Chương 538 · 570 chương

Hậu truyện: Xếp hàng đi

Kể từ lúc Yu Daon bắt đầu bị buồn nôn, hay chính xác là bị ốm nghén, mọi chuyện đã trở nên thật sự hỗn loạn theo đúng nghĩa đen.

“Trước mắt em cần phải nghỉ ngơi.”

Cuộc họp gia đình lần thứ tư.

Không như mấy cuộc tranh luận vô nghĩa trước đó, cuộc họp lần này đã được tiến hành trong bầu không khí khá là, không, vô cùng nghiêm túc.

“Trước hết thì, chuyện đó. Ừm.”

Phải nói gì đây.

Tâm trạng của tôi đang có chút kỳ lạ.

Không.

Là rất kỳ lạ.

Em bé sao?

Em bé?

Việc đó có lý không vậy?

Sao lại có thể có con được chứ?

Thậm chí còn là, đứa trẻ giữa tôi và Yu Daon sao.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy và nói ấp úng.

“Trước hết thì, cô Daon xin hãy nộp đơn xin nghỉ chăm con đi.”

Giọng nói của Trưởng Chi nhánh vang lên.

“Ơ, nghỉ, nghỉ chăm con sao?”

“Không, như nào nhỉ. Ừm. Dù không phải là chăm con thì cô vẫn có thể nộp đơn xin nghỉ phép mà.”

“Nghỉ phép…”

Yu Daon nhìn tôi rồi nhìn Trưởng Chi nhánh.

Đây thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yu Daon làm vẻ mặt lúng túng như kia.

“Vâng, việc nộp đơn xin nghỉ phép thì cũng, cũng được thôi. Nhưng bây giờ phải làm như nào đây?”

“Còn làm gì nữa.”

Song Ahrin khoanh tay thở dài thườn thượt và Jang Chaeyeon gật đầu.

“Cô phải nghỉ ngơi chứ.”

“Đúng rồi.”

“Đặc biệt là, Tóc Đen. Cô biết là nếu cô cứ hành hạ cơ thể như trước thì sẽ thực sự lớn chuyện rồi nhỉ?”

“Đúng… vậy.”

Yu Daon chậm rãi gật đầu trước lời của Song Ahrin.

“Tạm thời thì bỏ cả chuyện giường chiếu luôn; dù sao đi nữa, mọi người xin đừng nói những lời có thể khiến cô Yu Daon bị căng thẳng quá mức. Đặc biệt là cô Ahrin.”

“Tôi thì sao chứ. Tôi đâu có nói gì gây căng thẳng đến mức đấy.”

Trước lời của Trưởng Chi nhánh, Song Ahrin nhíu mày khó chịu.

“Ừm, vậy, vậy thì ngoài việc đó ra còn phải làm gì nữa không nhỉ?”

Yu Daon nghiêng đầu, và tất cả chúng tôi nhìn nhau.

“Hay là… chúng ta tra thử trên mạng đi?”

“Làm vậy đi.”

“…Tôi cũng không rành mấy về chuyện như này.”

Sổ hướng dẫn khẽ hắng giọng như thể xấu hổ.

“Vì đây là lần đầu tiên với tất cả những người ở đây mà.”

Những người khác vừa hừm một tiếng vừa chúi đầu vào màn hình điện thoại.

“Để xem nào. Trước hết thì…”

“Giữ gìn cơ thể.”

“Ít hơn mình nghĩ.”

Những người khác vừa lẩm bẩm vừa chúi đầu vào màn hình điện thoại.

Sau đó, chúng tôi cũng tán gẫu mấy chuyện vô thưởng vô phạt một chút rồi kết thúc cuộc họp.

Và rồi, Yu Daon và tôi đang nhìn nhau.

“Ừm. À này. Daon.”

Phải nói gì đây nhỉ.

Em đã vất vả nhiều rồi?

Hay là đoạn đường phía trước sẽ khó khăn lắm đấy?

Những con chữ cứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng biết phải nói gì.

Chính vì vậy, sau một khoảng lặng ngắn, tôi chậm rãi mở lời.

“Cảm ơn em.”

