Chương 517 · 570 chương

Thăng chức

Ngày cuối cùng.

Hoặc phải nói là ngày trước ngày cuối cùng nhỉ.

Có lẽ sau khi gặp xong nốt những người này, ít nhất thì sau đó tôi sẽ không còn ai để gặp nữa.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ về thứ này thứ kia.”

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nghe tôi nói.

“Lo lắng à?”

“Không, không phải lo lắng.”

“Vậy thì là gì?”

“…”

Nên nói như nào nhỉ.

“Có hơi buồn chán?”

“Sao. Chán vì không có biến cố nào à?”

“Không phải vậy.”

Tôi vội vã lắc đầu trước lời của Sổ hướng dẫn.

“Chỉ một chút thôi. Cảm giác như là tớ đã mất phương hướng cuộc sống rồi ấy?”

“Buồn chán thì nói thẳng ra đi. Cái gọi là phương hướng cuộc sống có tồn tại à?”

“Vậy sao?”

“Đằng nào thì dù cậu không lo lắng đi nữa.”

Sổ hướng dẫn điềm tĩnh lẩm bẩm.

“Cuộc đời về sau cũng là một chuỗi những biến cố và cuộc sống mà.”

“…”

“Cứ như thế thì cậu có thể lại bị cuốn vào một biến cố chết người khác, rồi cậu cũng có thể lại giải quyết nó và cứ tiếp tục như thường.”

“Đúng là như vậy nhưng…”

“Vậy thì có gì mà phải lo lắng như thế.”

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Và cậu cũng không cần phải lo quá nhiều chỉ vì không có phương hướng cuộc sống.”

Cô ấy ưỡn ngực đầy tự tin.

“Chỉ cần tớ tạo ra cái đó cho cậu là được còn gì.”

“Tràn đầy tự tin luôn nhỉ?”

“Tất nhiên.”

Sổ hướng dẫn mỉm cười.

“Bởi vì phương hướng cuộc sống của tớ đã từng là cậu.”

“…”

“Và tớ cũng đã đánh mất phương hướng đó.”

“Đánh mất sao?”

Không phải là tìm thấy ư?

Sổ hướng dẫn gật đầu trước lời lẩm bẩm của tôi.

“Ừm. Mất rồi.”

“…”

“Bởi vì suy cho cùng phương hướng trong đời tớ đã luôn chỉ có duy nhất mong muốn cậu sống sót và có được hạnh phúc.”

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

“Vậy nên bây giờ tớ sẽ phải tìm kiếm phương hướng mới cho cuộc sống của mình.”

Ánh mắt của cô ấy hướng về tôi.

“Đó chắc chắn là việc tớ sẽ cùng làm với cậu nhỉ?”

“…Thỉnh thoảng cậu nói chuyện chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghe vô cùng người lớn đấy.”

“Cậu chẳng biết cái gì cả, bình thường tớ rất là người lớn. Chỉ là cậu khiến tớ trở nên trẻ con thôi.”

Nghe không giống lời khen cho lắm.

Nghĩ vậy, tôi cùng với Sổ hướng dẫn đi đến Cục Quản thúc.

“Nhắc mới nhớ, tớ đã từng thắc mắc điều này.”

“Điều gì?”

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

“…Tức là, ừm. Con người sẽ chết vào một ngày nào đó đúng chứ?”

“Phải.”

“Thì đó, rốt cuộc tớ cũng là con người mà, vậy nên rồi tớ cũng sẽ chết vào một ngày nào đó.”

“…Chắc là vậy rồi.”

“Sau đó, cậu sẽ làm như nào?”

“Tớ sao?”

Trước câu hỏi của tôi, Sổ hướng dẫn chỉ vào bản thân rồi mỉm cười.

“Tớ sẽ chết theo cậu mà.”

“…”

“Đừng nhìn tớ với vẻ mặt đáng sợ đó chứ.”

Sổ hướng dẫn xua tay.

“Về cơ bản, lý do mà tớ có thể duy trì cơ thể như bây giờ cũng là nhờ có cậu.”

“Nhờ có tớ?”

“Để giải thích dễ hiểu, hiện tại tớ đang cùng sống với tâm trí của cậu.”

