Chương 537 · 570 chương

Hậu truyện: Cô thật sự kém kinh khủng mà

Ngay khi phát ngôn gây sốc của Trưởng Đoàn kịch vừa được thốt ra, không một ai nói gì.

Nói đúng hơn là chúng tôi cảm thấy không cần phải nói cho đỡ tốn sức.

“Lôi ra khỏi đây đi.”

“Khoan đã. Mấy người sợ à? Tại sao lại không chấp nhận lời của tôi—”

“Hây dô!”

Trước khi Trưởng Đoàn kịch có thể nói xong hết, Trưởng Chi nhánh đã nhấc bổng cơ thể của cô ấy lên.

“Cứ vứt cô ta đi cho xong nhé?”

“Như thế cũng được.”

“Đừng nghĩ rằng chỉ cần làm như này là mọi chuyện đã kết thúc.”

Tại sao lại nói lời đáng sợ như kia vậy.

Ai nhìn vào lại tưởng cô ấy đang thề sẽ trả thù ấy chứ.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Trưởng Đoàn kịch.

“Em ném cô ta ra ngoài cửa sổ nhé?”

“Làm vậy nhỡ cô ấy chết thì sao.”

“Nói thật thì nếu chúng ta ném ai đó ở đây ra ngoài cửa sổ, chẳng phải người duy nhất chết sẽ chỉ có mỗi mình Kim Jaehun thôi sao?”

“Nghe cũng có lý thật. Ném đi.”

“Rồi mấy người sẽ hối hận cho mà—”

Và trước khi Trưởng Đoàn kịch có thể nói xong hết, Trưởng Chi nhánh đã ném phăng cô ấy ra ngoài cửa sổ.

Thậm chí còn không để lại tiếng vọng, Trưởng Đoàn kịch cứ thế bay ra ngoài cửa sổ.

“…”

“…Tôi sẽ chỉ. Đi dạo—”

“Ở yên đấy.”

“Ừm.”

Quan sát giả đang cố rời đi lặng lẽ chỉ biết gật đầu trước lời nói sắc lẹm của Jang Chaeyeon và ngồi yên tại chỗ.

Dù sao thì, có vẻ là tình hình đã đại khái được giải quyết rồi.

***

Biết ngay mà.

“Chào.”

Hôm nay tôi cũng đi lướt qua Trưởng Đoàn kịch đang đứng đợi trước cửa nhà để đi vào trong.

“Cô có biết tính đến hôm nay là ngày thứ mấy rồi không?”

“Không biết. Tại sao tôi phải nhớ cái đó.”

“…”

Suốt một tuần liền, Trưởng Đoàn kịch vẫn cứ đứng đợi trước cửa nhà tôi.

Nếu cô ấy chỉ đứng đợi thì tôi cũng chẳng quan tâm gì đâu.

“Chào.”

Ngay cả vào giờ nghỉ trưa ở Cục Quản thúc.

“Buổi sáng tốt lành.”

Rồi cả bên ngoài cửa sổ vào buổi sáng.

“Chúc ngủ ngon.”

Thậm chí là cả buổi tối nữa.

Dù có là thông qua những con rối hay là tự mình đến, cô ấy cứ liên tục làm phiền tôi.

Sau cùng, người giơ cờ trắng xin hàng trước tiên là Song Ahrin.

Dĩ nhiên là cờ trắng theo nghĩa khác.

“Kể từ lúc này xin phép được bắt đầu Cuộc họp gia đình khẩn cấp lần thứ 3.”

“Lần thứ nhất là về gì ấy nhỉ?”

“Cái đó là về việc phân chia buổi đêm của anh.”

“Thế còn lần thứ hai?”

“Lần thứ hai là do sau khi đã thống nhất về việc phân chia buổi đêm của anh rồi thì lại có ai đó nói rằng nếu chia theo 365 ngày thì sẽ bị lỗ mất một ngày nên mọi người đã tụ tập lại rồi cãi vã.”

“À. Em nhớ ra rồi.”

Khi đang bình thản trả lời câu hỏi của Aileen, tôi lại đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đáng thương.

Tại sao tôi lại sống cuộc đời như này nhỉ.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

“Giết cô ta thôi.”

“Ừm?”

“Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, không còn đáp án nào khác ngoài giết cô ta cả.”

Song Ahrin vừa nhìn tôi vừa điềm tĩnh trả lời.

“Ahrin. Xin hãy bình tĩnh lại trước đã.”

“Bây giờ em đang rất bình tĩnh đây.”

Hình như không phải vậy đâu.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Song Ahrin.

Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt bình thản.

