Tôi không có nỗi sợ.
Cái này thì tôi có thể khẳng định chắc chắn.
Ít nhất nếu tập hợp những người ở tầm tuổi tôi và thực hiện một bài kiểm tra nỗi sợ, tôi tự tin là mình có thể nằm trong nhóm đầu 0.1%.
Dù vậy.
“…”
Tôi nhìn những người đang đứng trước mặt mình.
Cái này thì đáng sợ quá đấy.
Đáng sợ kinh khủng.
Tôi thà trải qua sự kiện Bờ sông một lần nữa còn hơn là… à không, cái đó thì không được.
Trước tiên thì phải nghĩ cách giải quyết tình huống này đã.
“Nếu anh nói là tối nay anh sẽ ngủ một mình thì…”
“Thì chết đấy.”
“Chuyện đó thì dù cho có là anh Jaehun đi nữa…”
“Không được.”
“Có vẻ là không được đâu.”
“…”
Tất cả những người khác ngoài Sổ hướng dẫn đều phản đối.
Thực tế thì Sổ hướng dẫn đã không phản đối.
“Sao em im lặng vậy?”
“Chẳng phải anh bảo trẻ con không được tham gia à.”
Ra là dỗi cái đó à.
Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ.
Dù sao đi nữa.
“Không, nếu vậy thì chẳng phải những người khác mà anh không chọn sẽ oán trách anh sao.”
“Không đâu?”
Yu Daon lắc đầu trước lời của tôi.
Nếu là Yu Daon thì chắc cô ấy sẽ không oán trách tôi thật nhưng.
“Đúng đấy. Tại sao bọn em lại phải oán trách anh chứ.”
Ahrin thở dài thườn thượt rồi nói tiếp.
“Bọn em chỉ cần giết cái đứa đi vào ngày hôm đó thôi mà.”
“Nếu định như này thì đừng có đa thê làm gì cho rồi.”
Anh đang nghẹt thở lắm đây này.
“Nhưng thật sự là sẽ không có ai oán trách anh cả.”
“Mấy em thật sự không hiểu vấn đề hiện tại là gì à?”
Bỏ qua chuyện mấy em có oán trách anh hay không, vấn đề là anh đang nghẹt thở đây này, là anh này.
Nhưng hiển nhiên là chẳng có ai đang lắng nghe ý kiến của tôi cả.
“Thế nào, hay là chúng ta tổ chức một buổi thể hiện cuối cùng đi?”
“Trưởng Chi—.”
“Lee Haneul.”
“…Haneul…”
Đến cả sức để giấu đi tiếng thở dài của mình cũng chẳng còn, tôi thở ra và nhìn những người khác.
“Ta sẽ làm trước nhé. Kính lão đắc thọ mà.”
Trưởng Chi nhánh giơ tay lên.
“…”
Được rồi.
Mình cứ giữ im lặng đi.
Dù sao thì họ vẫn cho tôi quyền lựa chọn mà.
Tôi bắt đầu tự thao túng tâm lý bản thân và quyết định nghe những lời Trưởng Chi nhánh chuẩn bị nói.
“Trước hết. Em rất đáng thương.”
Đột nhiên cô ấy nói cái gì vậy.
Dường như tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế, những người khác cũng mang vẻ mặt cạn lời.
“Ở đây có ai mà không đáng thương à.”
Song Ahrin lẩm bẩm, Aileen cũng gật đầu đồng tình.
“Muốn đọ với mọi người xem ai có cuộc đời bất hạnh hơn sao? Ở đây không người nào là không mồ côi đâu.”
“Tôi đâu có mồ côi.”
“Vậy nên cô mới lúc nào cũng hạnh phúc đấy. Vẫn còn nhà ngoại để về chào hỏi cơ mà.”
Né tránh kiểu này à.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Aileen rồi lại nhìn Trưởng Chi nhánh.
“Dù sao đi nữa, em rất đáng thương. Tất nhiên, em cũng mồ côi nữa.”
“Ở tuổi đó mà không mồ côi mới là lạ ấy. Bây giờ thì chắc xương cũng phân hủy hết rồi còn gì.”
“Đúng đấy.”
“Tóc Đen quả nhiên đáng tin cậy nhất khi là đồng minh mà.”
“Có nên giết hết đám này không nhỉ?”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm rồi quay lại nhìn tôi.
