Chương 536 · 570 chương

Hậu truyện: Hai đấu một

“Ưmm! Ưmmm! Ưmmmmm!”

Tôi nhìn Song Ahrin đang vùng vẫy trước mặt mình trong trạng thái bị bịt miệng và trói chặt tay chân.

“…”

“…Cô ta không cho phép.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản đáp lại sau khi nhìn vẻ mặt của tôi.

“Tất nhiên là cô ấy sẽ không cho rồi.”

“Tại sao?”

“…Tôi còn cần phải giải thích nữa à?”

“Nhưng nhỡ đâu tôi non trẻ xấu xí kia lại có sở thích đột nhiên bị cướp mất người mình yêu thì sao.”

“…”

Cảm thấy không cần thiết phải đáp lại làm gì cho đỡ tốn nước bọt, tôi chỉ cứ thế gỡ miếng băng dính trên miệng Song Ahrin.

“Phù!”

Song Ahrin thở ra một hơi to, nhìn tôi một hồi rồi nhìn Trưởng Đoàn kịch.

“Làm rồi hả?!”

“Chưa làm.”

Tại sao đó lại là lời đầu tiên cô ấy nói sau khi miệng được giải phóng cơ chứ.

“Bị phát hiện rồi.”

“Mau cởi trói cho em ngay. Để em giết con khốn kia và tiễn cô ta lên thiên đàng.”

Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng hung dữ trong khi nhìn tôi, còn tôi thì chậm rãi cởi trói tay chân cho cô ấy.

“Không, nhưng mà làm sao cô ấy lọt vào trong này được vậy?”

Với tâm thế rằng ‘Chà, dù sao cũng là nhà tân hôn, hãy mua một nơi thật xịn nào,’ chúng tôi đã mua một ngôi nhà thực sự rất tốt, thành ra là có khá nhiều phòng trống, kho đồ, nói tóm lại là rất nhiều.

Nhưng không ngờ là cô ấy lại chọn trúng kho để nhốt Song Ahrin đấy.

“Không phải lọt vào mà là…”

Song Ahrin hừm một tiếng và vặn vẹo cơ thể.

“Đừng vặn vẹo cơ thể nữa. Khó cởi trói lắm.”

“Biết rồi mà, ý là. Cô ta bảo rằng hôm nay anh mời cô ta đến để tổ chức tiệc tân gia.”

“Và em tin vào lời đó sao?”

“Thì cũng đâu có lý do gì để không tin.”

“Tôi đã diễn rất tốt đấy.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói và giơ tay hình chữ V, còn Song Ahrin thì trừng mắt lườm cô ấy một hồi rồi cũng thôi.

“Dù sao thì, cô ta đã đến đây, và gì ấy nhỉ. Cô ta bảo rằng đã chuẩn bị quà và muốn để vào trong kho.”

“Aha.”

“Nên là em đã dẫn đến đó rồi…”

Song Ahrin cúi đầu càu nhàu, còn Trưởng Đoàn kịch thì đáp lại với vẻ mặt bình thản.

“Đó là lỗi của bản thân cô vì quá yếu thôi. Ngay cả sau khi tôi truyền thụ cho cô nhiều đến vậy rồi, thế mà vẫn để bị bắt, chẳng đổ lỗi cho ai khác được.”

“Cô thật sự nên chuẩn bị để chết đi.”

Song Ahrin lại nghiến răng ken két rồi nhìn tôi.

“Dù sao thì… cũng may là con khốn kia không bày ra trò gì quá kỳ quặc.”

“Vì cô ấy giống hệt Ahrin đấy.”

“Kể cả khi anh đã nhìn bằng mắt mình?”

“Ừm.”

“…Sao làm được vậy?”

Song Ahrin nhìn Trưởng Đoàn kịch với vẻ mặt kinh ngạc, và Trưởng Đoàn kịch bình thản gật đầu.

“Để trở thành thần kịch nghệ thì tối thiểu cũng phải làm được đến mức đó chứ.”

“Đừng có nói xàm xí nữa.”

“Tôi đã sử dụng đủ loại dị thể quản thúc, ăn trộm chút tâm trí của cô, nói chung là đã làm tất cả mọi thứ.”

“Ăn trộm cái gì cơ?”

“Không phải ăn trộm mà là sao chép nên không sao cả.”

“…Thế, làm sao mà anh ta phát hiện ra được?”

Ánh mắt của Song Ahrin nhìn về phía tôi.

“…”

Trưởng Đoàn kịch im lặng nhìn Song Ahrin một hồi rồi nhìn tôi.

