Phải nói là tôi cũng thấy khá thất vọng đấy.
Tất nhiên, tôi biết rằng cả đứa em gái của mình và Sổ hướng dẫn đều tin tưởng tôi.
Bởi vì tôi không nghĩ là hành động này bắt nguồn từ sự ngờ vực.
Không.
Có lẽ không phải vậy.
“…Thấy chưa. Đã bảo là anh ấy trông có vẻ không hài lòng rồi mà.”
Sổ hướng dẫn cẩn trọng dò xét phản ứng của tôi, đứa em gái cũng chú ý đến sắc mặt tôi một cách không giống con bé.
“Em xin lỗi, anh trai.”
“Được rồi.”
“Em sẽ không bảo anh hiểu cho. Em cũng có lỗi mà.”
Con bé ngoảnh mặt đi.
“Hóa ra là em đã lo lắng về điều đó à.”
“Ừm.”
“Tại sao lại không nói cho anh?”
“Chỉ là… không có nhiều thời gian để nói ạ. Và thành thật thì em cũng đã cứ suy nghĩ mãi.”
“Rằng liệu có nên giữ nó lại không?”
“Không phải đâu. Chỉ là, vì anh sẽ không thích thôi.”
Con bé vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.
“Và…”
“…”
Con bé lảng mắt đi.
“Không có gì đâu ạ.”
Một khoảng lặng ngắn.
Ánh mắt tôi hướng về phía Sổ hướng dẫn và đứa em gái, họ cũng nhìn lại tôi.
Chúng tôi đã trao đổi ánh mắt được bao lâu rồi nhỉ.
“Chị… ừm.”
Jang Chaeyeon xen vào với giọng điềm tĩnh.
Cô ấy vẫn đang sử dụng kính ngữ nhỉ.
“Chị hiểu nỗi lo lắng của hai người.”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh nói,
“Tất nhiên là đáng sợ rồi. Sau cùng thì người đàn ông là chồng của bọn em thật sự rất giỏi giang mà. Vậy nên có lẽ hai người cũng sẽ nghĩ rằng chỉ cần có tên này thì dù thế nào đi nữa cũng có thể giải quyết được vấn đề.”
Rồi Song Ahrin cũng đứng cạnh Jang Chaeyeon và lên tiếng.
“Em cũng luôn tìm đến anh ấy trước tiên khi gặp khó khăn mà.”
Tôi cứ tưởng nếu là Song Ahrin thì cô ấy sẽ nổi trận lôi đình và nói rằng không được cơ.
Khi tôi đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi cô ấy không làm vậy và chỉ đứng nhìn,
“Anh cũng đừng nổi giận quá.”
Song Ahrin nhìn tôi.
“Anh đâu có giận đến thế.”
“Đừng có mà nói xạo. Anh nghĩ em là đồ ngốc chắc?”
“…”
Tôi không nghĩ là mình có tức giận đến mức đó, nhưng do cũng có thể trong mắt những người khác thì không phải vậy nên tôi chỉ im lặng.
“Dù sao đi nữa.”
Song Ahrin lại nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh.
“Tôi, không, em rất cảm kích khi chị dựa vào chồng em như vậy. Nhưng mà…”
Song Ahrin ngập ngừng.
Có lẽ tôi biết cô ấy chuẩn bị nói gì.
Hẳn là cô ấy đang định nói gì đó về việc tôi đã phải chịu khổ quá nhiều, hoặc là bảo con bé hãy nghĩ cho tôi một chút.
“Nhưng mà. Chẳng phải hai người đang coi thường những người khác quá sao?”
Đó không phải là câu trả lời mà tôi ngờ đến.
Tôi nhìn chằm chằm vào Song Ahrin, cô ấy cũng nhìn chằm chằm lại tôi.
“Sao, gì hả.”
“Không. Không có gì.”
“…Tất nhiên, em cũng không thích cả việc bắt cái tên đã phải chịu đựng quá nhiều gian khổ này còn phải chịu đựng thêm nữa.”
Song Ahrin thở dài thườn thượt.
“Nhưng mà, em có thể cam đoan rằng sẽ còn có nhiều con người tài giỏi hơn nữa ngoài chúng ta xuất hiện trong tương lai.”
Song Ahrin nhìn hai người kia với vẻ mặt đầy tự tin.
“Nếu cứ giao phó lại mọi việc cho anh ấy mà sống tiếp, vậy còn những người đi sau thì sẽ như nào?”
“…”
“Theo em, quá khứ phải luôn được để lại trong quá khứ.”
“…Quá khứ trong quá khứ.”
Người lẩm bẩm đáp lại lời nói của Song Ahrin không phải là Sổ hướng dẫn hay em gái tôi.
Là Trưởng Chi nhánh.
Là do lời nói của Song Ahrin đã động chạm gì đến cô ấy sao, hay là cô ấy thật sự đồng tình với điều đó?
“Vậy nên, em nghĩ rằng việc vứt bỏ cái đó ngay tại đây là điều đúng đắn.”
