Em gái tôi.
Chính là đứa em gái mà mới chỉ lần trước Sổ hướng dẫn còn tự tin bảo rằng tôi không cần phải lo lắng gì.
Mặc dù đã tin vào lời của cô ấy và bớt lo lắng phần nào, tôi vẫn là con người và không khỏi cảm thấy bận tâm.
Vậy nên tôi đã nhờ tất cả những người xung quanh giúp đỡ.
“Ừm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi gặp tiểu thư đấy!”
“Đúng là rất mong chờ nhưng.”
“…Thật lòng mà nói, nếu là tôi thì tôi sẽ ngất xỉu đấy. Nếu máu mủ của mình xuất hiện với sáu người vợ.”
“Nếu là ta thì chắc chắn sẽ cằn nhằn xối xả…”
“Thậm chí một người trong số đó còn là cấp trên, hơn nữa còn gần 300 tuổi rồi chứ…”
“Cô Aileen?”
Trong khi đang lắng nghe năm người kia nói chuyện, Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh thật sự định dẫn theo tất cả đi à?”
“Ừm.”
“…Em không biết đâu đấy.”
Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt đến mức đủ để làm mặt đất sụp xuống.
“Có gì không thích à?”
“Chắc là định độc chiếm anh ấy đó mà.”
“Xấc xược ghê.”
“Không phải vậy!”
Sổ hướng dẫn hét lên đầy khó chịu trước bình luận của ba người kia.
“Chỉ là vì em gái anh có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi!”
“…Con bé đó sao?”
Tại sao nó lại thấy mệt mỏi.
Tôi nhìn Sổ hướng dẫn với suy nghĩ đó và cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi.
“…Cũng có thể sẽ như vậy mà.”
“Đồ lừa đảo!”
“Tồi tệ thật.”
“Rác rưởi.”
“Ôi trời.”
“Biết ngay mà.”
“Chỉ cần mình mắc lỗi một lần thôi là tất cả mấy đứa khác sẽ trợn ngược mắt hết cả lên, mỗi đứa một cú là cũng được năm cú rồi đấy.”
Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt.
“Dù sao đi nữa. Vậy là tất cả mọi người đều sẽ đi theo nhỉ?”
“Cũng đâu biết trước được gì. Có thể sẽ nguy hiểm mà.”
“Chắc sẽ không nguy hiểm đâu.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm trước lời của tôi.
“Bởi vì tất cả những gì nguy hiểm nhất đều đã kết thúc rồi.”
Cô ấy vừa nói vậy vừa nhìn tôi.
“Thế nghĩa là sẽ không phải chiến đấu sao?”
“Cái đó cũng chưa thể chắc chắn được.”
Jang Chaeyeon lắc đầu đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Không ai biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra.”
“Nhất định phải là tất cả đều đi cùng nhau sao?”
“Ngay từ đầu thì tất cả đều là vợ chồng rồi, chẳng phải việc cô cứ khăng khăng đòi độc chiếm cũng kỳ lạ à?”
Aileen lẩm bẩm đáp lại đầy sắc bén trước giọng nói xen lẫn tiếng thở dài của Sổ hướng dẫn.
“Được rồi, tôi chịu thua. Mấy người thắng được chưa.”
Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt rồi nhìn tôi.
“Xuất phát thôi.”
May là cô ấy không phản đối quá mạnh mẽ trước câu ‘dù sao cũng là vợ chồng với nhau’.
Với suy nghĩ đó, tôi khởi động xe.
Đến tận bây giờ mới có cơ hội sử dụng chiếc xe lớn đủ chỗ cho sáu người mà tôi đã mua.
“Có nên mua xe cắm trại luôn không nhỉ?”
“Hay là em học lái xe trước đi?”
“Em cũng biết lái xe mà?”
Song Ahrin nhíu chặt mày nhìn tôi trước lời đó.
“Chẳng phải em lái kém hơn anh à.”
“Kinh nghiệm lái xe của anh nhiều hơn em thì đương nhiên phải giỏi hơn rồi!”
Tôi không khỏi bật cười trước lời của Song Ahrin.
