Chương 523 · 570 chương

Hậu truyện: Trở nên thật lòng

Lại là một ngày bình thường.

Hay chính xác thì phải nói rằng chúng tôi đã quen với việc sống cùng nhau hơn nhỉ.

Chẳng phải có câu nói rằng con người là loài động vật thích nghi đấy sao.

Vào khoảng thời gian mà cú sốc tân hôn hay chuyện ban đêm mệt mỏi dần trở nên quen thuộc, tôi đã có được một sở thích mới.

Đó chính là thẫn thờ xem mấy video trên mạng.

Tất nhiên chơi đùa cùng những người khác cũng đủ thú vị nhưng.

<Điều quan trọng chủ yếu là sự giao cảm.>

Dạo gần đây khi xem mấy video bàn về cách nói chuyện với nhau hay cách để không cãi vã, tôi có cảm giác là mình đã học được khá nhiều điều.

Và thật lòng thì tôi cũng cần chút thời gian một mình mà.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp tục xem video.

<Bạn đấy. Phải chăng bạn đã quá hờ hững?>

“…”

Nhân vật trong video giơ ngón tay lên và nói tiếp.

<Có phải là bạn nghĩ rằng tình yêu là điều hiển nhiên không?>

“…”

<Tất nhiên, có thể là bạn không nghĩ vậy.>

“…”

<Bạn có thể nghĩ là bản thân vụng về. Hoặc có lẽ bạn nghĩ rằng mình không nhất thiết phải thể hiện ra.>

Những ngày gần đây tôi đang chăm chú lắng nghe một nhà sáng tạo nội dung giảng giải về cách để cải thiện mối quan hệ.

Họ chủ yếu nói về những chủ đề sâu sắc như là tại sao những cặp vợ chồng lại rơi vào giai đoạn chán chường.

Tất nhiên, chúng tôi còn chưa kết hôn được một tháng nhưng…

<Nhưng đó là một tính toán sai lầm không có căn cứ và cũng rất ngạo mạn.>

Người trên màn hình nói tiếp.

<Sự tinh tế. Đó chính là điều kiện cần thiết đối với một người vợ người chồng.>

Sự tinh tế à.

Tôi tuy không tinh tế cho lắm nhưng bù lại khá giỏi trong việc đọc cảm xúc hay bầu không khí.

<Không phải tự nhiên mà có câu nói rằng, ‘Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người’.>

Người trong video nói tiếp.

Đúng thật.

Ngay cả một người nhạy bén như tôi cũng không thể nào biết hết được suy nghĩ của mọi người.

<Nào. Vậy thì giờ đây bạn có thể thấy hơi lo lắng, hoặc là đang thắc mắc rằng mình nên làm gì đây.>

Đúng vậy.

Tôi nên làm gì đây?

Ánh mắt của người trên màn hình hướng về phía máy quay.

<Dễ cực kỳ. Hãy chậm rãi. Nhưng từng chút một. Thể hiện ra.>

<Những lời cảm ơn, những lời yêu thương. Một chút cử chỉ thân mật, từng cái chạm nhẹ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là mối quan hệ vợ chồng đã có thể trở nên gần gũi hơn rồi.>

Tôi vẫn thường xuyên nói lời cảm ơn.

Sau cùng thì chúng tôi cũng đang chia việc nhà cho bảy người làm mà.

Tất nhiên việc nhà cũng tăng lên tương ứng, nhưng mà nói tóm lại thì là như vậy.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa xem video.

Nhưng mà, những lời yêu thương, những cử chỉ và cái chạm thân mật à…

“…”

Phải rồi.

Có vẻ cũng sẽ cần thiết đấy.

Tôi cũng phải trở thành một người đàn ông biết quan tâm hơn chút thôi.

<Và cả. Nếu người ấy rủ bạn làm gì đó, hãy cùng làm với họ.>

<Bạn có thể không thích. Bạn có thể thấy phiền phức. Thế nhưng! Chẳng phải cũng nên cam chịu chút phiền phức để hàn gắn mối quan hệ sao?>

Cũng có lý.

Phải làm vậy thôi.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn màn hình.

<Nào. Vậy thì bây giờ hãy đi tới bên đối phương đi!>

<Và truyền đạt với họ! Lời nói của bạn!>

Đồng thời, video kết thúc.

Được rồi.

Nghĩ vậy, tôi đặt điện thoại xuống và đi ra ngoài.

Yu Daon đang gập bụng một mình trong phòng khách.

“Phù…phù…”

Với mái tóc được buộc gọn lại, cô ấy đang tập thể dục trong khi chảy mồ hôi nhễ nhại.

“Ah! Anh Jaehun!”

Yu Daon vội vàng ngồi dậy khi nhìn thấy tôi.

“Chào anh!”

“Chào em, Daon.”

Tôi nhìn cô ấy.

Yu Daon đang mặc bộ đồ tập nghiêng đầu nhìn tôi.

“Em còn đang tự hỏi có chuyện gì khi anh đột nhiên đi ra khỏi phòng. Liệu anh có muốn tập thể dục cùng em không?”

Tập thể dục à…

“Được thôi.”

