Chương 524 · 570 chương

Hậu truyện: Camera giấu kín

Tôi nhìn Park Yeeun.

“Có phải vì dạo này anh hay tan làm đúng giờ mà Trưởng phòng không chịu được mệt mỏi nữa nên đã sai em giết anh không?”

“Không phải chuyện như vậy đâu ạ!”

Trước lời của tôi, Park Yeeun khoanh tay lắc đầu.

“Đây hoàn toàn chỉ là làm để cho vui thôi ạ.”

Cứ tiếp tục làm để cho vui như thế thì thật sự sẽ có người chết đấy.

“…Dù sao đi nữa, không được.”

Tôi lắc đầu.

Chưa cần bàn đến việc tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm.

“Họ sẽ bị tổn thương.”

“…”

Dù sao đi chăng nữa, họ cũng là những người đã nói yêu tôi.

Tôi làm tổn thương những người như vậy để làm gì cơ chứ?

Vui…

Nói thật thì đúng là có thể vui, dẫu vậy đây vẫn là một trò chơi quá đáng.

“…Quả nhiên là thế mà.”

Rồi Park Yeeun cũng khẽ cúi đầu.

“Chỉ là, chắc em đã hơi phấn khích quá ạ.”

Con bé lẩm bẩm bằng giọng ủ rũ.

“…”

Tôi nhìn Park Yeeun.

Do vẫn chưa là người lớn nên con bé có thể làm những hành động thiếu suy nghĩ, nhưng con bé cũng không phải kiểu làm những việc thiếu hiểu biết đến mức nào.

“Nói anh nghe thử xem nào.”

Tôi hơi hạ tầm mắt xuống bằng với con bé rồi nói tiếp bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

“Có chuyện gì mà em lại làm việc này sao?”

“…”

Park Yeeun nhắm mắt rồi lại mở ra.

Sau một khoảng lặng dài, con bé cất lời.

“Anh trai thì. Ưm.”

“Ừm.”

“Không, không phải anh trai thì. Ưm…”

Park Yeeun cứ liên tục ậm ừ trăn trở một hồi rồi mới mở lời.

“Thật ra, ông già Noel đã đưa em cái này.”

“Cái đó thì anh biết rồi.”

Cũng đâu phải là tôi chưa từng thử qua mấy trò chơi ác ôn do ông già Noel tự xưng đấy làm ra.

“Ông ấy đã nói như này khi đưa cho em.”

“Nói gì?”

“Rằng thông qua trò chơi này, em sẽ biết được tình yêu của mình ạ.”

“…Thông qua cái trò camera giấu kín ly hôn ấy hả?”

“Bản thân từ khóa là Ly hôn ạ.”

Park Yeeun vừa lẩm bẩm vừa lấy ra bộ board game.

Tôi đọc thử tiêu đề được ghi trên đó.

<Phá hủy tương lai hạnh phúc>

Sao tên của một trò chơi lại có thể tào lao như này được vậy?

Tôi bắt đầu đọc chỉ dẫn.

<Để hạnh phúc tồn tại thì cũng cần phải có bất hạnh! Hãy tìm kiếm và nếm trải bất hạnh của bản thân, và quyết tâm rằng sẽ không bao giờ trải qua nỗi bất hạnh đó một lần nào nữa!>

<Nỗi bất hạnh trải qua khi bắt đầu trò chơi này khả năng cao sẽ trở thành một bài học!>

<Đặc biệt, những cặp đôi yêu nhau nhưng còn điều bất mãn nếu chơi trò chơi này thì họ sẽ hiểu nhau rõ hơn đấy!>

Cái này thì có liên quan gì đến việc Park Yeeun hiểu về tình yêu?

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì em đã rút từ khóa. Và từ khóa Ly hôn đã xuất hiện ạ.”

Mặc dù tôi hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi là Park Yeeun và ly hôn thì có liên quan quái gì đến nhau.

“…Vậy đó là lý do em nhờ anh việc này à?”

“Em biết chứ. Rằng anh có thể sẽ thấy hơi khó xử.”

Park Yeeun gãi má với vẻ mặt hối lỗi.

“Chỉ là, em cũng hơi bế tắc quá nên mới hỏi thử thôi ạ.”

