“…”
Sau khi trao đổi ánh mắt với đứa em gái một hồi, tôi liền nhìn lên đầu con bé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Areum]
[Tuổi: 24 tuổi]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Nhạy bén]
[Tiểu sử: Cô ấy cuối cùng cũng đã đạt được điều mình muốn.]
[Điểm yếu: Chỉ là một người bình thường.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Việc đầu tiên anh làm sau khi gặp lại đứa em gái lâu rồi mới gặp là nhìn chằm chằm bằng mắt sao?”
Em gái tôi lẩm bẩm như thể đã cạn lời, và nhìn con bé như vậy, tôi cũng chỉ biết hắng giọng đầy khó xử.
“È hèm, chà. Ừm. Đã có đủ thứ chuyện xảy ra mà.”
“Thôi thì anh sống tốt là may rồi.”
Đứa em gái vừa nói vừa nhìn những người vợ của tôi.
“Vậy thì, những chị gái này là chị dâu của em sao ạ?”
“…”
“Dù chính miệng em nói ra câu này còn thấy nực cười, nhưng họ là các chị dâu của em đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tất cả là sáu người?”
“Đúng rồi.”
“…”
Rồi ánh mắt của em gái tôi hướng về Sổ hướng dẫn.
Ngay khi vừa nhận lấy ánh mắt của con bé, Sổ hướng dẫn liền liên tục hắng giọng và ngoảnh mặt đi
“Noah, chào cậu?”
“Chào, Areum.”
“…”
“…”
“…Thực ra thì.”
Em gái tôi đang nhìn Sổ hướng dẫn thì lại quay sang nhìn tôi.
“Em cứ tưởng là anh sẽ chỉ kết hôn với Noah thôi cơ.”
“…”
“Tất nhiên, em cũng biết chuyện anh từng thay phụ nữ như thay áo vậy.”
“Areum. Em đang nói cái gì đấy.”
“À, xin lỗi. Không phải anh của hiện tại. Ý em là anh của trước đây cơ.”
“…”
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác đang găm thẳng vào mình.
Không chỉ là áp lực đơn thuần mà tôi còn có cảm giác như mình không thở được.
“À. Mọi người.”
Khi tôi đang bắt đầu lo rằng liệu mình có sắp bị giết hay không và định lên tiếng.
“Hình như đang có sự hiểu lầm ở đây, nhưng hầu hết những người mà anh trai em từng hẹn hò là mọi người đấy ạ.”
May mắn là trước khi tôi bị giết bởi những người khác thì đứa em gái đã đỡ lời thay cho tôi.
Không biết là tôi ở những dòng thời gian khác đã hẹn hò với ai nhỉ.
“Chính xác thì là hầu hết nhỉ.”
Mặc dù con bé còn phải cố tình nói chêm vào một câu nữa.
“Nếu là hầu hết thì…”
Yu Daon nhìn chúng tôi đầy tò mò.
“À. Ừm. Ý em là.”
Em gái tôi nhắm mắt, vừa lẩm bẩm là ai nhỉ vừa chìm vào suy nghĩ.
“Hình như là vẫn còn khoảng hai người nữa.”
“Hai người nữa?”
“Đó là ai vậy?”
“Ừm…”
Em gái tôi rên rỉ chìm vào suy nghĩ.
“Em vẫn nhớ ra được một người. Ai ấy nhỉ? Người đó trẻ lắm luôn. Hình như cũng phải kém anh trai tầm mười tuổi thì phải.”
“…”
Một người kém tôi tầm mười tuổi.
“Và, cô bé cũng khá xinh xắn nữa. Lúc nào cũng gọi anh là ‘Anh trai, anh trai’ quấn quýt lắm luôn. Em cũng từng nói rằng ‘Nếu chênh lệch ngần ấy tuổi tác thì phải gọi là chú chứ’ rồi bị anh trai mắng.”
Mới đầu con bé cũng gọi tôi là chú.
“Và hơn tất cả. Anh đã nhận lời phó thác từ người cha quá cố của cô bé nhờ nuôi nấng cô bé… diễn đạt như vậy có đúng không nhỉ. Trong trường hợp này thì anh đã chăm nom cô bé rồi hai người cuối cùng đã rơi vào lưới tình.”
Và việc tôi chăm nom con bé trước lời nhờ vả của người cha quá cố.
Chỉ có một người nảy ra trong đầu tôi mà thôi.
“Cái tên rác rưởi này. Đó là trẻ vị thành niên đấy.”
