bắt đầu bước đi.
“Biết rồi. Em chỉ đang hơi dỗi chút thôi.”
“Còn chưa có con mà sao lại… Ái! Anh biết rồi!”
Song Ahrin trừng mắt lườm tôi như muốn giết người và sử dụng tấn công tinh thần.
Khi tôi vội vã tuyên bố đầu hàng trước cơn đau đầu, cô ấy liền hứ một tiếng rồi dời bước.
“Theo em.”
“Thì anh vẫn đang đi theo—”
“Tại sao lúc nào anh cũng cãi nhem nhẻm nhem nhẻm với mỗi mình em vậy chứ?”
“Thì, bây giờ mới thừa nhận nhưng, đó là bởi Ahrin là người duy nhất mà anh có thể trêu chọc.”
“…”
Tôi co rúm lại nhìn cô ấy, tự hỏi không biết đòn tấn công nào sẽ ập đến tiếp theo.
“…Mà…”
Nhưng bất ngờ thay, Song Ahrin chỉ nhìn tôi mà không phóng ra bất kỳ đòn tấn công nào.
“…Hừm, hừm. Thì. Cũng hiểu được.”
“Hả…”
“Nói thật thì, việc trêu chọc một người ấy mà.”
E hèm, Song Ahrin liên tục hắng giọng rồi nói tiếp.
“…Nghĩa là cảm thấy gần gũi với em đến mức ấy còn gì. Không phải sao?”
“Ừ thì, chà… chắc vậy?”
Thì đúng là gần gũi thật.
Chúng tôi thậm chí còn kết hôn rồi mà.
Nghĩ vậy, tôi gật đầu.
“…Thế thì được.”
Với một tiếng cười khẽ, Song Ahrin mỉm cười và bắt đầu bước đi.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đó khác chút.”
“Làm gì?”
“Tập thể dục.”
“Đêm nào chúng ta chẳng làm cái đó. Anh không tập thể dục nữa đâu.”
“Không phải cái đó, tên ngốc này!”
Song Ahrin hét toáng lên với khuôn mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi.
“Đằng nào thì thể lực của anh cũng không tốt. Em định sẽ rèn luyện anh một chút.”
“Thể lực của anh không tốt sao?”
Thật sự oan uổng mà.
Tôi có thể cam đoan rằng hiện tại mình đang nằm trong số ít những người đàn ông có thể lực tốt nhất trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy.
“Dù sao thì cứ đi theo đi.”
Tôi đi theo sau Song Ahrin.
Rốt cuộc là cô ấy định bắt tôi làm gì cơ chứ.
***
Nơi Song Ahrin dẫn tôi đến là một phòng tập leo núi trong nhà.
“…”
“Thế nào?”
Song Ahrin ưỡn ngực nhìn lên tôi.
“Như này là đủ để giải quyết vấn đề của anh rồi.”
“Vấn đề?”
“Chủ yếu là vấn đề về thể lực không tốt của anh.”
“Anh đã bảo là thể lực của anh không tệ rồi mà.”
“Dù sao đi nữa. Tập cái kia một chút thôi.”
“…”
Tôi chậm rãi nhìn lên.
Một số người đang chăm chú bôi gì đó lên tay mình và trèo lên bức tường đá nhựa.
Và ánh mắt của một số người, không, của phần lớn mọi người đều đang đổ dồn về phía Song Ahrin.
“À này…”
Rồi ngay lập tức, một ai đó tiếp cận cô ấy.
Một người đàn ông vạm vỡ.
“Có phải cô đến đây một—”
-Tách!
Ngay khi Song Ahrin búng tay, những người khác liền ngay lập tức rời đi với vẻ mặt đờ đẫn.
“Tên khốn nào lại dám dây dưa với phụ nữ có chồng cơ chứ.”
Cô ấy lẩm bẩm với vẻ mặt cực kỳ khó chịu trong khi nhìn người đàn ông vừa bắt chuyện với mình.
“Anh không giận à?”
“Vì anh biết Ahrin không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận những chuyện như vậy mà.”
“…”
Nghe tôi nói, Song Ahrin liền bĩu môi rồi gật đầu.
“Đúng vậy thật.”
“Với cả, nếu tên đó cứ tiếp cận Ahrin hơn nữa thì anh đã nói gì đấy rồi.”
“Nói gì?”
Song Ahrin nghiêng đầu.
Một câu hỏi hiển nhiên nhỉ.
“Chắc là anh sẽ rút súng lục ra và bảo hắn cút xéo chăng?”
“Anh muốn bị bắt vô tù à?”
“Em sẽ xóa ký ức của mọi người mà, đúng chứ?”
“…Đúng thật…”
Song Ahrin nhíu mày một hồi rồi khẽ bật cười.
