Chương 520 · 570 chương

Hậu truyện: Tuần trăng mật

Hôn nhân.

Mồ chôn cuộc đời.

Đó là một câu nói phổ biến, chủ yếu là ở đàn ông.

Hôn nhân là mồ chôn của cuộc đời.

Bởi vậy, tuyệt đối đừng kết hôn.

Đó là câu chuyện tôi đã nghe đến mòn cả tai.

Thế nhưng…

“Ây!”

Tôi nhìn Yu Daon đang vẫy nước trước mặt mình.

“Thế nào? Em làm tốt chứ?”

Có tốt hay không sao?

“Anh không rõ là em đang nói đến phần nào cả.”

“Hừm. Ví dụ như là kỹ năng vẫy nước của em chẳng hạn!”

Rồi Yu Daon lại tiếp tục bơi.

“…”

Cái này tôi phải nói sao đây nhỉ.

Ánh mắt của tôi hướng về cơ thể của Yu Daon.

Đôi chân duỗi thẳng tắp, chiếc bụng mịn màng, rồi cả cơ bụng săn chắc thấp thoáng lộ ra—

“Anh Jaehun?”

“Ừm.”

Yu Daon im lặng nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi mỉm cười.

“Nếu muốn thì anh nhìn thêm nữa cũng được mà. Đằng nào thì cũng sẽ nhìn thấy hết còn gì.”

“…”

Tôi nuốt nước bọt nhìn Yu Daon trong bộ bikini đen.

Tuần trăng mật.

Sau khi hoàn thành lễ cưới nhanh như chớp, chúng tôi đã khởi hành đến một khu biệt thự được chuẩn bị bởi Cục Quản thúc.

Chúng tôi chỉ bắt đầu đi đến khu biệt thự sau khi xác nhận không biết bao nhiêu lần rằng không có dị thể quản thúc nào có liên quan đến đám cưới, và sau khi Trưởng Bộ phận thậm chí còn ký cam kết rằng nếu có bất cứ dị thể quản thúc nào xuất hiện, ông ấy sẽ đích thân loại bỏ nó rồi viết đơn nghỉ việc.

Đặc biệt là Song Ahrin và Trưởng Chi nhánh đã hơi nhiệt tình thái quá.

Dù sao đi nữa, vì khu biệt thự quá lớn nên…

“Anh Jaehun.”

Từ lúc nào, Yu Daon đã ra khỏi bể bơi và ngồi lên cái ghế tôi đang ngồi.

Yu Daon đang ướt sũng nước nhìn tôi và áp sát cơ thể vào.

“…”

Đôi môi ẩm ướt của cô ấy khẽ tiến về phía tôi.

“Đang làm gì đấy.”

Một giọng nói khô khan vang lên gián đoạn bầu không khí của hai chúng tôi.

Khi tôi quay lại nhìn, Aileen đang đứng đó.

Aileen đang mặc trên mình một cái áo sơ-mi trắng dài đến tận đầu gối nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Đừng nói là, bây giờ hai người không phải đang chuẩn bị hôn đâu nhỉ?”

Aileen mở to mắt.

“Đừng có quên đấy. Chúng ta đã quyết định chơi theo luật rồi.”

Thứ tự.

Đúng vậy.

Trong xe tân hôn, chúng tôi đã bàn luận về một chuyện thật sự nực cười.

Mọi thứ đều bắt đầu với một câu nói của Song Ahrin.

***

“Hãy quyết định ngay bây giờ nào.”

Trong xe tân hôn, Song Ahrin giơ ngón tay lên.

Khi tôi còn đang nghĩ quyết định cái gì.

“Ai sẽ là người lên giường trước tiên đây?”

“Lên giường?”

“Lại không hiểu à. Là làm—.”

“Daon.”

“Vâng!”

Yu Daon ngay lập tức cốc vào đầu Song Ahrin.

“Chết tịt! Em chỉ nói thay cho tất cả mọi người thôi mà!”

Song Ahrin ôm đầu với vẻ mặt oan ức.

“Cần phải có người làm việc này chứ!”

“Gì mà cần phải có người làm việc này.”