“Không ngờ là anh lại có sở thích như vậy.”
“Nếu chỉ là cơ thể nhỏ tuổi thôi thì em còn hiểu được, nhưng mà hóa ra chỉ cần nhỏ tuổi là anh thích hết sao.”
“Aileen, làm ơn đừng nói mấy lời vu khống kỳ quái đó nữa đi.”
Vì anh đang chỉ muốn chết quách đi cho xong đây.
Dù sao đi nữa, chỉ có duy nhất một người như vậy xung quanh tôi.
“Hình như là người đó không ở đây nhỉ?”
“Con bé chỉ là một đứa em gái ngoan ngoãn thôi. Anh tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ cá nhân nào với con bé.”
“Chuyện đó chỉ có anh nghĩ vậy thôi.”
Đứa em gái ngắt lời tôi một cách sắc lẹm.
Tôi thật sự mong rằng con bé sẽ không làm vậy nữa.
“Dù sao thì.”
È hèm, em gái tôi hắng giọng rồi nói tiếp.
“Người bạn trẻ đó đang không có ở đây nhỉ.”
“…Không biết chừng, còn ai khác ngoài người đó ra không vậy?”
Yu Daon nghiêng đầu hỏi em gái tôi, và con bé gật đầu.
“Vẫn còn một người nữa ạ.”
“…Không biết… đó là ai vậy?”
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jang Chaeyeon sử dụng kính ngữ thì phải.
Dù sao đi nữa, trước câu hỏi của Jang Chaeyeon, em gái tôi nhắm mắt lại hừm một tiếng.
“Nói thật thì đến em còn thấy bất ngờ là người đó từng hẹn hò với anh trai em dù chỉ một lần cơ. Thậm chí vào thời điểm đó khi em hỏi thử Noah rằng tại sao lại như thế, cô ấy cũng chỉ khóc nhè… À, tất nhiên, bình thường lúc nào không trở thành đôi với anh trai thì Noah cũng khóc hết nhưng…”
“Này!”
Sổ hướng dẫn cuống cuồng chạy qua chạy lại rồi khua tay loạn xạ định chặn miệng em gái tôi, nhưng con bé vẫn chỉ nói tiếp với vẻ mặt chẳng thèm bận tâm.
“Nghe nói người ấy đã, gì ấy nhỉ, đi xem mắt với anh trai thì phải.”
“À.”
“Hừm.”
“Hóa ra là con đàn bà đó.”
Nghe em gái tôi nói, Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin liền gật gù.
“Ai cơ?”
“…Ai?”
Trưởng Chi nhánh và Aileen thì nghiêng đầu như không biết đang nói đến ai.
Và tôi cũng có cảm giác rằng mình đã biết đó là ai.
Đó là người mà tôi từng gặp khi đi xem mắt.
Bây giờ thì đến cả tên tôi cũng chẳng nhớ, nhưng đó là người mà tôi đã trao đổi mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa cùng.
Tên đối phương là gì ấy nhỉ.
“Em không nhớ tên người đó.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi gật đầu trước lời của đứa em gái, nhưng ánh mắt nhìn tôi của những người khác vẫn không hề thay đổi.
Ánh mắt như thể đang nhìn vào rác rưởi vậy.
“Không. Tại sao mọi người lại nhìn anh như kia chứ?”
Mấy người chắc hẳn cũng đã từng hẹn họ với người khác rồi chứ.
Tại sao họ lại làm như thể chỉ có mỗi mình tôi là hẹn hò với người khác vậy.
“Mọi, mọi người chắc cũng đã từng hẹn hò với người khác ngoài anh mà nhỉ.”
“À, chuyện đó thì không phải đâu, anh trai.”
Tại sao cứ phải xen vào và làm mọi chuyện khó khăn hơn cho thằng anh của em vậy hả.
Việc đó vui lắm à?
Nhưng như thể hoàn toàn không nghe thấy suy nghĩ của tôi, em gái tôi lại bắt đầu nói tiếp.
“Những người ở kia, ừm, bình thường nếu không gặp anh trai thì…”
“Đều sẽ chết nhỉ.”
“Đúng vậy ạ.”
Em gái tôi gật đầu trước lời của Song Ahrin.
“Em xin lỗi khi phải nói như này nhưng tất cả mọi người chỉ sống sót vì đã gặp anh trai em.”
“…”
Những người khác lại nhìn tôi.
Nhưng mà chuyện này oan ức cho tôi quá.
Thật sự oan ức lắm luôn ấy.