“…”

“Dù sao thì em cũng không có ai dẫn dắt về trước cả. Và em cũng lo lắng nữa.”

“Lo lắng?”

“Vì chẳng biết được khi nào thì ta có thể sẽ chết trong cái nghề này mà ạ. Vậy nên em cần những người để mình tâm sự những chuyện như này nhưng.”

Hà, Park Yeeun thở dài.

“Với những người khác, em là một người rất đáng tin cậy và giỏi tư vấn đấy ạ.”

“Ra thế.”

“Chính vì vậy nên em thấy khó để tâm sự với người khác.”

Có vẻ tôi hiểu được cảm giác đó như nào.

Có lẽ do bản thân đang đứng ở vị trí được tất cả mọi người dựa dẫm mà con bé gặp khó khăn trong việc bước ra nói những lời như này.

“Dù sao thì hãy cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra—.”

“…Cử thử làm xem nào.”

“Vâng?”

Park Yeeun tròn mắt trước lời của tôi.

“Nhưng mà anh trai, thật sự nguy hiểm lắm đấy ạ.”

“Em biết là nguy hiểm mà vẫn hỏi anh đấy à?”

“Không, vậy nên bây giờ em mới bảo là nguy hiểm này…”

Trước lời của tôi, Park Yeeun cúi gằm mặt xuống như thể có tội.

“…”

Tôi kìm lại tiếng thở dài đang trực trào ra và nhìn Park Yeeun.

“Vậy thì. Chúng ta chỉ cần làm cái ly hôn là được chứ gì?”

“Em cũng cần phải tham gia vào à…”

“Em cũng phải tham gia sao?”

“Ông ấy bảo vậy ạ.”

Trước lời của Park Yeeun, tôi chìm vào suy nghĩ một hồi.

Làm sao thì mới có thể bao gồm cả Park Yeeun nữa nhỉ?

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.

“Hay là cứ nói rằng anh và em đã ngoại tình đi ạ?”

“Anh sẽ chết về mặt xã hội thật đấy.”

Chẳng lẽ mình đã làm gì có lỗi với ông già Noel sao?

Tôi bắt đầu có những suy nghĩ như vậy.

Có lẽ tôi cần phải xem lại cuộc đời mình một lần nữa thôi.

Nghĩ thế, tôi nhìn Park Yeeun.

“Nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác mà ạ.”

“Hay bảo rằng em là đứa con gái mà anh đã giấu nhẹm đi.”

“Cái đó nghe có lý không ạ?”

Hoá ra là không được à.

“Nếu anh có ý tưởng nào tốt hơn thì em sẽ nghe thử ạ.”

Một ý tưởng vừa là lý do phù hợp để ly hôn vừa có thể bao gồm cả Park Yeeun.

“…Ngoài ngoại tình ra thì còn gì nữa nhỉ?”

“Lý do ly hôn ngoài ngoại tình… Hừm hừm…”

Park Yeeun nhắm mắt rồi lại mở ra.

“Hay là nói rằng anh định nhận nuôi em ạ?”

“Cái đó cũng không tệ nhưng…”

Do đây là camera giấu kín nên chắc sẽ ổn thôi.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu với ai trước đây ạ?”

“Aileen thì sao?”

“Chúng ta làm cả với chị Aileen sao ạ? Khiến chị ấy bị tổn thương thì em cứ thấy sao sao ấy ạ.”

Không biết học đâu ra cái chuyện tự mình nhờ vả rồi tự cảm thấy có lỗi luôn.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa cất lời.

“Hãy cứ làm với người đến văn phòng trước đi.”

“Vâng ạ!”

Park Yeeun gật đầu, và khi chúng tôi đang cùng ngồi trong văn phòng…

“Chào.”

Cùng với tiếng mở cửa, Jang Chaeyeon đi vào.

Jang Chaeyeon…

Không biết điều này là tốt hay xấu đây.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Jang Chaeyeon.

“Chaeyeon.”

“Ừm?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi trong khi đặt túi xuống.

“Thì, ừm. Anh có chuyện nghiêm túc muốn bàn bạc. Em có thời gian không?”

