Mệt quá.
Thật sự mệt quá đi.
Cảm giác như sắp chết vậy.
Tôi chật vật một hồi dựng thẳng cơ thể của mình dậy.
Chân không còn tí sức lực nào luôn rồi.
Tôi cũng chẳng biết là mình đã ngủ bao lâu nữa.
“…”
Khi tôi nhìn lên trời, mặt trời đã ở cao trên thiên đỉnh.
Vậy là mặt trời lại ở trên thiên đỉnh rồi.
Giờ thì chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
Tôi đã quên mất hôm nay là ngày thứ mấy rồi.
Cứ hễ đến đêm là tôi sẽ uống một viên thuốc rồi đi vào trong, trải qua một đêm hoang dã rồi tỉnh dậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Và thế là giờ đây không còn buổi sáng nữa, chẳng mấy chốc đã quá trưa rồi đến chiều.
Eo tôi không chỉ đau mà còn có cảm giác như sắp rụng ra, dù vậy cũng không thể nói là cảm giác tồi tệ.
Tình huống này nếu tốt thì tốt nhưng nếu bảo tệ thì cũng khó mà phủ nhận được.
Tinh thần cũng sảng khoái đấy, nhưng cơ thể thì thật sự rã rời.
Không phải sao?
Hay là sự sung sướng lại tốt cho cơ thể nhỉ?
Chẳng biết nữa.
Suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
“Anh Jaehun!”
Giọng nói rạng rỡ của Yu Daon vang đến.
Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Yu Daon mặc áo ba lỗ với một bên dây tuột xuống đang mỉm cười vẫy tay với mình.
“Anh dậy rồi à! Cơm được chuẩn bị xong rồi đấy!”
“…”
Tôi chậm chạp đi theo Yu Daon ra ngoài.
Đau hông quá.
Đùi cũng đau nữa.
Khi tôi vừa rên rỉ vừa cố bước đi, Yu Daon liền đến dìu tôi.
“Thật sự, đúng là thần kỳ nhỉ. Đêm qua anh đã dùng eo như thế—.”
“Daon.”
“Vâng.”
Yu Daon không nói gì nữa, và khi hai chúng tôi ra đến bàn, những người khác đang chuẩn bị đồ ăn.
“Đến rồi đến rồi. Nhân vật chính của chúng ta.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi.
“Là Kim Jaehun yếu ngày mạnh đêm kìa!”
“…Làm ơn đi…”
Tôi lẩm bẩm bằng giọng đầy bực bội, vậy nhưng không một ai chịu lắng nghe tôi.
Không.
Tôi đang mệt muốn chết ở đây đây, tại sao mấy người kia còn trông khỏe khoắn hơn vậy.
Không phải chúng tôi đều đã vận động cùng nhau à?
Tại sao cứ trông như chỉ có mỗi mình tôi là tốn sức hơn vậy?
Và rồi, một ai đó thì thầm bên cạnh tôi.
“Sướng không hả, đồ phản bội.”
“…”
Sổ hướng dẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Giờ đây ánh mắt của cô ấy đã không còn chỉ là hờn dỗi nữa mà đã xuống thẳng lạnh lẽo, khiến tôi hoàn toàn không biết phải nói gì.
Nhưng cái gì không được thì vẫn không được.
Bởi vì đạo đức đang gào thét với tôi.
Rằng không được là không được.
Vậy nên tôi chỉ đành khiên cưỡng lảng tránh ánh mắt đầy oán trách của Sổ hướng dẫn mà nhìn về trước.
“…Không phải đồ ăn có hơi quá mức lộ liễu kể từ lần trước sao?”
Hôm qua là lươn nướng, thế còn hôm nay là gì đây.
“Gà hầm sâm.”
Tèn ten. Jang Chaeyeon vừa tạo hiệu ứng âm thanh vừa đặt cái bát ra trước mặt tôi.
“Thích chứ?”
“Mà, ừm. Đúng là thích thật.”
Nhưng chẳng phải dụng ý của họ hiển nhiên quá sao?
Dù vậy.
“Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?”
“Vâng. Chúng ta đã rất tận hưởng bốn ngày vừa qua ha!”
Yu Daon mỉm cười trả lời và giúp tôi ngồi xuống ghế.
Sao cái cảnh này trông cứ như là tôi đã trở thành một ông lão vậy nhỉ.
Thực chất thì cơ thể tôi hiện tại chẳng khác nào một ông lão cả.