“Ký sinh ấy hả?”

“Dù không biết có nhất thiết phải dùng một từ gây khó chịu như vậy không, nhưng mà cũng giống vậy.”

Sổ hướng dẫn gật đầu.

“Dù sao đi nữa.”

Tôi nhìn về trước.

Cục Quản thúc, nơi tôi đi làm hàng ngày.

Mặc dù lần này thì tôi đến vì một mục đích khác.

Ngay khi vừa bước vào Cục Quản thúc, tôi liền cảm nhận được ánh mắt của những người khác đổ dồn về phía mình.

“Phòng Nhân sự kìa.”

“Nghe nói lần trước họ đã giải quyết một biến cố vô cùng lớn.”

“Đến mức Trưởng Bộ phận còn bảo rằng tất cả các nhân viên Cục Quản thúc đều nên noi gương Kim Jaehun Phòng Nhân sự…”

Mọi người vừa nhìn tôi vừa xì xào bàn tán.

“Cảm giác trở thành anh hùng như nào?”

“Tớ muốn nghỉ việc.”

“Thấy áp lực à?”

“Cũng có phần áp lực, nhưng sau cùng thì vẫn là do kỳ vọng của mọi người sẽ tăng lên.”

Trở thành hạng 1 ở công ty sao?

Nếu định trở thành nô lệ cho công ty cả đời thì đương nhiên phải nhắm đến hạng 1.

Phải vậy thì khi đó mới đạt được chức danh lãnh đạo hay gì đó chứ.

Nhưng những người như tôi chỉ muốn vừa sống vừa ăn lương lâu dài thì tuyệt đối không được làm vậy.

Dù sao đi nữa.

Tôi đi dọc theo hành lang cùng với Sổ hướng dẫn.

“Cô bé, cháu bị lạc à?”

Thỉnh thoảng lại có mấy nhân viên bắt chuyện với Sổ hướng dẫn, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tôi ở cạnh đó,

“À, anh Kim Jaehun đang dẫn cháu đi rồi à. Vậy thì tôi sẽ tin tưởng giao phó lại cho anh.”

Mọi người không nghi ngờ gì mà thay vào đó lại nhường đường như thể tin rằng tôi là người có thể đưa Sổ hướng dẫn đến tận cùng thế giới.

Ừ thì, chà.

Cứ cho là vậy đi.

Thế là tôi cùng Sổ hướng dẫn đi đến nơi chúng tôi được gọi đến.

Văn phòng Trưởng Chi nhánh.

Tôi chậm rãi mở cửa vào văn phòng Trưởng Chi nhánh.

“Đến rồi à?”

“…Chào.”

Trưởng Chi nhánh và Aileen vẫy tay với tôi.

“Nghe nói hôm qua anh đã gặp hai kẻ rắc rối xong rồi nhỉ.”

“Hóa ra cô biết họ là kẻ rắc rối à.”

“Thì đúng là kẻ rắc rối còn gì.”

“Cô định phân họ vào phòng ban nào? Phòng Ứng phó à?”

“Không thích.”

Lần này không phải Trưởng Chi nhánh mà là Aileen trả lời câu hỏi của tôi.

“Nếu hai đứa đó vào đấy thì hoặc là tôi sẽ chết vì cục tức, hoặc là tôi sẽ giết cả hai, một trong hai thôi.”

“Cô ấy nói vậy đấy.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười và rời mắt khỏi Aileen.

“Hiện tại ta đang nghĩ đến một nơi rồi.”

“Chỗ nào vậy?”

“Phòng Y tế.”

“…Vâng?”

Phòng Y tế?

Không phải đó là nơi cách xa nhất so với hai người đó sao?

“Hai người đó dù nói rằng không muốn chuộc tội, nhưng sau cùng, con người luôn muốn trả giá cho tội lỗi bản thân đã gây ra mà. Đấy là nếu họ biết hối lối.”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm.

“Vậy nên ta chỉ cho họ cách nhanh nhất để trút bỏ gánh nặng trong lòng đó thôi.”

“Vậy cô thật sự định chuyển họ sang Phòng Nhân sự sau đó sao?”

“Đúng rồi.”