“…”

“Anh xin lỗi. Có lẽ anh không giỏi lựa chọn lời nói hay ho cho những chuyện kiểu này cho lắm…”

“Không đâu. Không phải đâu.”

Yu Daon chậm rãi lắc đầu.

“Anh Jaehun. Như vậy là ổn rồi.”

Cô ấy dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.

“Em, ừm. Thì đó.”

Cô ấy ngập ngừng như thể không biết phải nói gì.

“Thật lòng mà nói, có lẽ nên gọi đây là niềm vui mà em chưa từng dám nghĩ tới chăng? Ừm. Thật sự là như vậy.”

Cô ấy dịu dàng mỉm cười.

“Thật sự là em rất vui, nhưng đồng thời em cũng vô cùng sợ hãi.”

“…”

“À, chuyện đó. Thay vì gọi là nỗi sợ hãi với đứa trẻ…”

Yu Daon thẫn thờ hướng mắt nhìn về nơi khác.

“Kỳ lạ thật đấy.”

“Ừm?”

“Thực ra em đã rất lo lắng.”

Vừa hạ tầm mắt xuống và xoa bụng của mình, Yu Daon vừa nói tiếp.

“Như anh biết. Em thì, ừm. Cơ thể của em sẽ quay trở lại trạng thái vốn có nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Thế nên có vẻ là em đã suy nghĩ rất nhiều. Những suy nghĩ kiểu như việc này thật sự có ổn không.”

Vẫn không rời mắt khỏi bụng mình, Yu Daon mỉm cười.

“Tóm lại là, ừm. Vạn nhất nếu có chuyện gì đó không may xảy ra và đứa trẻ quay trở lại như cũ thì sao phải làm sao đây. Những suy nghĩ như vậy.”

“…”

“Thực ra có vẻ là bây giờ em cũng đang lo lắng.”

Yu Daon ngẩng đầu nhìn tôi.

Dù đang mỉm cười, tay chân cô ấy đã trắng bệch đi, biểu cảm của cô ấy đồng thời mang cả nụ cười lẫn vẻ nhăn nhó.

“Nên là, ừm. Nếu như em, không. Chuyện đó. Ừm. Nếu như ngay bây giờ đây em đột nhiên ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy, thế rồi mọi thử lại trở thành như chưa từng xảy ra thì phải làm sao. Suy nghĩ như vậy.”

“…”

“Nhiều người cũng lo lắng cho em như này, bởi vậy mà điều đó lại càng. Ừm.”

Tôi nhìn Yu Daon đang nói năng lộn xộn, chuyển chủ đề hết chỗ này đến chỗ kia.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của cô ấy.

Có lẽ bản thân cô ấy đang lo sợ rằng tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

Và tôi cũng đồng cảm với điều đó.

Thà rằng Yu Daon đã trễ hơn chút thì.

Giả sử như cô ấy đã mang thai muộn hơn chút thì liệu mọi chuyện có khác.

Có lẽ cô ấy đã có thể học hỏi đến một mức nào đó từ việc quan sát những người khác.

Không.

Không phải như vậy.

Có lẽ trái lại trong thâm tâm cô ấy sẽ còn sợ hãi hơn nữa không biết chừng.

Vậy thì điều tôi cần làm chỉ có một mà thôi.

Tôi chậm rãi quỳ gối xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Yu Daon.

“Không sao đâu, Daon.”

“…”

“Sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.”

Yu Daon nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ cười khúc khích.

“Anh Jaehun thật sự là không thể nói dối mà. Thật đấy.”

“Vừa rồi anh không hề nói dối.”

“Vậy nên em mới nói thế đấy.”

Yu Daon chậm rãi tiến lại gần tôi và áp trán mình vào tôi.

“Bởi vì anh Jaehun thật lòng tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cảm giác như em cũng có thể nghĩ vậy.”

“…”

“…”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Yu Daon cứ im lặng như vậy một hồi rồi hôn nhẹ vào môi tôi và mỉm cười.

“Tất nhiên, anh cũng phải đối xử tốt với những người khác nữa đấy, để không phải chuốc lấy sự ghen tuông.”

“Em nghĩ là anh không làm nổi một việc như vậy chắc?”

