Với một tấm bảng đen chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ, em gái tôi bắt đầu giải thích.
“Nhìn kỹ nhé. Đây là kẻ địch bây giờ chúng ta đang phải đối phó.”
Nói vậy, con bé bắt đầu viết gì đó lên bảng.
<Cá>
“Phải đối phó với cá nghĩa là sao?”
“Có lẽ là thứ gì đó giống như người cá chăng?”
Yu Daon nghiêng đầu thắc mắc.
“À.”
“Chậc.”
“Xùy…”
“Hừ…”
Còn tất cả những người khác ngoại trừ tôi và Yu Daon đều nhăn nhó mặt mày như thể đã biết đang nói tới thứ gì.
“Chẳng phải chúng ta đã diệt sạch đống đó rồi sao?”
“Chưa bắt đầu đã muốn nghỉ việc luôn rồi.”
“Xuất hiện vào tầm này nghĩa là vẫn còn trong giai đoạn con non.”
“…Ự.”
Những người khác vừa nhìn em gái tôi vừa thở dài như thể biết rõ đang nói về thứ gì.
“Tốt nhất là nên tiêu diệt chúng khi chúng vẫn còn trong giai đoạn con non.”
Như thể đang nói ra một điều hiển nhiên, em tôi nhìn những người khác, còn họ thì nhăn mặt khó chịu.
Phải nói như nào nhỉ.
Đó là vẻ mặt giống như những nhân viên văn phòng vừa bị bảo là bắt đầu làm dự án sớm thì sẽ tốt hơn ấy.
Làm xong sớm cũng tốt nhưng việc gì không muốn làm vẫn sẽ là không muốn làm thôi.
“Chắc là cũng đến lúc để giải thích cho Daon và anh nữa rồi nhỉ?”
Chỉ có mỗi mình tôi không biết gì.
Mặc dù Yu Daon cũng không biết.
Nghe tôi nói vậy, những người khác liền nhìn tôi, rồi Sổ hướng dẫn cất lời.
“Cá. Đây là dị thể quản thúc mà Cục Quản thúc phải định ngày thực hiện công tác diệt trừ.”
“Thì ý anh là cái thứ được gọi là Cá kia là gì mà lại cần phải thực hiện công tác diệt trừ?”
“Thì…”
Sổ hướng dẫn nhắm mắt rồi nói tiếp.
“Mặc dù được gọi là Cá, thực chất nếu diễn đạt dễ hiểu hơn chút, nó đang ám chỉ đến thứ mang theo năng lượng của cá đang hướng về nơi này.”
Mang theo năng lượng của cá hướng về nơi này?
Nói thật thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu lời đó có nghĩa gì cả.
Và Yu Daon dường như cũng đang mang vẻ mặt tương tự.
“Anh hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.”
“Tôi cũng vậy!”
“…Phải giải thích như nào đây nhỉ.”
Sổ hướng dẫn tiếp tục giải thích trong khi vừa ấn ấn vào thái dương như thể bị đau đầu.
“Hiểu đơn giản thì nó chỉ là một khái niệm thôi.”
“Khái niệm.”
“Ở ngoài biển có cá đúng chứ?”
“Đúng rồi.”
“Và những con cá ở ngoài biển đó sẽ đột biến bất cứ khi nào thời điểm được định sẵn đến.”
“Đột biến?”
“Ừm. Từ cá trở thành thứ gì đó quái dị hơn chút.”
“Nghĩa là về cơ bản có thể coi như chúng đã trở thành quái vật nhỉ?”
“Trước mắt là chúng đã trở thành loại cá không còn phù hợp để tiêu thụ nữa. Vậy nên cần phải tiêu diệt chúng thật nhanh chóng.”
“Trong trường hợp xấu nhất nếu không tiêu diệt được thứ đó thì sao?”
“Toàn bộ đám cá sẽ đột biến, rồi những người ăn mấy con cá đó cũng sẽ đột biến…”
Quả thực đây là mối đe dọa lớn hơn tôi nghĩ.
“Bên Mỹ hẳn cũng đang chú ý sát sao do phía họ cũng chuẩn bị đến thời điểm xuất hiện rồi.”