Bởi vậy tôi mới không nhịn được mà trêu chọc cô ấy.
“Nhưng ngoài Ahrin ra thì tất cả mọi người đều lái tốt mà.”
Sổ hướng dẫn là một chuyện, nhưng dù không tính cô ấy đi nữa, tất cả những người khác đều lái xe rất tốt.
Thậm chí đến cả Yu Daon.
Nếu nhớ lại cái lần cô ấy lái xe vào sự kiện Thần Núi, quả thật tôi cũng từng lo lắng liệu cô ấy có thể lái xe như người bình thường không.
Cỡ như Yu Daon thì cũng có thể coi là lái xe khá tốt rồi.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng cô ấy lại lên cơn rồi lái xe ẩu đả ra.
Dù sao đi nữa.
“Chúng ta phải đi đâu đây?”
“Hừm…”
Sổ hướng dẫn chìm vào suy nghĩ trước câu hỏi của tôi.
Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy à?
“Đợi chút.”
Cô ấy nhắm mắt, vươn tay ra mò mẫm trong không trung như thể đang nắm lấy gì đó rồi mở mắt.
“Chắc là phải đi khá xa đấy.”
“Xa?”
“Phải đi xuống phía dưới.”
Phía dưới sao?
Khi tôi còn đang nghĩ vậy.
“Busan?”
Trưởng Chi nhánh nhìn Sổ hướng dẫn, và cô ấy gật đầu.
“Ừm. Là Busan đấy.”
“Busan à…”
Trưởng Chi nhánh nhíu mày.
“Nếu là Busan thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý một chút đấy.”
“Ở Busan có gì vậy?”
Giờ nghĩ lại, không có Cục Quản thúc ở Busan nhỉ.
Cũng vì có lý do chính đáng mà mới có đến tận bốn chi nhánh Cục Quản thúc ở ven sông.
Nhưng nếu là Busan thì ngược lại chắc sẽ ổn hơn vì không có Cục Quản thúc ở đó nhỉ.
Tôi đã từng nghĩ vậy nhưng.
“Việc không có Cục Quản thúc ở Busan không phải vì Busan an toàn mà là bởi chúng ta không có thừa nguồn lực để bận tâm đến tận chỗ đó.”
Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh nói.
“Vậy nên theo một cách nào đó, nếu chỉ xét về mặt nguy hiểm thì Busan cũng có thể sẽ nguy hiểm hơn.”
“Dù không tệ đến mức đó.”
Aileen lắc đầu như thể không đồng tình với ý kiến của Trưởng Chi nhánh.
“Có lý do mà Cục Quản thúc luôn được thành lập ở những nơi nhất định…”
“Nhưng bây giờ không còn nữa rồi mà.”
“Chỉ vì Bờ sông biến mất đâu có nghĩa là mọi vấn đề đều biến mất.”
“Đúng là như vậy nhưng…”
“Không, tại sao hai người kia cứ cãi nhau về một chuyện vô bổ như thế vậy?”
Ngay khi Song Ahrin vừa lẩm bẩm với vẻ cạn lời, hai người kia liền lúng túng lảng mắt đi.
“Dù sao đi nữa.”
Song Ahrin tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp.
“Đúng như Bà già nói, không có Cục Quản thúc ở phía Busan. Vậy nên cũng có thể coi là có nhiều vấn đề nhỏ nhặt hơn.”
“Thế nếu có vấn đề lớn xảy ra thì sao?”
“Khi ấy thì Cục Quản thúc sẽ phải cử người đi thôi. Nếu không phải trường hợp đó thì thường thường vấn đề sẽ do đội dân phòng tự mình giải quyết.”
“Đội dân phòng?”
Liệu có phải là đội dân phòng mà tôi biết không nhỉ.
Nhưng mà làm sao các đội dân phòng lại biết được về dị thể quản thúc vậy?
“À. Anh chỉ cần nghĩ là đội dân phòng thường được lập nên bởi những người đã về hưu danh dự ở Cục Quản thúc và quay trở lại quê nhà thôi.”
Aileen điềm tĩnh giải thích.
