Chương 540 · 570 chương

Hậu truyện: Cần một lý do

Cuộc sống của tôi kể từ sau đó mỗi ngày đều rất bận rộn.

Dù vốn cũng đã biết rõ rằng cuộc sống của một người sắp làm cha sẽ rất bận rộn rồi, nhưng vấn đề là tôi đang liên tục trở thành người sắp làm cha.

Dẫu vậy, có lẽ đây cũng chính là nghiệp báo mà tôi đã tích tụ chăng.

Phải chấp nhận thôi.

Chấp nhận là quyết định đúng đắn rồi nhưng…

“…Ự…”

Tôi thở hắt và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời lại đang mọc nữa rồi.

“Dạo gần đây mặt trời mọc muộn thật đấy.”

Trưởng Chi nhánh trong trạng thái khỏa thân đang nhìn tôi từ trên xuống.

“Không, Trưởng Chi nhánh, à không. Haneul. Ý anh là, thật sự thì cái này có tác dụng—”

“Kim Jaehun. Hôm nay là ngày của em đúng chứ?”

“…Đúng vậy…”

“Vậy thì cho đến khi mặt trời mọc hoàn toàn, liệu anh có thể, ừm…”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.

Rồi như thể cảm thấy có lỗi, cô ấy hắng giọng mấy lần.

“Chỉ là. Việc em đang làm phiền Kim Jaehun quá nhiều… Không, để mà nói thì đúng là như vậy thật.”

Biết rồi mà vẫn làm.

Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh với ánh mắt mang hàm ý đó, nhưng cô ấy chỉ kiên định nói tiếp.

“Nhưng mà em cũng, chà. Ừm. Đang vội đấy chứ.”

“Không, chuyện mang thai thì có gì mà phải vội cơ chứ?”

“Chuyện thứ tự chưa từng quan trọng. Với em.”

Trưởng Chi nhánh nhìn xuống tôi với vẻ mặt quyết tâm.

“Điều quan trọng là liệu có khả thi hay không.”

“…”

Nói thật thì nếu muốn biết có khả thi hay không, chẳng phải cô ấy nên đến sản phụ khoa thay vì làm việc này với tôi sao?

“Khi em đến bệnh viện thì họ bảo là không có vấn đề gì cả.”

“À, ra vậy.”

Thế thì chẳng phải đó là điều tốt sao?

“Nhưng mà, chà. Dù sao thì em cũng đã có tuổi rồi mà.”

Trưởng Chi nhánh gãi má mỉm cười.

“Nên em không khỏi lo lắng.”

“Ra vậy.”

“Ừm. Không. Tất nhiên, em không nghĩ rằng có con là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời hay nghĩ rằng đó là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.”

“Thật sao?”

Trưởng Chi nhánh hắng giọng è hèm một cái.

“Không. Thật ra suốt từ hồi nhỏ, em đã lớn lên trong khi được dạy dỗ rằng đó là điều hiển nhiên nên. Mỗi lần mọi người xung quanh hỏi khi nào em mới kết hôn thì.”

Hừ, Trưởng Chi nhánh thở dài.

“Nhưng, tất cả đều là vì em yêu Kim Jaehun.”

“…”

“Ai lại muốn có con với người mình không yêu chứ?”

Khi cô ấy nói vậy thì tôi thật sự nghe chẳng khác nào một tên khốn nạn luôn nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi chậm rãi gật đầu.

“Chà, ừm… Cũng không phải là sai.”

“Đúng chứ.”

Nói rồi, Trưởng Chi nhánh đột nhiên ngồi dậy.

“Giờ thì, một lần cuối.”

“…”

Có lẽ tôi sắp chết rồi chăng.

***

Tất nhiên, Trưởng Chi nhánh không phải người duy nhất làm phiền tôi.

Song Ahrin cũng tương tự.

“…Ư.”

Bằng một giọng khàn khàn, Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa quấn chân quanh eo tôi.

“Làm thêm một chút nữa đi…”

“Không, Ahrin.”

