Chương 526 · 570 chương

Hậu truyện: Người chơi cuối cùng

Bối rối thật đấy.

Không, nói thật thì cũng chẳng bối rối đâu.

Vì tôi hiểu rõ Yu Daon là người như nào.

Yu Daon là người mà nếu bình thường thì sẽ không bao giờ nói không.

Cô ấy là người luôn nói rằng được chứ.

Thực chất, cô ấy là kiểu sẽ nói đồng ý ngay cả khi đang khóc.

Vậy nên bản thân tôi khi nói những lời như này với Yu Daon cũng từng thật sự nghiêm túc trăn trở rằng liệu việc này có ổn không.

“…Daon, em thật sự ổn với điều đó sao?”

“Vâng. Em hoàn toàn không có vấn đề gì cả mà!”

Tôi nhìn Yu Daon đang mỉm cười ngây thơ nhìn tôi với vẻ mặt thuần khiết.

Cảm giác không tốt cho lắm.

Không, tất nhiên ngay từ khoảnh khắc lên kế hoạch cho trò camera giấu kín này thì tôi đã biết có gì đó sai lệch rất nhiều rồi.

Bây giờ đính chính lại có khi còn kịp.

Tôi chậm rãi cất lời.

“Daon, thật ra—”

“Anh Jaehun.”

“Ừm.”

“Em đã nói với anh rồi đúng không? Rằng em thích làm theo lựa chọn của anh Jaehun.”

Yu Daon điềm tĩnh nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bởi vì, nếu anh Jaehun hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc mà.”

Yu Daon nhìn thẳng vào mắt tôi vẫn với ánh mắt ẩn chứa những suy nghĩ chẳng thể nào đọc được.

“Vậy nên em chấp nhận mọi lựa chọn của anh Jaehun.”

Cô ấy mỉm cười dịu dàng.

“Như vậy thì anh Jaehun sẽ hạnh phúc hơn đúng chứ?”

“…Daon.”

“Nên là như vậy thì xin anh hãy cứ làm thế đi.”

Yu Daon vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói.

“Chỉ cần thỉnh thoảng giữ liên lạc với em thôi. Không. Nếu ngay cả việc đó cũng quá áp lực, chỉ cần cho phép em thỉnh thoảng được nhìn ngắm anh từ xa là đủ.”

“Daon.”

“Dù nói là nhìn từ xa, em cũng sẽ chỉ nhìn từ xa một lát thôi. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm gì gây hại đến anh Jaehun—”

“Daon!”

Trước lời của tôi, Yu Daon dừng lại.

Cô ấy mới đây thôi còn đang nói liền nhìn chằm chằm vào tôi.

“…Vâng, anh Jaehun?”

Rồi như thể không có chuyện gì, cô ấy lại mỉm cười dịu dàng.

Như thể nụ cười là cách duy nhất để cô ấy che giấu cảm xúc của mình.

Và nhìn cô ấy như vậy, tôi lên tiếng.

“…Đây là trò camera giấu kín.”

“…Vâng?”

“Ý anh là, ừm…”

Tôi bắt đầu chậm rãi giải thích cho Yu Daon.

Rằng Park Yeeun đã nhờ vả tôi việc này, rằng chúng tôi cũng đã thực hiện trò chơi khăm camera giấu kín với những người khác, và lần này là lượt của Yu Daon.

Ngay khi tôi vừa nói xong, ánh mắt của Yu Daon liền nhìn về phía Park Yeeun.

“Em xin lỗi ạ.”

Ngay lập tức, Park Yeeun quỳ gối xuống chắp hai tay lại.

“Em vì muốn tìm kiếm tình yêu nên đã kéo anh trai… Không, nhưng mà anh trai cũng đã đồng ý rồi còn gì, đến mức này thì chẳng phải cả hai đều đang cùng nhau tận hưởng trò này sao…”

“…”

“Em xin lỗi, làm ơn. Xin hãy tha mạng cho em.”

Trước ánh mắt của Yu Daon, Park Yeeun lại bắt đầu rối rít xoa hai tay cầu xin.

“…Hà…”

Yu Daon thở dài thườn thượt.

Hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy Yu Daon thở dài như vậy.

“Anh Jaehun.”

“Vâng.”

Trước lời gọi của Yu Daon, tôi im lặng nhìn cô ấy.

“…Anh Jaehun, giờ đây anh đã là một phần của đời em rồi.”

Yu Daon chăm chú nhìn tôi.

“Em không tài nào sống nổi nếu thiếu anh Jaehun.”

“…”

“Anh đã xuất hiện trong đời em khi em hoàn toàn không có gì cả, anh đã trao cho em tất cả.”

“…”

“Vậy nên nếu không có anh Jaehun, em sẽ chẳng thể nào sống một cuộc đời đúng nghĩa.”

Cô ấy vừa nhìn tôi vừa điềm tĩnh lẩm bẩm.

“Tất nhiên, nếu việc đó mang lại hạnh phúc cho anh Jaehun, em luôn có thể sống tiếp như một cái vỏ rỗng.”