Cái gì, cũng đâu phải là bây giờ tôi không kết hôn với họ.
Khi tôi không còn có thể kìm lại cảm giác oan ức nữa.
“Dù vậy nếu nhìn theo một cách nào đó, đây cũng là chuyện đáng mừng nhỉ.”
Em gái tôi lên tiếng.
“Vì nói thật thì em còn nghĩ việc anh trai em có mang suy nghĩ kết hôn với tất cả mọi người là bất khả thi cơ.”
Đó là đang khen hay đang chửi tôi vậy.
Chẳng thèm giải đáp thắc mắc của tôi, em gái tôi nói tiếp.
“Thì, chắc là mọi người cũng đã biết hết rồi, anh trai em phải nói là cực kỳ, gần như là vô nhân tính, ngờ nghệch khi liên quan đến những việc như này. Đến mức còn muốn giết quách đi cho xong cơ mà.”
“Này, dù vậy thì anh cũng đâu ngờ nghệch đến mức—”
“Đúng là như vậy thật nhỉ…”
“Đúng… nhỉ.”
“Đúng rồi…”
“Anh ấy là kiểu vậy mà.”
“Hà.”
“…Hài…”
Những người khác đã đồng tình trước cả khi tôi có thể nói xong.
Tôi đang thật sự oan ức đến tức điên đi được, nhưng có vẻ là không có ai thấu hiểu nỗi lòng của tôi cả.
“Chính là mọi người đã hết lòng chủ động tấn công anh trai em mà anh ấy mới yêu tất cả mọi người đấy ạ.”
“…Thế, thế thì.”
Và rồi, Trưởng Chi nhánh chưa hỏi một câu hỏi nào từ đầu đến giờ lên tiếng.
“Thường thì mọi chuyện đã thành ra như nào vào lúc cuối cùng vậy?”
“…Vì cho đến tận bây giờ, tất cả đều thất bại…”
Em gái tôi điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Rốt cuộc tất cả mọi người đều chết ạ.”
“…”
“Và lần nào cũng đều diễn ra theo cùng một cách. Một trong số mọi người đã chết để cứu anh trai em, và rốt cuộc do không thể chịu đựng được sự hy sinh ấy mà anh trai em sẽ đau khổ dằn vặt rồi chết, hoặc vào lúc cuối cùng đã lao vào với suy nghĩ rằng dù chết thì cũng sẽ chết cùng nhau và thất bại.”
Ánh mắt của những người khác lại hướng về tôi.
Dù vậy, lần này có vẻ đã trở nên tốt hơn so với lúc nãy.
“Dù sao đi nữa. Có vẻ là chuyện ngoài lễ nãy giờ có hơi dài dòng rồi nhỉ.”
E hèm, em gái tôi hắng giọng rồi nhìn tôi.
“Anh đang sống tốt chứ?”
“Cho đến khi nãy thì anh vẫn còn đang sống tốt, nhưng nhờ có lời vạch trần không hẳn là vạch trần của em mà cuộc đời anh sắp sửa trở nên khó khăn hơn rồi.”
“Nghĩa là vẫn đang sống tốt nhỉ.”
Em gái tôi bình thản nói, những người khác nghe thấy vậy liền bắt đầu xì xào.
“Thật sự rất giống anh Jaehun luôn ha.”
“Đúng rồi. Nhất là cái cách nói chuyện như thể đang chọc ghẹo đối phương đó.”
“Anh nghe thấy hết đấy.”
Tôi ngắt lời Yu Daon và Trưởng Chi nhánh rồi nhìn đứa em gái, con bé cũng đang vừa nhìn tôi vừa chống tay vào hông.
“Tại sao anh lại đến đây?”
“Thế anh không được phép đến vì lo lắng cho đứa em gái của mình à?”
“Chuyện đó thì, cũng chẳng nói gì được. Nhưng đằng nào thì em cũng định tự mình xuất hiện khi thời điểm đến mà.”
“Em á?”
“Thế chẳng lẽ lại không?”
Khi tôi và đứa em gái đang tán gẫu, lần này thì Song Ahrin giơ tay lên.
“Xin lỗi…”
“Vâng?”
“Có lẽ đây là một câu hỏi hơi kỳ quái, không, vô cùng kỳ quái.”
Không ngờ Song Ahrin lại một mực sử dụng kính ngữ như này luôn đấy.
“Vâng. Xin cứ nói đi, cô Ahrin. À không, ừm. Chị dâu Ahrin?”