“…”
Em gái tôi nhìn Song Ahrin rồi nhìn tôi.
Cảm giác hệt như con bé đang hỏi tôi xem nên làm thế nào thì tốt vậy.
Phải nói gì với con bé đây nhỉ.
Tôi nhắm mắt một hồi và chìm vào suy nghĩ.
Tất nhiên, tôi cũng đồng tình với ý kiến tổng thể của Song Ahrin.
Phần là vì bản thân tôi không muốn phải chịu vất vả thêm nữa, ngoài ra còn bởi việc giao phó lại mọi chuyện cho những con người sẽ đến sau này cũng là điều đúng đắn.
Nhưng với tôi, còn có một lý do lớn hơn cả.
“Dù cho mọi chuyện có tiến triển hơn thế này đi chăng nữa, bây giờ anh chỉ muốn sống như những gì được ban cho mà thôi.”
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người.
Nếu một vấn đề khó giải quyết tìm đến, tất nhiên là sẽ phải cắn răng mà đối mặt với nó rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải ứng phó toàn bộ những vấn đề sẽ tìm đến sau này.
Tôi không phải một con người có đủ khả năng để làm đến mức đó.
Và hơn tất cả…
“Bây giờ anh đang hạnh phúc.”
“…”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Sổ hướng dẫn liền lảng mắt như thể đã phạm phải một trọng tội nào đó rồi chậm rãi lên tiếng.
“Đúng rồi. Areum… sau khi nghe những lời vừa rồi thì tớ cũng… ừm. Cảm giác như tớ đã bừng tỉnh ra rồi.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm nhìn em gái tôi.
“Hãy dừng lại ở đây thôi.”
Trước lời của Sổ hướng dẫn, em gái tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Liệu con bé sẽ nổi giận chứ?
Hay là con bé sẽ nói rằng tôi đang hiểu sai điều gì đó?
Nếu không phải thì liệu con bé sẽ nói gì đây.
Chẳng thể nào biết được.
Con bé chỉ im lặng nhìn qua lại giữa tôi và Sổ hướng dẫn.
Rồi con bé cứ thế nở một nụ cười cay đắng.
Một nụ cười chua chát mang ẩn ý mà tôi chẳng thể biết được vương lại trên khuôn mặt của con bé.
“Được rồi. Em sẽ làm vậy.”
Nói rồi, con bé lấy ra thứ gì đó từ trong túi.
Viên bi.
“…”
Và tôi biết rất rõ viên bi đó là gì.
“Cái đó là từ hồi chúng ta còn bé—”
“Đúng vậy. Đây là viên bi mà anh đã gom góp hồi nhỏ vì muốn đòi chơi trò bắn bi ngớ ngẩn gì đó.”
Những viên bi đủ mọi loại màu sắc.
Đúng như em gái tôi nói, đã từng có khoảng thời gian tôi khá nghiện trò bắn bi, thậm chí còn ra sức kéo theo đứa em gái luôn nói rằng không thích chơi cùng.
Hồi đó, ngày nào con bé cũng nhõng nhẽo là không muốn nhưng rồi sau cùng vẫn luôn chơi bắn bi với tôi.
Đúng vậy.
Tôi nhớ là mình đã từng có kỷ niệm như vậy.
Nhưng mà viên bi đó thực chất lại là dị thể quản thúc sao?
“Đây không phải là dị thể quản thúc đâu. Chỉ là, ừm… Chỉ là, gì nhỉ. Đại loại là vậy thôi.”
Em gái tôi vừa lẩm bẩm vừa nói ấp úng cho qua.
Rồi con bé cứ thế ném mạnh viên bi xuống đất.
Choang, viên bi va chạm với mặt đất rồi vỡ tan.
Em gái tôi chỉ thẫn thờ nhìn xuống viên bi.
“…”
Con bé dụi dụi mắt một hồi rồi chậm rãi mở cửa vào buồng và đi vào khoang tàu.
“Em sẽ nghỉ ngơi chút rồi lại ra ngay ạ.”
Cứ thế, em gái tôi đi vào bên trong.
Chúng tôi chỉ dõi theo con bé bước vào trong mà không nói gì.
***
“Anh có nên đi không đây?”
Người đáp lại lời lẩm bẩm của tôi là Aileen.
“…Để lát nữa rồi hẵng đi kiểm tra em ấy sau.”
Không phải đừng đi cũng chẳng phải đi đi.
Để lát nữa rồi hẵng đi nghĩa là sao.
“Từ những gì em thấy, em gái anh thật sự rất giống anh đấy.”
“Ừm?”
“Ý em là em ấy thuộc kiểu dù muốn hành động theo cảm xúc nhưng lại gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc ra ngoài một cách dễ dàng.”
Ánh mắt của Aileen hướng về phía cánh cửa khoang tàu đã đóng lại.
“Tuy không biết lý do là gì, nhưng vừa rồi em ấy đã hành động theo cảm xúc đấy.”
“Đó là theo cảm xúc sao?”
“Ừm. Ai nhìn vào cũng thấy mà.”
