Chào mọi người.
Là Cháo không bánh mì, tác giả của “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” đây.
Trước hết, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người.
Nhờ có tất cả mọi người đã ủng hộ đến tận đây mà tôi mới có thể đưa tác phẩm đầu tay của mình đến câu chuyện được gọi là kết thúc.
Thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vậy nhưng đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối.
Có thể gọi là cảm giác giống như những bậc phụ huynh khi họ tiễn đứa trẻ mà bản thân đã nuôi nấng cho nên người tại đám cưới vậy.
Tất nhiên, tôi đến bạn gái còn chẳng có thì nói gì đến con cái.
Tôi muốn chia sẻ một chút về cách “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” được ra đời.
“Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” là câu chuyện được chắp bút ở bệnh viện.
Như một điều hiển nhiên, trước khi viết nên câu chuyện này, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Vốn dĩ chỉ là một con người bình thường sống như một nhân viên công ty, trải qua những tháng ngày không có gì đặc biệt như bao con người khác.
Rồi sau đó vì cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi nên tôi đã đến bệnh viện để khám thử, và ôi trời ơi.
Là ung thư.
Tất nhiên, tôi vẫn đi làm ngày kế tiếp sau khi được chẩn đoán ung thư, nhưng tôi cũng không khỏi nảy ra vô số suy nghĩ lung tung trên đường đi làm.
Tại sao lại cứ phải là mình.
Xui xẻo thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
Mình thật sự sẽ chết sao.
Những suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà có thể làm gì chứ.
Dù có khóc thì ung thư cũng sẽ chẳng biến mất.
Thay vào đó, tôi bắt đầu viết xuống những việc mà bản thân muốn làm.
Chẳng hạn như đi du lịch rồi vân vân mây mây, tôi đã tạo ra cái được gọi là bucket list.
Và trong đó, việc mà tôi muốn làm nhất chính là viết tiểu thuyết mạng.
Nhưng mà dù sao thì viết tiểu thuyết mạng trước khi làm phẫu thuật cũng có hơi khó quá.
Nếu câu chuyện còn kết thúc trước cả khi bắt đầu hay nếu phải nghỉ đăng thì trông thảm hại quá mà.
Đó là cách “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” đã được tạo ra.
Khi thử chia sẻ bản tóm tắt với một người bạn đọc nhiều tiểu thuyết mạng xem, tôi nhớ là họ đã nói rằng ‘Có lý do một bộ truyện không nổi tiếng. Nhưng nếu nó nằm trong bucket list của mày thì cứ thử đi.’
Thật ra trước khi đăng tải, tôi cũng đã từng nhờ một vị tác giả quen biết trên mạng xem qua một lần, và họ cũng đã bảo là ‘Nhân vật quá nhạt nhẽo và chẳng thú vị chút nào. Từ bỏ viết lách đi.’
Vốn dĩ tôi đã định viết một câu chuyện về lính mới bất tử và chàng trai có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái, nhưng rồi khi lập ra bản tóm tắt và bắt đầu viết, câu chuyện đã trở nên thật sự đồ sộ.
Đây là câu chuyện mà tôi đã luôn hạ quyết tâm rằng sẽ viết nhưng không thể do những rào cản hiện thực.
Vậy nên khi bước vào phòng phẫu thuật, tôi đã thầm nghĩ rằng nếu sống sót từ đây, mình nhất định sẽ viết.
Cứ như thế cuộc phẫu thuật kết thúc, ngay khi cánh tay vừa có thể cử động, tôi đã ngay lập tức bắt tay vào viết chương 1 của “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật”.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Từng có lần khi tôi chạy công cụ kiểm tra chính tả của Novelpia rồi đăng truyện lên, xong lại phải rà soát lại khoảng tận 15 chương. (Tôi sẽ rất biết ơn nếu việc này được giữ lại làm bí mật của riêng tôi và các bạn độc giả.)