“Nếu có chuyện xảy ra thì họ sẽ thử tự mình giải quyết trong phạm vi của bản thân, còn nếu không được thì họ sẽ liên lạc báo cho Cục Quản thúc.”
“Bọn họ có nhận được tiền khi làm vậy không?”
“Nói thật thì nhân viên Cục Quản thúc chẳng bao giờ phải lo về tiền bạc. Đặc biệt là những người đã về hưu danh dự thì lại càng thế.”
Đúng thật.
Ngay cả tôi cũng thường nghĩ rằng mình thừa sức để lo cho đến tận đời cháu ăn học đàng hoàng mỗi khi nhìn vào số tiền đang được tích lũy lên trong tài khoản ngân hàng.
“Nên là, ừm. Họ làm vậy chỉ để thỏa mãn bản thân thôi.”
Aileen mỉm cười.
“Biết đâu một ngày nào đó em cũng có thể trở thành một thành viên của đội dân phòng.”
“Theo anh thấy thì làm đội dân phòng nhà chúng ta cũng đủ rồi.”
“Aha. Anh đang định lên kế hoạch cho bao nhiêu đứa vậy?”
“Ý anh không phải thế.”
“Đằng nào thì anh cũng đâu có sử dụng biện pháp tránh thai.”
“Aileen.”
Aileen cười tinh nghịch trước lời của tôi rồi bắt chéo chân và nói tiếp.
“Ý em là. Cái gì. Em chỉ thắc mắc không biết anh có sử dụng biện pháp tránh thai với mấy đứa khác hay không thôi mà.”
“Tôi không có!”
“Tôi cũng không. Tuyệt đối không.”
“…Tôi cũng không dùng.”
“Chao ôi, ta cũng không dùng đâu. Và cũng chẳng phải một lần duy nhất đâu đấy?”
“Thảo nào dẫu cho tôi vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc cơ thể mà anh ấy vẫn không chút do dự ra vào bên trong—”
“Tất cả mọi người im lặng!”
Rốt cuộc tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nâng giọng để dàn xếp ổn thỏa cái tình huống này.
Có nên cứ vậy thả tất cả xuống đường cao tốc ngay bây giờ không nhỉ?
***
“…Gư.”
Khi tôi vừa bước xuống xe ở trạm dừng nghỉ và duỗi cái lưng ê ẩm của mình, Jang Chaeyeon bước đến chỗ tôi.
“Đang làm gì vậy?”
“Đang duỗi cơ thôi.”
“Để em lái xe cho nhé?”
“Chẳng phải Chaeyeon lái xe không giỏi sao.”
“Cũng đâu kém đến mức đó.”
Jang Chaeyeon nhíu mày như thể bị tổn thương lòng tự trọng trước lời của tôi.
“Em có thể hơi vụng về chút nhưng không phải là lái kém.”
“Anh không thể giao phó việc lái xe trên đường cao tốc cho một người còn chưa thạo được.”
“…”
Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào tôi một hồi,
“Đợi chút.”
Rồi cô ấy đột nhiên áp sát lưng mình vào lưng tôi.
“Em đang làm gì vậy?”
“Em sẽ giúp anh duỗi cơ. Khoác tay vào đi.”
À, cái này.
Nó được gọi là gì ấy nhỉ?
Tóm lại là, đây là cái trò mà ta tựa vào trọng lượng cơ thể của nhau để di chuyển. [note98116]
“Anh không làm cái này với Chaeyeon đâu.”
“Tại sao?”
“Vì em nhẹ mà, với cả…”
Tôi không thích điều đó vì có vẻ là mọi người sẽ nhìn Jang Chaeyeon nếu cô ấy làm vậy.
“…”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Jang Chaeyeon mỉm cười.
“Được rồi.”
“…”
Khi tôi không nói gì, cô ấy liền rướn người về trước hôn nhanh tôi một cái rồi thì thầm vào tai tôi.
“Đừng lo.”
Nói vậy, Jang Chaeyeon đi về phía xe và ngồi vào ghế lái.
“Làm cái trò gì thế hả.”
Song Ahrin bước đến chỗ tôi với giọng hậm hực.