“Cũng đâu phải là vất vả gì? Cứ làm tiếp đi…”

“Nói thẳng ra thì vất vả lắm.”

“…”

Nghe tôi nói, Song Ahrin bĩu môi ngoảnh mặt đi…

“Em biết là vất vả nhưng mà…”

“…”

“…Em có thể hỏi anh chỉ một điều không?”

“Cứ hỏi đi.”

“Không, ý em là. Ừm. Em biết đây là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc, và em cũng biết rằng anh không phải loại người sẽ làm vậy.”

Song Ahrin liếc nhìn tôi liên hồi.

“Em định hỏi cái gì mà phải nói vòng vo như thế chứ?”

“Em đâu có nói vòng vo? Dù sao thì.”

Hừ, Song Ahrin nói tiếp.

“…Chỉ là. Em lo rằng anh sẽ chỉ ưu ái nhưng người đã mang thai.”

“Anh sao?”

“Đúng rồi đấy. Em biết chứ! Em biết rõ hơn ai hết rằng anh không phải kiểu người như vậy nhưng.”

Trước câu hỏi của tôi, Song Ahrin nâng giọng nhìn tôi.

Không, nhưng mà tại sao?

“Dẫu vậy, nỗi lo chính là như thế mà.”

Song Ahrin nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Sau cùng thì thời gian được trao cho con người là hữu hạn.”

“Đúng vậy.”

“Và anh cũng là con người.”

“Đúng rồi.”

“Với cả nói thật, em cũng không thể nói gì về việc anh dành thêm chút thời gian hữu hạn của bản thân cho những người khác.”

“Đúng vậy.”

“…Nên là.”

Song Ahrin nhìn lên tôi.

“Vậy nên em mới lo lắng. Rằng nếu em chậm chân, anh sẽ không quan tâm em nhiều bằng cách anh yêu những người khác.”

“…”

“Em biết chứ. Em sẽ nói lại lần nữa, em biết rõ hơn bất cứ ai rằng anh không phải loại người sẽ làm thế.”

Song Ahrin cắn môi.

“Dẫu vậy…”

“…”

“Con người vốn dĩ là phải thấy lo mà.”

“Ahrin.”

Chậm rãi, tôi tách người ra khỏi Song Ahrin, và cô ấy nhìn tôi.

“Sao…?”

“Anh không nghĩ đây là điều đúng đắn.”

“Ừm?”

“Anh hiểu cảm giác của Ahrin.”

Rốt cuộc thì tôi vẫn là con người mà.

Và tôi chắc chắn rồi cũng sẽ ưu ái người nào đó hơn.

Tôi luôn cố gắng hết sức có thể về chuyện đấy, nhưng thế giới này chẳng bao giờ thuận theo ý mình.

“Dù vậy, anh không nghĩ em nên có con chỉ vì duy nhất cảm xúc đó.”

Nhưng tách biệt với điều đấy, theo tôi thấy thì tư duy của Song Ahrin là vô cùng nguy hiểm.

Tất nhiên, đây cũng là lỗi của tôi.

Có thể là Song Ahrin cảm thấy bất an bởi vì tôi đã làm không tốt trong mối quan hệ này.

Tôi chỉ tìm đến bà ngoại Samsin cho Yu Daon và Jang Chaeyeon vì lo lắng cho họ.

Nhưng từ góc nhìn của Song Ahrin, cô ấy có thể đã nghĩ rằng tôi quan tâm đến họ hơn.

Và thực tế thì đúng là như vậy.

Nhưng mà.

“Anh không muốn đứa trẻ giữa anh và Ahrin được sinh ra từ nỗi lo.”

“…”

Một đứa trẻ không nên được sinh ra chỉ đơn thuần để xua tan nỗi lo âu.

Song Ahrin ngẩng lên nhìn tôi.

“Không. Ý, ý em không phải vậy.”

“Anh biết.”

Tôi nên làm gì trong tình huống như này đây?”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chậm rãi cúi đầu xuống và hôn cô ấy.

