Chương 535 · 570 chương

Hậu truyện: Tàn ảnh

“…Nếu cứ tiếp tục như này, tôi sẽ trở thành một bà lão mất.”

Vài ngày trước khi gọi Kim Jaehun.

Khi Trưởng Đoàn kịch đang chơi cùng Quan sát giả nói vậy, Quan sát giả liền nhìn cô ấy như thể đã cạn lời.

“Chẳng phải tất cả chúng ta đều sẽ trở thành bà lão vào một ngày nào đó sao?”

“Không phải kiểu đó.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản đáp lại và lắc đầu trước lời của Quan sát giả.

“Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tìm đến tôi ngay lập tức cơ.”

“Để làm gì?”

“Để ngoại tình.”

“…Cô thật sự chờ đợi việc đó sao?”

Quan sát giả hỏi lại như thể đã không còn gì để nói, và Trưởng Đoàn kịch nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Thế chẳng lẽ lại giả vờ?”

“Không, không phải vậy.”

“Cô không thấy lạ lắm à? Việc anh ta có thể gạt bỏ tôi sang một bên mà chơi đùa với những người phụ nữ khác.”

“…Chẳng phải họ mới chỉ kết hôn được khoảng tầm một tháng thôi sao?”

Cảm giác như còn chưa đủ thời gian để bộ lọc tình yêu rơi ra.

Và vốn dĩ bộ lọc tình yêu của những người phụ nữ khác cũng sẽ chẳng rụng ra theo thời gian đâu.

“…Đừng nói là cô thật sự nghĩ rằng Jaehun sẽ đến tìm cô đấy nhé?”

Nhận lấy ánh mắt của Jang Chaeyeon, Trưởng Đoàn kịch đáp lại với ánh mắt như đang hỏi tại sao cô ấy lại hỏi một điều hiển nhiên đến vậy.

“Vậy thì tại sao anh ta lại không tìm đến?”

“…Dĩ nhiên là vì anh ấy kết hôn rồi.”

Mà chẳng phải ngay từ đầu họ đã quyết định từ bỏ rồi sao?

Quan sát giả vừa nghĩ vậy vừa nhìn Trưởng Đoàn kịch.

“Hình như là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói.

“Con người về bản chất hiển nhiên sẽ ám ảnh với thứ mà họ không thể có được hơn chứ.”

“…”

“Đây là một ví dụ điển hình. Nếu tôi cứ vừa bám riết lấy Kim Jaehun vừa cất giọng nũng nịu nói rằng tôi thích anh ta, tất nhiên là anh ta sẽ chấp nhận tôi rồi.”

“…Chắc… là vậy nhỉ?”

“Nhưng điều đó quá vô nghĩa.”

“Thế à?”

Rốt cuộc là Ahrin đang nói gì vậy.

Vừa nghĩ thế, Quan sát giả vừa nhìn Trưởng Đoàn kịch, nhưng Trưởng Đoàn kịch chỉ nhìn lại cô với vẻ mặt như đang nói một điều hiển nhiên.

“Bằng cách không tự mình tiến tới, Jaehun sẽ tìm đến tôi.”

“Ừm?”

“Với anh ta, tôi xấu xí và non trẻ đó chẳng khác nào một con cá mà anh ta đã bắt được cả.”

Trưởng Đoàn kịch hếch cằm lên.

“Vậy thì giờ đây cái việc ở cùng nhau cũng sẽ chỉ vui được một thời gian ngắn thôi.”

“…”

“Chẳng mấy chốc, anh ta sẽ thấy chán ngấy cơ thể đó. Sau đấy anh ta sẽ rời đi để tìm kiếm những kích thích mới.”

“Dù vậy thì chẳng phải cô hay Ahrin cũng đều có cùng một cơ thể hết sao.”

“Không. Của tôi thì chín muồi hơn.”

“Dẫu vậy vẫn trong độ tuổi hai mươi mà…”

“Nói thế có khác nào bảo 200 tuổi là không phải người.”

“Phải rồi…”

Cảm thấy không cần phải nói thêm về chuyện đó nữa, Quan sát giả đóng miệng.

“Nhưng mà quái lạ.”

“Cái gì?”

“Khoảng một tháng là đã phải đến lúc anh ta phát chán rồi chứ.”

Trưởng Đoàn kịch nói với vẻ mặt tự tin.

“Theo tính toán của tôi, cũng sắp đến lúc anh ta liên lạc với tôi và hỏi han một cách thật e thẹn rồi.”

“Hỏi gì?”

“Cô có khỏe không. Dạo này thường làm gì. Không thấy chán sao… Rồi tiếp sau đó sẽ là.”

