Chương 529 · 570 chương

Hậu truyện: Em gái

Busan

Tôi nhìn vào tấm biển hiện ra trước mắt mình.

Thật sự là một chặng đường khá dài.

Tuy phiền phức nhưng cũng không đến mức không có gì thú vị.

Đó hẳn là, không, chắc chắn là nhờ những người khác đi cùng tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn về trước.

“Có lý do nào mà chúng ta lại đến đây không?”

Một khách sạn khá tốt.

Đây là một khách sạn sang trọng với tầm nhìn hướng ra biển và có thể nhìn thấy dòng người qua lại phía dưới.

Sổ hướng dẫn nghiêng đầu nhìn tôi trước câu hỏi đó.

“Không đâu. Thấy thích nên chọn thôi.”

“…”

Có lẽ chỉ có mình tôi là thực sự quá nghiêm túc chăng?

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Sổ hướng dẫn nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

“Dù sao đi nữa.”

Sổ hướng dẫn điềm tĩnh nói.

“Em gái anh đang ở đây.”

“…Tại sao con bé lại đến đây?”

Nghĩ lại thì, phải chăng là đứa em gái không muốn gặp tôi.

Cũng đã từng có lúc tôi có suy nghĩ như vậy.

Nếu không thì con bé đã chẳng việc gì phải tốn công đến tận hội trường đám cưới và chỉ để lại một là thư rồi đi.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

“Không có nhiều phòng lắm nhỉ?”

“Cô nghĩ loại có bảy phòng nhiều lắm chắc?”

“Nghĩa là chúng ta phải xài chung phòng sao?”

Những người khác nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi vội vã lên tiếng.

“Mọi người tự quyết định bằng kéo búa bao đi.”

Nếu gần đây tôi đã nhận ra được điều gì, đó là kéo búa bao là phương pháp công bằng nhất.

Tôi đã thử đủ mọi cách để tìm ra một trò chơi công bằng.

Đầu tiên, chỉ đơn giản là chạy.

Không những tốn quá nhiều thời gian mà không một ai có thể thắng được Trưởng Chi nhánh và Yu Daon.

Nếu cứ để mặc hai người đó thì có khi họ chạy liền ba ngày ba đêm còn được ấy chứ.

Trò tung xúc xắc thì Jang Chaeyeon bị bắt quả tang sử dụng niệm động lực.

Trò ghép thẻ cũng không diễn ra suôn sẻ do phản xạ thị giác của Aileen hóa ra lại tốt hơn dự tính.

Vậy nên kéo búa bao—

“Nếu là trò kéo búa bao thì cô Ahrin lại đọc tâm trí và chơi ăn gian…”

“Này, trông tôi giống loại hèn hạ sẽ sử dụng đến chiêu trò như thế à?”

“Vâng.”

“Ừm.”

“Dù sao cũng đúng là thế còn gì.”

“Cũng khó mà phủ nhận được.”

“Lộ rồi. Tôi sẽ không sử dụng lần này.”

“Thấy chưa!”

“…”

Đến cả trò kéo búa bao cũng dần đánh mất tính công bằng của nó rồi.

Rốt cuộc thì tôi phải làm như nào đây.

Khi tôi đang nghĩ vậy.

“Ửm?”

Yu Daon đột nhiên mở to mắt và bắt đầu ngửi mùi.

“Daon?”

“À, ừm. Vì là lâu lắm rồi em mới ngửi thấy mùi kỳ lạ.”

“Mùi kỳ lạ?”

Cô ấy đang nói gì vậy.

Khi tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc, Yu Daon liền nhíu mày.

“Khó diễn tả bằng lời lắm.”

“Lại là biến cố sao?”

“Dạo gần đây mới sống yên bình được chút mà.”

Song Ahrin thở dài thườn thượt, Jang Chaeyeon thì nhún vai.

“Không đâu. Ừm. Không phải là mùi máu, nếu nhất định phải nói thì, tương tự mùi thuốc súng chăng?”

“Tương tự?”

“À! Giống như cái mùi toả ra khi anh Jaehun sử dụng Chí mạng vậy!”

Yu Daon vỗ tay bốp một cái như thể đã nhận ra điều gì đó,

Tôi và Sổ hướng dẫn liền nhìn nhau.

“Em có thể dẫn đường đến đó không, Daon?”

“Tất nhiên rồi!”

Trước lời của tôi, Yu Daon liền dẫn đầu bước ra ngoài cửa, tất cả chúng tôi bắt đầu đi theo sau cô ấy.

“Cơ mà.”

“Ừm.”

Rảo bước qua con phố ở Busan, tôi nhìn Sổ hướng dẫn và cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Làm sao mà em biết rằng em gái anh vẫn vô sự vậy?”

“Ừm…”

Trước câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn trầm tư một hồi rồi cất lời.

“Bây giờ thì em có thể nói cho anh rồi nhỉ. Em đã đợi một thời gian để đề phòng.”

Đợi điều gì cơ?

“Như anh biết, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Bờ sông.”

Cô ấy điềm tĩnh nói.