Ngay khi tôi vừa rên rỉ ngồi xuống ghế, Trưởng Chi nhánh liền gật đầu với vẻ mặt sảng khoái.
“Tốt lắm. Rất tốt.”
“Em cũng thích lắm.”
Aileen cũng mỉm cười.
“Anh tuyệt lắm đấy. Đặc biệt là cách anh mới đầu ném mạnh em xuống giường—”
“Aileen. Làm ơn.”
“Em chỉ muốn nói là sướng lắm thôi mà. Hóa ra em lại thích mấy kiểu như vậy.”
“Em còn nói thêm tí nào nữa là anh tự đi về một mình đấy.”
“Quá đáng ghê.”
Aileen vừa cười vừa bắt đầu dùng bữa.
“…”
“Cô còn định im lặng đến khi nào đây?”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu nhìn Song Ahrin cứ đang không ngừng ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
Giờ nghĩ lại, Song Ahrin hầu như chẳng nói gì kể từ sau ngày hôm đó.
Cô ấy cứ chỉ im lặng không nói gì với khuôn mặt đỏ bừng và liên tục ho khan.
“Cái, cái gì…”
Song Ahrin lẩm bẩm với giọng lí nhí như kiến.
Thực chất trong chuyện giường chiếu, cô ấy cũng khá, à không, cô ấy là người ít chủ động nhất.
“Trước đó còn mạnh miệng lắm thế kia cơ mà nhỉ?”
Yu Daon lẩm bẩm trong khi xé thịt gà, Trưởng Chi nhánh cũng gật đầu.
“Cư xử cứ như thể mình là trinh nữ ấy.”
“Thì tôi đúng là trinh nữ mà…!”
“Bây giờ hết rồi còn đâu.”
“Khụ! Khụ!”
Khuôn mặt của Song Ahrin đỏ ửng hết cả lên trước lời của Trưởng Chi nhánh, và cô ấy ho sặc sụa như thể sắp phun ra ngụm nước đang uống.
“Ngay từ đầu! Tất cả mấy người mới kỳ lạ ấy!”
Và rồi, Song Ahrin cuống cuồng hét lên.
“Mấy người! Làm, làm, làm, làm sao mà mấy người vẫn có thể trơ mặt ra như không có chuyện gì vậy hả!”
“Vâng?”
“Vâng gì mà vâng? Này. Tóc Đen! Cả cô nữa. Ngay từ ngày đầu tiên đã vui vẻ cởi phăng hết đồ của mình ra rồi! Tóc, Tóc Trắng nữa! Làm, làm những việc như vậy!”
“À. Hóa ra là cô xấu hổ à?”
Trước lời lẩm bẩm của Aileen, khuôn mặt của Song Ahrin lại đỏ bừng.
“Thế chẳng lẽ lại không xấu hổ!”
“Không phải dù sao chúng ta đều là vợ chồng hết rồi à?”
“Đúng chứ?”
“Phải đấy.”
“Vốn dĩ anh hùng lúc nào cũng bị vây quanh bởi một đống phụ nữ mà. Cô chưa đọc Hồng Cát Đồng truyện bao giờ à?”
“Hồng Cát Đồng truyện thì có liên quan gì ở đây! Phải là Cửu Vân Mộng chứ!” [note97935]
Song Ahrin nâng giọng hét lớn rồi lấy tay quạt mặt.
“Theo tôi thấy thì không phải cô Ahrin xấu hổ mà là do cô ấy không tự tin vào cơ thể mình thì đúng hơn.”
“Đúng là chẳng có cái gì để mà tự tin thật.”
“Bây giờ mấy người đang nói xấu tôi đấy à?”
“Đâu có, tôi đang khen cô Aileen đấy chứ! Mặc dù là người yếu nhất trong chúng ta nhưng cô lại luôn tràn đầy tự tin, đó cũng là một tài năng mà!”
“…”
Aileen nhìn chằm chằm vào Yu Daon như thể muốn giết cô ấy, nhưng Yu Daon thậm chí còn không thèm để tâm mà chỉ nhìn Song Ahrin.
“Nhưng mà cô Ahrin ấy nhé! Anh Jaehun cũng đã đối xử với cô tốt thế còn gì? Là hôm qua đúng không nhỉ? Cái gì mà, ép vào tường…”
“Á! Á! Á! Á! Áaa!!”
