Sổ hướng dẫn
Tôi có thể tự tin nói rằng cô ấy là người gần gũi với tôi nhất.
Tất nhiên, điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là những người khác xa cách với tôi.
Phải nói như nào nhỉ.
Tôi nhớ lại cuộc sống hôn nhân của mình với những người khác.
Một ví dụ điển hình là với Jang Chaeyeon…
‘Cái này để em gấp cho.’
‘Cái gì vậy?’
‘Đồ lót.’
‘Anh xin lỗi.’
Những cuộc đối thoại kiểu này thường sẽ diễn ra.
Nhưng với Sổ hướng dẫn thì.
‘Anh đã bảo bao nhiêu lần là đừng đi lộn ngược tất rồi cơ mà.’
‘Em đâu có đi lộn ngược. Với cả một người phụ nữ đáng yêu và xinh đẹp như em đi lộn ngược tất thì có vấn đề gì?’
‘Đừng có nói linh tinh nữa.’
‘Linh tinh gì mà linh tinh? Mà cả anh nữa đấy. Đừng có bắt người ta giặt ga giường thường xuyên như vậy nữa.’
‘Không, chuyện đó…’
‘Đặc biệt là ờm! Mỗi lần anh làm với Trưởng Chi nhánh, tiếng rên của cô ta—”
‘Không. Tiếng đó đâu phải do anh phát ra. Chẳng lẽ anh phải bịt miệng cô ấy lại?’
‘Anh nói như thể chỉ cần bịt miệng Trưởng Chi nhánh là âm thanh dừng lại ấy.’
‘Không, chính em cũng phát ra tiếng nhiều kinh khủng… Này! Đừng có mà biến thành sách!’
Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi tôi đã túm lấy Sổ hướng dẫn khi cô ấy biến thành sách và cằn nhằn vậy.
Dù sao đi nữa.
Vậy nên tôi mới lo lắng về Sổ hướng dẫn.
Nếu là cô ấy, không hiểu sao tôi lại sợ rằng cô ấy có thể sẽ bị tổn thương sâu sắc nếu nghe thấy những lời tôi định nói.
Vậy thì tôi phải nói như nào với cô ấy đây.
Khi tôi đang chìm vào suy nghĩ như thế.
“Chẳng lẽ anh.”
Giọng nói lạnh lẽo của Song Ahrin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Đừng nói là bây giờ anh đang cảm thấy có lỗi với Giấy Vụn và trăn trở không biết phải làm gì nhé?”
“…”
“Hử? Anh đã thực hiện cái trò rác rưởi đó với bọn em thế mà bây giờ lại đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm với chỉ một người phụ nữ sao?”
“Anh Jaehun không phải kiểu người như vậy!”
“Anh ấy không phải kiểu người sẽ làm việc đó.”
Trước lời của Yu Daon và Jang Chaeyeon, Song Ahrin khoanh tay chậc một tiếng rồi thở dài.
“…”
Tôi chỉ biết im lặng ngậm chặt miệng mà chẳng thể nói được gì.
Cứ như vậy.
**
“Gì.”
Tôi lại nhìn Sổ hướng dẫn.
“Sao anh lại giữ em lại như này?”
Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt.
“Nói thử xem nào.”
“…Thì là.”
“Gì.”
“…Chuyện là như này.”
“Chuyện gì.”
“Ừm.”
“Rốt cuộc là chuyện gì hả!”
Sổ hướng dẫn hét lên đầy bực bội.
“Phải nói ra thì người ta mới biết được chứ. Phải nói ra chứ! Cứ ừm ừm trong miệng thế kia thì ai mà biết được!”
“…Chúng ta ly hôn đi.”
“…Cái gì?”
Sổ hướng dẫn khựng lại trong thoáng chốc sau khi nghe thấy lời tôi.
“Anh bảo là chúng ta ly hôn đi.”
“Tại sao?”
“Ừm?”
“Em hỏi là tại sao anh lại muốn ly hôn.”
Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây đâu phải là câu trả lời mà tôi dự đoán trước.
“Ừm. Ờ…”
“Còn chẳng thể trả lời hẳn hoi nhỉ.”
Sổ hướng dẫn thở dài trước lời lẩm bẩm của tôi.
“Nhìn phát là biết ngay đây lại là mấy trò chơi khăm dị hợm mà anh bày ra rồi. Đúng không?”
“…”
“Nhìn mặt anh em biết thừa.”