“…”

“Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Vẫn chưa quyết định họ sẽ đến Phòng Nhân sự nào mà.”

Dù ai cũng có thể thấy là dường như đã được quyết định rồi, nhưng Trưởng Chi nhánh chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi quay sang Sổ hướng dẫn.

“…”

“…”

Trưởng Chi nhánh và Sổ hướng dẫn nhìn nhau một hồi.

Sau đó cả hai cúi đầu với nhau.

“Xin bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những ghi chép mà cô đã làm cho chúng tôi.”

“Xin cảm ơn cô vì đã cống hiến cho nhân loại.”

Hai người họ khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng lên, Sổ hướng dẫn mở lời trước.

“Trưởng Chi nhánh.”

“Lee Haneul là được rồi.”

“Cô Lee Haneul.”

“Vâng, cô Min Noah.”

Hai người họ nhìn nhau.

“Cô thật sự sẽ làm sao?”

“Sao vậy, trông có hơi không đứng đắn à?”

“…Không phải vậy…”

“Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng việc đó có vẻ không đứng đắn mà.”

“…Không phải việc đó…”

Sổ hướng dẫn ngập ngừng, Trưởng Chi nhánh nhìn cô ấy rồi mỉm cười.

“Đừng lo lắng quá.”

“…”

“Cô biết là chúng ta sẽ chia sẻ thật tốt mà.”

Hoá ra là chuyện về tôi à.

Tôi quay sang nhìn Aileen.

“Cô Aileen.”

“Đừng lo.”

“Ừm?”

“Chúng tôi đã quyết định tự mình chuẩn bị của hồi môn rồi.”

“…”

Khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt cạn lời, Aileen liền bật cười thành tiếng.

“Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy anh làm vẻ mặt như thế đấy.”

“Tôi đang hơi có cảm giác bị phản bội đây.”

“Vậy thì cảm nhận thêm chút nữa đi.”

Aileen mỉm cười dịu dàng và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Dạo này sống tốt chứ?”

“Ai nhìn vào chắc lại tưởng chúng ta chưa gặp nhau trong nhiều tháng đấy.”

“Thì cái gọi là thời gian mang tính tương đối mà.”

Aileen nhún vai đáp lại, tôi chỉ nhìn cô ấy rồi ngoảnh đi,

“Dù sao thì.”

“…È hèm.”

Trưởng Chi nhánh đang nói chuyện với Sổ hướng dẫn hắng giọng rồi nhìn tôi.

“Cậu Kim Jaehun, dạo này cậu sống tốt chứ?”

“Cũng khá tốt.”

“Ra vậy.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười dịu dàng rồi ngoảnh đi.

“Về sau sẽ chỉ còn những việc bận rộn thôi nhỉ.”

“Tôi sao?”

Về sau chỉ còn việc bận rộn?”

“Gọi là bận rộn thôi nhưng không phải là bận rộn vì công việc đâu.”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.

“Bận rộn vì công việc là cuộc sống sai đấy.”

Dù nói vậy nhưng hình như Trưởng Chi nhánh cũng đã sống đủ bận rộn rồi mà.

“Bây giờ thì là một cuộc sống bận rộn hạnh phúc hơn chút.”

“Trưởng Chi nhánh cũng vậy sao?”

“Ôi, ta ấy hả?”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi trước câu hỏi đó.

“Chỉ tính riêng nghỉ phép năm thôi thì ta tích lũy được 3 năm rồi đấy?”

Rốt cuộc là cô ấy đã làm việc chăm chỉ đến mức nào vậy.

“Tôi cũng có khoảng nửa năm.”

Sao Aileen cũng có nhiều vậy.

Tôi vừa nghĩ thế vừa nhìn hai người họ.

“So vậy thì chắc cô Yu Daon, cô Jang Chaeyeon hay cô Song Ahrin không có phép năm nhỉ?”

“Vì họ chưa vào công ty được bao lâu mà.”

“…Phư phư…”

“…Hừ hừ…”

Hai người họ nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Từ khi nào mà thân thiết như kia vậy nhỉ.

Nhưng giờ nghĩ lại.

“Tôi cũng đâu có phép năm?”

“Ừm?”

