Lương tâm của tôi thật sự đang vô cùng cắn rứt.
Không, còn hơn cả cắn rứt, lương tâm của tôi gần như đang bùng cháy luôn rồi.
Lương tâm lương thiện của bản thân tuyệt đối không cho phép tôi nói ra câu đó.
Nhưng mà.
“…”
Tôi khẽ liếc nhìn về phía Jang Chaeyeon đang trốn.
Vì cô ấy đã bảo tôi làm rồi.
Tôi có thể cảm nhận được từ cô ấy quyết tâm mãnh liệt nhất định phải giết chết tôi về mặt xã hội bằng mọi giá, chất chứa trong đó là toàn bộ sự phẫn nộ trong lòng rằng không thể để mỗi mình mình phải chịu trận.
‘Đi ra đó và nói lời tàn nhẫn nhất có thể đi.’
Tôi nhớ lại lời nói của Jang Chaeyeon.
Đúng vậy.
Tôi vô tội.
À không.
Nói thật thì tội lỗi đầy mình luôn, nhưng may mắn là tôi có thể chia sẻ chúng với Jang Chaeyeon.
Điều đó có nghĩa là dù tôi có rơi xuống địa ngục đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ ở đó cùng tôi.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Song Ahrin.
Đó là vì, cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.
“…Anh vừa nói cái gì cơ?”
Song Ahrin nhìn thẳng vào mắt tôi và lẩm bẩm.
“…”
“Đó là lời nói đùa à? Nếu không phải thì là thật lòng sao?”
Trong đôi mắt của Song Ahrin khi cô ấy nói vậy hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
“…”
“…”
Park Yeeun và tôi trao đổi ánh mắt.
Anh trai, chúng ta phải làm gì đây? Em nghĩ là mình thật sự sắp chết rồi.
Anh cũng vậy.
Hay là chúng ta dần rút lui đi ạ?
Làm vậy đi ha?
Khi hai người chúng tôi đang trao đổi những ánh mắt như vậy,
Thứ gì đó véo vào cổ tôi.
“Ự.”
“Au!”
Park Yeeun và tôi kêu lên cùng lúc.
“…”
Không cần nhìn cũng biết thứ gì đã véo chúng tôi.
Hiển nhiên là Jang Chaeyeon rồi.
Có lẽ là một lời đe dọa không phải đe dọa của Jang Chaeyeon.
Rằng chúng tôi đừng có mà rút lui ở đây.
“…”
Vì tôi đã làm tổn thương Jang Chaeyeon rồi nên,
Được rồi.
Không còn lựa chọn nào khác cả.
“Đúng rồi. Không phải đùa đâu.”
“Anh trai…!”
Park Yeeun mở to mắt tròn xoe nhìn tôi.
“…Hê.”
Song Ahrin khẽ mỉm cười.
Cảm xúc chất chứa trong giọng nói của cô ấy không phải là phẫn nộ, thất vọng hay bất cứ gì khác.
“…Phải rồi.”
Sự buông xuôi.
“Em hẳn đã mơ mộng trong khoảnh khắc rồi.”
“…”
“Rằng đã có ai đó yêu mình, không phải. Chính vì là người đã yêu anh nên tất cả đều chỉ đơn thuần là em tự kỳ vọng, tự tổn thương, tự vui mừng và tự đau buồn. Chắc hẳn trong mắt anh em trông kỳ quặc lắm nhỉ.”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa quay người đi.
“Ahrin.”
“Xin lỗi. Đừng bắt chuyện với em. Bây giờ… em không dám nhìn mặt anh nữa.”
Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thật sự sẽ không thể cứu vãn được mất.
“Là, là camera giấu kín thôi!”
“Camera giấu kín!”
Ngay khi tôi vừa vội vã hét lên, Park Yeeun cũng liền hét lớn theo tôi.
“…”
Ánh mắt của Song Ahrin nhìn về phía tôi và Park Yeeun.
“Nói cái gì cơ?”
“Bất, bất ngờ chưa? Ahrin? Là camera giấu kín đấy!”
“Đúng đấy ạ! Vì em và anh trai đã quyết định cùng nhau làm trò này! Chị, chị, chị Chaeyeon cũng đã bị lừa đấy ạ!”
“…”
Cánh cửa hé mở và Jang Chaeyeon ló mặt vào.