“…Hehe.”

Và cô ấy nhếch khóe miệng lên.

“Bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi đấy.”

“Anh ta nói là đã biết ngay lập tức vì ngực cô quá nhỏ.”

“…Cái gì cơ?”

Song Ahrin nhìn thẳng vào tôi, và tôi cũng nhìn cô ấy một hồi rồi nói ấp úng.

“Không, chuyện đó. Ừm.”

“…Anh phát hiện ra vì ngực em nhỏ sao?”

“Ừm, chà… Không, ý anh là.”

Cứ như này thì chẳng phải tôi sẽ trông chẳng khác nào một tên biến thái sao.

Không ngoài dự đoán, khuôn mặt của Song Ahrin liền trở nên đỏ ửng.

Tôi tự hỏi mình nên làm gì, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

“Này! Ngực em đâu có nhỏ đến vậy!”

“Anh cũng chưa từng bảo là nó nhỏ.”

“Chẳng phải anh bảo là nhỏ hơn của cô ta à!”

“Đó chỉ là sự khác biệt về tuổi tác thôi.”

Song Ahrin đang hừng hực hét lên gì đó, còn Trưởng Đoàn kịch thì chỉ bình thản ưỡn ngực mỉm cười.

“Không, mà em cũng chẳng mong là anh nhận ra nhờ tình yêu gì đấy đâu.”

“Làm sao có thể nhận ra nhờ tình yêu được chứ.”

“Em đã nhận ra còn gì?”

“Khi nào cơ?”

“Gì ấy nhỉ. Cái lần chúng ta đối đầu với Chủ Nghĩa Duy Mỹ ấy, chẳng phải đã có thứ giống như bản sao của anh xuất hiện à.”

“Hình như việc bản sao của anh xuất hiện đã xảy ra nhiều hơn một lần rồi đấy chứ.”

Tôi nhớ là bố mẹ của Yu Daon cũng từng định tạo ra bản sao của tôi.

“Dù sao đi nữa, vừa nhìn thấy là em đã nhận ra ngay.”

“Nghĩa là cái đó là tình yêu à?”

“Đúng rồi đấy!”

Do là người đã không nhận ra nên tôi cũng không có gì để nói cả.

Khi tôi đang nghĩ vậy và khẽ thở dài,

Rầm rầm rầm, cánh cửa bật mở và những người khác đi vào.

“Anh Jaehun!”

Yu Daon hét lên với giọng khẩn cấp, những người khác cũng theo cô ấy đi vào.

“Anh không sao ch—”

Rồi ngay khi vừa nhìn thấy tôi, Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch, Yu Daon liền bối rối lẩm bẩm.

“Việc chia tách bản ngã có lẽ sẽ hơi khó đấy ạ. Phải chăng anh có hứng thú với việc làm chuyện đó với hai em?”

“Hoàn toàn không hứng thú chút nào.”

***

Ngay khi vừa nghe kể về trò hề mà Trưởng Đoàn kịch đã bày ra sau khi đến đây, tất cả những người khác đều làm vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi.

“Không, thế mọi người hoàn toàn không biết gì trong suốt khoảng thời gian cái người này đột nhập vào đây sao?”

Hơi bị sốc đấy.

Có bao nhiêu át chủ bài của Cục Quản thúc ở đây cơ mà.

“Sao lại không biết?”

Rồi Aileen thay mặt cho những người khác lên tiếng.

“Tất nhiên là phải biết rồi.”

“…”

“Chỉ là, ừm. Tất nhiên… bọn em cũng không ngờ là một chuyện như này sẽ xảy ra.”

“Nói thật thì ai ngờ được là Trưởng Đoàn kịch sẽ dùng đó làm cái cớ để nhốt Song Ahrin rồi định qua đêm với Jaehun chứ?”

Rồi Trưởng Chi nhánh cũng nói thêm theo sau Aileen.

“…”

Nghĩ theo cách đó, phải công nhận là cũng dễ hiểu khi chuyện này lại có vô lý đến thế.

Quả thực, làm gì có ai lại nghĩ rằng Trưởng Đoàn kịch sẽ nhốt Song Ahrin lại rồi đến để… tóm lại là làm hoạt động kiểu vậy với tôi chứ.

Chắc chắn là không có một ai nghĩ thế luôn.

Nghĩ vậy, tôi liền gật đầu.

“Thế thì hãy đuổi cô ấy ra khỏi đây nào.”

“Làm vậy đi.”

“Ý hay đấy!”

“Nhanh lên.”