Sổ hướng dẫn vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm bằng giọng bình thản.
“Chắc là anh đang trăn trở không biết nên làm gì nhỉ.”
“…”
“Anh định bày trò chơi khăm à?”
“Cũng không phải như vậy.”
“Vậy là thật sự muốn ly dị sao? Để em đi lấy con dấu nhé?”
“…Không, cũng không phải vậy.”
“Thấy chưa.”
Sổ hướng dẫn khẽ mỉm cười.
“Em biết hết từ lâu rồi.”
“…”
Dù không muốn phải thừa nhận chút nào, nhưng cảm giác như cô ấy đang nắm gọn tôi trong lòng bàn tay vậy.
Tôi khẽ thở dài, Sổ hướng dẫn liền cười khì khi nghe thấy vậy.
“Ngạc nhiên lắm hả?”
“Cũng hơi ngạc nhiên chút. Sao em biết?”
“À, việc đó hả?”
Cô ấy vừa thở dài vừa vân vê lọn tóc trước câu hỏi của tôi.
“Thì đây là kiểu đùa anh vẫn thường hay làm mà.”
“Anh thường lấy chuyện ly hôn ra để đùa sao?”
“Thỉnh thoảng anh cũng có bày ra mấy trò hơi vô nhân tính chút, cơ mà cũng không đến mức đó.”
Sổ hướng dẫn lắc đầu nhìn tôi.
“Ý em là. Anh có cái tính thích đùa giỡn ấy.”
Cô ấy mỉm cười.
“Dù sao thì, là ai đã nhờ anh bày ra cái trò này? Yu Daon? Hay là cái đứa, gì nhỉ, cái đứa láo xược đó?”
Do có vẻ là cô ấy đang ám chỉ đến Song Ahrin, tôi chỉ nhún vai mà không nói thêm gì.
“Không đâu. Là Yeeun đã nhờ anh.”
“…Ai cơ?”
Ánh mắt của Sổ hướng dẫn chậm rãi hướng về phía Park Yeeun.
“…Phát điên mất thôi.”
Mãi đến tận lúc đó thì cô ấy mới thở dài não nề.
“Gì vậy. Sao thế.”
“Tại sao con bé kia lại đột nhiên làm cái trò điên khùng này với anh?”
Gì mà trò điên khùng chứ.
Park Yeeun cũng làm vẻ mặt ngơ ngác khi nghe cô ấy nói vậy.
“Anh trai, đứa trẻ này đã luôn nói chuyện thô lỗ như này sao ạ?”
“Gọi là chị.”
“Cũng hơi thô lỗ thật.”
“Nói thật thì nếu đã qua lại với cái đứa láo xược kia thì mức độ này có là gì.”
“À… Cái đó. Ừm. Đúng là nếu chơi chung với chị Ahrin thì cũng như vậy thật.”
Mặc dù không chỉ đích danh đối phương là ai, nhưng trước cảnh tượng như thể ai cũng biết thừa rằng đấy là đang nói đến Song Ahrin, tôi cũng chỉ biết bật cười trừ trong chốc lát.
“…”
Sổ hướng dẫn chăm chú nhìn Park Yeeun.
“Gì đây? Sao lại có cảm giác đã từng gặp qua nhóc này ở đâu rồi nhỉ.”
“Ơ, em không nhớ chị sao? Là chị này. Cái người từng ở cùng em tại cái chỗ tập trung mấy dị thể quản thúc kỳ lạ—”
“Không phải cái đó.”
Sổ hướng dẫn bình thản nói trong khi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Park Yeeun như thể đang săm soi.
“Hừm. Hừm…”
Như thể đang cố nhớ lại ký ức, Sổ hướng dẫn vừa nhíu mày rên rỉ vừa nhìn con bé.
“Hừm…”
Sau cùng, cô ấy thở dài và thôi không nhìn Park Yeeun nữa.
“Rốt cuộc anh lại làm một lần nữa rồi đấy nhỉ.”
“Cái gì?”
“Bỏ đi.”
Dù cho tôi có hỏi lại, Sổ hướng dẫn vẫn không nói gì thêm mà chỉ thở dài.
“Này. Đứa nhóc với nét mắt kỳ lạ kia.”
“…Đang nói chị sao?”
“Đúng rồi. Nhóc đấy.”
“…Sao vậy?”
