Sau tiếng cười kỳ quái của Jang Chaeyeon, mọi người cũng phát hiện ra rằng cô ấy đã mang thai.
Cũng nhờ vậy mà chúng tôi lại càng trở nên náo loạn hơn.
“Chaeyeon, em cũng nên nghỉ ngơi hẳn—”
“Không sao đâu.”
Jang Chaeyeon đang tham gia vào cuộc họp gia đình lần thứ 5 bình thản đáp lại.
“Bởi vì em hoàn toàn bình thường.”
“…”
Vừa nghe thấy lời của Jang Chaeyeon, Yu Daon liền làm vẻ mặt ủ rũ, và trước khi cô ấy có thể nói xong, Song Ahrin đã nhanh tay đánh vào lưng Jang Chaeyeon.
“Con điên này!”
“Không, ý em không phải như vậy.”
Rồi Jang Chaeyeon cũng làm vẻ mặt lúng túng rồi vừa xua tay vừa nói tiếp.
“Khi bảo là bình thường, em không nói theo nghĩa kỳ lạ hay tiêu cực. Ý là em chỉ là một người phụ nữ mang thai điển hình không cần phải lo dù có chuyện gì xảy ra.”
Người phụ nữ mang thai điển hình là cái gì cơ chứ.
“Trước hết, tôi không hề có ý định làm tổn thương cô.”
Jang Chaeyeon lắc đầu nhìn Yu Daon, và Yu Daon cũng nhìn Jang Chaeyeon rồi chậm rãi gật đầu.
“Vâng, tôi biết.”
“Ừ, ừm. Cảm ơn vì đã hiểu cho.”
“…Vâng.”
Bọn họ có thật sự thân thiết không vậy?
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
Vài ngày sau, chỉ từ việc nhìn vị bác sĩ mà Trưởng Bộ phận dẫn đến đã khiến tim tôi đập thình thịch chẳng vì lý do gì.
“…Hừm.”
Tôi nhìn vị bác sĩ.
Dù không biết ông ấy đã tìm người ở đâu nhưng Trưởng Bộ phận đã đưa đến một bà lão lưng gù.
Và hơn tất cả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bà ngoại Samsin] [note99180]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Ban con cái]
[Khả năng: Ban con cái]
[Tiểu sử: Không phải tự nhiên mà các huyền thoại tồn tại.]
[Điểm yếu: Chỉ cần tín ngưỡng vẫn còn tồn tại, bà ấy sẽ luôn ở đây.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi có đang nhìn đúng không vậy?
Bà ngoại Samsin?
Tại sao một người như vậy lại ở đây?
Không.
Ngay từ đầu thì bà ngoại Samsin là người thật sao?
Suy nghĩ đó cũng chỉ nảy lên trong chốc lát.
“Chắc là hổng có chi phải lo mô?”
“Vâng?!”
Trước lời của bà ngoại Samsin, cả Yu Daon và tôi đều đứng bật dậy.
“Ừa. Chắc là hổng có chi đáng lo mô.”
Bà ấy nhìn hai người chúng tôi.
Cách nói chuyện của bà ấy có phần đặc biệt nhỉ.
“Như đứa trẻ đằng kia bẩu, cơ thể của con bé có chút kỳ lạ nghen.”
“Vâng, vâng ạ.”
“Nói rứa chớ cũng hổng đến mức hông đẻ được.”
“Vậy thì, chuyện là…”
“Ừa?”
“Lỡ như đứa trẻ… không, ý con là. Nếu con bị thương hay gì đó và quay về trạng thái ban đầu thì sao ạ?”
“…À, ra là lo cái đấy à.”
Trước lời của Yu Daon, bà lão gật đầu.
“Cái ni phải giải thích răng ta…”
“…”
Mà, sau cùng thì năng lực của Yu Daon chỉ là hồi phục bằng cách quay ngược thời gian thôi.
Khái niệm đó có lẽ sẽ hơi khó hiểu với bà ngoại Samsin chăng.
Thực ra có thể sẽ khá khó đấy…
“Trước nhất, nỗi lo của bay là lỡ thời gian quay ngược lại rồi đứa nhỏ cũng quay ngược theo, hay trở thành chưa từng tồn tại, thì phải làm răng nghen?”