Khuôn mặt của Song Ahrin ngay lập tức trở nên đỏ ửng, rồi tôi nói tiếp.

“Anh tin rằng trái ngọt nên được sinh ra từ trách nhiệm và tình yêu.”

Chứ không phải chỉ đơn giản là bắt nguồn từ thích thế rồi thôi.

Ít nhất, ta phải suy nghĩ kỹ về hậu quả mà những hành động đó sẽ mang đến rồi mới hành động.

Tôi đã nghĩ về chuyện đó từ trước cả lễ cưới.

Và điều đó cũng không thay đổi khi tôi nói chuyện với hai người kia.

“…”

Song Ahrin lảng mắt đi.

“Em cũng có chúng mà. Cái đó.”

“Anh biết. Vì cảm xúc của con người đâu chỉ có một.”

Nếu con người là tồn tại đơn giản đến vậy, liệu những từ như yêu và ghét có tồn tại?

Chắc là không đâu.

Song Ahrin hẳn cũng như vậy.

Và tôi không có ý định đổ lỗi cho cô ấy.

“Ái!”

Tôi nắm lấy chân Song Ahrin và kéo cô ấy lại gần hơn.

“Chúng ta sẽ làm bao nhiêu lần nữa theo ý muốn của em.”

Và công việc của chúng tôi là gỡ bỏ những cảm xúc ấy.

“Em đã thử nói chuyện với Daon, Chaeyeon và Aileen chưa?”

“Ừm?”

“Lát nữa hãy nói chuyện với họ đi. Ừm. Về chuyện con cái.”

Tôi hiểu chứ.

Và tôi nghĩ rằng họ có thể truyền vào Song Ahrin cách suy nghĩ đúng hơn chút.

Sau cùng thì Song Ahrin trẻ hơn tôi mà.

Mặc dù ngày nào cô ấy cũng này, này với tôi.

Nói vậy, tôi lại quay về tiếp tục với việc còn đang dang dở, và cuối cùng thì Song Ahrin đã kiệt sức và ngất đi trước.

***

“…”

Nghe lời người đàn ông, Song Ahrin chậm rãi đi ra phòng khách.

Ba người đang ngồi đó.

Yu Daon, Jang Chaeyeon và Aileen.

Ba người họ im lặng nhìn Song Ahrin, còn cô thì bĩu môi lẩm bẩm đầy hờn dỗi.

“Mấy người gọi nên tôi ra rồi đây.”

“Vâng, cô Ahrin. Lại đây đi.”

Yu Daon mỉm cười vẫy tay, Song Ahrin lững thững bước tới chỗ ba người họ.

“…”

Nhìn Song Ahrin vừa cẩn trọng nhìn xung quanh vừa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, Jang Chaeyeon mở lời.

“Nghe bảo cô có điều muốn nói.”

“…”

Song Ahrin đóng miệng lại, còn Aileen thì lặng lẽ nhìn Jang Chaeyeon.

Dù sao thì người đàn ông cũng đã gọi cả ba người họ và nói trước rồi.

Anh ấy bảo rằng Song Ahrin có thể sẽ hỏi vài điều và họ chỉ cần nói chuyện với cô ấy là được.

Khi họ hỏi rằng chính xác phải nói gì, anh ấy đã đáp lại một cách rất giống anh ấy rằng đó là điều mà mình không thể trả lời được.

Nhưng khi Jang Chaeyeon hỏi như thể không biết gì thì… cứ như là mỉa mai ấy nhỉ.

Nhưng Jang Chaeyeon chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Cô ấy hẳn là cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Nghĩ vậy, Aileen quay sang nhìn Song Ahrin.

“…Mấy người.”

Chậm rãi, Song Ahrin ngẩng đầu lên nhìn ba người họ.

“…Mấy người…”

Không một ai nói gì.

Cả Yu Daon lẫn Jang Chaeyeon.

Như thể họ đang đợi cô ấy mở lời.