“…”
Song Ahrin im lặng nhìn chúng tôi rồi búng tay một cái.
“Ơ, đợi đã! Chị Ahrin! Chị ơi!”
Park Yeeun ngay lập tức nằm sấp xuống rồi bắt đầu hít đất trong tư thế chuẩn.
“…Hừ, ựuuu…!”
Jang Chaeyeon mở toang cửa ra và bắt đầu nhảy Cossack.
Song Ahrin vô cảm nhìn hai người họ rồi quay sang tôi.
“Ahrin. Chờ chút đã.”
“Chờ chút?”
“Không. Không phải chờ chút. Tất nhiên anh cũng biết là Ahrin đang giận rồi. Nhưng mà. Không…”
“Nói nghiêm túc đi. Anh thật sự nghĩ là bây giờ mình có quyền biện minh à?”
“…Không.”
“Đúng chứ?”
Song Ahrin mỉm cười rạng rỡ tiến gần đến chỗ tôi.
“Hự!”
Rồi cô ấy cứ thế đấm thẳng vào thượng vị của tôi.
Hoá ra khi bị đấm trực diện vào thượng vị như này thì con người sẽ không thể thở được à.
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
Cứ thế, Song Ahrin sà vào lòng tôi.
“…Thế bây giờ anh phải làm gì.”
“…Liệu anh có nên quỳ xuống cầu xin không?”
“3 điểm.”
“Trên thang bao nhiêu vậy?”
“…”
“Anh xin lỗi. À, ờ, ờm. Anh thật sự… thật sự xin lỗi.”
“…”
Song Ahrin chỉ ngẩng lên nhìn tôi mà không nói gì thêm.
“Ôm em đi.”
“Ừm?”
“Cần em phải nói đến lần thứ hai à?”
“Không. Anh sẽ ôm em.”
Tôi lập tức ôm chặt Song Ahrin vào lòng.
Thân hình nhỏ bé của cô ấy lọt thỏm vào trong lòng tôi, cứ thế được tôi ôm trọn lấy.
“…Em.”
Vẫn được tôi ôm chặt, cô ấy khẽ lẩm bẩm.
“Bây giờ em không còn có thể sống thiếu anh nữa rồi, anh biết không?”
“…”
“Không. Có lẽ là vẫn sống được thôi. Con người dù thế nào vẫn có thể sống tiếp mà.”
“…”
“Nhưng mà, nếu không có anh, em sẽ sống một cuộc đời khác.”
“…”
“Khi nào muốn đi thì hãy cứ đi đi. Bởi em chẳng phải người có thể giữ anh lại.”
“Ahrin.”
“Nếu anh thực lòng muốn rời bỏ em, em cũng chẳng thể nào ngăn cản anh.”
“…”
“Nhưng mà. Dù có là đùa thì cũng đừng nói những lời như vậy chứ.”
Song Ahrin ngẩng lên nhìn tôi,
-Bốp!
“Hự!”
Rồi cô ấy cứ thế húc đầu thẳng vào thượng vị tôi một lần nữa.
“Hiểu chưa?”
“Anh, anh hiểu rồi.”
“Chị, chị ơi! Làm ơn cứu em với! Tay em đau quá ạ!”
“Hộc, hộc…! Hộc hộc…!”
Park Yeeun đang hít đất trong tư thế chuẩn với khuôn mặt mếu máo, còn Jang Chaeyeon thì vẫn đang nhảy Cossack mà thậm chí còn chẳng thể nói ‘dừng lại đi’.
“… Anh đấy, chẳng lẽ anh đã âm mưu chuyện này với cả Tóc Trắng nữa à? Cô ta mà cũng biết đùa kiểu này sao?”
“Không đâu. Em ấy cũng là nạn nhân.”
“À, nghĩa là vì bản thân phải chịu khổ rồi nên người khác cũng phải bị y hệt ấy hả?”
“Có vẻ đúng là như vậy thật.”
“Thật sự chẳng khác nào rác rưởi nhỉ.”
Song Ahrin thở dài thườn thượt rồi nhìn tôi.
Ngoài dự tính, Song Ahrin lại không nhịn được sự bất công như này nhỉ.
“Làm ngay đi.”
“Ừm?”
“Nếu em đã phải trải qua rồi thì mấy đứa khác cũng phải nếm thử.”
Song Ahrin nhíu mày gầm gừ.