“Giết cô ta thôi.”

“Em không nghiêm túc đâu nhỉ?”

“Em không nghiêm túc, nhưng vẫn phải giết cô ta. Còn cách nào khác nữa à?”

“Chỉ cần Ahrin thắng là mọi việc sẽ lại đâu vào đấy mà.”

“…Vấn đề là em có thắng được đâu…!”

Song Ahrin nghiến răng ken két nhìn tôi, giọng nói của cô ấy đầy bực bội.

“Thế thì phải làm như nào mới được chứ!”

“Hoặc là. Hừm.”

Yu Daon đang im lặng lắng nghe liền đặt tay lên cằm và nghiêng đầu.

“Chẳng phải cô Ahrin cứ hy sinh bản thân là được sao?”

“Cô không thấy tức điên lên à? Việc ngoài tôi ra còn có người phụ nữ khác ngủ với tên kia?”

“Thật lòng mà nói, chỉ cần không phải tôi thì chắc là ổn thôi…”

“Thế còn tình bạn, sự tín nhiệm và niềm tin giữa chúng ta thì sao…”

“Chúng ta đâu có mấy cái đó?”

“Đúng là không có thật nhỉ.”

Trước lời của Yu Daon, Song Ahrin tặc lưỡi và gật đầu.

“Ý kiến của mấy người như nào?”

“Nói thật thì việc cô ta cứ định tùy tiện chi phối Jaehun như vậy cũng khiến tôi hơi giận chút.”

Aileen khoanh tay điềm tĩnh nói tiếp.

“Nhưng mà, chà. Thật lòng mà nói, chỉ cần cô ta gọi đến vào ngày của cô thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.”

“Đúng rồi đấy. Chỉ cần đừng đến vào ngày của chúng tôi là được.”

“Đúng là cặp đôi sở thích tình dục khác thường có khác.”

“Làm ơn đừng có mà gộp chúng tôi vào chung được không? Khó chịu kinh khủng.”

“Đó không phải là lời cô nên nói đâu.”

Aileen và Sổ hướng dẫn nhíu mày trước lời của Song Ahrin, nhưng Song Ahrin chỉ đơn giản là phớt lờ họ và nhìn tôi.

“Và đây là câu trả lời của em.”

“Ý là em định giết cô ấy à?”

“Ý là em ghét cô ta đủ nhiều để giết quách luôn.”

“…Ra vậy.”

Mà, tôi cũng không muốn qua đêm với Trưởng Đoàn kịch.

Tôi đâu phải cái kiểu, gì nhỉ, nô lệ của dục vọng.

Thực chất thì chuyện này đang dần trở nên mệt mỏi hơn rồi.

Không phải là sinh lực của tôi suy giảm mà chủ yếu là do có cảm giác như hông của tôi sắp đình công thì đúng hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vào những ngày mà Yu Daon hay Trưởng Chi nhánh nằm trên, hông của tôi lại đau theo một cách khác.

Dù sao đi nữa.

“Vậy thì anh sẽ thử nói lại một lần nữa—”

“Anh thì không được.”

“Ừm?”

“Anh chắc chắn sẽ thua cô ta về mặt tình cảm rồi lại xiêu lòng cho mà xem.”

“Anh á?”

“Ừm. Đúng là có vẻ sẽ như vậy thật.”

Jang Chaeyeon cũng gật đầu đồng tình.

“…”

Tôi là kiểu như vậy sao?

Hình như có phải đâu nhỉ.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

“Nên là cứ giao việc này cho hai người bọn em.”

Jang Chaeyeon vừa bình thản nói vừa nhìn Song Ahrin đang để lộ vẻ mặt ngơ ngác.

“Hở?”

“Bọn em sẽ tự giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

“Không, này. Tóc Trắng. Khoan đã.”

“Bọn em sẽ không giết cô ta đâu.”

“Không, tất nhiên là sẽ không giết rồi. Này! Tóc Trắng! Này!”

Và rồi cứ như vậy, cơ thể của Song Ahrin trôi nổi trên không trung rồi hai người họ rời đi.

“Em có kiến nghị.”

Sổ hướng dẫn giơ tay lên.

“Mời nói.”

“Có nhất thiết phải gọi em cho mấy việc như này không?”

“Vậy thì về sau anh sẽ chỉ gọi tất cả những người khác mà không có em, còn kết quả thế nào thì em chỉ có thể chấp nhận thôi.”

“…Đi là được chứ gì.”

Để lại tiếng cằn nhằn của Sổ hướng dẫn phía sau, cuộc họp lần 3 đã kết thúc như vậy.