“…”

Jang Chaeyeon nhìn qua lại giữa tôi và Park Yeeun rồi gật đầu.

“Em có thời gian.”

“Vậy thì đi thôi.”

Cứ như vậy, trước tiên tôi dẫn Jang Chaeyeon vào một căn phòng nhỏ.

***

Khi Park Yeeun đi vào theo sau, Jang Chaeyeon liền nghiêng đầu.

“Là chuyện cần phải dẫn theo cả Park Yeeun nữa sao?”

“Ừm.”

“…”

Jang Chaeyeon nhìn tôi, dường như vẫn hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn Jang Chaeyeon như vậy rồi mở lời.

“Chaeyeon.”

“Ừm.”

“Liệu em có thể… ly dị với anh không?”

“…”

Vẻ mặt của Jang Chaeyeon ngay lập tức sững lại sau khi nghe tôi nói.

Không.

Đóng băng luôn rồi.

Không có cách nào khác để diễn tả vẻ mặt của cô ấy.

Giống như vừa mới nghe tin người mình yêu đã chết, Jang Chaeyeon nhìn tôi rồi cất lời.

“…Tại, tại sao…?”

“…Chuyện đó, ừm. Thật ra…”

“…”

“Anh định… nuôi nấng Yeeun.”

“Nuôi, nuôi nấng sao?”

Giọng nói của Jang Chaeyeon run rẩy.

“Vì vậy mà… anh muốn ly dị?”

“Tạm thời thì, đúng vậy. Anh có một mối nợ với Park Yeeun. Để trả mối nợ đó—”

“Park Yeeun.”

“Vâng, vâng ạ…”

Trước khi tôi có thể nói xong, Jang Chaeyeon đã quay sang nhìn Park Yeeun.

Park Yeeun ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn Jang Chaeyeon.

“Gọi mẹ đi.”

“…Vâng?”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Park Yeeun để lộ vẻ mặt ngơ ngác.

“Gọi là mẹ Chaeyeon đi.”

“Đợi đã, chị Chaeyeon—”

“Mẹ.”

“Không, chị…!”

“Mẹ.”

Park Yeeun làm vẻ mặt như sắp khóc, còn Jang Chaeyeon thì nói đầy kiên quyết như thể tuyệt đối không chấp nhận cách xưng hô nào khác ngoài ‘mẹ’.

“Món nợ của chồng cũng là món nợ của mẹ.”

“Chị, chị à.”

“Đã bảo gọi là mẹ rồi mà. Và nếu món nợ đó là việc nuôi nấng con, ta sẽ nuôi nấng con cả đời.”

Jang Chaeyeon vừa nói vừa nhìn Park Yeeun.

Khuôn mặt của cô ấy hoàn toàn không có chút nào là do dự.

“Nên là.”

Jang Chaeyeon hơi cúi đầu.

Giọng nói của cô ấy để lộ ra chút nghẹn ngào.

“…Làm ơn đừng cướp đi hy vọng cuối cùng của chị.”

“…Ah…”

“…?”

Park Yeeun tự nắm chặt lấy má mình.

“Ahh!!!!”

Rồi con bé bắt đầu kéo như điên.

“Em, em đi chết đây! Em đi chết ngay đây! Rốt cuộc thì em đang làm cái quái gì vậy này!”

Park Yeeun hét toáng lên trong khi kéo má mình đến mức sưng đỏ.

“Lương tâm của em cắn rứt đến mức cảm giác như sắp nổ tung rồi đây này, anh trai!”

“…”

“Anh à! Mau lấy súng bắn em đi! Bắn em đi—”

“Trò gì đây.”

Rồi trước lời nói sắc lạnh của Jang Chaeyeon, cơ thể của Park Yeeun hoàn toàn cứng đờ.

“…Ơ. Ưm. Chuyện đó.”

“Nói.”

Phớt lờ lời nói của Park Yeeun, Jang Chaeyeon nhìn con bé và cất lời.

“…Em xin lỗi ạ…”

“Thay vì xin lỗi thì nói đi.”

Jang Chaeyeon nhìn Park Yeeun với ánh mắt vô cảm.

“…Hức…”

Park Yeeun bắt đầu giải thích với đôi mắt đẫm lệ.