Park Yeeun ngơ ngác chỉ vào bản thân trước thái độ có chút, không, rất gắt gỏng của Sổ hướng dẫn.
“Nhóc. Người ta có hay khen nhóc là có khiếu viết lách không?”
“Ừm?”
Park Yeeun gật đầu trong khi vẫn chỉ vào bản thân.
“Ờ, ừm. Đúng là có nghe nói vậy thật.”
“…”
Mãi đến tận lúc đó thì Sổ hướng dẫn mới lườm tôi như thể muốn giết người.
“Rác rưởi.”
“Này, anh thật sự không hẹn hò với Yeeun đâu đấy nhé?”
Ai nhìn vào lại tưởng thật rằng tôi đang hẹn hò với Park Yeeun mất.
“Không. Đây rõ ràng là lỗi của anh còn gì.”
Nói rồi, Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt và đi vào trong căn phòng những người khác đang nấp.
“Tất cả ra đây mau!”
Trước lời của cô ấy, những người khác liền bước ra với vẻ mặt như thể đã phạm phải tội lỗi… à không, thật ra thì họ đang làm vẻ mặt trông như hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai.
“Chẳng phải anh đang nương tay với cô ta quá sao?”
“Nương tay gì ở đây. Chỉ đơn giản là tôi hiểu Jaehun hơn nhiều so với mấy người thôi. Mấy người còn non và xanh lắm. Dù là một trăm năm nữa cũng không đủ!”
“Nhưng mà tôi hai trăm tuổi rồi mà?”
“…”
Sổ hướng dẫn khẽ thở dài trước lời của Trưởng Chi nhánh rồi nhìn tôi và lắc đầu.
“Thôi không nói nữa.”
Nói rồi, Sổ hướng dẫn đi sang chỗ khác.
Cứ như thế, vụ náo loạn từ trò camera giấu kín đã kết thúc.
***
Sau khi mọi việc kết thúc, Park Yeeun đang im lặng nhìn chăm chú vào tấm thẻ của mình.
Hoàn toàn chẳng giúp được chút nào cả.
Cứ tưởng là sẽ gặp được người định mệnh của mình, vậy mà thay vào đó, cô chỉ toàn bị ăn mắng, rồi cả anh trai cũng bị mắng và thế là hết.
Đây đâu phải là điều cô mong muốn.
Vừa nghĩ vậy, cô vừa thở dài.
Do nghe nói là ông già Noel nên cô đã thử tin, nhưng quả nhiên đó chỉ là một kẻ lừa đảo thôi nhỉ.
Giờ đây cô chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh trai và những người khác nữa.
Nghĩ vậy, Park Yeeun chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Sau cùng, cô thậm chí còn chẳng gặp được người mình thích.
Park Yeeun nhớ lại những lời mình đã nói.
Không phải, biết đâu chừng có điều gì đấy hữu ích trong những lời cô đã nói.
Cô nhớ lại những lời mình từng nói với Kim Jaehun.
<Gương mặt thì chắc tầm tầm anh là đủ rồi ạ.>
Nghe tổn thương lòng tự trọng thật sự.
<Về tính cách thì, một người có phần trầm tính và dịu dàng…>
<Và?>
<Nếu có đầu óc thông minh chút thì tốt.>
<Tiền bạc thì sao?>
<Kiếm được nhiều thì tốt thôi ạ, nhưng em cũng kiếm được nhiều tiền mà!>
<Và là một người mà em có thể thoải mái ở bên cạnh chăng?>
Cô lặng lẽ nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Jaehun.
“Điên thật rồi.”
Cô nhắm mắt điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Mày điên rồi, Park Yeeun. Mày thật sự bị điên rồi.”
Cô liên tục đánh bộp bộp vào đầu mình trong khi nhắm nghiền mắt.
“Yeeun à, Yeeun à…!”
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó là một lời tỏ tình mà.
Thực chất biết đâu anh trai cũng đã nghĩ vậy.
Chẳng phải anh ấy sẽ hiểu lầm là cô đang tán tỉnh anh ấy sao?
“…”
Nghĩ vậy lại thấy hơi tổn thương lòng tự trọng chút.
Nếu nghĩ rằng cô đang tán tỉnh mình thì chẳng phải anh ấy ít nhất cũng nên có phản ứng gì đó sao?
Dù thế nào đi nữa, gần như đối xử với cô như ma thì.
Xét cho cùng thì cô cũng khá nổi tiếng đấy chứ.