Ra vậy.
Nhưng mà…
“Thứ đó ở đâu?”
“Thế cá sống ở đâu.”
Sổ hướng dẫn chỉ ra biển.
“Ở ngoài biển?”
“Ừ. Ở ngoài biển chứ đâu.”
“Vậy là chúng ta phải đi thuyền sao?”
“Areum chắc cũng đã chuẩn bị sẵn thuyền rồi.”
“…Ự…”
Nghe thấy vậy, Song Ahrin liền nhíu mày như thể bị lên cơn.
Rồi cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy.
“Dù sao đi nữa, nên là ngay cả Chí mạng cũng sẽ không giúp được gì nhiều trong tình huống này.”
“À, phải phải! Anh trai có Chí mạng mà!”
Em gái tôi vỗ tay một cái.
“Do anh có Chí mạng nên vụ lần này sẽ không phải vấn đề lớn đâu! Nếu cần thiết thì biết đâu còn có thể khiến cho khái niệm đó tuyệt chủng luôn ấy chứ!”
Tôi ngoảnh mặt khỏi đứa em gái đang nói chuyện rôm rả như thể vừa phát hiện ra chuyện tốt.
Nhắc đến Chí mạng.
Khi tôi tập trung suy nghĩ, cửa sổ trong suốt liền hiện lên trước mắt tôi.
[Chí mạng còn lại: …]
Sau sự kiện Bờ sông, số Chí mạng còn lại đã chuyển thành như này.
Từ vô hạn thành những dấu chấm không rõ.
Để đề phòng thì tôi cũng đã thử dùng Chí mạng nhưng không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Thực tế Chí mạng vẫn tiếp tục kích hoạt như thể là vô hạn.
Sau khi cùng thảo luận vấn đề này với những người khác, chúng tôi đã nhanh chóng đi đến một kết luận.
Không được dùng.
Cũng không có ai muốn tôi bị thương cả.
“Nếu Kim Jaehun với sáu người vợ chết thì sẽ có tận sáu goá phụ đấy?”
Trước lời nói khủng khiếp của Trưởng Chi nhánh, sau cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo cô ấy.
Và những người khác cũng gật đầu đồng tình.
“Chí mạng không được đâu.”
Aileen mở lời trước, những người khác cũng gật đầu.
“Mọi người đã nhất chí không sử dụng nó rồi… xin lỗi nhé, tiểu thư.”
“…Không dùng được.”
“Nếu dùng thì sẽ lớn chuyện đấy.”
“Việc đã thành ra như vậy rồi.”
“…Tớ cũng hơi phản đối điều đó.”
Khi một người phản đối, năm lời phản đối cũng lần lượt ồ ra.
Và dường như điều đó cũng có chút áp lực ngay cả với em gái tôi, con bé nhìn tôi bằng vẻ mặt khó xử.
“Đã có chuyện gì?”
“Cũng không có gì đặc biệt…”
Tôi giải thích mọi chuyện cho con bé từng chút một, vẻ mặt của nó càng lúc càng trở nên kỳ quặc.
“Dường như cũng không phải vấn đề gì lớn cho lắm…”
“Thì đúng là như vậy thật mà.”
“Không, gì nhỉ. Nói thật là dù anh có sử dụng đi nữa… thì… ừm…”
“Đúng chứ?”
Tôi vừa nói vậy vừa nhìn những người khác với vẻ mặt như muốn hỏi thế nào.
Nhận lại cái lườm từ mọi người, tôi liền nhìn đứa em gái để cầu cứu.
Con bé cũng chạm mắt với những người khác.
Sau cuộc đọ mắt kéo dài khoảng chừng ba giây.
“Hừm. Nghĩ kỹ lại thì làm vậy cũng có thể sẽ gây nguy hiểm cho anh mà.”
Em gái tôi ngay lập tức nhượng bộ sau khi đắn đo một lúc.
Thua rồi à.
Nghĩ vậy, tôi tặc lưỡi trong tiếc nuối.