Khi tôi lẩm bẩm như thể cạn lời, Song Ahrin liền oan ức chỉ vào những người khác.

“Đó là anh cứ sống mà chẳng biết cái đếch gì đấy! Em chỉ nói ra điều mà hiện tất cả mọi người đều đang bận tâm thôi!”

Vậy sao?

Làm gì có chuyện đấy được chứ.

Dù thế nào thì những người khác sẽ không—

Tôi nhìn những người khác,

Để rồi nhận ra rằng không có ai nhìn thẳng vào mắt tôi cả.

Chẳng lẽ mọi người thật sự nghĩ về tôi như vậy sao?

“Mấy em chỉ nhắm vào cơ thể của anh thôi đấy à?”

“Nói như thế khiến người ta thật sự muốn đánh cho một cái quá đi mà.”

Song Ahrin lẩm bẩm.

“Không phải.”

Jang Chaeyeon nói đầy tự tin.

“Bọn em cũng muốn cơ thể của anh.”

“…”

Tôi đã thật sự phải cạn lời khi cô ấy nói tự tin như vậy.

“Tóm lại là.”

Song Ahrin vỗ tay để tập trung sự chú ý của mọi người.

“Chỉ mãi nhìn nhau dò xét như này thì chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả.”

Không một ai đáp lại, nhưng cũng không có ai nói gì.

Không.

Tôi có nói.

“Có nhất thiết cần phải quyết định chuyện này không?”

“Mọi người đều đồng ý chứ?”

Còn chẳng thèm nghe tôi nói luôn kìa.

Nghĩ vậy, tôi nhìn những người khác,

Và khi thấy tất cả đều gật đầu, cảm giác bị phản bội trong tôi đã thật sự không thể nào diễn tả bằng lời

“Được rồi. Do là tất cả đều đã nhất trí.”

Song Ahrin nâng giọng lên.

“Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta vẫn nên làm theo ý kiến của anh ấy.”

Tất cả mọi người lại gật đầu.

“Thế nên. Đề xuất của tôi là như này.”

Song Ahrin nói tiếp.

“Hãy để cho anh ấy quyết định.”

“Ừm?”

“Chúng ta sẽ để anh ấy quyết định sẽ dẫn ai vào đầu tiên.”

Song Ahrin chỉ vào tôi, những người khác cũng nhìn tôi.

“Ôi chà, thế thì tôi lại thắng luôn rồi còn gì?”

Sổ hướng dẫn khoanh tay nở nụ cười tự tin.

“Hãy loại trẻ em ra nào.”

“Tôi tán thành!”

“Tán thành.”

“Được thôi.”

“Hiểu rồi!”

“Đừng có mà nói linh tinh!”

Sổ hướng dẫn dậm chân hét lên rồi nhìn về phía tôi, nhưng tôi cũng không nói gì.

“Và, hiển nhiên là không công khai quyến rũ bằng cơ thể!”

Song Ahrin hét lớn.

“Vì như thế là không công bằng!”

“Lỗi của tôi mà cô sinh ra thiếu thốn à?”

“Đúng đấy!”

“…Tôi tán thành.”

Jang Chaeyeon và Yu Daon phản đối, trong khi đó thì Aileen tán thành.

“Tất nhiên, tôi cũng sẽ không sử dụng tấn công tinh thần.”

“Cái đó là đương nhiên rồi còn gì.”

“Phải đó!”

“Cái gì mà đương nhiên hả! Nếu quyết tâm thì tôi có thể cắt đứt ý thức của tất cả mấy người đấy!”

“Vậy thì là vì anh Jaehun sẽ nổi giận nên cô mới không làm chứ gì!”

“…”

Song Ahrin im bặt trước lời của Yu Daon.

“Dù sao đi nữa! Chúng ta sẽ nhất chí làm như vậy!”

Và cứ như thế.

Một trò chơi kỳ quái đã được bắt đầu, mặc cho ý chí của tôi.

***

Yu Daon liếm môi và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cô biết vi phạm luật là gì chứ?”

“Tôi đâu có vi phạm gì?”