“Được rồi. Dù sao thì đó cũng là câu trả lời mà em muốn.”
“Đúng chứ?”
“Đừng có nói như thể anh đã biết rồi.”
“Xin lỗi.”
“Dù sao đi nữa.”
Vừa nhìn lên bức tường đá nhựa, Song Ahrin vừa nói.
“Làm thôi.”
***
“Hộc… hộc…”
“Hà… hà…”
Chính xác ba mươi phút sau, Song Ahrin và tôi đang nằm bệt ra sàn trong trạng thái rã rời.
“Mệt, mệt quá…”
“Đang chết đây…?”
Hóa ra leo núi không hề dễ chút nào.
Cứ tưởng là chỉ cần có lực tay tốt thôi chứ.
“Phù…”
Song Ahrin ngồi dậy nhìn tôi.
“Thế nào… cảm giác như đang tập thể dục đúng chứ?”
“Dù em có nói vậy trong khi đang nghe như sắp chết thì… nói sao nhỉ. Chắc phải nói là chẳng đáng tin chút nào chăng.”
“Anh nghe có… khác gì đâu?”
“Vậy nên anh mới chưa từng nói đây là tập thể dục.”
Đúng là có tập thể dục nhưng lại mang cảm giác như đang chết hơn là tập thể dục.
“Dù sao đi nữa…”
Song Ahrin vừa thở hổn hển vừa đứng thẳng dậy.
“Mức này là ổn nhỉ?”
“Anh đã bảo là anh đang chết rồi mà.”
“Anh thật sự chán ghê cơ…”
Hộc, hộc. Song Ahrin vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi.
“Dạo gần đây dường như anh đang lo lắng nhiều thứ.”
“Em nghĩ vì sao lại nhiều?”
“…Xin lỗi.”
Song Ahrin vừa lảng tránh ánh mắt của tôi vừa lẩm bẩm rồi nhìn tôi.
“Có phải là em đã khiến anh vất vả quá không?”
“Ngoài em ra thì anh có một đống thứ phải lo mà.”
Chủ yếu như cách nuôi dạy con cái, vân vân.
“…”
Song Ahrin nhìn lên tôi rồi bĩu môi.
“Đúng vậy nhưng.”
“Nên là đừng lo.”
“…”
“Vốn dĩ dù có lo lắng thì con người cũng sống bằng cách giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Song Ahrin nhìn tôi.
“Nếu thấy anh lo lắng thì Ahrin cũng sẽ giúp anh nhỉ?”
“…Có chứ.”
Song Ahrin lẩm bẩm.
“Thì em đang nghĩ là.”
“Ừm?”
Tôi nhìn Song Ahrin.
Cô ấy táy máy ngón tay một hồi rồi mở lời.
“Thì. Em đã nghe rồi.”
“Nghe gì?”
“Chuyện đó. Min Noah nói rằng cô ta sẽ không có con mà sẽ giúp đỡ trước.”
“À, ừm. Mọi người còn kể cho nhau chuyện như vậy nữa à?”
“Dù sao thì.”
Song Ahrin lại táy máy ngón tay và dò xét phản ứng của tôi.
“Thì đấy, vậy nên em đang nghĩ là…”
“Ừm.”
“Em cũng giúp nữa nhé?”
“Em nghiêm túc về việc đó sao?”
“…”
Nghe câu hỏi của tôi, Song Ahrin lại lảng mắt đi.
“Không, ừm. Ý em là. Nếu chỉ có một mình hai người nuôi bọn trẻ thì có thể sẽ rất vất vả mà.”
“Đúng là như vậy.”
“Nên em định sẽ giúp.”
“Anh rất cảm ơn ý tốt của em.”
Tôi quan sát biểu cảm của Song Ahrin.
Tôi bây giờ đã kết hôn rồi và cũng đã có ba người vợ mang thai.
Bởi vậy mà khả năng đọc cảm xúc của người khác của tôi cũng dần trở nên tốt hơn.
“Em không thực sự muốn vậy đúng chứ.”
“…”
“Vậy nhưng tại sao em lại nói thế?”
“…Chỉ là. Một chút.”
Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng lí nhí trong khi dò xét sắc mặt tôi.
“Vì có vẻ anh sẽ rất vất vả.”
“Nói điều xuất phát từ tận đáy lòng em đi.”
“Nhưng em đang nói thật mà?”
“Không phải kiểu đó. Ý anh là Ahrin hãy thật lòng nói ra điều mà em muốn ấy.”
Nghe tôi nói, Song Ahrin rên rỉ và hạ tầm mắt xuống.
“…Vậy thì.”
Cô ấy nhìn lên tôi.
“Tại sao anh lại đi buổi hẹn hò này?”