“Dù sao đi nữa. Do có nhiều người ở đây, em sẽ giải thích thật dễ hiểu.”
Phần giải thích của em gái tôi bắt đầu.
***
Sau khi em gái tôi kết thúc phần giải thích của mình, tất cả chúng tôi đều nhìn con bé với vẻ kinh ngạc.
“So với tưởng tượng… ừm…”
Yu Daon lẩm bẩm đầy bối rối.
“Chị… hiểu rõ bọn em thật đấy.”
Song Ahrin ngạc nhiên tiếp lời cô ấy.
Kế hoạch của em gái tôi khá là xuất sắc.
Chính xác là cách con bé nói như thể biết hết toàn bộ đặc tính của chúng tôi phải nói là thần kỳ nhỉ.
Thậm chí bất ngờ hơn là con bé còn biết chiến thuật Aileen sử dụng.
“Như em đã nói khi nãy, trước hết những người này… không, các chị dâu đều là những người đã từng hẹn hò với anh trai.”
Em gái tôi khẽ thở dài.
“Nên là em cũng biết phải tiếp cận như thế nào.”
“…Đúng thật.”
Tôi gật đầu rồi bắt đầu thêm vào ý kiến của mình.
“Trước hết, theo như anh thấy…”
Bởi vì vẫn còn vài vấn đề cần phải điều chỉnh.
“Trong trường hợp của Daon, cô ấy nên lùi về sau thêm chút nữa.”
“Với Chaeyeon, cô ấy nên được xếp lên trước một chút.”
“Từ những gì em nói thì có vẻ đối phương là khái niệm không có ảnh hưởng lớn đến nhận thức con người nên Ahrin mới được bố trí ở đây nhỉ.”
Tôi vừa nói vừa giúp chỉnh sửa kế hoạch của đứa em gái đôi chút.
Con bé gật đầu sau khi nghe kế hoạch của tôi.
“Quả nhiên là anh có khác. Dù cho em không diễn đạt một cách chính xác thì anh vẫn biết rõ chúng ta đang phải đối phó với thứ gì.”
“Em đã giải thích hết rồi còn gì.”
Làm gì khó đến mức đó.
Đơn giản chỉ cần giết con ký sinh trùng đã chui vào cá thôi mà.
Nếu là thông thường thì chắc sẽ rất khó nhằn, nhưng phía chúng tôi có tới tận ba người cực kỳ có năng lực cơ mà.
“…Không muốn làm chút nào…”
Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt chán ngấy.
“…”
Jang Chaeyeon thì đang nhắm mắt nhíu chặt mày.
“…Ự.”
Cho đến cả Trưởng Chi nhánh cũng thở dài thườn thượt như thể không thích việc này.
“Nhưng tại sao mọi người lại ghét chuyện đó đến thế vậy?”
“Cái mùi thật sự…”
“Sau khi đối phó với thứ đó xong, em đã không ăn cá suốt ba năm đấy.”
“Tương tự.”
“Em cũng vậy.”
Có vẻ là cái mùi phải kinh khủng lắm nhỉ.
Tôi liếc nhìn Yu Daon và chạm mắt với cô ấy đang khoanh tay đứng trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Hừm. Đây cũng là vấn đề lớn với em.”
Quả nhiên là vì cái mùi nhỉ…
“Lỡ như anh Jaehun ghét em vì em bốc mùi thì phải làm sao đây?”
“Việc đó sẽ không xảy ra đâu.”
Chúng tôi thậm chí đã kết hôn rồi thì làm sao tôi lại ghét cô ấy được chứ.
“Vậy thì may quá!”
Yu Daon mỉm cười vui vẻ, rồi tôi rời mắt khỏi cô ấy để nhìn đứa em gái.
“Được rồi. Chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức nhỉ?”
“Quả nhiên là anh có khác. Vẫn nhanh nhẹn và biết rõ như ngày nào.”
Con bé mỉm cười và xoay chiếc chìa khóa.
“Phải đi bằng tàu thôi chứ.”
“…”
Phải rồi.
Mọi chuyện làm càng nhanh càng tốt chứ sao.