“À, chuyện đó. Vâng.”
“Vâng, vâng ạ, đúng vậy.”
Gì thế?
Sao bà ấy hiểu rõ vậy?
“Chỉ cần bắt mạch là tau biết ngay người đó như mồ.”
Bà ngoại Samsin mỉm cười tự tin và nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, tau biết nỗi lo của bay là chi nhưng đừng bận tâm quá.”
“Chuyện, chuyện đó…”
“Cô nương, tên con là?”
“Yu, Yu Daon ạ.”
Yu Daon giật mình trả lời câu hỏi của bà ngoại Samsin.
Bà ngoại Samsin im lặng nhìn cô ấy.
“Dạo gần đây… hông, hông phải dạo gần đây. Con đã từng cảm thấy có gì kỳ lạ khi cơ thể quay lại như trước hông?”
“Kỳ lạ ư? Ờ… ừm, không ạ.”
“Đúng rứa. Vậy nên mới ổn nghen.”
Nghĩa là sao.
Tôi nhìn bà ngoại Samsin với vẻ mặt bối rối, và bà ấy chậm rãi nói tiếp.
“Năng lực của con là quay trở lại khoảng thời gian yên ổn nhất. Đúng chớ?”
“Đúng rồi ạ.”
“Ừa. Nhưng yên ổn là một khái niệm vô cùng mơ hồ.”
Bà ngoại Samsin vẫn không rời mắt khỏi hai người chúng tôi.
“Để ví dụ, nếu cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi đang lục ăn thức ăn thừa ở bãi rác, liệu đó có phải là khoảng thời gian yên ổn hông?”
“Ưm…”
“Hoặc là, nếu bất hạnh hơn bất cứ ai khác dù đang ăn đủ loại cao lương mỹ vị, liệu đó có phải là khoảng thời gian hông ổn chớ?”
“…”
“Sau cùng thì thể xác với tinh thần ắt phải cân bằng ở một mức mô đó mới được.”
Bà ấy tiếp tục bình thản nói.
“Nhưng cô nương đây bây giờ đang hoàn toàn cân bằng về mặt đó.”
“Ý bà là…”
“Cô nương. Quá khứ của con hẳn là hổng tươi đẹp gì chớ?”
“…”
Trước lời của bà ngoại Samsin, Yu Daon im lặng.
“Ừa. Quá khứ hổng được tốt cho cam.”
Chậc chậc, bà ngoại Samsin tặc lưỡi rồi lại mỉm cười.
“Nhưng theo tau thì rứa lại là điều tốt.”
“Vâng?”
“Chẳng phải hiện tại con đang vô cùng hạnh phúc răng, cô nương?”
“…”
Trước câu hỏi của bà ngoại Samsin, Yu Daon ngồi im một hồi rồi gật đầu.
“Vâng. Con đang… hạnh phúc ạ.”
“Ừa.”
Với nụ cười ấm áp, bà ấy dịu dàng xoa má Yu Daon.
“Người đời bẩu rằng tau ban con cái, nhưng làm chi có chuyện đó.”
“…”
“Việc có con cái là do gen quyết định chớ. Tau mần răng mà ban con cái được.”
Bà ấy cười khúc khích và nhìn hai người chúng tôi.
“Nhưng tau tin rằng con người sinh ra luôn phải nhận được sự đền bù tương xứng.”
Bà ấy mỉm cười dịu dàng.
“Lỡ vì có cha mẹ hổng ra chi mà phải chịu khổ cực nhiều, vậy thì ngược lại, bản thân con bây giờ phải hạnh phúc chớ.”
“…”
Yu Daon thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bà ngoại Samsin, và bà ngoại Samsin cũng chạm mắt với cô ấy.
“Tất nhiên, con trẻ luôn học hỏi bằng cách quan sát cha mẹ nghen.”
“…Đúng vậy ạ.”
“Và giờ thì cái hướng ấy sẽ chủ yếu chia thành hai đường chính.”
Bà ấy nhìn lên trời.
“Hoặc là trở nên giống cha mẹ y như đúc, hoặc là trở nên hoàn toàn trái ngược với cha mẹ.”