Yu Daon khẽ nở nụ cười rạng rỡ.

“Em có thể sống cả đời gặm nhấm ký ức ngắn ngủi đó, cầu chúc cho hạnh phúc của anh Jaehun suốt quãng đời này.”

“…”

“Nhưng mà…”

Ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu coi đấy là trò đùa… những lời như vậy, chúng quá đau đớn.”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài quỳ xuống bên cạnh Park Yeeun.

“Anh xin lỗi.”

“…Không sao đâu.”

Yu Daon mỉm cười và nhìn đi đâu khác.

“Bởi vì em luôn có nỗi lo này.”

“Ừm?”

“Như anh biết đấy. Chẳng phải em không thể chết sao.”

Yu Daon lẩm bẩm, hướng mắt nhìn về xa xăm.

“Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Quá hạnh phúc, đến mức em sợ hãi rằng liệu đây có phải một giấc mơ.”

“…”

“Nhưng ngược lại, em cũng có nỗi lo của mình.”

Yu Daon lại nhìn về phía tôi.

“Mười năm trôi qua, rồi ba mươi năm, thậm chí còn nhiều thời gian hơn nữa trôi qua…”

“…”

“Khi nghĩ đến việc bản thân sẽ phải thức trắng qua biết bao đêm dài, chỉ một mình sống tiếp trong tương lai vĩnh hằng vô định ấy.”

“…”

“Em vô cùng sợ hãi điều đó.”

Yu Daon nhắm nghiền mắt lại thì thầm.

“Em vô cùng sợ hãi tương lai vô định đó, anh Jaehun.”

“…”

Tôi nên nói gì đây.

Đó cũng chính là nỗi lo mà tôi từng nghĩ tới.

Cảm xúc mà một ai đó, một người mà tôi yêu thương, sẽ cảm nhận ngay cả sau khi tôi đã chết.

Và tất nhiên, người khiến tôi lo nhất chính là Yu Daon.

Nếu chẳng may, sau khi biết bao nhiêu thời gian trôi qua và tôi đã trở thành một ông lão tóc bạc đầu, chỉ riêng Yu Daon vẫn cứ mãi là Yu Daon trẻ trung thì làm sao đây.

Và ngay cả sau khi ngần ấy thời gian trôi qua và tôi trở về với cát bụi, liệu Yu Daon có bị bỏ lại một mình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy không.

Một tình huống chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.

Dù vậy, đó lại là tình huống khó khăn khiến tôi trăn trở không biết liệu có nên nói ra điều mà mình đang suy nghĩ hay không.

Nhưng giờ đây, cảm giác như tôi có thể nói ra điều đó.

“Daon.”

Tôi nhìn Yu Daon và mở lời.

“Anh… đã từng xóa bỏ năng lực của hồi quy giả, cũng đã từng phá hủy đồng hồ của Bờ sông.”

Khi mức độ hiểu biết đạt tối đa, tôi có thể phá hủy năng lực của đối phương bằng Chí mạng.

“Vậy nên, chỉ cần Daon cho phép.”

Tôi nhìn cô ấy.

Yu Daon cũng nhìn tôi.

“Anh muốn phá vỡ sự bất tử đó.”

“…”

Yu Daon nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chậm rãi bước đến và nắm lấy tay tôi.

Không nói một lời, cô ấy nắm chặt tay tôi và im lặng nhìn tôi.

“Vâng. Em sẽ tin anh.”

Rồi cô ấy mỉm cười dịu dàng.

***

“Tại sao chỉ có mỗi hai người là đóng phim tình cảm vậy chứ?”

“Theo tôi thấy thì hai người cũng đủ làm phim tình cảm rồi còn gì.”

“Đâu ra!”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin liền nhìn tôi với vẻ mặt hậm hực ngay khi tôi vừa đi vào cùng Yu Daon.

“Xin mọi người hãy hiểu cho một chút.”

“Đúng rồi đấy! Mấy người đã bày cái trò lừa người này cơ mà!”

“Này, tôi cũng bị lừa đấy chứ!”

“Đúng vậy.”

“Không, ta đã bảo là ta cũng bị lừa cơ mà!”

Khi nghe thấy việc tất cả mọi người bao gồm cả Trưởng Chi nhánh đều đã bị lừa, Yu Daon liền nheo mắt nhìn những người khác.

“Được rồi!”

Rồi như thể tha thứ cho họ, Yu Daon khẽ mỉm cười.

“Tiếp theo là ai vậy?”

“Bây giờ chỉ còn Tóc Vàng bẩn thỉu và đứa nhóc nữa thôi đúng không?”

“À, là cô Aileen và cô Min Noah nhỉ.”

Yu Daon mỉm cười.

“Tốt quá rồi. Vậy thì chúng ta cũng chơi khăm hai người họ luôn đi nhỉ?”

“Bây giờ đứa nhóc đang ở đâu?”

“Em ấy bảo là sẽ đi gặp Trưởng Bộ phận.”

