“Nghe nói mọi chuyện đã ổn thỏa rồi à?”
Đêm hôm ấy, Sổ hướng dẫn nhìn xuống và xoa tóc tôi.
“Mà, cũng kết thúc khá thuận lợi.”
Tôi vừa nói vừa nhìn lên cô ấy, và Sổ hướng dẫn dịu dàng mỉm cười.
“May rồi.”
“…Nhưng mà, em thật sự ổn chứ?”
“Với điều gì?”
“Không, thì. Ừm…”
“Việc không làm gì cả như này ấy hả?”
“…Thì, đúng vậy.”
Trước lời của tôi, Sổ hướng dẫn khẽ cười khúc khích.
Đúng như cô ấy nói, hiện tại tôi đang không làm gì cả mà được Sổ hướng dẫn cho gối đùi.
“Sao thế, anh mong rằng em cũng nhanh chóng có con của anh à?”
“Không phải vậy.”
Ngược lại còn tốt ấy chứ.
Không, bảo là tốt không có nghĩa là tôi đang phớt lờ Sổ hướng dẫn hay gì cả.
“Đừng hiểu lầm. Cũng không phải là em không muốn có con của anh đâu.”
“Không, anh đâu có ép câu trả lời kiểu đấy.”
Tôi vội vã đáp lại Sổ hướng dẫn, và cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Ổn mà. Em chỉ đang chờ đợi chút thôi.”
“Chờ đợi gì?”
“Chỉ là, bởi vì dường như hiện tại anh đang rất bận rộn.”
Sổ hướng dẫn nhìn xuống tôi.
“Vậy nên tạm thời em sẽ chờ, sau này anh hãy đối xử với em tốt hơn nhé.”
Sổ hướng dẫn lại xoa tóc tôi và mỉm cười.
“Phải có ai đó giúp đỡ trong việc chăm sóc những đứa trẻ chứ.”
“…Đúng là như vậy thật.”
“Nếu bụng của tất cả mọi người đều to lên vì mang thai thì anh sẽ bận rộn lắm đấy.”
“…”
“Em sẽ giúp với việc đó.”
“Trong Sổ hướng dẫn cũng có mục ghi cách nuôi dạy trẻ à?”
“Tất nhiên là không rồi. Sao mà có được chứ.”
Sổ hướng dẫn khẽ bật cười rồi đáp lại.
“Chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau.”
“…Nhưng mà, anh có thể hỏi em một câu này hơi bất lịch sự chút được không?”
“Dù phải nói là thật sự đáng kinh ngạc khi anh thậm chí còn nghĩ tới việc hỏi một câu như vậy trong bầu không khí này nhưng… Được thôi. Cứ hỏi đi.”
Trước câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt.
Biết là bất lịch sự nhưng cũng phải hỏi chứ.
“Em có mang thai được không vậy?”
“…Em còn đang tự hỏi sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa hỏi câu đấy đây.”
Trước câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi nói.
“Trước hết, xét về mặt sinh học thì em là con người.”
“Gì cơ?”
Ý là cô ấy không phải sách nhỉ.
“Chứ sao nữa. Anh nghĩ em là sách đấy à? Vậy mà anh vẫn ngủ với em?”
“Vì đâu phải là anh thích em vì em là con người.”
“…Anh không có gì là không dám nói hết cả nhỉ.”
Sổ hướng dẫn chọc vào vai tôi.
Dù vậy, có vẻ là cô ấy không có tâm trạng tồi tệ.
“Dù sao đi nữa, thế nên tất nhiên là khả thi rồi.”
“Nghe tự tin ghê nhỉ.”
“Dĩ nhiên. Trước hết thì cơ thể của em vẫn còn trẻ mà.”
“Cơ thể của Ahrin cũng trẻ—”
“Là do cô ta thể lực yếu đấy.”
Sổ hướng dẫn ngắt lời tôi.
“Thế, anh định làm gì?”
“Còn định làm gì nữa.”
Tôi bình thản trả lời câu hỏi của Sổ hướng dẫn.
“Anh sẽ cố hết sức.”
“Bằng cách nào?”
“Cứ cố hết sức thôi chứ còn bằng cách nào nữa.”
Hiểu theo đúng nghĩa đen thì cố hết sức là cố hết sức thôi.
Còn có thể làm hơn được nữa à.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Sổ hướng dẫn.
“Ừm, anh vốn là kiểu người như vậy mà.”
Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi bật cười.
“Đó là lý do em thích anh đấy.”
“Đừng có tự nhiên nói ra mấy lời xấu hổ như vậy chứ.”
“Lâu rồi em mới nói thật lòng chút chẳng lẽ lại không được sao?”
Tôi mỉm cười trong khi nhìn thẳng vào mắt Sổ hướng dẫn vừa nói vậy.
***
Thời gian trôi qua, Yu Daon, Jang Chaeyeon và Aileen cũng ngày càng cẩn thận với cơ thể của mình hơn.