“Cái gì?”

Hai người họ lại nhìn nhau trước lời của tôi.

“Cậu Kim Jaehun đã vào công ty được bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.”

Nếu chỉ tính năm gia nhập công ty thôi thì có lẽ Yu Daon và tôi là những người mới nhất.

“…”

“…”

Trưởng Chi nhánh và Aileen trao đổi ánh mắt trong giây lát trước lời của tôi.

“…Chắc phải hủy bỏ kỳ nghỉ thôi nhỉ?”

“…Tôi cũng vậy.”

Khi tôi đang nhìn hai người họ lẩm bẩm,

“E hèm.”

Sổ hướng dẫn hắng giọng thu hút sự chú ý của cả hai.

“Lý do gọi chúng tôi đến đây chỉ có vậy thôi à?”

Trưởng Chi nhánh à một tiếng và vỗ tay cái bốp trước câu hỏi của Sổ hướng dẫn.

“Thật ra đúng là vẫn còn việc nữa đấy.”

Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy không gọi tôi đến đây để làm việc này.

Trưởng Chi nhánh lấy ra thứ gì đó từ trong ngăn kéo và đưa cho tôi.

“…Đây là…”

Đó là một tờ giấy.

Tôi chậm rãi cầm nó lên và bắt đầu đọc.

<Chứng nhận thăng chức Trưởng phòng Phòng Nhân sự.>

<Trưởng Chi nhánh Gangseo Lee Haneul>

“Xin chúc mừng, cậu Kim Jaehun.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi.

“Cậu đã được thăng chức.”

“…”

“Bây giờ thì anh cùng cấp bậc với tôi rồi nhỉ.”

Khi tôi đang lặng người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, Aileen mỉm cười đứng bên cạnh tôi.

Mùi dầu gội thoảng qua nồng nhẹ.

Là hương đào.

“Cảm giác trở thành Trưởng phòng thế nào?”

Thế nào ấy hả?

“Tôi nhất định phải làm việc này sao?”

“Vì đoán trước là cậu sẽ hỏi vậy nên ta đã chuẩn bị câu trả lời rồi.”

Trưởng Chi nhánh cầm lên một tờ giấy khác.

“Ý ta là Trưởng Bộ phận đã đoán trước được câu hỏi của cậu Kim Jaehun rồi.”

“…Nhất định phải làm sao?”

“Ừm. Phải làm.”

“Lý do là gì vậy?”

“Bởi vì ngoài cậu Kim Jaehun ra thì không có ai thích hợp cả.”

“Tại sao lại không có ai thích hợp ngoài tôi?”

“Thử đặt tay lên ngực suy nghĩ xem.”

“…”

“Nhưng cũng đừng lo lắng quá.”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi sau khi đọc tờ giấy.

“Sẽ không có chuyện gì lớn đến thế xảy ra trong tương lai đâu.”

“…Làm sao mà cô biết được điều đó?”

“Bởi vì cậu Kim Jaehun chính là người chiến thắng.”

Người chiến thắng?

“Con người đôi khi lại thường được trao cho thử thách to lớn.”

“…”

“Và người đã vượt qua được thử thách đó sẽ không phải gặp thêm nữa.”

“Kiểu như là định luật tổng thử thách gì đó sao?”

“Hơi khác một chút đấy.”

Trưởng Chi nhánh lắc đầu và đặt tờ giấy xuống.

“Cậu Kim Jaehun vẫn có thể bị cuốn vào các biến cố trong tương lai.”

“…Vậy thì tại sao—”

“Nhưng kể cả vậy, khi đó cậu vẫn sẽ có thể vượt qua thật tốt.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười, Aileen cũng mỉm cười với tôi.

“Cũng phải thôi, vì đã có nhiều người ở bên cạnh anh hơn rồi mà.”

“…”

Hai người họ cười tinh nghịch, tôi cũng im lặng nhìn họ.

“…Dù sao đi nữa.”

Trưởng Chi nhánh trao lại tờ giấy cho tôi.

“Chúc mừng thăng chức, cậu Kim Jaehun.”

“…”

Không muốn đâu.

Bạn đã đến cuối chương 517.

Không gian đọc của bạn