“Dù sao đi nữa, ở tuổi này rồi mà em ngay cả một lang quân cũng không tìm thấy đấy.”
“Tìm lần thứ hai mới là lạ ấy! Đấy là người đã ly dị rồi còn gì!”
“Đúng thế.”
“Phải đấy.”
“Im miệng chút…hà…”
Trưởng Chi nhánh thở dài một hơi thật sâu rồi nhìn tôi.
“Vậy nên, hãy dành một phiếu cho người đáng thương như em nhé?”
Ngay từ đầu đã sử dụng sự đồng cảm để lôi kéo, đúng là không dễ chút nào.
Rốt cuộc ứng viên tiếp theo sẽ mang đến màn thể hiện như nào đây.
Nghĩ vậy, tôi lảng mắt đi.
“Tại sao anh lại lảng mắt đi hả! Mau nhìn vào mắt em này—.”
“Thôi nào bà ơi, thời gian thể hiện của bà hết rồi. Tiếp theo.”
“Làm gì có cái gọi là thời gian thể hiện chứ! Không! Kim Jaehun! Mau chọn em ngay!”
“Đúng là điên thật mà. Cô ta khỏe quá nên không di chuyển được.”
Sau cùng, những người khác phải năn nỉ hết lời thì Trưởng Chi nhánh mới chịu đứng sang bên để nhường chỗ.
Tiếp theo là Aileen.
“Em…”
Aileen im lặng một hồi rồi nhìn tôi.
“Nếu không phải anh thì không được.”
“…”
Tôi biết Aileen đang muốn nói gì.
Xét theo một góc độ nào đó, đây cũng là một cách khác để khơi gợi sự cảm thông.
Nhưng khác với Trưởng Chi nhánh, lần này là chuyện có liên quan đến chính tôi.
Nếu vậy thì…
“…”
Tôi nhắm mắt lại một hồi rồi mở ra.
“Anh hiểu rồi.”
“Anh sẽ chọn em sao?”
“Không. Chúng ta cần phải giữ tính công bằng.”
“…”
Aileen nhìn tôi như thể cạn lời trước lời đó rồi đứng sang bên.
Tiếp theo là…
“Đến lượt em rồi nhỉ.”
Ahrin trong bộ đồ ngủ ưỡn ngực tự tin bước đến chỗ tôi.
“Em.”
Cô ấy nhìn tôi.
“…”
“…”
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và sau một khoảng lặng dài, Ahrin cứ liên tục mở rồi lại đóng miệng.
“Em, em thì…”
“…Ừm.”
“Em thì…”
Sao lại không nói được vậy chứ.
Chỉ mới đây thôi còn tự tin lắm mà.
Ahrin cứ liên tục mấp máy môi.
“…Thật, thật lòng thì…”
Đột nhiên giọng nói của cô ấy trở nên nhỏ hẳn đi, rồi cô ấy lon ton bước đến chỗ tôi thì thầm.
“Em muốn là lần đầu của anh.”
“…”
Cái này có hơi không ngờ tới đấy.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa định nhìn Song Ahrin, thế nhưng cô ấy đã chạy ra chỗ khác với vẻ mặt đỏ bừng.
Khi tôi đang nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp như vậy.
“Em thì.”
Jang Chaeyeon xuất hiện.
“…”
Jang Chaeyeon và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Rồi sau khi chớp mắt vài cái, Jang Chaeyeon cất lời.
“Em xinh đẹp nhất mà.”
“Giết cô ta luôn đi nhỉ.”
“Đáng ghét quá đấy!”
“Thật sự, chẳng lẽ khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng thon đẹp là tất cả sao…?”
Lời chỉ trích của những người khác vang đến nhưng cũng không có lời nào là phủ định, theo cách nào đó thì có lẽ Jang Chaeyeon cũng không nói sai.
“Vậy thôi.”
Theo phong cách rất Jang Chaeyeon, cô ấy đi sang bên.
Trong lúc đó cô ấy cũng không quên chạm mắt với tôi vài lần nữa.
Và Yu Daon.
Ngay khi vừa chạm mắt với tôi, Yu Daon liền nở nụ cười bối rối.
“Thật lòng thì, em không có gì nổi bật để thể hiện cả.”
Cô ấy mỉm cười.