Song Ahrin thì như thể có suy nghĩ gì đó mà không còn hối thúc tôi như trước nữa.
Và Trưởng Chi nhánh…
“…Ự.”
Khi tôi lại kiệt sức duỗi thẳng hai chân nằm bệt ra đó, Trưởng Chi nhánh nhìn tôi rồi cất lời.
“Em xin lỗi, Jaehun.”
“Ừm?”
“Nếu em đã làm tốt hơn chút thì… Jaehun đã không phải vất vả như này, và em cũng có thể yên tâm hơn chút rồi.”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.
“Việc này khiến em cảm giác như mình chỉ đang hành hạ Jaehun vậy, nên là em thật sự xin lỗi.”
“…Làm gì có chuyện đó.”
Nhìn Trưởng Chi nhánh như vậy, tôi lắc đầu.
“Anh chỉ đơn giản là muốn giúp nếu Haneul muốn hạnh phúc thôi.”
“Vậy thì bây giờ Jaehun đang hạnh phúc chứ?”
Trước câu hỏi của Trưởng Chi nhánh, tôi chìm vào suy nghĩ một hồi.
Mặc dù thực sự chỉ là một chút thôi, còn chưa đến hai giây.
“Anh đang trăn trở à?”
Trước lời của Trưởng Chi nhánh, tôi chậm rãi lắc đầu.
“Không, không phải là anh trăn trở—”
“Với một người không trăn trở thì câu trả lời của anh khá chậm đấy.”
“Anh, anh đâu có trả lời chậm đến mức đó.”
“Bởi vì Jaehun đâu phải kiểu người lo nghĩ gì nhiều.”
Khi tôi còn đang không biết phải nói như nào trước lời của Trưởng Chi nhánh, cô ấy liền lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, ý em không phải như vậy. Xin lỗi.”
Sau khi tự véo má mình cho đến tận lúc sưng đỏ, Trưởng Chi nhánh lại nói tiếp.
“Có vẻ là em đã hơi vội vàng quá nhỉ.”
“Anh hiểu mà.”
Nói thật thì tôi có thể hiểu được Trưởng Chi nhánh chứ.
Vì có lẽ hiện tại tâm trạng của cô ấy phần lớn là sự sốt ruột.
Vậy nên tôi cũng quyết định không nói thêm nữa về chuyện đó với cô ấy.
“Anh không nổi giận đâu nhỉ?”
“Không hề.”
Trưởng Chi nhánh quan sát phản ứng của tôi, và tôi bình thản gật đầu với cô ấy.
“Chúng ta làm thêm một lần nữa chứ?”
“…Không, ổn mà.”
Trưởng Chi nhánh dịu dàng mỉm cười và lắc đầu.
“Cảm giác như em đã vô cớ làm phiền đến Jaehun—”
Trước khi Trưởng Chi nhánh có thể đứng dậy, tôi liền nắm lấy tay cô ấy, và Trưởng Chi nhánh nhìn xuống tôi.
“Kim Jaehun?”
“Làm thêm một lần nữa thôi.”
“Ừm?”
“Đây là cách duy nhất để anh chứng minh rằng Haneul không hề tạo gánh nặng cho anh nhỉ.”
“…Kim Jaehun…”
Nghe tôi nói, Trưởng Chi nhánh nhìn tôi như thể cảm động, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Tôi cũng phần nào hiểu được trái tim của Trưởng Chi nhánh.
Tôi cũng nghĩ rằng đây là cách để cô ấy thể hiện tình yêu của mình.
Trưởng Chi nhánh, dù sao cũng là người đã đơn độc trong một khoảng thời gian rất dài mà.
Và hẳn là cô ấy cũng mang rất nhiều lo âu.
Thì đấy…
“…Anh có thể nghe em nói điều này một chút không?”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi một hồi rồi chậm rãi nói.
“Có thể là đối với Kim Jaehun, ừm, dường như em chỉ muốn có con.”
“Anh không hề nghĩ vậy.”
Tôi ngắt lời Trưởng Chi nhánh.
“Có lẽ anh biết tại sao Lee Haneul lại đang làm việc này.”
“…”
Trưởng Chi nhánh im lặng nhìn tôi.
Tôi cũng lặng lẽ nhìn Trưởng Chi nhánh, không, nhìn Lee Haneul và đợi cô ấy mở lời.
Ít nhất thì cho dù có hiểu trái tim của cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng không có quyền tự tiện nói ra chuyện đó.
“…Anh thật sự biết hết tất cả nhỉ, Kim Jaehun.”
Lee Haneul nhìn thẳng vào mắt tôi mà thở dài rồi nói tiếp.
“Có lẽ cũng vì vậy mà em mới yêu anh chăng.”
“…”
“Lỡ như em…”
Lee Haneul điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Anh biết đấy. Em cũng đã sống rất lâu rồi.”
“Đúng vậy.”
“Thực tế bây giờ em vẫn đang sống rất lâu.”
“Đúng vậy.”