Nói vậy, Aileen nhìn những người khác như đang tìm kiếm sự đồng tình.
Song Ahrin gật đầu, còn Trưởng Chi nhánh thì…
“…”
Không biết có phải là có suy nghĩ nào khác hay không, cô ấy chỉ đang thẫn thờ nhìn ra chỗ khác.
Hình như tôi cũng hiểu được tại sao Trưởng Chi nhánh lại làm khuôn mặt kia.
Và nếu là như vậy thì…
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cất lời.
“Vậy thì để anh—”
“Không cần phải lo đâu ạ.”
Em gái tôi mở cửa đi ra.
Nói vậy, con bé nhìn chằm chằm vào tôi và những người khác.
“Em đã sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi ạ.”
“Suy nghĩ?”
“Đủ loại suy nghĩ.”
Con bé điềm tĩnh nói và nhìn tôi.
“Anh trai.”
“Sao thế?”
“…”
Con bé nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi phì cười.
Mặc dù chẳng thể nào biết được khẽ bật cười như vậy với tâm trạng như nào.
Nhưng dường như nụ cười đó đã trở nên cay đắng hơn chút so với trước đây.
“Anh đang hạnh phúc chứ?”
“Ừm…”
Tôi trăn trở suy nghĩ một hồi trước câu hỏi rằng mình có đang hạnh phúc hay không rồi gật đầu.
“Anh đang hạnh phúc.”
“Như vậy là đủ.”
Như thể chỉ mong chờ câu trả lời đó, em gái tôi liền xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thứ mùi kinh khủng vẫn không ngừng bốc lên, nhưng như thể chẳng hề bận tâm đến nó, con bé vẫn tiếp tục nhìn về phía chân trời xa kia.
“Phải. Như thế là được rồi mà.”
“…”
Tôi chỉ im lặng nhìn em gái mình.
Dường như con bé có điều gì đó muốn nói, thế nhưng tôi không biết phải nói như nào.
“…”
Chỉ có Song Ahrin và Sổ hướng dẫn đang nhìn con bé với vẻ mặt không thể diễn tả.
Cứ như vậy mãi cho đến tận lúc xuống tàu, em gái tôi đã không nói bất cứ một lời nào.
Ngay khi vừa đặt chân trên đất liền, con bé liền vươn vai thật dài và dẫm lên mặt đất.
“Mệt thật đấy…!”
Như thể chưa từng có nỗi trăn trở nào, con bé thở phào một tiếng.
“Vậy thì bây giờ em đi đây.”
Rồi như một điều hiển nhiên, con bé liền cất bước về hướng khác.
“Này, đừng có như vậy chứ, ghé qua nhà một chút đi đã.”
“…Em không hứng thú với chuyện đó cho lắm.”
Trước lời của tôi, em gái tôi khẽ cười.
“Ít nhất cũng phải đi thăm mẹ một chút đi chứ.”
“Sao lại nhắc đến mẹ ở đây?”
“Chẳng phải bà ấy sẽ lo lắng sao.”
“Anh không biết là em vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ à? Và từ góc nhìn của mẹ, em chỉ trông như lâu lâu mới đi ra ngoài chơi bời chút thôi, chưa đến mức khiến anh phải lo đâu.”
Nói vậy, con bé cất bước đi về hướng khác.
“Mà này, anh trai.”
“Sao?”
“…”
“…”
Đứa em gái chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì.
“Không, chỉ là em mừng vì anh trông có vẻ hạnh phúc.”
Nói rồi, con bé vừa vẫy tay vừa bước đi.
“Sống tốt nhé.”
“…”
“Thỉnh thoáng thấy chán thì gọi em.”
“…”
Tôi có cảm giác rằng mình cần phải nói một lời gì đó trước khi con bé rời đi nhưng.
Rốt cuộc là tôi cần phải nói gì với em gái mình đây.
Sau một hồi trăn trở, tôi cất lời.
“Khi nào thấy chán thì qua nhà anh chơi. Anh sẽ gửi em địa chỉ.”
“…”
Con bé ngoảnh lại nhìn tôi.
“Được rồi. Em sẽ làm vậy.”
Nói vậy xong, con bé rời đi.
“…”
Tôi quay sang nhìn Sổ hướng dẫn và Song Ahrin.
Hai người họ chỉ nhìn lại tôi mà không nói gì.
***
Sau sự kiện đó, nói thật là cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
À không, chính xác là không có chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ.
“…”
Tôi nhìn hai người đang đứng trước mình.
“Chào.”
Quan sát giả đang mỉm cười dịu dàng.
“Nhớ tôi chứ?”
Và cả Trưởng Đoàn kịch đang vẫy tay chào.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào hai người họ một hồi rồi mở lời.
“Sao thế, có chuyện gì à.”
“À… ừm, cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.”
Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi với vẻ mặt uể oải.
“Tôi chỉ đang nghĩ là có vẻ sắp đến lúc anh hứng thú với việc ngoại tình rồi thôi.”
“Không có đâu.”
Nói gì đáng sợ thế không biết.