“…”

“Không biết chừng tối nay cô có rảnh không, chẳng hạn.”

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Ahrin của thế giới kia vậy nhỉ.

Nghĩ vậy, Quan sát giả nhắm mắt.

“Chẳng phải cô cũng nghĩ vậy sao?”

“Nói thật thì tôi cũng không hẳn…”

“Chẳng phải vì được tôi lôi ra rồi nên cô cũng có chút bất mãn về nhu cầu sao?”

Đúng vậy.

Bởi vì Quan sát giả mà Trưởng Đoàn kịch đang nói chuyện bây giờ không phải là người ở trong cơ thể của Jang Chaeyeon mà là Quan sát giả ở bên trong con rối mà Trưởng Đoàn kịch đã khéo léo tạo ra.

Tất nhiên, cơ thể và cấu tạo của nó giống với Jang Chaeyeon một cách kỳ lạ, hơn nữa còn là một con rối có máu thịt.

“Nhân tiện thì sao mà cô làm được hay vậy? Cái này.”

“Cô cũng nên thử làm đạo cụ thật giỏi vào xem.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản trả lời câu hỏi của Quan sát giả rồi nói tiếp.

“Dù sao đi nữa. Cô cũng thấy không thỏa mãn về nhu cầu còn gì.”

“Tôi thì… cũng không đến nỗi?”

“…”

Trưởng Đoàn kịch im lặng nhìn Quan sát giả rồi cất lời.

“Hóa ra cô chỉ tìm đến những lúc cần thiết thôi à.”

“Không phải những lúc cần thiết mà là…”

“Khi đang hành sự ban đêm? Nếu không thì là, cái gì, những lúc chia sẻ tình yêu mặn nồng?”

“…”

Một trong các tính năng mà Trưởng Đoàn kịch đã lắp đặt cho Quan sát giả là khả năng đồng hóa giác quan với Jang Chaeyeon.

“…Đâu phải là vì tôi muốn đi, chỉ là vào ban đêm thì…”

“Ngay từ đầu thì lý do để đi vào ban đêm là gì?”

“…”

Quan sát giả không nói gì trước lời của Trưởng Đoàn kịch, và Trưởng Đoàn kịch khẽ nhắm mắt.

“Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bị phản bội như này nhỉ. Nghĩ mà rùng mình.”

“Đó có phải là chuyện đáng để nổi giận đến thế không?”

“Việc tôi là người duy nhất ở đây không được tận hưởng tí nào khiến tôi thật sự sôi máu hết cả lên ấy chứ.”

Vừa lẩm bẩm bằng giọng hoàn toàn không có vẻ gì là như vậy, Trưởng Đoàn kịch vừa nhìn về xa xăm.

“Không được rồi.”

“Ừm?”

“Phải gọi đến thôi.”

“Gọi ai cơ?”

“Còn ai ở đây nữa. Cái tên đàn ông sẽ ngoại tình cùng tôi chứ sao.”

“…Cô định gọi Jaehun đấy à?”

“Cô không có quyền lựa chọn đâu. Bởi vì cô vừa mới để lại một vết thương rất lớn trong lòng tôi đấy.”

Quan sát giả im lặng nhìn Trưởng Đoàn kịch đang phát biểu với vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ gì là bị tổn thương nhưng cũng chỉ được một lúc.

“Tôi gọi điện đây.”

Cô đã không ngăn cản Trưởng Đoàn kịch khi cô ấy rút điện thoại ra và bấm số gọi.

Rồi cứ như thế.

***

“Và đó là cách mọi chuyện dẫn đến hiện tại.”

Cạch, con rối gỗ bị cắt chỉ đổ sụp xuống đất.

“Mặc dù phải công nhận là xem cái này cũng hay thật, nhưng đó không giống như là lý do để gọi tôi đến đây đâu.”

Vở kịch của Trưởng Đoàn kịch, chắc phải nói rằng cái danh Trưởng Đoàn kịch đúng là không chỉ để làm cảnh nhỉ, thậm chí đến cả giọng nói cũng đã được cô ấy bắt chước cực kỳ xuất sắc.

Chất lượng của vở kịch thì khỏi phải bàn rồi.

Khi cô ấy trực tiếp bắt chước giọng của Quan sát giả, vì giọng nói vô cùng chi tiết đó mà tôi thậm chí còn nảy ra suy nghĩ rằng cô ấy có thể làm diễn viên lồng tiếng ấy chứ.

“Tại sao đó không thể là lý do?”

Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi với vẻ mặt tự tin.

“Anh không muốn gặp tôi à?”