“Nói thật thì em không lo về chuyện đó cho lắm đâu.”

Trước lời của tôi, Yu Daon nở nụ cười gượng gạo.

“Vì anh Jaehun phân chia rất rạch ròi về phần đó mà.”

“…”

“Dù sao thì. Em cũng sẽ cẩn thận.”

Nói vậy, Yu Daon lại hôn tôi một lần nữa.

“Giờ thì, anh phải đi nói chuyện với những người khác đi!”

Rồi cô ấy nhẹ nhàng véo má tôi và mỉm cười.

“Ừm. Anh hiểu rồi.”

Tôi cũng gật đầu, để lại Yu Daon phía sau và đi đến chỗ những người khác.

Hãy suy nghĩ hết mức có thể nào.

***

May mắn thay, hoặc có lẽ là điều đương nhiên, tất cả mọi người đều cố hết sức để không gây căng thẳng cho Yu Daon.

Phần là bởi những gì tôi nói với những người khác, nhưng trên hết, dường như mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình về chuyện này.

Cũng có thể thấy rõ là Yu Daon đang cố gắng sinh hoạt cẩn thận hết mức có thể.

Ngược lại, phải nói là cô ấy cẩn thận đến mức ai cũng nhìn ra được ấy chứ.

Bởi vì vào ngày kế tiếp sau khi tôi nói chuyện với Yu Daon, tất cả mọi người đều đã góp một câu khi nhìn thấy cô ấy cứ nhón chân đi lại.

Nhưng trái ngược với điều đó, mọi người đều rất quan tâm đến cô ấy.

“Đừng có mà tập thể dục kể từ bây giờ đấy.”

“À, tôi cũng không định tập đâu.”

“Cũng đừng có bén mảng đến gần bếp.”

“Vâng?”

“Lỡ như cô bất cẩn làm bị thương dù chỉ một ngón tay thì phải làm sao?”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Yu Daon liền im bặt.

Bởi mọi người đều hiểu Jang Chaeyeon muốn nói gì.

Nếu bị thương, chắc chắn tay của cô ấy sẽ hồi phục ngay lập tức.

Và do không một ai biết rằng điều đó có thể ảnh hướng thế nào đến đứa trẻ, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến cô ấy theo cách riêng của bản thân.

“Đúng vậy. Tạm thời thì hãy dừng làm việc nhà, tóm lại là bất cứ việc nào có thể gây thương tích đi.”

Trưởng Chi nhánh mở to mắt đầy sắc lẹm nhìn Yu Daon.

“Ta cũng đang thông qua Trưởng Bộ phận để mời người có hiểu biết về phương diện này… ừm, ý là người biết rõ những người với cơ thể đặc biệt thì nên hoạt động như nào khi mang thai ấy.”

“Có người như vậy sao?”

“Do là trên đời này cũng từng có nhiều trường hợp làm cho dị thể quản thúc có thai rồi mà.” [note98951]

Việc đó khả thi hả?

Dù sao đi nữa, nhờ có sự quan tâm của mọi người, Yu Daon đã có thể sinh hoạt thoải mái hơn từng chút một.

Tất nhiên, ngược lại thì ban đêm của tôi dường như đã trở nên khó khăn hơn chút.

Có lẽ nên nói là mọi người đang hành hạ tôi nhiều hơn trước chăng.

Cảm giác như họ thật sự sẽ không buông tha tôi cho đến khi tôi hoàn toàn bị vắt kiệt vậy.

Đặc biệt là Trưởng Chi nhánh.

Sau khi hành hạ tôi đến mức thừa sống thiếu chết, cô ấy đã bảo tôi sử dụng ngày nghỉ phép cho hôm sau và không cho tôi ngủ suốt đêm hôm đó.

Và nếu nói rằng mình không có ngày nghỉ phép, tôi thậm chí còn được chiêm ngưỡng kỳ tích mà số ngày nghỉ phép của mình đột nhiên tăng lên vào một ngày nào đó.

Tại sao lại như vậy nhỉ.

Và người mà tôi tâm sự về những nỗi trăn trở như vậy luôn chỉ có một.

“…Hừm.”

Sổ hướng dẫn nhắm mắt sau khi nghe câu hỏi của tôi.