Dù tôi không rõ là có việc gì nhưng Sổ hướng dẫn bảo là mình có công việc cần giải quyết với Trưởng Bộ phận.

“Được rồi, vậy thì bây giờ—”

Trước khi chúng tôi có thể nói xong, Aileen đã mở cửa bước vào.

“Ơ, thật sự phải làm việc này với cả chị nữa sao ạ…?”

Park Yeeun lẩm bẩm bằng giọng đầy tội lỗi.

“Con nhóc này là đứa bày trò đầu tiên mà bây giờ còn bày đặt làm cái vẻ mặt như kia à. Còn không mau đi nhanh đi?”

“Nhưng mà…”

Trước lời dồn ép của Song Ahrin, Park Yeeun vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

“Yeeun?”

“Chị, chị, chị ơi…”

Thấy Park Yeeun, Aileen liền đứng lại.

Park Yeeun mở miệng định nói gì đó nhưng,

“Quả nhiên là em không làm được mà!”

Con bé cứ thế lao tới ôm chầm lấy eo Aileen và hét toáng lên.

“Không, đợi đã, Yeeun. Đột nhiên có chuyện gì…”

“Em không thể! Em không làm đâu! Thà giết em còn hơn!”

Park Yeeun hét toáng lên trong khi ôm chặt eo của Aileen.

“Giết con nhãi đó đi nhỉ?”

“Làm thôi.”

Cùng với lời lẩm bẩm của Song Ahrin và lời đáp điềm tĩnh của Trưởng Chi nhánh, trò đùa camera giấu kín của Aileen đã kết thúc.

Chính xác hơn thì phần lớn là do Park Yeeun đã khóc mếu máo khai hết mọi chuyện cho Aileen.

“…”

Park Yeeun và tôi trao đổi ánh mắt.

Bây giờ chỉ còn lại người khó nhằn nhất thôi.

Sổ hướng dẫn.

Sổ hướng dẫn rất thông minh.

Cô ấy có thể sẽ ngay lập tức phát hiện ra.

Nhưng vạn nhất nếu cô ấy không nhận ra thì bản thân điều đó cũng là vấn đề.

Nếu như cô ấy thật sự tin vào lời đó rồi đột nhiên rời đi hoặc làm gì đấy tương tự thì sao?

“Hừm, cảm giác khiến một đứa trẻ đáng yêu như vậy khóc có hơi kỳ cục ạ.”

Park Yeeun khoanh tay lẩm bẩm với giọng hoàn toàn không giống một người vừa mới nước mắt nước mũi tèm nhem ôm khư khư lấy Aileen.

“Nhưng cũng đâu làm gì được. Trò chơi phải công bằng chứ.”

“Em đúng là thật sự hết nói nổi.”

Tôi vừa nói vừa nhìn Park Yeeun.

Mặc dù chỉ như một đứa em gái với tôi, con bé này cũng là kiểu sẽ nổi tiếng ở bất cứ đâu.

“Không có tên nào nói thích em à?”

“Ôi trời. Anh trai thật là. Anh có coi em ra gì không vậy.”

Park Yeeun tự tin đặt tay lên ngực với khuôn mặt tràn đầy tự tin.

“Em cực kỳ nổi tiếng luôn đấy nhé. Nếu có cuộc thi bình chọn người đẹp của năm ở Cục Quản thúc thì kiểu gì em cũng sẽ thắng cho mà xem!”

“Đâu ra.”

“Ơ kìa sao lại đâu ra chứ!”

“Chaeyeon.”

“…”

Nghe tôi nói, Park Yeeun ngay lập tức im bặt rồi nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, cái em muốn nói là ngoại hình của em cũng không thua kém ai cả.”

“Đúng vậy. Nên hẳn là phải có rất nhiều tên con trai thích em.”

Những tên con trai thích Park Yeeun…

Chắc là phải xem xét thật kỹ mới được.

Trong trường hợp bất trắc mà thằng đấy không phải một đứa tử tế ra hồn thì tôi phải tự tay đập cho một trận mới được.

“Hình mẫu lý tưởng của em là gì?”

“Hình mẫu lý tưởng ạ…”

Hừm, Park Yeeun nhắm mắt trầm ngâm.

“Gương mặt thì chắc tầm tầm anh là đủ rồi ạ.”

Nghe xúc phạm lòng tự trọng thế nhỉ.

“Về tính cách thì, một người có phần trầm tính và dịu dàng…”

“Và?”

“Nếu có đầu óc thông minh chút thì tốt.”

“Tiền bạc thì sao?”

“Kiếm được nhiều thì tốt thôi ạ, nhưng em cũng kiếm được nhiều tiền mà!”

Park Yeeun bật cười.

“Và là một người mà em có thể thoải mái ở bên cạnh chăng?”

Có vẻ khó ghê nhỉ.

Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy.

Cùng với tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang đến.

“Gì đây. Sao lại có nhiều người thế này?”

Tôi nhìn Sổ hướng dẫn đang bước vào.

Chuẩn bị bắt đầu thôi nhỉ.

Bạn đã đến cuối chương 526.

Không gian đọc của bạn