“Đúng vậy.”

“Thế nên chúng ta phải đánh lừa Bờ sông bằng mọi cách.”

“Đúng vậy.”

“Đã luôn là như vậy, nếu việc này kết thúc… chính xác là nếu thất bại, cần phải có ai đó tiếp tục quay ngược thời gian.”

Quay ngược thời gian.

Có lẽ tôi hiểu chính xác điều cô ấy muốn nói.

“Em không thể làm việc đó một mình sao?”

“…Nếu chỉ có một mình em thì khó lắm.”

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu cô ấy đang nói gì.

Vốn dĩ trong trường hợp vạn nhất, chính xác là vào toàn bộ những khoảng thời gian ngoại trừ hiện tại, tôi đã thất bại và Sổ hướng dẫn phải quay ngược thời gian để cứu tôi.

Dường như em gái tôi đã bí mật giúp đỡ với việc đó mà không để Bờ sông phát hiện ra.

Khi tôi truyền đạt đại khái suy nghĩ của mình, Sổ hướng dẫn gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cô đã quay ngược bằng cách nào vậy?”

Trước câu hỏi của Jang Chaeyeon, Sổ hướng dẫn nhìn cô ấy rồi nhắm mắt.

“Không biết thì tốt hơn.”

“…”

Sổ hướng dẫn không phải kiểu giấu giếm mà không có lý do rõ ràng.

“Và đó cũng là vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức khi anh gặp lại em gái thôi.”

Hiểu điều cô ấy muốn nói rồi.

Nghĩ vậy, tôi gật đầu.

“Được thôi.”

“Giờ thì mau dẫn đường nhanh lên đi, Yu Daon.”

“Hừm… bị một đứa trẻ con ra lệnh làm này làm nọ khiến tổn thương lòng tự trọng hơn mình nghĩ.”

“Nói cái gì cơ?”

Dù nói vậy nhưng Yu Daon vẫn bắt đầu bước đi, tất cả chúng tôi đều đi theo sau cô ấy.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng thu hút kha khá sự chú ý.

Sau cùng thì một tổ hợp kỳ quái gồm một người đàn ông và sáu người phụ nữ chắc chắn là rất đáng chú ý rồi.

Tất nhiên, không ai trong chúng tôi là kiểu để tâm tới ánh mắt của người khác.

Thậm chí trong trường hợp của Song Ahrin thì cô ấy còn thiết lập bộ lọc nhận thức vì thấy phiền phức nữa cơ mà.

“Bây giờ Tóc Đen sẽ trông như chó đen, Tóc Trắng sẽ trông như  chó trắng, Giấy vụn trông giống giấy, Tóc Vàng bẩn thỉu trông như chó vàng và người già thì là chó già.”

“Nếu không biến lại như cũ ngay lập tức thì ta có thể sẽ biến mặt cô thành thức ăn cho chó đấy?”

Tất nhiên, tất cả đã ngay lập tức trở lại như cũ khi Trưởng Chi nhánh nổi giận vì bị gọi là chó già.

Ít nhất thì chúng tôi sẽ không bị chán khi đi theo sự dẫn đường của Yu Daon đang tìm kiếm.

“Đến nơi rồi.”

“…”

Chúng tôi đang đứng trước một tòa nhà xập xệ.

“Tại sao những người chúng ta tìm kiếm luôn ở trong mấy tòa nhà xập xệ vậy chứ?”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi nhìn lên tòa kiến trúc tồi tàn, tôi cũng chỉ ngước nhìn tòa nhà.

Em gái tôi đang ở đây à.

“…Ừm, nơi này là…”

Trưởng Chi nhánh làm vẻ mặt khó xử, Song Ahrin cũng để lộ sự ngạc nhiên.

Xét từ phản ứng của hai người đó thì có vẻ là họ biết nơi này.

“Có ai biết gì không?”

“Anh còn nhớ những gì em đã nói ở trên xe khi nãy chứ?”

“Nếu là chuyện không sử dụng biện pháp tránh thai thì nên dừng lại ở đây thôi.”

“Không phải cái đó.”

Trưởng Chi nhánh hắng giọng vài lần rồi lại bắt đầu nói tiếp.

“Em đã nói rằng có tồn tại đội dân phòng rồi nhỉ?”

“Ừm.”

“Đây là một trong những trụ sở của họ đấy.”

“…Nơi này sao?”

“Ừm.”

Hoá ra đây là trụ sở của đội dân phòng.

Vậy thì việc em gái tôi ở đây có nghĩa là…

“Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.”

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi bắt đầu bước đi, tất cả chúng tôi cũng đi theo cô ấy.

Một nơi không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ.

“Để xem nào. Sổ hướng dẫn…”

Tôi lấy ra [Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng].

Kể từ sau sự kiện Bờ sông, giờ đây đã có hai sổ hướng dẫn.

[Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun] mà Min Noah trú ngụ và [Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng] được sử dụng bởi mọi nhân viên Cục Quản thúc.

Tôi vẫn có thể sử dụng sổ hướng dẫn của Sổ hướng dẫn, tức [Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun], dễ dàng như điều khiển tay chân mình nhưng.