“…Hộc, hức!”
Park Yeeun thấy dáng vẻ đó thì liền phát ra tiếng rên rỉ.
Như thể con bé đang sợ hãi.
Hoặc cũng có thể là vì đang quá kiệt sức.
“Vậy thì em sẽ diễn.”
Song Ahrin lẩm bẩm.
“Bất kể người tiếp theo là ai, em sẽ khiến người đó chảy nước mắt ròng ròng.”
“…”
“Và em nhất định sẽ đập nát cái uy tín xã hội của anh.”
“Anh biết rõ là mình sai rồi, và vì anh cũng đang thành tâm kiểm điểm lại, liệu Ahrin có thể bỏ qua cho anh một lần này không?”
“Không được.”
“Ra là vậy nhỉ.”
Nhưng tôi có thể làm gì chứ.
Đây là lỗi của tôi mà.
Ít nhất cũng đừng cảm thấy oan ức nào.
“Em sẽ khóc oà lên ở bên cạnh anh như một người vừa nhận được đơn ly hôn.”
“Có nhất thiết phải làm đến mức đó không?”
“Ừm. Hai người kia cũng dừng lại đi.”
Nhìn Song Ahrin gật đầu, tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Ra vậy.
Thì ra đây là cách uy tín xã hội của tôi sẽ chết.
Nghĩ thế, tôi nhìn Park Yeeun đang run tay như cầy sấy và Jang Chaeyeon đang ngồi bệt ra đất như một đứa trẻ sơ sinh chẳng thể làm được gì.
“Ư…”
“…”
Ít nhất Park Yeeun vẫn còn có thể rên rỉ, còn Jang Chaeyeon thì chỉ ngồi bất động với vẻ mặt như người mất hồn.
“Chaeyeon.”
“…”
Cô ấy dường như đang nói gì đó bằng giọng yếu ớt, cơ mà cũng chẳng nghe rõ được.
“Ài, chắn đường quá đấy. Đứng dậy biến ra chỗ khác nhanh lên đi.”
Ngay khi Song Ahrin vừa nhíu mày bắt chuyện với Jang Chaeyeon,
“…Hức…”
Jang Chaeyeon đứng dậy với vẻ mặt vô cùng đau đớn và bắt đầu di chuyển.
“Dù vậy thì chẳng phải em đang bắt nạt Chaeyeon quá mức sao?”
“Nói thật thì em cũng đã định bỏ qua rồi đấy? Nhưng vì anh cứ liên tục liếc về phía Tóc Trắng trong khi đang nói chuyện với em nên em mới hơi bực mình.”
Bị bắt quả tang rồi.
Nhưng tôi có thể cam đoan rằng không ai có thể cưỡng lại mà không nhìn thứ đang rung lắc mạnh mẽ như kia đâu.
“Dù sao đi nữa. Chúng ta sẽ làm y hệt với người tiếp theo. Hiểu chưa?”
“…Ừm. Anh hiểu rồi.”
Khi tôi đang nói chuyện như vậy.
“Đang đến.”
“Anh ơi. Tay em đau.”
“Tốt thật nhỉ. Được tập cơ tốt thế còn gì.”
“Đúng là đồ xấu xa.”
Thế là đứa nào đã gây ra toàn bộ đống hổ lốn này.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
“Đến rồi.”
Ngay khi Song Ahrin vừa dứt lời.
“Oaaaaa…”
Cô ấy đột nhiên bắt đầu khóc òa lên như bị điên.
“Ahrin?”
“Oaaaa… tên khốn rác rưởi kia…”
“…”
Trước khi tôi có thể nói xong, cô ấy đã bước đến bắt đầu đấm bồm bộp vào lưng tôi.
Cánh cửa mở ra và Trưởng Chi nhánh bước vào.
“Không, rốt cuộc là anh lại làm gì mà chuyện thành như này đây?”
Trưởng Chi nhánh chớp mắt bước vào.
“Òaaaaaaa!!”
Song Ahrin bắt đầu gào khóc thảm thương hơn nữa.
Chẳng lẽ bây giờ cô ấy đang tự thôi miên bản thân mình à?
“…”
Rồi lại cả Park Yeeun đang yếu ớt đứng đó không chút sức lực nữa.
Có lẽ là do cánh tay đã đình công mà con bé đang đứng thẫn thờ.
“…Có chuyện gì sao?”