“…”
Bà lão lại nhìn về phía Yu Daon và dịu dàng nói.
“Tau hổng thể quyết định việc con sẽ làm người cha người mẹ như nào. Sau cùng thì tau chỉ là bà ngoại Samsin thôi mà. Hạnh phúc của đứa trẻ một phần là do nó tự vun đắp, nhưng cũng là do cha mẹ cùng xây nên.”
“…”
“Bởi rứa.”
Bộp, bà ấy đặt tay lên đầu Yu Daon.
“Làm tốt nghen.”
“…Vâng. Con sẽ cố hết sức ạ.”
“…”
“Con muốn trao cho đứa trẻ thật nhiều tình yêu…”
Yu Daon hạ tầm mắt xuống.
“…Ít nhất là nhiều bằng những gì con chưa từng nhận được.”
“Suy nghĩ tốt đấy.”
Trước lời của Yu Daon, bà lão cười khúc khích rồi quay sang nhìn tôi.
“Và người cha đằng kia.”
“À, vâng ạ.”
“Nói thật là nhìn mặt mi thì có vẻ cũng hổng phải kiểu sẽ làm cha tệ bạc với con cái, nên tau sẽ hổng nói chi.”
“Cảm, cảm ơn bà.”
“Nhưng mà, hừm. …Hừm.”
Bà lão đột nhiên lẩm bẩm một mình và xem kỹ mặt tôi từ nhiều hướng.
“Thôi bỏ đi. Tau hổng cần nói thêm chi nữa.”
“Vâng?”
“Mi vừa vượt qua giai đoạn chông gai nhất rứa, nhưng đằng nào cuộc đời chả toàn gian khổ!”
Bà ấy đang nói gì vậy.
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
“Và. Vẫn còn một đứa nữa chớ?”
Bà ấy nhìn tôi.
“Tên của con bé là chi ta. Cái đứa tóc trắng ngực bự ấy.”
“…Là Chaeyeon ạ.”
“Là Chaeyeon à? Đẹp nghen. Kêu nó ra đây coi.”
“…Daon. Ừm…”
“À, vâng.”
Yu Daon chậm rãi đứng dậy, và không lâu sau đó, ngay khi Jang Chaeyeon vừa xuất hiện—
“Ây da!”
“Ặc!”
Bà ngoại Samsin cốc vào đầu tôi.
Sao tự dưng lại làm vậy chứ.
“Xin lỗi nghen. Người ta dù đầu thai mấy lần cũng hổng có được một cô vợ như ni. Thế mà mi lại có nhiều cô vợ như ni luôn, nên là tau có hơi ngứa mắt chút mà đập cho cái.”
“Không, tôi cũng, theo cách riêng của mình—”
“Ây da!”
“Ặc!”
Tại sao lại đau vậy chứ.
Một bà lão cơ mà.
Khi tôi đang ôm đầu mình, bà lão tặc lưỡi rồi nhìn Jang Chaeyeon.
“Chao ôi. Chao ôi.”
“…Có vấn đề gì sao ạ.”
“Hông. Hổng có vấn đề chi sất. Tau bẩu là may quá thôi.”
“Vâng?”
“May thật đấy nghen, có vẻ đứa trẻ sẽ giống mẹ ý như đúc luôn. Nó mà giống bố thì đúng thảm họa.”
“…”
Tôi chẳng thể nào nói rằng mình có ngoại hình xuất chúng như Jang Chaeyeon được, nhưng dù vậy đi nữa, có hơi bị tổn thương lòng tự trọng đấy.
“Con đúng là…”
Bà ngoại Samsin lẩm bẩm nhìn Jang Chaeyeon.
“Có phước nhiều mà lại hổng có.”
“…Nghĩa là sao ạ?”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu.
Bà ngoại Samsin im lặng nhìn tôi một hồi rồi lại quay về phía Jang Chaeyeon, bước đến chỗ cô ấy và thì thầm gì đó.
“…”
Rốt cuộc là cô ấy đang nghe được gì vậy nhỉ.