“Chỉ là. Anh Jaehun cứ làm theo mong muốn của mình là được, em sẽ ổn thôi. Em không muốn mình trở thành gánh nặng trong lòng anh.”
“Đừng có giả bộ hiền lành nữa đi.”
Mặc cho lời nói của Song Ahrin, Yu Daon vẫn nhìn tôi với nụ cười bối rối.
“…”
Và rồi, tất cả những người khác đều nhìn tôi.
À, mệt mỏi quá đi.
Thật sự mệt mỏi quá đi mất.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Sổ hướng dẫn.
“Gì. Em cũng cần phải thể hiện à?”
“Không. Cho anh lời khuyên đi.”
“Hay là anh ra ngoài rồi chết quách luôn đi?”
“Không phải ý hay lắm nhỉ.”
Trước lời đáp của tôi, Sổ hướng dẫn bĩu môi nhưng vẫn bước đến chỗ tôi.
“Trước hết.”
Sổ hướng dẫn thì thầm.
“Anh thật sự định làm chứ?”
“…”
“Anh biết em đang nói gì mà đúng không?”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm.
“Dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của anh.”
“Đúng vậy.”
“Thế nên là anh không cần thiết phải làm theo ý kiến của tất cả mấy người đó đâu.”
“Phải rồi.”
“Vậy nên điều em muốn nói là đây. Anh đấy, thật sự tự tin chứ?”
Tôi có tự tin không ấy hả.
Đây là một câu hỏi khó
Đúng như Sổ hướng dẫn nói, tôi thật sự chẳng tự tin mấy.
Về nhiều mặt.
Nói thật thì cơ thể tôi vẫn trụ được.
Tôi nhớ lại dị thể quản thúc Trưởng phòng đã đưa cho.
‘Jaehun à.’
Ngay sau lễ cưới, Trưởng phòng đã đến tìm tôi rồi đưa cho tôi mấy viên thuốc màu trắng.
‘Hãy uống cái này nếu cần.’
‘Em vẫn chưa đến tuổi đó đâu ạ.’
‘Đây là dị thể quản thúc đấy. Ta đã lấy một cái ra.’
‘Anh không biết quý trọng mạng sống của mình à?’
‘Cứ tin tưởng ta và dùng đi. Ta đã dùng cái này để thực hiện nghĩa vụ với vợ— Không, em yêu, khoan đã. Không. Em yêu. Em yêu. Chúng ta hãy nói chuyện chút—’
Đó là di sản cuối cùng mà Trưởng phòng để lại cho tôi trước khi bị lôi vào trong bóng tối.
Chắc chỉ cần uống cái này là sẽ ổn thôi.
Nếu phải nói thì tôi không thích việc những người khác tranh giành nhau vì chuyện này.
Vì dường như nếu tôi chọn ai đó thì điều đấy sẽ vô tình tạo ra mối quan hệ thứ bậc, hoặc là mối quan hệ giữa mọi người sẽ trở nên xấu đi.
“…”
Trong mấy bộ tiểu thuyết, nhân vật chính thường sẽ tự biết cách dàn xếp ổn thỏa những việc như này, nhưng tôi thì biết dàn xếp kiểu gì cơ chứ?
Tôi thà một mình đi tiêu diệt Bệnh viện lần nữa còn hơn.
Nghĩ vậy, tôi vừa day thái dương vừa lên tiếng.
“Làm thế nào thì tốt đây?”
“…”
Sổ hướng dẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, sổ hướng dẫn nghiêm túc nhìn tôi.
Ánh mắt của chúng tôi giao nhau trong không trung một hồi.
“Cứ chọn em là được.”
“Ai đó mang cô ta đi đi hộ cái.”
“Không, này! Tôi có nói gì sai à! Này!”
Sổ hướng dẫn hét lên trong khi bị Jang Chaeyeon lôi đi bằng niệm động lực.
“Tôi thì sao chứ! Này! Tôi cũng là ơ!”
“Ai đó bịt miệng cô ta lại đi.”
“Ưm! Ưmmmmm!”
Phớt lờ tiếng hét của Sổ hướng dẫn đang bị bịt miệng, tôi chìm vào suy nghĩ.
“…Trước hết anh sẽ đi suy nghĩ về việc này chút rồi quay lại.”
Nói vậy tôi xoay người.