“Cũng vì thế mà em lại có đủ loại suy nghĩ.”
Lee Haneul nhìn tôi.
“Thành thật mà nói, việc sống một mình ấy mà. Không sao cả. Đằng nào thì con người cũng chỉ như những chiếc lá lướt qua nhau mà thôi.”
“…”
“Chỉ cần em không trao đi trái tim mình. Chính xác là… chỉ cần em không trao đi cả những gì còn quan trọng chính bản thân, nếu không thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Sau cùng, tất cả đều sẽ chỉ trở thành một mảnh ký ức đối với em.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhưng giờ đây, nó đã không còn chỉ là ký ức nữa.”
Cô ấy nở nụ cười buồn bã.
“Nếu Kim Jaehun chết. Vạn nhất nếu như em còn sống lâu hơn thế rồi tất cả mọi người đều rời đi và chỉ còn lại một mình em.”
“…”
“Em sẽ đau khổ cả đời.”
“Lee Haneul. Một ngày nào đó anh sẽ—”
“Em biết mà. Em biết Kim Jaehun đang nghĩ tới việc sử dụng Chí mạng để cắt đứt điều đó.”
Lee Haneul điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Dẫu vậy, lo lắng chỉ cứ vậy mà tồn tại thôi.”
“…”
“Lỡ thất bại thì sao. Hay là, ngược lại em đột nhiên trở thành xương rồi biến mất thì sao. Lỡ như tất cả đều chẳng khác gì một năng lực nên em cũng hóa thành tro bụi rồi đột nhiên tan biến trước mắt anh thì sao.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lee Haneul.
“Vậy thì. Ít nhất… vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Ừm.”
“Em muốn để lại dấu tích cho ngày ấy.”
“…”
“Em, đã sống rất lâu nhưng chẳng để lại điều gì.”
Lee Haneul hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố rực rỡ được phản chiếu trong đôi mắt của cô ấy.
Nhưng thứ cô ấy đang nhìn có lẽ không phải là ánh đèn thành phố.
Có lẽ cô ấy đang nhìn thấy vùng núi trong những ngày xưa của mình.
Câu chuyện về khoảng thời gian cô ấy từng dùng chiếc đèn dầu, từng cười đùa nói chuyện với những con người trong quá khứ.
Kể cả khi không có ánh đèn thành phố, có lẽ cô ấy vẫn có thể trò chuyện với một ai đó.
Nhưng giờ đây, ánh nhìn của cô ấy, của một người đang bước đi với con đường và tốc độ khác với tất cả những gì đã bỏ lại phía sau, lại hướng về tôi.
“…Vậy nên. Em nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà em có thể để lại một điều gì đó.”
Trưởng Chi nhánh nở nụ cười cay đắng.
“Ký ức hẳn sẽ là mãi mãi. Bây giờ một khi đã biết đến Kim Jaehun, em sẽ không thể nào quên anh mà sống cho đến tận lúc chết.”
“…”
“Nhưng mà em, không, em không muốn chỉ để lại ký ức mà muốn để lại điều gì đó chắc chắn hơn.”
Cô ấy lẩm bẩm.
“Ít nhất, em muốn để lại minh chứng rằng con người này đã ở bên em cả đời.”
“…”
“Và cả, nói thật thì hơn bất cứ điều gì khác. Em muốn có một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của em và Jaehun.”
Nhìn cô ấy như vậy, tôi có thể nói gì với cô ấy đây.
Quả nhiên là chỉ có một mà thôi.
“Gư…!”
Tôi dùng sức đẩy cô ấy, nhưng Lee Haneul chẳng hề nhúc nhích mà chỉ nhìn tôi.
“Kim Jaehun?”
“Nằm xuống đi.”
“Ừm?”
“Anh sẽ dẫn dắt cho.”
Nghe thấy vậy, Lee Haneul liền nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Nhanh nào.”
Trước sự thúc giục của tôi, cô ấy chậm rãi nằm xuống rồi nhìn tôi.
“Em, em nằm xuống rồi đây.”
“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Nói vậy, tôi lại dành buổi đêm với Lee Haneul.
Mặc dù rất tiếc nuối và vô cùng xin lỗi, nhưng hiện tại đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho cô ấy.
Dù là Yu Daon hay Lee Haneul.
Hy vọng rằng rồi sẽ đến ngày tôi có thể sử dụng Chí mạng để phá hủy năng lực của họ.
Để mà nếu họ mong muốn, tôi có thể cắt đứt chúng cho họ bất cứ lúc nào.
Nghĩ vậy, tôi đã dành cả buổi đêm với Lee Haneul.
“…Đi.”
Ngày hôm sau, Song Ahrin đang đứng đối mặt với tôi.
“…Đi với.”
“Ừm.”
“Đi với, cái đó, ừm.”
“Ừm?”
“Đi hẹn hò với em đi.”
Song Ahrin nhìn lên tôi.
“Được thôi.”
Tôi sẵn sàng đồng ý.