“…Cũng không đến nỗi?”

“Anh chưa thấy chán cơ thể của Song Ahrin à?”

“…Ờm…”

Phải trả lời như nào đây nhỉ.

Cũng không phải là tôi đã làm đủ nhiều để mà thấy chán… cơ mà không phải.

“…À.”

Rồi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Trưởng Đoàn kịch liền đập trán một cách vô cảm.

“Hóa ra là tôi đang bỏ qua một điểm.”

“Cái gì?”

“Anh có nhiều vợ đúng không?”

“…Thì đúng là như vậy thật nhưng.”

Nhiều thì cũng nhiều.

Trước lời của tôi, Trưởng Đoàn kịch lại vô cảm đập trán lần nữa.

“Do là có nhiều vợ nên anh mới không thấy chán cơ thể của tôi non trẻ xấu xí nhỉ.”

“Nói cái quái gì vậy.”

“Nếu thấy chán đứa này thì anh chỉ cần chuyển sang ăn đứa khác là được mà.”

“Lại đây ngay, không được rồi. Cô cần phải bị phạt cho một trận mới được.”

“Hôm nay là tôi non trẻ, ngày mai là cái đứa đáng ghét, rồi ngày kia là bà già. Vậy thì làm sao mà có ngày nào chán cơ chứ.”

“Này, bịt miệng cô ta hộ cái đi.”

“Bây giờ tôi không còn niệm động lực nữa rồi.”

Quan sát giả với khuôn mặt và cơ thể giống Jang Chaeyeon đến mức đáng sợ cười trừ.

“Mặc dù Ahrin có thể tái hiện lại cơ thể và khuôn mặt nhưng đến cả niệm động lực thì cũng phải chịu thua rồi.”

“Nếu làm được cả cái đó thì tôi đã tạo ra con người luôn rồi.”

Trưởng Đoàn kịch đáp lại bằng giọng bình thản.

“Dù sao đi nữa. Chuyện không phải như vậy.”

“Thế thì tại sao anh lại không ngoại tình với tôi.”

“Bởi vì đó không phải việc đúng đắn.”

“…”

“Thấy chưa, tôi đã bảo là Jaehun sẽ nói như vậy rồi mà.”

Trước câu trả lời của tôi, Trưởng Đoàn kịch im bặt, còn Quan sát giả thì cất lời vẫn với nụ cười trừ.

“Đã bảo là anh ấy sẽ không bao giờ xiêu lòng trước sự dụ dỗ của cô rồi.”

“…”

“Dù sao thì. Chỉ có mỗi vậy thôi sao?”

“Anh thật sự sẽ không ngoại tình à?”

“Không đâu.”

Tại sao cô ấy lại nói như thể chuyện ngoại tình là hiển nhiên vậy chứ.

Ngoại tình là hành vi không đúng đắn.

“Ngay cả khi tôi cầu xin anh như này?”

“Không, ngay từ đầu chính cô đã bảo là khi nào chuẩn bị quên đi thì hãy tìm đến mà. Tại sao đột nhiên lại bấu víu một cách khó coi như này vậy chứ?”

“Vì dường như nếu cứ tiếp tục như này thì phải đến mười năm sau anh mới tìm đến mất.”

“Làm gì đến mức đó.”

“Nghĩa là anh sẽ tìm đến để ngoại tình sớm thôi à?”

“Không. Chắc là tôi sẽ ghé qua vào mấy dịp Tết chăng?”

“Hoá ra mục đích của anh là trấn lột tiền lì xì sao. Thật máu lạnh làm sao. Anh định cười vào mặt kẻ thua cuộc là tôi đây và Jang Chaeyeon khác, hạ thấp chúng tôi xuống thành chỉ còn là thứ phân phát tiền tiêu vặt cho bọn trẻ.”

“Không phải vậy. Tôi đang tính là sẽ mang chút bánh xèo hay mấy cái kiểu vậy sang chia cho mấy người.”

Tôi chỉ định cho những người ngay cả gia đình cũng không có được cảm nhận chút không khí gia đình thôi.

“…”

Trưởng Đoàn kịch nhìn chằm chằm vào tôi rồi chớp mắt.

“Hiểu rồi.”

Hiểu cái gì cơ.

“Cô cũng hiểu rồi đúng không?”

“Tôi?”

“Đúng rồi, cô.”

Trước câu hỏi của Trưởng Đoàn kịch, Quan sát giả chỉ vào bản thân rồi nở nụ cười khó xử nhìn tôi.

“Xin lỗi nhé, Jaehun. Chúng tôi đã vô cớ khiến anh không thoải mái rồi nhỉ?”