Song Ahrin bắt đầu hét toáng lên như thể bị điên.
“Cứ nói thêm dù chỉ một từ nữa đi và tôi sẽ giết cô đấy! Tôi cảnh báo rồi đấy! Tôi thật sự sẽ dùng thôi miên để giết cô đấy!”
“Cô đúng là quá đáng mà.”
Yu Daon chép miệng một cái, và Jang Chaeyeon tiếp lời cô ấy.
“Tôi thấy cô cũng làm rất tốt mà.”
“Đó là bởi vì tôi có thể lực tốt chứ sao nữa! Tôi đã trụ lại được lâu nhất!”
“…Không phải trụ được lâu nhất mà là đang sống dở chết dở thì khoảng một giây sau đã lại hét lớn ‘Hồi phục rồi!’ và lập tức xông vào chiến tiếp.”
Song Ahrin lẩm bẩm nhìn Yu Daon,
“Nhưng nếu tính theo kiểu đó thì Trưởng Chi nhánh thậm chí còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi luôn còn gì?”
“Tôi chưa từng nghĩ là Kim Jaehun lại có thể làm ra vẻ mặt như vậy vào ngày hôm đó đấy.”
“À, hoàn toàn kinh hoàng ấy hả?”
“Phải nói là đến lúc đó tôi mới biết con người khi bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi thì sẽ để lộ vẻ mặt như nào nhỉ.”
“Phải. Sự kinh hoàng áp đảo.”
“Nhưng mà…”
“…”
Những người đang rì rầm to nhỏ trò chuyện đột nhiên dồn sự chú ý vào Jang Chaeyeon khiến cô ấy nghiêng đầu.
“Quả nhiên đó là phạm luật mà.”
“Phải đấy.”
“Thật sự thì đúng là có hơi vô lý thật.”
“Chơi một trò chơi mà mình đã biết hết mọi thứ hẳn là vui lắm nhỉ? Hửm. Kiểu, đứng xem mấy đứa tân binh rồi trêu chọc thì thú vị lắm hả?”
“Đó cũng là lần đầu của tôi mà.”
“Biết hết cả rồi mà còn dám nói như vậy…!”
Aileen bực bội lẩm bẩm, còn Jang Chaeyeon thì nhẹ nhàng mỉm cười rồi chỉ vào sau gáy mình.
Trên đó vẫn còn sót lại vết đỏ ửng.
“Đã bảo là thích rồi còn gì.”
“Chaeyeon. Làm ơn…”
“Xin lỗi. Đó là bí mật nho nhỏ của riêng hai chúng ta à?”
Bí mật đâu ra.
Những người khác cũng thấy hết rồi còn gì.
Những lời đó dâng đến tận cổ họng tôi rồi lại trượt xuống.
“Dù vậy, người tuyệt vời nhất vẫn là anh Jaehun nhỉ!”
“Đúng thật.”
“…”
“Thật sự, cảm giác cứ như là được trở lại thời thanh xuân sau một thời gian dài ấy ha?”
“…Thì đúng là cũng sướng thật.”
Những người khác xì xào qua lại.
“Không, phải nói như nào nhỉ. Anh ấy đã giữ chặt tôi như này—.”
“Còn tôi thì thấy…”
“…Hừm, tôi là ở trên tường…”
“Ta thì không có mấy chuyện như vậy nhưng…”
“Tôi thì cứ thế ở dưới sàn…”
“Chúng ta hãy ăn đi. Làm ơn đấy.”
Còn nói thêm câu nào nữa là anh thật sự sẽ bỏ chạy đấy.
Dù vậy, bữa ăn đã kết thúc nhanh chóng.
Thì tôi đang đói bụng mà, mọi người cũng vậy.
Bây giờ chỉ còn cần thu dọn hành lý nữa thôi.
Có lẽ là nhờ ông trời thấy thương nên giúp chăng, hôm nay rốt cuộc đã là ngày cuối cùng.
Nếu đây không phải là may mắn thì đâu mới là may mắn nữa.
Nếu không thì chắc tôi đã chết rồi.
Không phải vì xấu hổ mà tự tử chết thì cũng là chết do thượng mã phong.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy và thu dọn hành lý của mình,
“…”
Một ai đó vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi.
Khi quay đầu lại nhìn, tôi thấy Sổ hướng dẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau,
“Thật sự không được sao?”
Sổ hướng dẫn nghiêng đầu hỏi.