Khuôn mặt của Jang Chaeyeon trở nên đỏ ửng, và một lúc sau, cô ấy chỉ im lặng che mặt bằng cả hai tay mà không nói gì.
“Ra, ra là vậy.”
“Đúng rứa.”
“…Vậy thì. Ừm, chà…”
“Đúng rứa. Cứ suy nghĩ tích cực đi nghen. Vì có những người muốn còn hổng có để mà cho ra đâu.”
“Không. Nhưng mà…”
“Cơ mà hổng được lấy cái đó ra để chiếm ưu thế trong mối quan hệ đâu nghen.”
“Đúng, đúng ạ, dẫu vậy…”
“Dẫu vậy chi nữa? Cái tau muốn bẩu là chỉ cần làm tốt thôi. Ngược lại trên đời cũng có cái gọi là phước mà.”
“…”
“Nếu con làm tốt thì bên đó cũng sẽ đối tốt lại thôi.”
“…Con hiểu rồi…”
Đây là lần đầu tiên trên đời tôi nhìn thấy Jang Chaeyeon ấp úng như này đấy.
Suy nghĩ đó cũng chỉ nảy lên trong chốc lát.
“…”
Jang Chaeyeon vỗ mạnh vào má rồi nhìn tôi.
“Con hiểu rồi.”
“Đúng rứa. Ráng làm cho tốt nghen.”
Cứ như vậy, sau cùng Jang Chaeyeon đã có với bà ngoại Samsin một cuộc trò chuyện mà tôi chẳng thể nào biết được.
Ngay cả khi tôi hỏi cô ấy rằng họ đã nói về chuyện gì, cô ấy vẫn không chịu hé nửa lời.
Có thể là gì được nhỉ.
“Tau cũng sẽ ở đây thôi. Đằng nào thì sẽ chẳng mất bao lâu mô, có vẻ là tất cả các cô vợ của mi đều sẽ mang thai thôi, khi ấy hẵng gọi tau.”
Nói vậy, bà ngoại Samsin bước đi.
“Cảm ơn bà rất nhiều.”
“Có chi mô. Chỉ cần sống hạnh phúc là được. Vậy là đủ.”
Rồi cứ như thế, bà ấy biến mất mà chẳng một ai hay.
Như thể một cơn gió.
***
Ngay khi tôi vừa về nhà, không ai khác ngoài Trưởng Chi nhánh đã bắt lấy tôi.
“Kim Jaehun.”
“Ừm?”
“Anh đã gặp bà ngoại rồi nhỉ?”
“Ơ. Bà ngoại?”
“Bà ngoại Samsin ấy.”
“…Ừ, đúng vậy. Trưởng Chi, không, Haneul.”
“…Bà ấy có nói gì không?”
“Không có, bà ấy chỉ cho Daon và Chaeyeon vài lời khuyên thôi…”
“Không phải. Bà ấy có nói gì về em không?”
“…Không nói gì cả?”
“…Cái gì…”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với vẻ mặt như thể đã đánh mất cả thế giới.
“…Hôm nay đến lượt của em rồi đúng không?”
“…”
“Đến rồi nhỉ?”
“Đúng… vậy.”
“Được rồi. Hôm nay anh cũng sẽ uống thuốc nhỉ?”
“Không có ngày nào là anh không uống cả nhưng. Em có chắc là cái này thật sự không gây hại lên cơ thể không?”
Nhờ có nó mà tôi đã có thể duy trì cuộc sống thường nhật, thỏa mãn tất cả mọi người và, ừm, giữ cho việc sinh hoạt có chút hào hứng vừa phải, nhưng mà tôi chưa từng nghe về loại thuốc tăng cường sinh lực nào mà không có tác dụng phụ.
“Đây là dị thể quản thúc mà. Tin em đi.”
Nói vậy, Trưởng Chi nhánh bước đi đầy quyết tâm.
Thế rồi, vài tuần sau.
“…Hình như em vừa cảm thấy buồn nôn.”
Aileen lẩm bẩm bằng giọng bối rối.
“…”
Trưởng Chi nhánh nhìn chúng tôi với vẻ mặt hoàn toàn thẫn thờ.
Tại sao chứ.
Rốt cuộc là đang có chuyện gì đây.