“Anh lại định đi suy nghĩ sâu xa nữa chứ gì?”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Song Ahrin thở dài thườn thượt, và những người khác cũng thở dài theo.
“Bọn em đã bảo là không sao rồi mà, thế thì tại sao anh cứ phải lo lắng vậy chứ.”
“Bởi vì anh không thấy ổn.”
Song Ahrin im bặt trước lời của tôi.
“…”
Jang Chaeyeon nhìn tôi rồi khẽ thở dài
“Phải. Em đã đoán trước là anh sẽ như này rồi mà”
Jang Chaeyeon vừa lẩm bẩm vừa nắm lấy tay tôi kéo đi.
“Không, Chaeyeon.”
“Theo em.”
“Chaeyeon. Chờ chút đã. Anh vẫn đang—.”
“Em bảo là theo em.”
Phớt lờ lời nói của tôi, Chaeyeon vẫn cứ kéo tôi đi, và những người khác cũng theo sau Jang Chaeyeon với vẻ mặt bất mãn nhưng phần nào nhẹ nhõm.
Chuyện gì đây.
Sao vậy.
Gì đây
Tôi vừa nghĩ vậy vừa bước đi nhưng cũng chỉ được một lát.
“Hự!”
Chaeyeon đẩy tôi vào trong một căn phòng.
Gì đây.
Chuyện gì đang xảy ra đây.
Khi tôi còn đang nghĩ vậy, những người khác đã lũ lượt chạy vào trong phòng.
Đây là đâu.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn xung quanh.
“…”
Chỉ là một phòng ngủ.
Chỉ là một phòng ngủ không có gì đặc biệt nhưng.
“…”
Ánh mắt của tôi dán chặt vào một chỗ.
Một tấm biển.
Tấm biển tôi đã nhìn thấy hai lần trước đây.
“…”
Đợi đã.
“Chaeyeon. Chẳng lẽ nào đây là…”
“Đúng rồi đấy.”
Chaeyeon gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“Đây là lần thứ ba của anh đúng chứ? Lần thứ hai của bọn em.”
“Đây cũng là lần thứ ba của tôi!”
“Được rồi. Giỏi lắm.”
Chaeyeon bình thản đáp lại Yu Daon đang giơ tay rồi nhìn tôi.
Tôi biết nơi này.
Không, phải là biết rõ ấy chứ.
“…Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX…”
Mồ hôi lạnh chảy xuống, mặt tôi trở nên tái nhợt như thể máu đã rút hết đi.
Đồng thời, những con chữ bắt đầu xuất hiện trên tấm biển.
<Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX>
<Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi trừ khi tất cả mọi người đều thỏa mãn>
“…Phải rồi. Thật lòng thì bọn em đều nghĩ rằng anh sẽ như này mà.”
Ahrin buông cánh tay đang khoanh trước ngực và lẩm bẩm với giọng điềm tĩnh.
“Các em đã thử anh sao?”
“Không hề. Chỉ là vì dường như anh sẽ không lựa chọn cho đến cuối cùng nên tất cả đều đã quyết định sử dụng biện pháp mạnh thôi.”
Song Ahrin thản nhiên nói rồi nhìn tôi,
“Anh Jaehun.”
Yu Daon mỉm cười và dang rộng hai tay.
“Em sẽ cẩn thận để không làm anh bị đau!”
“…Đúng là một khoảng thời gian dài nhỉ…”
Trưởng Chi nhánh thở dài thườn thượt.
“…Hà…”
Aileen cũng thở dài theo.
“…”
Tôi cho tay vào trong túi quần.
Trong tay tôi là một viên thuốc màu trắng.
“…Hà.”
Tiếng thở dài cứ tự nhiên thoát ra, cũng chẳng còn cách nào khác.
Không, có lẽ như này thì còn tốt hơn.
Ít nhất thì bọn họ sẽ không phải tranh giành nữa.
Tôi nuốt viên thuốc rồi mở miệng.
“Anh xin lỗi.”
Trước lời của tôi, những người khác cũng gật đầu như thể đã thấu hiểu hết thảy.
Bằng một cách nào đó, thật sự là bằng một cách nào đó, tôi đã vượt qua được đêm hôm ấy.
Mặc dù ngày hôm sau tôi đã phải nằm liệt giường.