“Khoan đã.”

Ngay khi ý kiến của tất cả chúng tôi đang nghiêng về phương án trục xuất,

“Oan uổng cho tôi quá.”

Trưởng Đoàn kịch giơ cao tay lên phắt một cái.

“Suy cho cùng thì đây là hành động bất khả kháng mà, do tôi đã bị cho ra rìa.”

“Lại nói linh tinh gì nữa đây.”

“Tôi là người duy nhất vẫn chưa làm chuyện đó mà.”

“Không, cái tôi muốn hỏi là ý cô là gì khi nói vậy.”

Có chuyện gì mà chỉ mỗi mình Trưởng Đoàn kịch là vẫn chưa được làm cơ chứ.

Ngay từ đầu thì chẳng phải cái lý lẽ đó quá bất thường sao.

“Nghe nói Quan sát giả cũng đã làm rồi.”

“…”

“…”

Trưởng Đoàn kịch vừa dứt lời, Jang Chaeyeon và Song Ahrin liền lườm tôi đầy sắc lẹm.

“Anh thề với trời, anh chưa từng làm chuyện đó. Thật đấy.”

Tôi nói vậy rồi lườm Trưởng Đoàn kịch.

Tôi làm chuyện đó với Quan sát giả bao giờ mà lại nói thế.

“Chính xác thì nghe nói là Quan sát giả đã lén lút làm chuyện đó.”

“Không, đã bảo là tôi chưa từng làm vậy rồi cơ mà.”

Quan sát giả chưa từng làm gì với tôi cả.

Trông tôi giống người đến cả chuyện đó cũng không biết sao.

“Chính xác là khi anh với Jang Chaeyeon kia đang âu yếm thể xác với nhau, Quan sát giả đã chia sẻ—”

“Này!”

Rồi Quan sát giả xuất hiện chẳng biết từ đâu ra và cứ thế chặn miệng Trưởng Đoàn kịch.

Trưởng Đoàn kịch định nói gì đó nhưng Quan sát giả đã cố sống cố chết bịt chặt miệng cô ấy, rồi Quan sát giả nhìn tôi với nụ cười gượng gạo.

“Chào… haha…”

Quan sát giả tiếp tục mỉm cười trong khi vẫn chặn miệng Trưởng Đoàn kịch.

“Bắt cô ta lại.”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Yu Daon ngay lập tức vòng ra sau Quan sát giả và giữ lấy cô ấy.

“Khoan đã, tôi… thật sự…!”

“Nào nào. Ngoan ngoãn ở yên đi.”

Rồi với vẻ mặt kiên định, Yu Daon giữ chặt Quan sát giả và kéo cô ấy đi.

“…”

Nhìn hai người họ như vậy, tôi chậm rãi lên tiếng.

“Trước mắt chúng ta ra phòng khách nói chuyện đã.”

Trong này quá hẹp để nói chuyện.

***

Trưởng Đoàn kịch nằm ra sàn trong tình trạng bị trói chặt tay chân, còn Quan sát giả thì ngồi khép nép tại chỗ.

“Tay chân tôi bắt đầu thấy tê rồi.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói, và Song Ahrin lên tiếng như thể đang mắng cô ấy thay cho tôi.

“Câm mồm, chỉ cần nghĩ về những gì cô làm đã khiến tôi tức đến sôi máu cả lên rồi.”

“Tôi đâu có trói cô chặt đến mức chặn luôn cả lưu thông máu đâu. Nghe nói cứ tiếp tục như này thì tay chân có thể sẽ bị hoại tử đấy.”

“Khiến con ả kia câm miệng lại đi, Tóc Đen.”

“Tôi đánh cô ta nhé?”

“Đừng đánh.”

Tôi ngăn Yu Daon đang giơ nắm đấm lên.

“Cô đã làm gì?”

“Chaeyeon, chuyện không phải như vậy đâu…”

“Đừng nói là cô đã nhìn thấy toàn bộ rồi?”

“…”

“…Nhìn thấy rồi hả?”

“Không phải đâu. Khi hai người làm ừm, mấy trò có chút nặng đô ấy, tôi cũng có đi ra xa—”

“Đừng nói dối.”

“Xin lỗi. Nhưng dù vậy, so với khi tôi làm với Jaehun, không phải là Jaehun đang ở trước mặt chúng ta bây giờ mà là Jaehun khác—”

“Trật tự.”

“Được rồi.”

Rồi cả Quan sát giả cũng phải im lặng trước giọng nói lạnh lẽo đầy sắc bén của Jang Chaeyeon.