***

“Điều gì khiến cô lo lắng đến vậy.”

Jang Chaeyeon đã kéo Song Ahrin ra ngoài mở lời.

Nghe vậy, Song Ahrin liền nhìn Jang Chaeyeon bằng dáng vẻ sưng sỉa rồi cất lời.

“Không phải lo lắng mà là tức giận.”

“Tại sao?”

“Không. Chỉ là. Ừm.”

“Cô không có tự tin sao?”

“Gì cơ?”

“Tôi thì không có tự tin.”

Jang Chaeyeon bình thản nói.

“Tôi không có tự tin rằng mình có thể thắng Quan sát giả ở khoản giường chiếu.”

“Không. Này. Tại sao đột nhiên lại—”

“Nhưng nếu Quan sát giả muốn, tôi định cứ cho cô ấy ngủ cùng với Jaehun.”

“Gì cơ?”

Song Ahrin nãy giờ vẫn đang ngượng ngùng đảo mắt xung quanh liền mở to mắt tròn xoe khi nghe thấy lời của Jang Chaeyeon.

“Cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi bảo là tôi có ý định làm vậy.”

“Tại sao? Cô có sở thích kiểu vậy à?”

“Không.”

Jang Chaeyeon bình thản nói.

“Bởi vì tôi tự tin.”

“Cái gì?”

“Để mà nói thẳng, nếu Jaehun chọn người hoàn toàn dựa vào mức độ thỏa mãn trong chuyện giường chiếu thì cô đã bị vứt bỏ từ đời nào rồi.”

“Cô thật sự chỉ cần có miệng là chẳng có lời nào là không dám nói—”

“Không phản bác lại được đúng chứ.”

“…”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Song Ahrin lập tức im bặt, rồi Jang Chaeyeon lại nói tiếp.

“Nhưng Jaehun không phải là kiểu người chọn ai đó dựa trên điều ấy.”

“…Đúng là như vậy.”

“Phải. Anh ấy chỉ đơn giản là thật lòng yêu chúng ta thôi.”

“…”

“Chẳng phải chính chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian lo lắng về chuyện đó sao.”

Từng câu từng chữ mà Jang Chaeyeon nói đều hoàn toàn chính xác.

Thực chất, Yu Daon và Sổ hướng dẫn cũng mang nỗi lo ấy.

Đó là nỗi trăn trở mà nhiều người mang trong lòng cho đến tận ngày trước lễ cưới.

Rằng liệu Kim Jaehun có thật sự yêu họ hay không.

Không, không phải họ nghĩ rằng hoàn toàn không có chút tình yêu nào.

Chỉ là họ tự hỏi rằng phải chăng tất cả đều bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm.

Bởi vì điều họ mong muốn không phải một cuộc hôn nhân được sinh ra từ tinh thần trách nhiệm.

Họ đã hy vọng rằng vì anh ấy thực sự yêu họ nên mới kết hôn.

Chính vì vậy.

“…”

Song Ahrin im lặng.

“Thôi thì, thà cứ cho cô ta làm một lần đi.”

Jang Chaeyeon bình thản nói, Song Ahrin nhìn lên cô ấy.

“…Ý tôi là đến tận bây giờ tôi vẫn còn lo lắng ấy.”

“Đó chính xác là lý do tại sao cô không cần phải làm gì cả.”

Jang Chaeyeon đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin.

“…Phù.”

Song Ahrin thở dài thườn thượt.

“Tên đó rõ ràng không phải là một người đàn ông giỏi giang đến vậy, tại sao lại có nhiều phụ nữ vậy quanh anh ta thế chứ?”

“Tôi thì nghĩ anh ấy là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này đấy. Tôi thật lòng yêu anh ấy.”

“Ài, thật sự. Bực mình chết đi được.”

Vừa cáu kỉnh ra mặt, Song Ahrin vừa rút điện thoại ra.

***

“Vậy nên mọi chuyện đã thành ra như này.”

“Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.”

Tôi nhìn Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả đang nói với vẻ bình thản.

Cả hai người họ đã đến phòng tôi trong khi chỉ mặc trên người thứ gì đó giống như váy ngủ mỏng. [note98850]

“Nhân tiện, do là cả Ahrin và Chaeyeon đều để trống đêm của mình nên nghe nói chúng tôi sẽ có hai ngày.”

“Tôi sẽ khiến anh chìm đắm vào cơ thể tôi đến mức không thể rời bỏ được. Từ bây giờ hãy nói tạm biệt với cuộc sống thường nhật bình yên của anh đi. Tạm biệt nhé, cuộc sống thường nhật.”