“Em chỉ nói đùa thôi! Em tập một mình…vâng?”

Yu Daon tròn mắt trước lời của tôi.

“Thật sao? Cùng nhau?”

“Ừm. Tập một mình không có gì thú vị cả đúng chứ?”

“À, vâng. Đúng, đúng là thế thật nhưng…”

Tại sao cô ấy lại làm vẻ mặt lúng túng vậy nhỉ.

Như này không đúng sao.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn Yu Daon.

“Em không thích tập cùng anh sao?”

“Không đâu! Không phải đâu! Em thật sự muốn lắm! Em thích mà!”

Ngay khi tôi vừa nói xong, Yu Daon liền vội vã đáp lại và gật đầu lia lịa.

“Em thích mà! Chúng ta tập cùng nhau nhé! Nhất định!”

“May quá.”

Nói rồi, tôi bắt đầu tập thể dục cùng Yu Daon.

“Vâng vâng. Giữ chặt vào! Đúng vậy!”

Yu Daon vừa giữ chân tôi vừa hò reo cổ vũ.

“…Hộc, hộc…!”

Thảo nào thể lực của Yu Daon tốt đến vậy, hóa ra là vì cô ấy làm mấy bài tập thể dục như giết người này.

“Anh Jaehun! Anh đang làm tốt lắm!”

Mỗi lần tôi gập bụng đủ để mặt cả hai chạm vào nhau, Yu Daon lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.

“Tốt lắm! Anh đang làm tốt lắm đấy! Xong rồi!”

“Phù…!”

Mệt quá

Nghĩ vậy, tôi nằm bệt ra sàn.

Yu Daon liền vội vàng lấy khăn lau mặt cho tôi.

“Anh Jaehun, chẳng phải anh rất có tài năng cho việc tập thể dục sao?”

“Đó là lời mà mấy huấn luyện viên thể hình thường nói đấy.”

“Anh biết là em không nói dối mà?”

Tôi chạm mắt với Yu Daon đang mỉm cười dịu dàng.

“…”

Điều phải nói.

Thật rõ ràng.

Được rồi.

Cái chuyện cỏn con đó thì có gì khó.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa mở miệng.

“Daon.”

“Vâng?”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.

“À thì. Anh lúc nào cũng rất biết ơn em.”

“Kìa, có gì đâu! Hai ta còn xa lạ gì nữa. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã trở thành thật rồi còn gì?”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ.

“Cho nên, ừm.”

Đến lúc định nói ra thì đúng là xấu hổ thật đấy.

“Anh Jaehun?”

Tôi nhìn thẳng mắt Yu Daon đang tò mò nhìn mình và cất lời

“Thì, chuyện là. Ừm.”

<Những lời cảm ơn, những lời yêu thương. Một chút cử chỉ thân mật, từng cái chạm nhẹ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là mối quan hệ vợ chồng đã có thể trở nên gần gũi hơn rồi.>

Những lời đó vang lên trong đầu tôi.

Tôi nắm lấy tay của Daon và cất lời.

“Anh, anh yêu em.”

“…”

Nghe tôi nói, Yu Daon liền chớp chớp mắt nhìn tôi.

“…Ơ, chuyện đó. Cái. Hừm. À thì…”

Khuôn mặt của cô ấy trở nên đỏ ửng và cô ấy bắt đầu nói lắp bắp.

“Cái, chuyện đó. Thì…”

Cô ấy cứ liên tục đóng rồi lại mở miệng

“Em, ừm. Em thì! Không, em cũng…!”

Đồng thời, Yu Daon đứng bật dậy rồi chạy thẳng về phòng mình.

“…”

Tôi đã làm sai ở đâu sao.

Tôi cứ nhìn chằm chằm về phòng của Daon với suy nghĩ đó.

***

Nhưng không chỉ có mỗi Yu Daon là như vậy.

Khi tôi vừa giúp Jang Chaeyeon nấu cơm vừa nói anh yêu em.

“…”

Jang Chaeyeon liền tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì.

“Ơ. Chuyện đó… xin lỗi.”

“Ừm?”

“Anh có thể nói lại lần nữa không?”

“Anh yêu em.”

“…”

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng mặt của Jang Chaeyeon có thể đỏ bừng đến vậy.

Song Ahrin.

“Anh yêu em, Ahrin.”

Nghe tôi nói, Song Ahrin cứ thế làm rơi quần áo đang gấp.

“…”

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa nghe phải một câu chuyện kinh hoàng.

“Anh, anh vừa nói gì cơ?”

“Anh yêu em.”

“…”

Rồi cô ấy cứ thế bỏ dở việc gấp quần áo và đứng dậy khỏi chỗ.

“Ahrin?”

“…”

“Ahrin.”

Dù cho tôi có gọi bao nhiêu lần thì Song Ahrin vẫn chỉ đứng đó bất động như tượng đá rồi sau một lúc thì chậm chạp đi về phòng mình.

Aileen cũng vậy.

“Anh yêu em, Aileen.”

“…”

Trước lời của tôi, Aileen tự véo mạnh vào má mình rồi thả ra, để lại một vết đỏ trên má.