“…”
Tại sao tôi lại đi buổi hẹn hò này à?
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với những người khác.
Tôi đã bảo rằng lần này mình sẽ đi hẹn hò nên họ hãy bỏ qua cho.
Và những người khác cũng không đặc biệt nói thêm gì cả.
Họ cũng không có vẻ gì là tức giận.
Và nói thật thì lý do có hơi cá nhân chút nhưng…
“Chỉ là thế thôi. Vì nhiều lúc anh cảm thấy biết ơn nhưng đồng thời cũng có lỗi với Ahrin.”
Song Ahrin chớp mắt trước lời của tôi.
“Ừm?”
“Tất nhiên, với những người khác cũng—”
“Không được phép nhắc đến những người khác khi chỉ có hai chúng ta.”
“Xin lỗi.”
Tôi bình thản xin lỗi rồi nói tiếp.
“Anh cũng hay trêu chọc Ahrin, vậy nên đôi khi anh lại nghĩ rằng biết đâu em cảm thấy căng thẳng vì chuyện đó…”
“Chuyện như vậy… không… …phải là chưa từng xảy ra, nhưng em chưa từng bị căng thẳng đến mức ấy.”
“Anh xin lỗi. Và…”
“Và?”
“…Anh nghĩ nếu như Ahrin có thể thật lòng hơn chút thì tốt.”
Trước lời của tôi, Song Ahrin chớp mắt.
“Thật lòng?”
“Phải, thì. Ừm. Anh không bảo là lúc nào em cũng phải thật lòng.”
Không ai có thể luôn thật lòng cả.
Vì tôi cũng có lúc nói dối mà.
“Nhưng dường như đôi khi ngay cả vào những khoảnh khắc quyết định thì Ahrin cũng không thật lòng.”
“…”
Song Ahrin lảng mắt đi.
“Nên là…”
Phải nói thế nào đây nhỉ
“Hãy chỉ cứ. Nói cho anh biết cảm xúc hiện tại của em đi.”
“…”
“Thành thật mà nói, em cũng không muốn chờ đợi giống như Sổ hướng dẫn còn gì.”
“…”
“Và…”
Khi tôi đang nhìn đi chỗ khác một lúc, Song Ahrin cất lời.
“Xin lỗi.”
“Ừm?”
“Lần trước, khi anh hỏi là tại sao em lại muốn có con. Em đã suy nghĩ rất nhiều.”
Song Ahrin nói tiếp với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Mới đầu em đã nghĩ rằng nó thật sự bắt nguồn từ sự ganh đua. …Rằng có con là điều kiện để tình yêu của em được công nhận.”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt trông như sắp khóc.
“Nhưng mà. Thề với trời. Thực sự không phải như vậy.”
“…”
“Em. Yêu anh hơn bất cứ điều gì khác.”
Cô ấy nắm chặt lấy ngực mình.
“Chỉ là chuyện đó. Em đã… hối thúc anh một cách ngu ngốc vì lòng ganh đua của mình.”
“Ahrin.”
“Vậy nên. Bây giờ em có thể nói chính xác rằng.”
Song Ahrin nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em yêu anh.”
“…”
“Và, em muốn chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai.”
“…”
“Trong tương lai ấy, em và anh. Và em muốn tạo ra minh chứng chứa đựng tình yêu của chúng ta.”
“Ahrin—”
“Nhưng! Em vẫn không muốn thua!”
Song Ahrin nhìn tôi.
Trong đôi mắt của cô ấy là ý chí chiến đấu sôi sục.
“Tình yêu, sự tận hiến, gì cũng được! Em có thể làm tất cả! Nhưng điều đó không có nghĩa là em ổn với việc thua cuộc!”
“…”
“Vậy nên em sẽ chứng minh điều đó! Rằng em yêu anh! Rằng em có thể làm tất cả!”
Nói rồi, Song Ahrin đứng bật dậy.
“Nên là!”
“Ừm!”
“Đi theo em ngay! Chúng ta đã tập thể dục rồi nên bây giờ là lúc để làm tình! Em cũng đã đặt trước một khách sạn tốt rồi!”
“…”
Nhìn Song Ahrin như vậy.
“Ha.”
Tôi để thoát ra tiếng cười tưởng chừng như tiếng thở dài và đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Phải vậy chứ!”
Song Ahrin nắm chặt lấy tay tôi và nhìn lên tôi.
“Em thật sẽ sẽ không bao giờ thua. Sống cùng người khác cũng được, nhưng em không thể chấp nhận việc sống trong cảnh thua cuộc.”
“Biết rồi biết rồi.”
“Biết thì tốt.”
Song Ahrin mỉm cười đầy tự tin.
Tháng tiếp theo, Song Ahrin cũng bắt đầu bị ốm nghén.