“Im lặng chút đi.”

Tôi thở dài và đáp lại lời của Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả.

Họ đang coi tôi như tài sản chung đấy à.

“Dù sao thì, sẽ không có gì khác biệt cả đâu, Jaehun.”

Rồi như thể đọc được nét mặt của tôi, Quan sát giả mỉm cười dịu dàng nói.

“Anh chỉ cần tận hưởng thôi.”

“Tận hưởng gì cơ chứ.”

“Đừng lo.”

Trưởng Đoàn kịch điềm tĩnh nói, vừa dang rộng hai tay vừa cởi đồ của mình ra.

“Sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Nói vậy, hai người họ cứ thế tiến đến gần.

Đi thẳng vào kết luận, Quan sát giả thật sự là không còn lời nào để nói nữa.

Rốt cuộc tôi của trước đây… ý là tôi đã chết đấy đã sống một cuộc đời điên rồ đến thế nào vậy?

Tôi đã có một trải nghiệm thật sự hiếm có đến mức phải nghĩ vậy.

Không chỉ hiếm có mà thậm chí còn đủ đáng nhớ để thỉnh thoảng hồi tưởng lại.

Ngược lại…

“…Tức thật chứ.”

Tôi nhìn Trưởng Đoàn kịch đang nằm vật ra đấy thở hổn hển.

Nhìn cô ấy thở hổn hển với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm như kia đúng là lạ thật đấy.

Trưởng Đoàn kịch thậm chí còn chẳng bằng được cả Song Ahrin.

Thật sự thì so với bất kỳ ai… dù nói như này có hơi quá chút, nhưng mà cô ấy đúng là gà mờ.

***

Sau khi biến cố với hai người kia kết thúc, khoảng thời gian sau đó vẫn tiếp tục trôi qua mà không có sự kiện đặc biệt nào.

Khoảng một tháng trôi qua.

“Dạo gần đây sắc mặt mọi người trông có vẻ tươi tỉnh nhỉ?”

Tôi liền ngoảnh lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của Trưởng phòng.

Trưởng phòng đang mỉm cười vẫy chào tôi.

“Vâng ạ, mà. Cũng không có chuyện nào lớn xảy ra mà ạ.”

“Đấy là do hồi trước có quá nhiều chuyện lớn xảy ra thôi. Chắc chẳng có ai ở Cục Quản thúc làm việc nhiều như cậu đâu.”

Nghe mà thấy đau lòng.

Dù sao cũng nhờ vậy mà giờ đây tôi đang cực kỳ thảnh thơi.

“Chẳng phải chính Trưởng phòng mới là người bận rộn sao ạ?”

“Nếu biết rồi thì đến giúp ta đi chứ.”

“Thật sao ạ? Vậy để em qua phụ một buổi nhé?”

“Ta đùa thôi cái thằng này. Dạo này Yeeun làm tốt lắm.”

“Ồ.”

Yeeun sao?

Có vẻ là con bé có năng khiếu hơn tôi nghĩ.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

“Ah, Trưởng phòng!”

Giọng nói của Yu Daon vang đến.

Trưởng phòng và tôi quay đầu lại rồi thấy Yu Daon đang mỉm cười bước đến chỗ chúng tôi.

“Hai người đang nói về chuyện gì vậy?”

“À, cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là tán gẫu mấy chuyện kiểu như dạo này sống có tốt hay không thôi.”

“À há. Trưởng phòng nhé…”

Yu Daon nhắm mắt ngửi mùi rồi mỉm cười.

“Có vẻ là anh đang sống rất hạnh phúc nhỉ!”

“Ài, thật là. Tất nhiên rồi. Hạnh phúc muốn chết đi được ấy.”

“Đúng là chuyện đáng mừng nhỉ!”

Yu Daon mỉm cười dịu dàng.

“Nhân tiện, Jaehun này.”

“Vâng.”

“Cái đó, về cái bảng biểu liên quan đến—”

“À, vâng vâng.”

“Ự.”

Rồi ngay giữa cuộc trò chuyện của tôi với Trưởng phòng.

Tiếng nôn khan bỗng vang lên.

Yu Daon đang che miệng với khuôn mặt tái xanh.

“Em, em xin lỗi. Không hiểu tại sao nhưng đột nhiên em lại cảm thấy buồn nôn… Ự…”

“…”

“…”

Tôi chạm mắt với Trưởng phòng.

“Chúc mừng nhé.”

Trưởng phòng đánh bộp vào lưng tôi.

Bạn đã đến cuối chương 537.

Không gian đọc của bạn