Trước lời của Aileen, Yu Daon chỉ nhún vai.

Ánh mắt của Aileen hướng về tôi.

“…Anh định chọn cô ta à?”

“Nói thật thì anh không biết tại sao mấy em lại đưa cho anh lựa chọn này nữa.”

Không phải tôi vẫn sẽ bị oán trách dù có chọn ai à.

“Em hiểu nỗi lo của anh mà.”

Aileen mỉm cười nói tiếp.

“Làm gì có chuyện bọn em lại oán trách anh chứ.”

“…”

“Anh chỉ cần chọn thật tốt thôi.”

Nói vậy, cô ấy ngồi xuống một chỗ khác.

“Những người khác cũng sẽ ra ngay thôi.”

“Aileen không định cởi đồ ra sao?”

“Anh muốn nhìn à?”

“Không phải vậy.”

“Anh không muốn nhìn à?”

“Không. Không phải thế.”

“Vậy thì anh muốn gì cơ chứ.”

Aileen khẽ cười rồi bắt đầu cởi đồ.

Nhưng mà chẳng phải đấy là áo sơ-mi của tôi à.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua.

Aileen đang mặc bộ bikini liền thân màu vàng kim khẽ hắng giọng.

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

Cơ thể của cô ấy trông mềm mại hơn tôi nghĩ.

Tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ có cơ thể rắn rỏi một chút vì thuộc Phòng Ứng phó cơ.

Tất nhiên, nói sao nhỉ.

Đó là một cơ thể trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi của cô ấy.

“Thế nào?”

“Như một cô con gái vậy!”

“Cô thì im đi.”

Aileen trở nên bực bội trước lời nhận xét đầy ngây thơ của Yu Daon.

“Cãi nhau à?”

“Biết ngay mà, làm sao có chuyện không cãi nhau được.”

Giọng nói của Jang Chaeyeon và Song Ahrin vang lên.

Khi tôi quay đầu lại nhìn,

“…”

Trong khoảnh khắc, tôi đã hoàn toàn không biết phải nói gì.

Chủ yếu, không, phần lớn là vì Jang Chaeyeon.

Cô ấy đang mặc một bộ bikini trắng.

Và thật sự không thể diễn tả bằng lời…

“Tận ba cái đầu cơ à.”

Rồi cả nhận xét của Aileen cũng khiến tôi cạn lời nữa.

Bỏ nhận xét của Aileen sang một bên.

Tôi nhìn Jang Chaeyeon.

Tuy không săn chắc và cân đối như của Yu Daon nhưng cơ thể của cô ấy cũng không hề có mỡ thừa.

Và hơn hết, cái kích cỡ khủng bố khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu đó…

Dù cho có hạ tầm mắt xuống dưới để tránh nó đi nữa, đôi chân thuôn dài trắng nõn của cô ấy cũng đủ để cướp trọn ánh nhìn của tôi.

Và Song Ahrin đang ở bên cạnh cô ấy thì…

“Em trông đáng yêu lắm.”

“Thật sự muốn giết tên này quá đi mất.”

Song Ahrin nhìn tôi lẩm bẩm.

“Này, đó là tất cả những gì anh muốn nói à?”

Tôi nhìn Song Ahrin trong bộ đồ bơi liền thân màu tím.

Cô ấy thật sự gầy thật đấy.

Phải nói là cô ấy có những đường nét mảnh khảnh nhỉ.

Chỗ cần lõm thì lõm, và chỗ cần lồi ra thì cũng hơi lõm chút…

“Ừm. Thì…”

“Nếu phải chọn ra một điều khiến em thật sự sôi máu. Thì đó là cách anh thậm chí còn chẳng dám liếc nhìn Tóc Trắng dù chỉ một lần nhưng lại không chần chừ nhìn chằm chằm vào em đấy.”

“Ra vậy.”

“Đã bảo là đừng có lảng mắt đi rồi cơ mà!”

Thế thì muốn anh phải làm gì cơ chứ.

Khi tôi đang nghĩ vậy và hướng mắt đi chỗ khác,

Tiếng bước chân vang đến.