Cũng có chuyện đứa em gái đã phát hiện ra bút danh của tôi. (Đó là lý do sẽ không có dự định nào cho nữ chính em gái.)
Tất nhiên, sau khi quay trở lại với công việc, do còn những công việc tồn đọng nên tôi đã vừa phải làm tăng ca vừa tranh thủ viết truyện trên tàu điện ngầm lúc về, ngoài ra cũng không tránh khỏi tiếng cằn nhằn của nhiều đồng nghiệp do đã nghỉ một thời gian.
Không chỉ có vậy.
Tôi cũng đã viết vào lúc rạng sáng ở trong phòng khách sạn ngay cả trong chuyến công tác.
Thậm chí trong kỳ nghỉ thì tôi cũng cố gắng viết truyện bằng điện thoại cho bằng được.
Dù mệt mỏi như vậy, chưa từng có lấy một ngày tôi thấy chán ghét việc đó.
Dĩ nhiên, việc viết lách trong khi làm việc quá sức đã khiến cơ thể của tôi bị suy nhược đi nhiều.
Nhưng hiện tại tôi đang vô cùng mãn nguyện.
Nên nói là tôi cảm thấy mình đang thật sự sống chăng.
Trước khi bắt đầu viết lách, thật lòng thì tôi đã luôn nghĩ như này.
Ôi trời ơi, bận tối tăm mặt mũi như này thì làm sao có thể viết lách được cơ chứ.
Nhưng hóa ra việc đó lại khả thi đấy.
Thậm chí còn có thể viết nhiều tác phẩm cùng lúc luôn.
Hiện tại tôi đang xuất bản dài kỳ “Bị hiểu nhầm là kẻ bạo chúa trong dark fantasy” trên Novelpia.
Mong mọi người sẽ trao cho nó thật nhiều tình yêu.
Quay lại chủ đề chính, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ tháng 5 năm ngoái.
Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được rằng mình đang sống.
Tất nhiên, cuộc đời chúng ta luôn như vậy. Không phải ngày nào cũng vui vẻ.
Đôi khi kiệt sức vì bị việc công ty vùi dập, rồi những lúc tôi phải đập đầu mình vì nghĩ mãi chẳng ra chữ nào cũng xảy ra như cơm bữa.
Có những lúc tôi viết thông báo nghỉ đăng xong lại xóa đi rồi ngồi xổm vào một góc tàu điện ngầm để chạy deadline, những ngày như vậy thật sự nhiều vô kể.
Dù vậy, lý do mà tôi đã có thể đến được kết thúc truyện như này hoàn toàn là nhờ có tất cả mọi người.
Nhờ có các bạn đón đọc và để lại bình luận mà tôi mới đi được đến tận đây.
Vì đây là lần đầu viết lời kết nên lời văn của tôi đang nhảy tán loạn hết cả lên rồi.
Để cho tôi kể một chút về “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật”.
“Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” là câu chuyện về ngày mai, về những con người không thể làm tất cả mọi thứ nếu chỉ có một mình.
Đây là câu chuyện về ngày hôm nay và ngày hôm qua được xây đắp bởi vô số con người đang chạy về phía ngày mai, và cũng là câu chuyện về việc nắm tay những người khác để cùng nhau chạy trên con đường đó.
Là câu chuyện về việc vượt qua bức tường sẽ không thể vượt qua được nếu chỉ có một mình, cùng nhau nhảy qua rãnh nước rộng lớn.
Điều tương tự cũng áp dụng với tôi.
Như cách Kim Jaehun đã nhìn thấy ngày mai thông qua vô vàn những ngày hôm nay và hôm qua, tôi cũng đã có thể viết được câu chuyện của ngày mai nhờ có các bạn độc giả.
Như cách Kim Jaehun có thể hướng về ngày mai sau khi gặp Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin, tôi cũng đã có thể nhìn về ngày mai vì mỗi ngày đều có các bạn ở bên cạnh.