Mà cũng không phải khá thôi đâu.
Rất nổi tiếng luôn ấy.
Từ những người bẽn lẽn mở lời bảo rằng mình thích cô cho đến mấy tên con trai cùng tuổi thỉnh thoảng lại bắt chuyện với cô nhiều đến phiền phức.
“…Dĩ nhiên chuyện tình nơi công sở bị nghiêm cấm nhưng.”
Vừa nghĩ vậy, Park Yeeun vừa thở dài thườn thượt.
Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ, một người như anh trai biết đâu cũng không tệ đến thế.
Cô tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Nghĩ lại thì, gương mặt của anh ấy đúng là không đến nỗi đẹp trai nhưng cũng không hề xấu.
Đầu óc khá thông minh.
Dù có đi đâu thì danh tiếng hay địa vị cũng không hề thua kém chút nào.
Đang mải suy nghĩ như vậy, Park Yeeun lại tự đánh bồm bộp vào đầu mình rồi bắt đầu bước đi.
Đằng nào thì anh ấy cũng có tận sáu người vợ rồi mà.
Không được nghĩ ngợi linh tinh, đừng có suy nghĩ bậy bạ.
Park Yeeun vừa nghĩ vậy vừa bước đi và ngoảnh lại nhìn về sau.
Không biết từ lúc nào mọi người Phòng Nhân sự đều đã rời đi hết.
“…”
Chờ cô một chút thì chết ai đâu kia chứ.
Nghĩ vậy, cô bước ra khỏi cửa
“Bận làm gì trong đó mà giờ mới thò mặt ra vậy.”
Và chạm mắt với người đàn ông đang đợi cô.
“Anh trai?”
“Gì.”
“Anh không về trước sao?”
“Ờ. Vì có vẻ là anh sẽ bị cho ăn dao nếu đi trước.”
“Em trông giống loại người sẽ làm vậy nếu anh đi về trước lắm à?”
“Không. Ý là… …các cô vợ của anh.”
Ngay cả khi đang nói vậy, người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt như thể đang thốt ra điều gì đó cấm kỵ.
Việc anh ấy rốt cuộc vẫn gọi họ là vợ mình dù rõ ràng là cực kỳ ghét điều đó cho thấy anh thật sự là một người dịu dàng từ tận đáy lòng.
Park Yeeun đứng cạnh người đàn ông với suy nghĩ đó.
“Anh trai.”
“Gì thế.”
“Em xin lỗi ạ.”
“Nếu biết rồi thì cẩn thận hơn đi.”
“Anh giận à?”
“Không hề.”
“Sao lại không ạ?”
“Anh đâu phải loại người lớn tệ hại sẽ chấp nhặt từng li từng tí mà nổi giận trước mấy hành động bồng bột của một đứa trẻ còn chưa đến tuổi thành niên.”
“Thôi nào, cái anh này. Tầm tuổi em bây giờ đã được coi là người lớn rồi đấy? Nghe nói vào triều đại Joseon ở tuổi em là người ta đã có con hết cả rồi đó.”
“Theo lý lẽ đấy thì vào thời Joseon anh đã có cháu để bế luôn rồi.”
“Thật sao ạ?”
“Ai biết.”
Hai người họ cứ vừa rảo bước vừa trò chuyện như thế.
“Anh trai.”
“Sao.”
“Vì sống một mình nên em hay thấy chán lắm. Em có thể sang nhà anh chơi chứ?”
“Aileen sẽ thích lắm đấy. Cứ sang đi.”
“Ơ, thật sao ạ?”
“Đằng nào thì anh cũng luôn thấy canh cánh trong lòng mà. Tự hỏi liệu em út của chúng ta có sống tốt không.”
“Nếu em sang chơi rồi cứ thế, ờm, làm nũng thì anh tự chịu đấy nhé?”
“Được thôi.”
Hai người họ cứ trò chuyện như vậy và rảo bước trên con phố rực rỡ ánh hoàng hôn.
Khoảng cách giữa cả hai không gần, vậy nhưng cũng không hề xa cách.
***
Vài ngày sau.
“Chuẩn bị đi thôi nhỉ?”
Sổ hướng dẫn tìm đến bắt chuyện khi tôi đang nằm ườn ra đấy.
“Đi đâu?”
“Đi gặp em gái anh.”
“Hự!”
Chiếc điện thoại mà tôi đang cầm xem rơi thẳng vào mặt tôi.