Sổ hướng dẫn vẫn chỉ mặc chiếc váy liền thân đen đó,

“Em trông thế nào?”

“…”

Và Trưởng Chi nhánh bước đến trong bộ đồ giống như đồ lặn dành cho nữ.

Không, không phải là đồ lặn dành cho nữ…

Nó giống như đồ bơi ngày xưa mà tôi đã từng thấy trong sách lịch sử vậy. [note97934]

Tất nhiên, dù vậy thì vóc dáng nổi bật của Trưởng Chi nhánh vẫn không thể bị giấu đi.

Kể cả thế…

“Rốt cuộc là em kiếm được cái đó ở đâu ra vậy?”

“Ô kìa. Anh tò mò à?”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười trước câu hỏi của tôi và xoay một vòng, bộ đồ bơi không thể diễn tả thành lời của cô ấy cũng xoay tròn theo chuyển động đó.

“Bộ đồ bơi này có hơi gợi cảm quá đối với người trẻ nhỉ?”

“Em thật sự vẫn có thể nói ra được lời đó sau khi nhìn Chaeyeon à?”

Ánh mắt của Trưởng Chi nhánh nhìn về phía Jang Chaeyeon.

“Ôi ôi ôi, thật đáng xấu hổ làm sao.”

“…”

Jang Chaeyeon cười khẩy trước lời của Trưởng Chi nhánh, chỉnh lại dây áo rồi nhìn tôi.

“Anh không xuống bơi à?”

“…Bơi ấy à…”

Nếu hỏi có muốn bơi không thì tôi cũng muốn bơi nhưng.

Sau khi đắn đo một lúc, tôi đứng dậy, nhưng trước khi có thể xuống nước,

-Tùm!

Một ai đó đã đẩy tôi từ phía sau khiến tôi cứ thế ngã thẳng xuống nước.

Rồi những người khác cũng nhảy xuống theo tôi.

Khi ngã xuống nước rồi chơi đùa cùng với những người khác, thật lòng mà nói, tôi đã cảm nhận được một cảm giác giải thoát đã rất lâu rồi mình không cảm nhận được.

Tất nhiên, cảm giác giải thoát đó rất ngắn ngủi.

“Phụt! Ai vừa ôm anh từ phía sau đấy!”

“Không phải em.”

“Cũng không phải em.”

Chỉ là đôi lúc lại có người làm mấy hành động kỳ lạ như này thôi.

***

Cho đến tận giờ ăn, bầu không khí vui vẻ vẫn tiếp tục.

Nếu phải miêu tả thì cảm giác chỉ đơn thuần là giống như đang đi chơi vui vẻ với bạn vậy.

Cũng có chút cãi vã, nhưng đã bao giờ chúng tôi không có cãi vã đâu.

Chúng tôi mà không cãi nhau thì còn lạ hơn ấy.

Tất cả chúng tôi đều cùng nhau ăn tối.

Thật lòng thì cảm giác đây giống như tất cả đi chơi cùng nhau hơn là tân hôn.

Không.

Chính xác thì chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi.

Bởi vì ngay cả khi đang dùng bữa, những người khác vẫn liên tục đụng chạm cơ thể kỳ lạ và có những cái liếc mắt đầy ẩn ý.

Tôi chỉ ngó lơ tất cả.

Và rốt cuộc.

Khi trời đã về khuya một chút, Trưởng Chi nhánh mở lời.

“Chúng ta cũng phải dần quyết định từ bây giờ nếu muốn chơi đến tận bình minh chứ nhỉ?

“Khụ, khụ!”

Tôi suýt chút nữa đã phụt nước bằng mũi nhưng may là vẫn chật vật nuốt xuống được và nhìn Trưởng Chi nhánh.

“Trưởng Chi nhánh.”

“Anh thử gọi là Lee Haneul đi?”

“…”

“Nhanh lên nào.”

“…Lee Haneul.”

“Tốt.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười, và ánh mắt của những người khác cũng hướng về tôi.

“Anh Jaehun. Anh thích ai đây?”

“…”

Khó thở quá đấy.

Bạn đã đến cuối chương 520.

Không gian đọc của bạn