“…Hừm.”

Tôi loạt xoạt mở [Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng] ra xem thử.

Không lâu sau, sổ hướng dẫn mở ra cùng với tiếng lật phật.

Cái này vẫn hơi khó sử dụng chút.

Phải nói là nó yêu cầu nhiều sự tập trung hơn so với sổ hướng dẫn mà tôi từng dùng trước đây nhỉ.

Tất nhiên, đúng là chỉ cần tập trung chút thì kiểu gì tôi cũng có thể nhìn tốt nhưng.

“Cái này có hơi khó dùng nhỉ.”

“Em đã nói bao nhiêu lần trước đây rồi, số người có thể sử dụng sổ hướng dẫn đến mức độ này trong Cục Quản thúc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy.”

Aileen thở dài.

Nhưng dù có thể sử dụng sổ hướng dẫn tốt hơn nhiều người khác đi nữa, như này vẫn chưa đủ thỏa mãn theo tiêu chuẩn của tôi.

Suy cho cùng, tiêu chuẩn của tôi đối với sổ hướng dẫn là nó phải đạt đến mức độ gần như là đọc được tâm trí tôi và tự xuất hiện.

Bây giờ cảm giác như nó đã trở nên giống một món dụng cụ hơn rồi.

Tất nhiên, dù có xem chuyện này gây ra bởi nhân cách Min Noah đã biến mất đi nữa, cái gì không vừa ý thì vẫn không vừa ý thôi.

Chắc phải luyện thêm chút nữa mới được.

Nghĩ vậy, tôi mở sổ hướng dẫn ra nhưng…

“…Không có gì cả?”

Chẳng lẽ hiện tượng dị thường ở đây vẫn chưa được ghi chép lại sao?

Khi tôi đang nghĩ vậy.

“Chẳng phải chỉ đơn giản là không có hiện tượng dị thường thôi sao?”

Trước lời của Song Ahrin, tôi dừng suy nghĩ trong thoáng chốc.

Không có hiện tượng dị thường?

Điều đó có lý không vậy?

Làm sao có thể không có hiện tượng dị thường được chứ.

Dù cho đây có là trụ sở của đội dân phòng đi nữa, chắc chắn cũng phải có ít nhất một hiện tượng dị thường—

“Ở đây hoàn toàn bình thường nè!”

Yu Daon đã leo hết cầu thang từ bao giờ vẫy tay với tôi.

“…”

Sau cùng, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thừa nhận rằng mình đã sai và đi theo cô ấy.

***

Đó là một nơi với một văn phòng nhỏ.

Cảm giác như thể nó đang giữ nguyên cách bố trí văn phòng từng được dùng vào bốn mươi năm trước vậy.

“Nếu là mức độ này thì cũng khá là tối tân rồi nhỉ?”

Tất nhiên, cũng có người trong số chúng tôi không nghĩ vậy.

Tôi sẽ không nói đó là ai, nhưng dù sao thì đúng là có người nghĩ vậy.

Ngay khi vừa bước vào bên trong, Yu Daon liền nhíu mày.

“Hừm. Dường như có khá nhiều người ở đây.”

Cô ấy gãi má như thể có điều gì đó giấu giếm.

“Không, có vẻ là không phải rồi. Trước tiên thì em cứ đi đã.”

Nói vậy, Yu Daon dời bước đi tiếp,

“Á!”

Rồi cô ấy va phải ai đó.

Hai mái tóc đen tung bay,

“Tôi xin lỗi!”

“Không, không phải. Tôi mới là người phải xin lỗi…”

Một giọng nói quen thuộc vang vào tai tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về trước,

“…”

Một khuôn mặt thân quen lọt vào mắt tôi.

Không chỉ quen thuộc mà nói thật là tôi đã nhìn thấy nhiều đến mức thỉnh thoảng còn thấy phát ngán.

“Anh trai?”

Em gái tôi đang thẫn thờ nhìn vào tôi.

Tôi cũng nhìn chằm chằm lại con bé.

“Ơ. Người này là em gái của anh Jaehun sao?”

Yu Daon mở to mắt tròn xoe.

“Tiểu thư!”

Rồi cô ấy cứ thế nắm lấy cả hai tay của em gái tôi và bắt đầu nhảy tưng tưng.

“Tiểu thư! Chị là vợ cả, Yu Daon đây!”

“Cả đâu ra mà cả? Tôi mới là vợ cả.”

“Tất cả câm mõm hết đi. Tôi mới là số 1.”

“Hay là chúng ta sắp xếp theo thứ tự tuổi tác đi?”

“Nghe nói càng trẻ càng tốt mà.”

Khi từng người một đang bắt đầu nói chêm vào lời của mình,

“…”

Ánh mắt của đứa em gái nhìn về phía tôi.

“Sống tốt thật nhỉ?”

Ánh mắt đó khiến tôi vô cùng cắn rứt lương tâm đến mức chẳng thể nói được gì.

Bạn đã đến cuối chương 529.

Không gian đọc của bạn