Vậy nên Aileen cũng quyết định giữ im lặng.

Song Ahrin mà cô biết là kiểu người có thể bị nuốt chửng bởi chính lòng tự trọng của mình.

Hai người kia đang chờ đợi điều gì nhỉ?

Quả nhiên, sau khi liên tục đóng mở miệng một hồi, Song Ahrin chậm rãi cất tiếng.

“Cái đó. Ừm… mấy người…”

“…”

Sau khi thử thêm mấy lần nữa, cuối cùng Song Ahrin cũng chậm rãi nặn ra từng lời.

“Tại sao mấy người lại muốn có con?”

Nghe thấy vậy, nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt của Yu Daon, Jang Chaeyeon cũng để thoát ra một tiếng thở dài pha lẫn chút tiếng cười.

Chỉ khi ấy thì Aileen mới biết là hai người kia đang chờ đợi điều gì.

“…Tôi.”

Yu Daon nhắm mắt rồi mở ra.

“Tôi muốn cho đứa trẻ biết được hạnh phúc là gì.”

Đôi mắt của cô ấy sáng lên.

Hệt như một đứa trẻ đang nói về giấc mơ của mình.

“Để cho con thấy được những gì tôi chưa từng nhìn thấy. Và nếu như có điều gì đó xinh đẹp trong những gì mình đã thấy, tôi muốn nhìn thấy nó thêm một lần nữa cùng với đứa trẻ.”

“…Tôi thì.”

Jang Chaeyeon hơi ngập ngừng.

“Tôi cũng có phần muốn cho đứa trẻ được thấy điều gì đó.”

“…”

“Nhưng tôi cũng nghĩ rằng nếu là đứa trẻ này thì mình có thể giao phó tương lai cho nó.”

Cô ấy lẩm bẩm.

“Nhưng tương lai ấy không phải chỉ là tương lai của một mình tôi, mà đó là tất cả những gì tôi có.”

Nói vậy, cô ấy chậm rãi xoa bụng mình.

“Tôi muốn giao phó tất cả và đồng hành cùng với đứa trẻ.”

“…”

Ánh mắt của Song Ahrin hướng về Aileen.

“…”

Aileen nhắm mắt lại.

Tại sao cô muốn có con?

Bởi vì cô đã mất đi ký ức sao?

Không phải.

Không phải một lý do đơn giản như thế.

“…Khó nhỉ.”

Aileen xoa cánh tay của mình.

Cô nên giải thích như nào đây.

Cô muốn đồng hành với đứa trẻ hướng về tương lai, và cô cũng muốn dạy cho nó biết hạnh phúc là gì.

Nhưng hơn bất cứ điều gì khác… Chẳng phải điều quan trọng nhất chỉ có một thôi sao?

“…Vì tôi yêu đứa trẻ thôi?”

Trước lời của Aileen, Song Ahrin chớp chớp mắt một hồi.

“Như vậy là đủ rồi còn gì?”

Aileen nói một cách chân thành.

“Tôi cũng yêu đứa trẻ.”

“Tôi cũng vậy.”

Nghe cô nói, Yu Daon và Jang Chaeyeon vội vàng đáp lại.

“Tôi biết.”

Aileen gật đầu rồi nhìn Song Ahrin.

“Như thế là đủ rồi nhỉ?”

“…”

Song Ahrin đã im lặng từ nãy đến giờ bỗng bước đi đâu đó.

Cô ấy quay lưng về phía ba người họ.

Rồi cô ấy xoay người lại.

“…Cảm ơn.”

Nói rồi, cô ấy lại rời đi đâu đó.

Aileen nhún vai.

“…Nói thế nghe khác gì bảo chúng tôi không yêu con.”

“Tôi cũng có nói là mình yêu con.”

“Sao lại chột dạ thế kia. Sợ à?”

Nhìn hai người kia đang cãi lại mình, cô khẽ bật cười.

Mỗi ngày đều rất thú vị nhỉ.

Bạn đã đến cuối chương 540.

Không gian đọc của bạn