“Không, không đâu. Em là người nhỏ tuổi hơn nên gọi là chị dâu thì có hơi…”
Song Ahrin đang vô cùng nhún nhường thì.
“Dù, dù sao thì.”
Cô ấy nói tiếp.
“Không biết là, à thì. Không biết có lẽ nào tiểu thư Areum và Jaehun… hai người có…”
“Vâng.”
“Từng hẹn hò với nhau bao giờ chưa ạ?”
“Vâng?”
“Ừm?”
Trước câu hỏi của Song Ahrin, cả tôi và đứa em gái đều ngơ ngác lẩm bẩm mất một lúc.
“Anh trai.”
Em gái tôi nhìn tôi.
“Rốt cuộc là anh đã nói gì với những người này vậy?”
“Thề với trời, anh chưa từng nói gì hay có bất cứ suy nghĩ nào như vậy.”
“Không, tuyệt đối không phải ý đó đâu!”
Song Ahrin xua tay.
“Chỉ là, vì không biết nhỡ đâu…”
“Nếu nhỡ đâu không biết thì các thành viên trong gia đình có hẹn hò với nhau sao ạ? Anh trai?”
“Anh đang phải kìm chế vì sắp có lời không hay thoát ra đây.”
Dù có cho thì tôi cũng không lấy loại phụ nữ như kia.
“Không, cái đó, ừm. Chỉ là. Vì tò mò nên em mới hỏi thử thôi.”
Và Song Ahrin sau khi đọc được bầu không khí giữa hai người chúng tôi liền nhanh chóng rút lui.
“Anh trai. Thật sự không phải đúng không?”
“Anh mày đã bảo là không phải rồi. Mày thật sự xấu xí lắm đấy nên ngậm miệng lại hộ tao cái.”
“…Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Jaehun nói chuyện như này đấy.”
Thì dĩ nhiên là vì anh đang giận rồi.
Dù sao đi nữa, sau một chút náo loạn, em gái tôi ngồi xuống rồi bắt đầu pha cà phê mang ra cho chúng tôi.
“Dù sao thì, chắc là Noah cũng đã giải thích sơ qua nên mọi người cũng biết rõ rồi.”
Em gái tôi vừa thuần thục pha cà phê gói vào cốc giấy vừa vắt chéo chân nói tiếp.
“Bây giờ khi công việc của mình đã hoàn toàn kết thúc rồi… em định sẽ nghỉ ngơi một chút.”
“Định nghỉ ngơi mà lại đến Busan gia nhập đội dân phòng sao?”
“Em có thể cam đoan trăm phần trăm luôn, rằng dù anh có nghỉ ngơi tử tế đi nữa thì do mắc bệnh nghề nghiệp rồi nên giờ chẳng thể nghỉ ngơi bình thường được đâu? Anh là cái kiểu phải kiếm biến cố ở đâu đó thì mới yên tâm được mà.”
Đâu ra chuyện đó.
Tôi đang tính đến việc hoàn toàn buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi đấy chứ.
Chỉ cần không có khủng hoảng nào ở tầm cỡ thế giới tìm đến thôi.
“Thế lý do em cố tình không nói cho anh biết là gì?”
“Có vô vàn lý do nhưng…”
Em gái tôi ngập ngừng.
“Thì. Chỉ đơn giản là vậy thôi.”
“Chỉ là vậy?”
“Anh từ giờ cũng sẽ… ừm, phải gọi như nào nhỉ. Ràng buộc chăng? Chẳng phải đây là lần đầu tiên anh đón nhận ngày mai sao. Em cũng giống vậy.”
Em gái tôi vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa nhìn về xa xăm.
Bầu trời trong xanh không có lấy dù chỉ một gợn mây đang trải dài phía trên kia.
“Vậy nên em muốn cho anh thời gian để tận hưởng điều đó. Với lại cũng tiện thể có chuyện này.”
“Lại là chuyện gì nữa.”
“Nghe nói có một dị thể quản thúc ở đây…”
“Anh đã bảo là anh không làm rồi mà.”
“Nghe bảo là nếu sơ sẩy dù chỉ một chút thôi thì Busan có thể sẽ bị san bằng luôn đấy.”
“…”
“Dù sao cũng đã cất công đến đây rồi, anh có muốn ngó qua xem thử chút không?”
“…Là cái gì?”
Tôi sẽ nghe thử và rời đi nếu không phải vụ gì lớn.
Nghe tôi nói, em gái tôi khẽ mỉm cười.