“Chẳng lẽ em đang bị tấn công tinh thần sao? Tóc Tím đâu rồi?”

“Ahrin ra ngoài rồi mà?”

“Vậy thì… đây là biến cố rồi.”

Aileen lẩm bẩm rồi đứng dậy.

“Được rồi. Em sẽ thử xử lý chuyện này. Đợi em chút…”

“Khoan đã, Aileen.”

Trưởng Chi nhánh.

“Anh yêu em, Trưởng Chi… à không, Haneul.”

“Ôi trời.”

“Haneul?”

“Ôi trời.”

“Trưởng Chi nhánh?”

“Ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời.”

Trưởng Chi nhánh biến mất tăm trong khi liên tục lẩm bẩm như vậy.

Chỉ có duy nhất một người là phản ứng khác.

“Anh yêu em.”

Nghe tôi nói, Sổ hướng dẫn khoanh tay nhìn tôi.

“Đến tận bây giờ mới được nghe câu đó nhỉ.”

Khác với lần trước, Sổ hướng dẫn bây giờ đang mang vẻ ngoài thiếu niên, không phải trẻ con mà cũng chẳng phải người lớn.

Theo chính chủ thì cô ấy đang dần dần điều chỉnh đúng tần số.

“Bây giờ mới nghe?”

“Anh có biết là em đã chờ để được nghe câu đó bao lâu rồi không.”

Sổ hướng dẫn hừ một cái rồi lại nhìn tôi.

“Anh cũng đi loanh quanh nói vậy với cả những người khác à?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Ừm…”

Tôi bắt đầu giải thích cho Sổ hướng dẫn.

Lý do tôi lại đưa ra lựa chọn như vậy.

Rằng phải chăng tôi đang thể hiện tình cảm không đủ.

Đại loại là những suy nghĩ kiểu vậy.

“…”

Nghe câu trả lời của tôi, Sổ hướng dẫn vẫn khoanh tay liền nhíu mày rồi thở dài thườn thượt.

“Hiểu rồi. Hóa ra là như vậy à.”

“Sao thế?”

“Không có gì đâu.”

Sổ hướng dẫn nói vậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em sẽ không nói thêm gì cả.”

“Nói gì cơ.”

“Em chỉ nghĩ là anh đã làm sai rồi thôi.”

Sổ hướng dẫn nói vậy xong thì nhắm mắt

Dù cho tôi có gặng hỏi đến mấy đi nữa, cô ấy cũng chẳng chịu trả lời.

Và kết quả của việc đi xung quanh nói lời yêu thương với từng người một như vậy là.

“Chúng ta cần phải nói chuyện một chút.”

Tôi đang bị bao quanh bởi sáu người phụ nữ.

“…Anh Jaehun. Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”

“Anh ấy chắc chắn bị ốm rồi.”

“Hay là…chúng em đã làm gì sai sao?”

Yu Daon và Jang Chaeyeon lẩm bẩm, Song Ahrin nói thêm với giọng lo lắng, những người khác cũng hoàn toàn im lặng.

“…”

Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt đầy phiền muộn.

“Nếu bọn em đã làm gì sai, xin hãy cứ nói là sai đi. Nếu không thì bọn em sẽ chẳng thể nào sửa được.”

Aileen lẩm bẩm trong khi siết chặt tay để gần ngực.

“Đúng đấy. Chuyện đó, ừm. Để nói ra được những lời này, bọn em cũng đã phải dồn rất nhiều dũng khí.”

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh nói rồi nhìn tôi.

“…”

Mọi người đang nói gì vậy.

“Nhưng anh nói thật lòng mà.”

“Nói dối! Không. Không phải nói dối nhưng mà!”

Song Ahrin hét toáng lên.

“Anh đâu phải kiểu người như vậy!”

Có hơi bị tổn thương đấy.

Dù sao đi nữa, đã phải mất một lúc thì tôi mới có thể trấn an mọi người rồi giải thích tường tận từ đầu đến cuối.

Và tôi cũng đã lắng nghe lời dặn rằng đừng làm quá sức.

Không lâu sau sự kiện đó.

“Anh trai.”

“Sao vậy.”

Park Yeeun và tôi đang đi trong hành lang Cục Quản thúc.

“Anh có thể làm giúp em một nguyện vọng này được không ạ?”

Park Yeeun nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi chạm mắt với con bé.

“Việc gì?”

“Anh có thể giúp em làm một trò đùa camera giấu kín không?”

Camera giấu kín gì cơ.

Khi tôi nhìn Park Yeeun như muốn hỏi vậy.

“…Coi nè, có cả trò chơi được gửi đến luôn ạ! Trò chơi camera giấu kín!”

Park Yeeun cười tinh nghịch rồi lấy ra một thứ gì đó.

<Hộp vui nhộn của Ông già Noel>

À.

Và rồi tấm thẻ mà con bé rút ra là.

<Ly hôn>

“Anh chết đấy.”

“Ôi thôi nào. Anh sẽ không chết đâu!”

Bạn đã đến cuối chương 523.

Không gian đọc của bạn