Để xem rốt cuộc sẽ phải đi con thuyền máy nhỏ đến mức nào đây.
***
“…”
Bất ngờ là đó không phải thuyền máy nhỏ.
Không đến mức được như du thuyền chúng tôi từng đi trước đây nhưng con thuyền này cũng khá xịn.
Cảm giác giống như một chiếc thuyền tiệc tùng cao cấp vậy.
Khi hỏi rằng ai sẽ là người lái thuyền, câu trả lời mà tôi nhận lại được là do đây là thuyền được chế tạo ra bởi Cục Quản thúc nên nó có chế độ lái tự động.
Chẳng biết nữa, có lẽ là một trong số những công nghệ ghê gớm của Cục Quản thúc chăng.
Chỉ cần không phải dị thể quản thúc là được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Thuyền máy]
[Tuổi: Được tạo ra 5 năm trước]
[Đặc trưng: Lái tự động]
[Khả năng: Lái tự động]
[Tiểu sử: Con thuyền này làm mọi việc một cách tự động. Không cần phải tốn tiền cho những khoản chi cố định như thuyền viên.]
[Điểm yếu: Chỉ cần không cắm chìa khóa vào là được.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó đúng là dị thể quản thúc.
“…Có ổn không vậy?”
“Ổn mà.”
Nói vậy, em gái tôi cắm chìa khóa vào ghế lái, ngay lập tức con thuyền bắt đầu tự động di chuyển cùng với tiếng lạch cạch.
Không biết nữa.
Khi tôi đang chuẩn bị bước ra ngoài với suy nghĩ đó.
“Đợi đã.”
Đứa em gái giữ tôi lại.
Gì đây.
Tôi quay lại và chạm mắt với con bé, rồi nó mỉm cười nhìn tôi.
“Thì, đây là lần đầu tiên chúng ta chỉ nói chuyện riêng giữa hai người mà.”
“Vậy sao?”
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn thẳng vào mắt con bé.
“Dù vậy thì thật sự là may mắn ghê.”
Em gái tôi nở nụ cười hiền hậu.
“Em mừng là anh hạnh phúc.”
“…”
Phải nói gì đây.
Cảm ơn?
Hay là không cần phải lo đâu?
Vô vàn con chữ nảy lên trong đầu tôi, những điều tôi thật sự muốn biết lại khác.
“Thế còn em?”
Tôi nhìn em gái mình.
Tôi đang hạnh phúc.
Giờ đây tôi có thể thật sự khẳng định chắc chắn điều đó.
Nhưng còn đứa em gái này của tôi thì sao?
Bởi con bé dường như vẫn chưa tìm được hạnh phúc.
Với suy nghĩ ấy, tôi nhìn em gái mình.
“…Em thì.”
Con bé nhắm mắt.
“Có lẽ bây giờ em không nên được hạnh phúc.”
“Tại sao?”
“Ừm.”
Sau khi liên tục nhắm mở mắt một hồi, con bé cất lời.
“Anh trai. Em đã hy sinh rất nhiều thứ vì bản thân mình. Trong đó có bao gồm cả hạnh phúc của anh.”
“…”
“Thế nên là. Chính là vì vậy đấy ạ.”
Con bé lẩm bẩm như thể đang chuộc tội.
“Em cần phải làm việc thêm chút— Ặc!”
Trước khi em gái tôi có thể nói xong, tôi đã cốc vào đầu con bé một cái.
Con bé ôm đầu lườm tôi.
“Cái phận em gái thì đừng có mà bày đặt thương hại thằng anh của em.”
Con bé cứng đờ trước lời của tôi.
“Anh đã hạnh phúc rồi nên hãy tự lo sống cuộc đời của mình đi. Và nếu thấy ưng tên con trai nào thì nói cho anh biết.”
Trước lời của tôi, con bé nhắm mắt một hồi rồi lại mở ra.
“Không có người như vậy đâu ạ.”
Em gái tôi bình thản trả lời và mỉm cười.
Nhìn con bé như vậy, tôi chỉ biết im lặng.
Bởi vì cảm giác như con bé đang giấu giếm điều gì đó.