“…Hà.”
Tôi thở dài.
“Anh sẽ nói lại lần nữa, trước hết là em vẫn còn trẻ và…”
“Em ấy nhé. Tuổi thật của em thì bằng anh đấy. Nếu chỉ tính riêng về mặt thời gian thôi thì em đã sống lâu hơn anh nhiều rồi.”
“…Cơ thể của em vẫn còn trẻ…”
“…Nghĩa là chỉ cần giải quyết vấn đề cơ thể là được chứ gì?”
Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nói đi. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề cơ thể là được đúng không.”
“…”
“Hiểu rồi.”
Khi tôi không nói gì, Sổ hướng dẫn liền cứ thế rời đi.
Và cứ như vậy, tuần trăng mật của chúng tôi đã kết thúc.
***
Nhà tân hôn.
Cũng vì là một căn chung cư với hơn mười phòng mà đây là một nhà tân hôn cực kỳ đắt đỏ, nhưng không một ai phản ứng với điều đó.
Đơn giản là vì tất cả đều giàu, chỉ vậy thôi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa dỡ hành lý.
“Chúng ta sẽ có phòng riêng nhỉ?”
“Vì đâu có giường nào đủ lớn cho sáu người nằm.”
Tôi bình thản trả lời câu hỏi của Yu Daon.
“Ơ, thế còn hoạt động ban đêm—.”
“Chúng ta sẽ bàn về cái đấy sau.”
“Nghĩa là anh Jaehun sẽ tự sang sao?”
“Ý đó cũng không tệ nhưng.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm rồi chỉ vào một phòng trống.
“Tự lo đi.”
“Aha!”
“…”
Ngay khi tôi vừa nhận ra rằng cuộc sống sau này của mình sẽ vất vả vô cùng.
“À.”
Aileen vỗ tay một cái.
“Em có việc cần phải ra ngoài chút.”
“À! Em nữa!”
“Em cũng vậy.”
“Đi chung đi.”
“Em cũng đi đây!”
Rồi như thể đã hẹn trước, Yu Daon, Jang Chaeyeon, Song Ahrin và ngay cả Trưởng Chi nhánh cũng đứng dậy.
“Không, chúng ta chỉ vừa mới về thôi mà…”
“Thì phải đi mua đồ ăn tối chứ!”
“Giờ là nửa đêm rồi mà…?”
Chẳng thèm nghe tôi nói, những người cứ thế đi ra ngoài.
Tại, tại sao lại ra ngoài hết rồi.
Và sao Sổ hướng dẫn lại không đi vậy nhỉ.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy.
-Bịch.
Tiếng bước chân vọng đến.
Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc mà tôi đã không được nghe một thời gian vang lên.
-Lật phật!
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun]
[U]
1. Anh đã tự mình nói rồi đấy nhé.
2. Rằng em chỉ cần chuẩn bị cơ thể thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Tôi từ từ quay lại nhìn.
-Bịch, bịch…
Tiếng bước chân đang vọng ra từ căn phòng mà Sổ hướng dẫn vừa đi vào trước đó.
Không lâu sau đấy, Sổ hướng dẫn xuất hiện.
Chỉ là có một điểm khác biệt duy nhất.
“…”
Cô ấy xuất hiện trong hình dáng một người phụ nữ trưởng thành tầm tuổi tôi.
“Em, hình dạng này là sao đây.”
Lần này lại là một cảm giác khác hẳn.
Một cảm giác có phần khác biệt so với khi cô ấy ở trên máy tính trước đây.
Chỉ đơn giản là.
Cảm giác như nếu Sổ hướng dẫn lớn lên thì cô ấy sẽ trở thành như này.
“…Phù.”
Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nghe tôi nói.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Thời gian gì cơ.
Trước khi tôi có thể hỏi lại, Sổ hướng dẫn đã ngã nhẹ vào lòng tôi.
“…Em đã không thể lấy đi lần đầu của anh.”
Sổ hướng dẫn ngước lên nhìn tôi trong khi vẫn nằm gọn trong lòng tôi.
“Vậy thì, ít nhất em cũng phải được một mình độc chiếm lần cuối của anh.”
“Anh không nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng đâu?”
“Theo em mau.”
Phớt lờ lời nói của tôi, Sổ hướng dẫn kéo tôi vào trong phòng, còn tôi chìm vào suy nghĩ.
Phải rồi.
Thà như này thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn chút.