“Ahrin, như em thấy đấy, anh không phải là người chủ động hôn.”
“Anh tưởng là em sẽ ghen tuông vì một chuyện cỏn con như vậy à?”
Có vẻ sẽ ghen tuông đấy chứ.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Song Ahrin.
“Gì hả.”
Song Ahrin lẩm bẩm đầy cộc lốc.
“Nhưng Ahrin đã đến đây trước mà?”
“Đừng có bắt lỗi từng li từng tí không cần thiết như vậy nữa.”
Cô ấy lẩm bẩm bằng giọng đầy bực bội rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh định sẽ làm như nào với em gái anh?”
“Em gái anh sao?”
“Ừm.”
Song Ahrin nhìn về xa xăm.
“Sau cùng thì em ấy là ruột thịt của anh mà.”
“Đúng vậy.”
“Anh không lo lắng à?”
“Sẽ là nói dối nếu bảo là anh không lo lắng.”
Dẫu không biết chính xác em gái tôi đã phải trải qua điều gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải chuyện dễ dàng gì.
“Anh chỉ mong là con bé không cảm thấy mệt mỏi quá thôi.”
“Gì cơ?”
“Chỉ vậy thôi.”
Tôi cũng chẳng rõ là giữa việc biết được con bé đã phải trải qua những gì và không biết thì cái nào mệt mỏi hơn nữa.
“…Bởi vì là gia đình sao?”
Tôi nhìn Song Ahrin một hồi trước lời của cô ấy.
“…Mà, ừm. Dù thế nào đi nữa.”
“Ra thế.”
Cô ấy lẩm bẩm.
“Em thì. Cũng định sẽ đối xử tốt với em gái anh.”
“Đợi đã, nghĩa là ban đầu em không định đối xử tốt sao?”
“Không phải ý đó.”
Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi rồi nói tiếp.
“Bởi vì đã rất lâu rồi em mới có cái gọi là gia đình.”
Song Ahrin lẩm bẩm.
“Nói thật thì em đã trăn trở rất nhiều về việc nên làm như nào.”
“Nhưng mà Daon, Chaeyeon, Trưởng Chi nhánh, Aileen hay Sổ hướng dẫn cũng đều là gia đình của Ahrin mà?”
“Nói thế một lần nữa đi và có thể em sẽ giết anh đấy.”
Song Ahrin nghiến chặt răng lẩm bẩm rồi nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, dù không có chung một dòng máu thì bọn em cũng đã trở thành gia đình rồi mà.”
“Đúng rồi. Giống như chúng ta.”
“Em đã bảo anh đừng nói vậy nữa rồi cơ mà.”
Song Ahrin lẩm bẩm với giọng đầy bực bội.
“Đã thế em lại còn bị trêu chọc đủ thứ vì phía các cô vợ với nhau không có danh xưng rõ ràng để gọi nhau chứ.”
“Nghĩa là sao?”
“Mấy người đó bảo em phải gọi họ là chị.”
“Thế em đã gọi như vậy à?”
“Em đã từng xem xét đến việc xóa trí nhớ đám đó nhưng rồi vì nghĩ rằng anh sẽ nổi giận nên chỉ quát cho một trận thôi.”
“Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi, Ahrin. Đến cả anh cũng thấy tự hào về em.”
“Im đi.”
Song Ahrin nghiến răng ken két rồi lại nhìn tôi.
“Dù sao đi nữa.”
“Ừm.”
“Em định sẽ đối xử tốt với em gái anh.”
“Ra vậy.”
“Hiểu chưa? Vậy nên anh chỉ cần tập trung vào việc sống hạnh phúc với em gái mình thôi.”
Song Ahrin nói như thể đang mắng mỏ.
“Cơ mà này, Ahrin.”
“Gì.”
“Em gái anh có vẻ là lớn tuổi hơn Ahrin đấy.”
“…”
Trước lời của tôi, Song Ahrin im lặng một hồi.
“Em sẽ thử tập gọi chị gái.”
Rồi cô ấy lẩm bẩm bằng giọng đầy quyết tâm.
Cùng với những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như vậy.
Chúng tôi đã đến Busan.