“…Làm gì có chuyện đó. Đằng nào tôi cũng nghĩ rằng sắp đến lúc phải đi thăm hai người rồi.”

Bởi vì hai người họ cứ khiến tôi lo lắng không yên.

Cảm giác như đang dõi theo một đứa em gái và một cô chị mà chẳng biết được là khi nào thì họ sẽ gây ra chuyện gì vậy.

“Bây giờ cả hai người sống ở đây à?”

Tôi nhìn xung quanh.

Nhà của Song Ahrin.

Việc Song Ahrin nhượng lại nhà của mình cho Trưởng Đoàn kịch khi chuyển ra thì tôi cũng biết rồi, nhưng không ngờ là Quan sát giả cũng chuyển đến sống ở đây luôn đấy.

“Sống ở chỗ khác cũng được, nhưng nơi này tốt mà.”

“Ừm. Với cả hiện tại tôi cũng đang sống đây luôn.”

Hai người họ gật đầu.

Nhìn thế này trông hai người họ giống một cặp chị em thân thiết thật đấy.

Dù sao đi nữa.

“Vậy thì tôi về đây.”

“Anh thật sự đi về à?”

“Ừm.”

“…”

Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi rồi gật đầu.

“Về cẩn thận.”

“Được rồi.”

Sau cùng, chúng tôi đã không ngoại tình.

***

Vài ngày sau.

Song Ahrin ở bên cạnh tôi vươn vai hết cỡ.

“Nghe nói anh đã đi gặp hai đứa kia.”

“Mà, đúng vậy.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn hẳn, hiện đang là buổi đêm.

Và hôm nay…

“…Sao, có chuyện gì à.”

Là ngày của Song Ahrin.

Kể từ sau chuyến tuần trăng mật, chẳng biết từ lúc nào mà mọi người đã tự lên lịch với nhau và bắt đầu ghé thăm, bây giờ thì đã thành kiểu luân phiên từng ngày.

Mới đầu tôi còn rất bối rối, còn giờ thì đơn thuần coi đó là chuyện đương nhiên luôn rồi.

Đành chịu thôi chứ sao.

Tôi sẽ coi đó là nghiệp báo mà mình phải gánh chịu.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Song Ahrin.

“Đã bảo là đừng có nhìn chằm chằm lúc em đang cởi đồ rồi cơ mà.”

“Thì anh cũng đã bảo là Ahrin cứ về phòng mình ngủ là được mà.”

“Đừng có nói nữa và quay mặt đi.”

“Rõ.”

Tôi quay mặt đi.

Tiếng loạt soạt khi cởi quần áo vang lên,

“…”

Cạch, ánh đèn phụt tắt, Song Ahrin nhìn tôi trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

“…Gì, gì hả. Anh cũng cởi đồ ra đi chứ.”

“…”

Một tiếng thở dài vô thức thoát ra từ miệng tôi.

“Cô tráo đổi từ khi nào vậy.”

“Sao cơ?”

“Tôi hỏi là cô tráo đổi từ khi nào vậy.”

“…”

Trước lời của tôi, Song Ahrin làm vẻ mặt bối rối.

“Anh đang nói cái gì vậy.”

“Không, đã bảo là tôi đang hỏi rằng cô tráo đổi từ khi nào rồi cơ mà.”

“Nói gì vậy hả. Anh tự nhìn bằng mắt mình đi.”

Tôi nhìn lên đầu Song Ahrin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Song Ahrin]

[Tuổi: 21 tuổi]

[Đặc trưng: Thôi miên]

[Khả năng: Thao túng]

[Tiểu sử: Đó là một đêm đầy hồi hộp.]

[Điểm yếu: Là điểm yếu thường thấy ở con người.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn cửa sổ trong suốt một hồi, tôi cất lời.

“Tôi không biết là cô đã đánh lừa mắt tôi bằng cách nào, nhưng cô không lừa được những thứ khác đâu.”

“Anh, anh nói gì vậy hả?”

“Ngực của Ahrin nhỏ hơn kia đấy.”

“…”

Trước lời của tôi, Song Ahrin liền để thoát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

“Tôi không ngờ là nó lại phát triển thêm đấy.”

“Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, 21 tuổi người ta vẫn còn phát triển được đấy.”

“Có khác biệt nhiều không?”

“Không.”

“Thế sao anh biết được?”

“Miễn bình luận.”

“Đồ biến thái.”

“Mau mang Ahrin ra đây ngay.”

Phải mắng cho hai người này một trận mới được.

Bạn đã đến cuối chương 535.

Không gian đọc của bạn