“Dù sao đi nữa.”

Tôi chậm rãi nói.

Dù sao đi nữa, có vẻ là kiểu gì tôi cũng phải nói gì đó về chuyện này.

“Tại sao hai người lại làm vậy?”

“Thực sự là do Ahrin, không, là do Trưởng Đoàn kịch kéo tôi đến đây—”

“Bất công cho tôi quá.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói.

“Thà rằng đã tiến triển được xa đến mức gạo nấu thành cơm hết rồi thì chẳng có gì để nói, nhưng mà tôi mới chỉ để lộ ra cơ thể trần truồng này và thế là hết.”

“Cô thậm chí còn chẳng cho xem hẳn hoi, cơ mà khoan đã. Không phải. Đừng có đổi chủ đề.”

Tôi vội vã quay lại với chủ đề chính.

“Ngay từ đầu thì việc cô đến đây với ý định đó đã kỳ lạ rồi.”

“Có gì mà kỳ lạ?”

“Không, tất nhiên là kỳ lạ rồi.”

“Đâu. Chẳng có gì kỳ lạ cả.”

Như thể giờ đây định bất chấp chơi đến cùng, Trưởng Đoàn kịch ưỡn ngực.

“Ngay từ đầu, theo tôi thấy thì lý do mà mấy người nổi giận cũng đã rõ rành rành ra đấy rồi.”

“…Đó là gì.”

Bây giờ thì tôi cũng phải tò mò là cô ấy định sẽ thốt ra lời nhảm nhí như nào tiếp đấy.

Thấy tôi nhìn mình với vẻ mặt đó, Trưởng Đoàn kịch nói tiếp trong khi vẫn ưỡn ngực.

“Mấy người đang rén chứ gì.”

“Rốt cuộc là bây giờ cô ta đang sủa bậy cái gì vậy?”

“Cứ nghe thử đi. Tôi tò mò không biết cô ta sẽ thốt ra được lời nhảm nhí đến mức nào đấy.”

Tôi vừa nghe Aileen đáp lại lời lẩm bẩm của Sổ hướng dẫn vừa nhìn Trưởng Đoàn kịch.

“Tất cả mấy người đều sợ hãi rằng nếu tôi làm chuyện ấy với Kim Jaehun thì anh ta sẽ ngay lập tức chết mê chết mệt cơ thể của tôi.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

“Còn lâu.”

“Chắc là… không đâu.”

“Ừm, không có đâu.”

“Ta cũng chỉ có thể đồng tình thôi nhỉ.”

“Tất nhiên, tôi cũng đoán trước là sẽ có những phản ứng gay gắt như này rồi.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản gật đầu trước phản ứng của những người khác ngoại trừ Song Ahrin.

“Nhưng thật sự chắc chắn là không phải vậy mà?”

Rồi Yu Daon đang im lặng lắng nghe liền lên tiếng.

“Vì cô Ahrin thực chất là người kém nhất trong chuyện đó đấy!”

“Cái gì cơ?”

“Này, câm mồm…!”

Trưởng Đoàn kịch nhìn Yu Daon, còn Song Ahrin thì nghiến răng thì thầm.

“Về mặt thể lực, cô ấy lép vế hơn so với tôi và Trưởng Chi nhánh…”

“Về độ thỏa mãn… cô ta kém hơn nhiều so với tôi.”

“Và nếu xét về khoản sở thích tình dục khác thường hẳn luôn, cô ta chắc chắn sẽ thua tôi và Sổ hướng dẫn.”

“Sở thích tình dục khác thường là sao chứ.”

“Vậy thì em sẽ gọi đó là sở thích tình dục bình thường.”

“Cứ tiếp tục như này thì anh có thể sẽ tẩy chay tất cả luôn đấy.”

“Đó là đùa thôi. Bỏ qua cho em đi.”

Nghe những lời đó từ Yu Daon, Trưởng Chi nhánh, Jang Chaeyeon, Aileen và Sổ hướng dẫn, Trưởng Đoàn kịch liền im bặt.

Trưởng Đoàn kịch đã ngậm miệng rồi, nhưng tôi thì lại bị đau đầu.

“…Vậy thì.”

Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi.

“Tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy, với tôi non nớt và xấu xí kia.”

“Cái gì?”

“Cô ta vừa nói gì cơ?”

Trước phản ứng của tôi và Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch lại ưỡn ngực.

“Nếu là hai chúng tôi làm cùng nhau thì chắc chắn sẽ khác.”

Bạn đã đến cuối chương 536.

Không gian đọc của bạn