Thật sự không biết phải cảm ơn mọi người bao nhiêu lần cho đủ.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Vậy nhưng tất cả đều chỉ cứ ở trong đầu tôi, và hơn tất cả, hiện tại cảm xúc của tôi đang quá đỗi phức tạp đến mức có cảm giác tôi chỉ đang phun ra những khối cảm xúc khó tả thay vì những lời lẽ hoa mỹ.
Nhưng điều đó cũng cho thấy tôi yêu tác phẩm này đến mức ấy. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã yêu tác phẩm này.
Cái gọi là tác giả là sinh vật không thể sống thiếu độc giả.
Các độc giả vẫn có thể sống tiếp dù không có tác giả, nhưng tác giả lại không thể tồn tại nếu không có độc giả.
Dù tôi có viết ra câu chuyện thế nào đi nữa, chính các độc giả mới là những người đã thổi hồn vào nó.
Tôi tin rằng những con chữ được viết lên tường chỉ trở thành một tác phẩm nghệ thuật khi chúng lọt vào mắt của một ai khác.
Thật sự cảm ơn rất nhiều.
Có vẻ là tôi cứ liên tục chỉ nói mỗi lời cảm ơn thôi nhỉ.
Và, tôi xin được nói về phần ngoại truyện mà mọi người đều đang tò mò nhất.
Ngoại truyện thì…
Tôi đã suy nghĩ sẵn rất nhiều ý tưởng.
Thực ra, với “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật”, tôi đã định viết theo kiểu sau kết mở thì sẽ có các tuyến truyện theo dạng kết riêng cho từng người cộng thêm một harem ending.
Sau khi đắn đo hồi lâu, tôi đã quyết định triển khai harem ending.
Nếu có cơ hội, tôi định sẽ thử viết cả các kết riêng cho từng nhân vật nữa, hơn hết, tôi cũng muốn viết cả hậu truyện.
Cô em gái đã ra sao. Và Kim Jaehun cùng các cô dâu của mình sẽ có cuộc sống như nào.
Có thể ngắn, cũng có thể dài.
Và nếu mọi người để lại bình luận về mẩu truyện mà mình muốn xem, đương nhiên tôi định sẽ xem xét tích cực.
Tất nhiên, tôi cũng không thể hứa là mình sẽ viết hết 100%.
Nhưng tôi tin rằng việc viết nhiều nhất có thể chính là sự tôn trọng tối đa mà tôi có thể dành cho mọi người.
Nếu các bạn, những đồng tác giả của tôi, mong muốn câu chuyện, vậy thì tôi, ngòi bút, chỉ cần viết thôi, cũng đâu có gì khó.
Việc đăng tải ngoại truyện…
Sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Bởi vì với một người như tôi, điểm mạnh duy nhất mà tôi có thể khoe khoang chỉ có mỗi sự chăm chỉ mà thôi.
Thậm chí sự chăm chỉ ấy cũng không là gì so với các tác giả đăng hai chương một ngày.
Vậy nên, gửi tới tất cả các bạn độc giả đã đọc thông báo này.
Có thể có người đã theo dõi hàng ngày, cũng có người thỉnh thoảng để dồn chương rồi mới đọc, và cũng có thể có người nghe tin tác phẩm này đã hoàn thành rồi mới đến đọc.
Nhưng dù có là ai, tôi cũng chỉ có một điều có thể nói với các bạn.
Cảm ơn mọi người.
Từ ngày mai, “Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở cục quản thúc quái vật” sẽ không còn nữa. Dẫu vậy, tất cả những điều này đều chính là những ngày hôm qua và hôm nay mà tôi và các bạn đã đồng hành cùng nhau.
Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi trong ngày hôm qua và hôm nay.
Chính vì thế, chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai.
Cảm ơn rất nhiều.
Chân thành, Cháo không bánh mì.