“Xem ra anh không hoàn toàn là một tên ngốc nhỉ.”

“Anh đã bảo là mình tinh ý lắm rồi mà.”

“Đừng có nói mấy lời làm người ta bực mình thế nữa. Mọi người đều đang quan tâm chăm sóc Yu Daon đúng như anh nghĩ.”

“Chuyện đó…”

“Chẳng phải tất cả đều biết rằng cơ thể của cô ta không bình thường rồi sao.”

Sổ hướng dẫn điềm tĩnh nói.

“Vậy nên tất cả đều nhất chí rằng đương nhiên là phải cùng quan tâm chăm sóc Yu Daon.”

“Có người nào phản đối không?”

Nếu có thì phải mắng cho một trận mới được.

“Không có. Tất cả đều đồng tình. Đặc biệt là Jang Chaeyeon và Song Ahrin còn lên lịch để chăm sóc Yu Daon nữa cơ.”

Hai người đó sao?

Mặc dù có hơi khó hình dung nhưng dù sao thì tất cả mọi người đều thân thiết với nhau nhỉ.

Có chút cảm động đấy.

“Đổi lại, bọn em quyết định sẽ hành hạ anh một chút.”

“Ừm. Dạo gần đây anh có cảm giác như mình sắp chết vậy. Tại sao mấy em lại làm thế?”

“Anh thật sự hỏi vì không biết à?”

Vừa lấy chăn che cơ thể mình, Sổ hướng dẫn vừa làm vẻ mặt cạn lời.

“Dù sao đi nữa, Yu Daon cũng là người về đầu rồi.”

“Về đầu?”

“…Trong chuyện mang thai.”

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt như muốn làm sập cả mặt đất.

“…Mấy em còn cạnh tranh nhau về chuyện đó nữa sao?”

“Anh không biết là vào ngày xưa con người còn giết nhau vì mấy chuyện như vậy à? Anh chưa đọc sách lịch sử bao giờ à?”

“…”

Đúng là như vậy thật.

Ngay lập tức mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

Đừng nói là—

“Này. Anh lại đang suy nghĩ linh tinh nữa rồi đúng không.”

Sổ hướng dẫn đánh bộp vào lưng tôi.

“Ở đây có vương quyền gì đâu mà anh nghĩ rằng bọn em lại đi đấu đá nhau vì cái đó?”

“Vì biết đâu đấy.”

“Gì mà biết đâu đấy. Anh thật sự muốn làm em thất vọng đấy à? Trông bọn em giống loại người sẽ làm như vậy trong mắt anh sao?”

“…Anh xin lỗi.”

“Được rồi. Biết là được.”

Trước lời của tôi, Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, nên là bọn em vẫn đang lo liệu tốt. Anh không cần phải lo quá đâu.”

“Được rồi. Vậy thì, lý do những người khác cứ làm như kia là…”

“Đúng thế. Thay vì nói là ghét Yu Daon, có lẽ chủ yếu là do tâm lý không thích thua kém thôi.”

Sổ hướng dẫn bình thản trả lời.

“Chính vì vậy mọi người mới đang dốc sức vắt khô anh.”

“Em không thể sử dụng cách diễn đạt nói giảm nói tránh hơn chút sao?”

“Em định dùng từ ngữ nặng đô hơn nhưng đã kìm lại rồi đấy.”

“Được rồi. Cảm ơn.”

Thôi không nói nữa.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Sổ hướng dẫn.

“Dù sao thì.”

Nói rồi, Sổ hướng dẫn lại hạ thấp người xuống lần nữa.

“Em đang làm gì vậy.”

“Làm thêm hiệp nữa đi.”

“Không…”

“Còn chờ gì nữa hả. Làm nhanh lên.”

“…”

Sau cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm thêm hiệp nữa.

Và cứ như vậy, khoảng một tháng sau.

“…Ự…”

Jang Chaeyeon bắt đầu nôn khan.

“…Hehe… hehehe… ọe… hehe…”

Dáng vẻ đang cười một cách rợn người của cô ấy thực sự có hơi đáng sợ.

Bạn đã đến cuối chương 538.

Không gian đọc của bạn