***

Sau khi nghe giải thích về toàn bộ sự việc, Jang Chaeyeon đưa hai nắm đấm ra.

“Hở?”

“Đập đầu vào.”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn qua lại giữa tôi và Park Yeeun.

“Tự đập đầu mình vào nắm đấm đi. Nghĩ mình sai đến đâu thì đập đến đấy.”

“Chị, chị ơi…”

“Nếu không nghĩ là mình đã làm gì sai thì không cần đập đầu cũng được.”

Jang Chaeyeon ngắt lời Park Yeeun đang nhìn mình với ánh mắt van nài và nói.

“…”

Ngay sau đó, Park Yeeun ngửa đầu ra sau rồi đập mạnh về trước bốp một cái.

“Auuuu…”

Park Yeeun ôm trán với vẻ mặt mếu máo.

“Anh không nghĩ là mình đã làm sai à?”

“Anh sai rồi.”

“Đúng chứ?”

Trước lời của Jang Chaeyeon, tôi cũng ngửa đầu về sau rồi đập về trước để mà sau đó phải ôm trán trong đau đớn.

“Quả nhiên là chúng ta nên dừng lại thôi…”

“Ngay từ đầu thì chuyện này là như nào.”

“Chuyện là như này ạ…”

Park Yeeun lại bắt đầu giải thích tiếp.

Về trò chơi của ông già Noel, từ khóa Ly hôn, và cả trò camera giấu kín.

Sau khi nghe Park Yeeun giải thích, Jang Chaeyeon thở dài thườn thượt.

“Tại sao lại làm cái việc như vậy?”

“Em xin lỗi ạ. Trước mắt hãy dừng lại ở đây—”

“Không.”

“Dạ?”

“Chị không thể là người duy nhất phải chịu đòn được.”

Jang Chaeyeon nhìn hai người chúng tôi.

“Làm đi.”

“…”

“Nhưng.”

“Vâng?”

“Nói rằng nuôi em thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra là camera giấu kín ngay. Nhất định phải nói là cả hai đang ngoại tình.”

“Chaeyeon à. Thế còn hình ảnh và địa vị xã hội của anh thì sao?”

Một người đàn ông đã có sáu cô vợ rồi mà lại còn ngoại tình với nữ sinh cấp 3 ư?

Ngay cả cặn bã xã hội cũng không đến mức đấy.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Jang Chaeyeon.

“Anh không có lựa chọn nào khác đâu.”

Trước ánh mắt như nói rằng tôi đang thốt ra mấy lời nhảm nhí gì vậy của Jang Chaeyeon, tôi chỉ biết im lặng gật đầu mà không thể nói gì.

“…Không. Vậy thì em và anh trai—”

Park Yeeun chợt im bặt trước tiếng cạch đột nhiên vang lên.

Khi Park Yeeun nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Song Ahrin đang liếc mắt nhìn quanh.

Dường như cô ấy đang tìm chúng tôi.

“Chị trốn đây.”

Jang Chaeyeon vừa nhìn chúng tôi vừa bình thản nói.

“Làm tốt vào đấy.”

“…”

Không còn đường lui nữa rồi.

Nghĩ vậy, tôi mở cửa bước ra ngoài cùng với Park Yeeun.

“Hai người làm gì ở đây vậy?”

Song Ahrin nhìn chúng tôi với vẻ vui mừng.

“…”

“…”

Khi tôi và Park Yeeun trao đổi ánh mắt, Song Ahrin đi thẳng đến chỗ chúng tôi.

“Gì đấy. Sao vậy.”

“Thì…”

“Chuyện là…”

Khi hai người chúng tôi ngập ngừng, vẻ mặt của Song Ahrin càng lúc càng nhăn nhó.

“Ài, gì vậy hả! Phải nói nhanh lên thì người ta mới biết được chứ!”

“Ahrin.”

“Cái gì.”

“…Khi Yeeun lớn lên, anh định sẽ kết hôn với em ấy. Xin hãy đóng dấu vào giấy ly hôn cho anh.”

“…”

Song Ahrin cứ thế đứng đờ ra tại chỗ.

Bạn đã đến cuối chương 524.

Không gian đọc của bạn