Trưởng Chi nhánh dường như đã nắm bắt tình hình được phần nào mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chuyện là như này.”
“…Anh ta bảo là sẽ ly hôn với chúng ta.”
Trước khi tôi có thể nói xong, Song Ahrin đã nói tiếp bằng giọng mếu máo.
“Anh ta nói rằng sẽ bỏ rơi tất cả chúng ta và kết hôn với một nữ sinh cấp 3.”
Một phát ngôn vô cùng hủy diệt, thật đấy.
Trước phát ngôn hủy diệt đến mức ngay cả tôi đang nghe cũng phải choáng váng, khi tôi đang khẽ nhắm mắt lại.
“Nói cái gì cơ?”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi như thể đã nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.
“Kim Jaehun. Đó không phải sự thật đâu đúng không?”
“Chuyện đó thì.”
Tôi định nói không phải nhưng.
Xẹt, trước cái lườm sắc lẹm của Song Ahrin, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lại cất lời một lần nữa.
“…Đúng vậ—”
-Rầm!
Trước khi tôi có thể nói xong, Trưởng Chi nhánh đã dậm chân thật mạnh.
“…”
Mặt sàn nứt toác ra, Song Ahrin đang khóc òa lên liền sững lại như thể bị ép khỏi trạng thái diễn xuất, còn Trưởng Chi nhánh thì cứ thế đứng hình nhìn chúng tôi.
“Không được đâu.”
Một câu trả lời đương nhiên nhưng.
“Ít nhất cũng phải có con đã rồi hẵng ly hôn chứ.”
Cái người phụ nữ này đang nói chuyện khùng điên gì vậy?
“Không phải người ta thường ly hôn trước khi có con sao?”
“Im lặng đi! Phải để lại trái ngọt của tình yêu cho em rồi mới được đi! Mau cởi đồ ra ngay!”
“Khoan đã! Đây là camera giấu kín! Là camera giấu kín thôi!”
“Vậy ra còn quay lại cảnh này bằng camera giấu kín nữa sao!”
“Không phải nghĩa đó! Thật sự là camera giấu kín! Thật sự là camera giấu kín mà!”
Chỉ sau khi tôi, Park Yeeun, Song Ahrin và ngay cả Jang Chaeyeon cùng lao vào thuyết phục Trưởng Chi nhánh thì cô ấy mới chịu bình tĩnh lại.
***
“Em đã biết trước là chuyện sẽ như này mà.”
Trưởng Chi nhánh khoanh tay thở dài.
“Em đã luôn tin anh, Kim Jaehun.”
Dẫu cho cô ấy nói vậy, tôi vẫn chưa thể quên được hình ảnh Trưởng Chi nhánh định xé toạc quần áo của tôi, nhưng cũng không cần phải nói ra điều đó.
Nghĩ vậy, tôi trò chuyện với những người khác.
“Bây giờ thì chỉ còn lại Tóc Đen và Tóc Vàng bẩn thỉu nữa thôi.”
“…Tôi có cảm giác là với Yu Daon thì chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lớn chuyện.”
“Ta cũng đồng tình. Cô Aileen có thể sẽ không sao, chứ cô Yu Daon thì…”
Những người khác xì xào bàn tán.
Nghe bọn họ nói, Song Ahrin nhướng một bên mày.
“Đừng có nực cười. Không có nương tay gì ở đây cả. Nếu cô ta phát điên thì chỉ cần xóa ký ức là được.”
Có nhất thiết phải làm đến mức đó không?
Khi tôi đang nghĩ vậy.
“Anh Jaehun!”
Tiếng cửa mở vang lên và một ai đó bước vào.
Như thể đã hẹn trước, những người khác đẩy tôi ra.
“Anh Jaehun?”
Park Yeeun và tôi đang nhìn Yu Daon.
“…Chuyện là. Ừm. Daon.”
“Vâng?”
Yu Daon nghiêng đầu.
“Anh định sẽ kết hôn với Yeeun, vậy nên xin hãy đóng dấu vào đơn ly hôn này đi.”
“…Ah.”
Yu Daon đứng sững lại một hồi sau khi nghe tôi nói.
Khoảng ba giây đã trôi qua chăng.
“Vâng! Vậy thì em đóng dấu nhé!”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ, còn hai người chúng tôi đã hoàn toàn đứng hình không thốt nên lời.


